1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăng mộ đá đẹp và văn hóa phật giáo có gì đặc sắc?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoagyenn, 18/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoagyenn

    hoagyenn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2016
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lăng mộ đá đẹp và văn hóa phật giáo có gì đặc sắc?

    Nếu câu chuyện thứ nhất và thứ hai nét về cách bày trí một khu lăng mộ bằng đá thì ở câu chuyện thứ ba này tôi sẽ nói cho các bạn biết thêm về những mẫu hoa văn được in trên mỗi sản phẩm lăng mộ đá tại làng lan can đá xanh mỹ nghệ ninh vân, mỗi một nét hoa văn đều thể hiện một ý nghĩa, một sắc thái riêng. Làng đá mỹ nghệ Ninh Vân thiết kế lăng mộ đá theo hai mảng lớn đấy là phật giáo và thiên chúa giáo
    Lăng mộ đá được thiết kế đặc biệt từ đá xanh nguyên khối, các mẫu thiết kế dựa trên các lăng tẩm từ thời xưa của các vua chúa, lăng mộ đá của phật giáo kết thúc bằng những nụ sen hay những chiếc hồ lô ở trên đỉnh. Những chiếc nụ sen trên đỉnh lăng mộ đá thể thiện báo giá cuốn thư đá cho những người phụ nữ đã mất, còn những chiếc hồ lô thể hiện cho phái mạnh.
    [​IMG]
    Những nét văn hóa thể hiện ở bên phật giáo sử dụng chủ yếu là những con vật thiêng, cây hóa thể hiện bốn mùa như: tùng, trúc, cúc, mai,…, những đường nét hoa văn đơn giản như lá lan, chữ T,… Mỗi đường nét là một văn hóa tương ứng với những thời kỳ xác định, mỗi thời kỳ phát triển những nét hoa văn ngày càng một sắc nét và giá lăng mộ bằng đá tinh xảo hơn. Lăng mộ đá đẹp không chỉ về hình dáng mà còn là ý nghĩa ẩn chứa bên trong mỗi sản phẩm.

    Những người đi theo thiên chúa giáo thích những nét hoa văn cầu kỳ hơn, những nét hóa văn như dàn nho, với những chùm nho sai trĩu, tròn trịa. Bên thiên chúa giáo luôn có một biểu tượng cây thánh giá, cây thánh giá xuất hiện ở trên mỗi sản phẩm thiên chúa giáo. Trên đỉnh của lăng mộ đẹp thiên chúa giáo cũng được dựng một cây thánh giá phía trước lăng mộ cũng được trạm khắc một cây thánh giá. Những nét hoa văn của thiên chúa giáo không nhiều. Mỗi đường nét hoa văn cũng thể hiện một ý nghĩa. Nếu phật giáo thể hiện sự an lành, mộ đá xanh thanh hóa hạnh phúc thì bên thiên chúa giáo thể hiện làng biết ơn nhiều hơn. Lăng mộ đá tại làng đá mỹ nghệ ninh vân cứ thế mà phát triển, những ngôi mộ đá đi khắc mọi nơi trên toàn quốc truyền bá những nét văn hóa, những phong tục tập quán của người xưa tới các thế hệ trẻ hiện nay. Chúng đi mang theo những ý nghĩa, những mong đợi của những nghệ nhân, mẫu mộ đá những người tạo nên các sản phẩm lăng mộ đá đẹp vừa về kiểu dáng, vừa đẹp về ý nghĩa.

Chia sẻ trang này