1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ngôn ngữ địa phương

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi thatwhy, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  2. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    ?oChửi cha không bằng pha tiếng? hay ?ochửi cha không bằng nhá giọng?, chỉ đúng khi ?opha tiếng? hay ?onhái giọng? không? đúng với cái giọng mà người đó muốn nhái. Ví dụ, nếu bạn là người Hà Nội nhưng bạn có thể nói giọng Quảng Bình y chang như người Quảng Bình thì không có người Quảng Bình nào lấy thế làm khó chịu. Người ta chỉ cảm thấy khó chịu khi bạn nhái với cái giọng lơ lớ nửa nạc nửa mỡ, nghe không ra hẳn giọng nào cả.
    Theo ví dụ của bạn đưa ra ở trên, tôi biết chắc cô giáo đó không thể là người Huế?chính gốc được. Giọng người Huế phân biệt rất rõ những âm có dấu sắc, dấu hỏi/ngã, dấu huyền, dấu nặng. Chỉ dấu hỏi và ngã thì người Huế (và người miền Nam nói chung) phát âm giống nhau. Hơn nữa, câu nói ví dụ mà bạn đưa ra hơi mâu thuẫn. Tại sao từ ?ochấm? cô giáo đó đọc nghe như ?ochậm? (dấu nặng) trong khi từ ?oxuống? cũng là dấu sắc như từ ?ochấm? lại không đọc thành ?oxuộng? (dấu nặng) mà vẫn đọc là ?oxuống? (dấu sắc)?
    Giọng Quảng Nam cũng thế, dù phát âm sai nhưng vẫn sai ?otrước sau như một?, chứ không sai kiểu ?onửa nạc nửa mỡ?. Ví dụ âm A, người Quảng Nam hay đọc thành OA; còn âm AY thì lại đọc thành âm A, như BẢY thì đọc thành BẢ (không có Y) chứ không phải là BỎA theo như bạn dẫn chứng. Người Quảng Nam đếm từ 1 tới 10 như sau:
    MÔỘC, HƯA, BOA, BÔỐN, NAM (A chứ không phải Ă), SÁO (O chứ không phải là U), BẢ, TỐM (Ô chứ không phải O), CHÍN, MƯỜI.
    Tuy nhiên, người Đà Nẵng (dân thành phố chính gốc) thì phát âm chính xác hơn nhiều, họ không phát âm sai như người Quảng Nam. Đại khái giống như người Hà Nội gốc với người dân Bắc ở các miền quê quanh đó vậy.
    Trở lại giọng Huế, dù là người ở quê, cũng không ai nói ?oGõ bể trốt mi bây giờ? mà nói ?oGõ bể trôốc mi chừ?.
    Ngôn ngữ địa phương (dù nghe hay hoặc dở) bao giờ cũng làm phong phú thêm ngôn ngữ dân tộc. Nếu ta có thể nói được nhiều giọng địa phương thì càng hay. Tuy nhiên, phải cẩn thận, nếu nói thì phải nói cho đúng, không thôi có thể bị hiểu lầm là ?ochửi cha? người ta.
    THÁI HỒNG ANH.
  3. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    alo alô...đồng bào đồng bồ...xách bao xách bô..mua gạo mua gộ....(Quảng nam...quảng ngãi)
    Lấy cái gàu múc miếng nác...(quảng bình, quảng trị...)
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..

Chia sẻ trang này