1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăng Cô không rơi vào quên lãng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Milou, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Lăng Cô không rơi vào quên lãng

    Lăng Cô không rơi vào quên lãng
    Một vài dự án cơ sở hạ tầng lớn đang được triển khai
    Lăng Cô, một điểm nổi tiếng từ lâu đã thu hút nhiều du khách đến tham quan. Bởi cảnh trí thiên nhiên tuyệt đẹp, lại có vị trí rất thuận lợi sát bên cạnh quốc lộ 1A từ Đà Nẵng ra Huế. Nhưng Lăng Cô vẫn còn vắng vẻ, quạnh hiu chưa phát triển xứng với tiềm năng vốn có.

    Dù cách nay vài năm, một dự án lớn đã được hình thành với vốn đầu tư lên tới 750 triệu USD, nhưng đành bỏ dở dang không triển khai thực hiện được, vì những lý do khách quan từ phía đối tác (tập đoàn Fujiken, Nhật). Sau đó, Cty du lịch Hương Giang đã tự đầu tư xây dựng một Lăng Cô Beach Resort, với phong cách kiến trúc đẹp, hài hòa với cảnh quan, lại trang bị những tiện nghi hiện đại, đầy đủ các dịch vụ du lịch... đưa vào hoạt động từ cuối tháng 3/2001 đã phần nào làm thay đổi bộ mặt của Lăng Cô. Tất nhiên, Lăng Cô Beach Resort chỉ với diện tích 10 ha không phải là toàn thể khu du lịch Lăng Cô như có nhiều người lầm tưởng.

    Triển vọng một quần thể du lịch
    Theo qui hoạch của tỉnh, khu du lịch Lăng Cô là toàn bộ khu vực phía đông núi Phú Gia, có chiều rộng từ 600 - 1.000 m, kéo dài khoảng 10 km từ núi Trăn đến hết giải Lăng Cô. Đây là một giải bờ biển với những bãi cát trắng mịn và một phần đầm Lập An khoảng 1.600 ha. Cả khu vực này rất lý tưởng cho các hoạt động du lịch biển, nước như tắm biển, trượt nước, đu bay qua đầm, đu bay trên mặt biển, nhảy dù...

    Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó ban thường trực Ban quản lý Chân Mây (đơn vị được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế giao nhiệm vụ điều hành quản lý các dự án phát triển khu du lịch Lăng Cô), cho biết: ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng một số khu du lịch trọng điểm quốc gia, nhằm đưa du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn và yêu cầu của Tổng cục du lịch Việt Nam (TCDL), UBND tỉnh đã nhanh chóng tiến hành triển khai lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (sử dụng vốn ngân sách) cho khu du lịch Cảnh Dương - Lăng Cô - Bạch Mã, thuộc cụm du lịch tổng hợp quốc gia Cảnh Dương- Lăng Cô- Hải Vân-Non Nước - Hội An (Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam). ?oĐây chính là thời cơ thuận lợi nhất, hay đúng hơn là một phúc duyên cho du lịch Thừa Thiên-Huế phát triển ?o, ông Thọ nói và cho biết những dự án đầu tư cho khu du lịch Lăng Cô như: hệ thống đường du lịch; di dời đường dây điện 110 KV Huế-Đà Nẵng; xây dựng hệ thống lưới điện trung thế và chiếu sáng; đường ven đầm Lập An, tất cả đã được Chính phủ phê duyệt. TCDL cho triển khai thực hiện ngay từ năm 2001. Theo dự kiến, các dự án này sẽ hoàn thành vào năm 2003, và khi đó khu du lịch Lăng Cô sẽ có đủ điều kiện cần thiết để nhanh chóng phát triển.

    Phát triển du lịch kéo theo kinh tế
    Dự án có qui mô lớn và có ý nghĩa quan trọng nhất đã được tỉnh chỉ đạo tiến hành khẩn trương. Hệ thống đường du lịch Lăng Cô, hiện có đến 5 nhà thầu đang thi công tất bật ngày đêmớ. Tổng mức đầu tư lên tới 170 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 (2001 - 2002) là 62 tỷ và đã thực hiện trong năm 2001 gần 24 tỷ. Hệ thống có tổng chiều dài 14 km, bao gồm 7 tuyến đường như xương cá tỏa ra từ trục trung tâm, có chiều dài 1,3 km nối từ QL. 1A vào trung tâm khu du lịch.

    ấn tượng nhất đối với nhiều người sẽ là tuyến số 1, chiều dài 8 km. Tuyến đường này băng qua một cánh rừng dẻ nguyên sinh, chưa từng có dấu chân người. Chắc chắn du khách đến bằng đường biển qua cảng Chân Mây vào Lăng Cô sẽ rất thú vị với cảnh quan tuyệt vời dọc tuyến. Du khách qua tuyến này cũng tránh được đèo Phú Gia, và không phải qua quốc lộ. Các quan chức địa phương cũng cho biết, trong tương lai tuyến số 1 sẽ được kéo dài đến cửa Tư Hiền, đi ngang vào khu du lịch Cảnh Dương và góp phần phát triển cả vùng Tư Hiền, Cảnh Dương, Túy Vân. Đây cũng sẽ là con đường thuận tiện cho dân cư các vùng này đi xuống phía nam, mà không phải vượt qua một loạt đèo Đá Bạc, Phước Tượng, Phú Gia.

    Dự án thứ hai là di dời tuyến đường dây điện cao thế 110KV, gồm 13,8 km đường dây và 44 trụ tháp sắt, hiện băng ngang khu vực Lăng Cô về phía tây đầm Lập An. Tổng kinh phí gần 19,5 tỷ đồng. Tháng 10/2001 đã khởi công các công việc thẩm định dự án, thiết kế, dự toán đền bù, và đang triển khai việc đấu thầu thi công. Dự kiến sẽ di dời xong trong năm 2002. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện trung thế và chiếu sáng cho khu du lịch Lăng Cô, theo dự kiến có qui mô 47 km cáp ngầm, cấp điện áp 22KV và tổng vốn đầu tư khoảng trên 71 tỷ đồng. Hiện đang triển khai công đoạn thiết kế kỹ thuật và lập phương án huy động vốn đầu tư chuẩn bị thi công.

    Dự án đường ven đầm Lập An, mới được khảo sát và thiết kế sơ bộ trong những tháng đầu năm 2002, dự kiến sẽ nối từ chân cầu Lăng Cô đến đèo Phú Gia, tuyến có chiều dài 10 km. Mục tiêu của dự án là tuyến đường du lịch khép kín chu vi đầm Lập An, góp phần khai thác các sản phẩm du lịch sinh thái ở các vùng Hói Dừa, Hói Mít (huyện Phú Lộc); đồng thời đây cũng là tuyến đường phục vụ dân sinh, bởi những người dân ở quanh đầm chưa từng biết thế nào là những con đường và cũng chưa một ai ở đây biết đi xe đạp.

    Phùng Văn







Chia sẻ trang này