1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LANG THANG KHÁM PHÁ ĐẤT VIỆT cùng gia đình BMFamily - Thăng Long đất thiêng, vùng quê xứ Bắc, miền T

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Hành trình lang thang khám phá đất Việt cùng gia đình BMFamily
    Thăng Long đất thiêng, vùng quê xứ Bắc, miền Trung nắng gió, Tây Nguyên đại ngàn, miền Đông đất đỏ, sông nước Cửu Long? Lang thang, lang thang
    Hè về, cậu con trai nhỏ lên tiếng:
    ?oMẹ ơi, con muốn đi chơi?
    Ông anh cũng phụ họa:
    ?oHè này thi cử xong thế nào con cũng muốn đi chơi, quanh quẩn mãi ở nhà chán quá rồi?
    ?oNhưng đi những đâu ? ?

    Cậu em Milô xung phong:
    ?oChuyện này dễ ợt?
    ?oCả nhà để con lo?
    ?oNày thì Miền Trung nắng gió??
    ?oNày thì Tây nguyên đại ngàn??
    ?oNày thì Miền Đông đất đỏ??
    ?oNày thì sông nước Cửu Long??
    Vẽ con đường
    Thế là xong
    [​IMG]
    ?oNào, tính toán xem quãng đường bao nhiêu xa nào?
    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Một chuyến đi xa
    Nhà mình cứ tạm lên lịch trình một cuộc hành trình từ Hà Nội vào nam, bám theo QL1A là chính, thỉnh thoảng rẽ ngang rẽ dọc một chút.
    Chẳng biết gọi là gì, xuyên Việt thì cũng không phải vì cứ linh tinh, mỗi nơi vài chỗ.
    Thôi thì cứ gọi là một chuyến đi xa (để phân biệt với mấy chuyến gần nhà).
    Thích đâu thì ghé đấy.
    Lang thang
    Dự kiến:
    Thời gian: Trong tháng 7-8/2007.
    Phương tiện: 4 bánh mini.
    Số người hiện có: 4-5 người.
    Đi được bao nhiêu xa thì còn tùy khả năng.
    Tất nhiên sẽ lựa chọn cho hợp với cung đường, thời gian cụ thể
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Một chuyến đi xa
    Nhà mình cứ tạm lên lịch trình một cuộc hành trình từ Hà Nội vào nam, bám theo QL1A là chính, thỉnh thoảng rẽ ngang rẽ dọc một chút.
    Chẳng biết gọi là gì, xuyên Việt thì cũng không phải vì cứ linh tinh, mỗi nơi vài chỗ.
    Thôi thì cứ gọi là một chuyến đi xa (để phân biệt với mấy chuyến gần nhà).
    Thích đâu thì ghé đấy.
    Lang thang
    Dự kiến:
    Thời gian: Trong tháng 7-8/2007.
    Phương tiện: 4 bánh mini.
    Số người hiện có: 4-5 người.
    Đi được bao nhiêu xa thì còn tùy khả năng.
    Tất nhiên sẽ lựa chọn cho hợp với cung đường, thời gian cụ thể
    [​IMG]
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Mong mọi người góp ý, khuyên bảo và mồi chài rủ rê bà con
    Nhà mình cứ tạm thời chia phần đường từ Hà Nội vào nam theo 7 vùng địa lý.
    Từ những tài liệu hướng dẫn du lịch phổ thông và những chuyến đi trên topic này, nhà mình cứ liệt kê hết những điểm cần đến dọc theo cuộc hành trình xuất phát từ Thủ đô vào nam.
    Tất nhiên không ai có thể tham lam đến hết được tất cả, chỉ một phần nhỏ thì cũng đã quý lắm rồi. Nhưng cũng cố biết hết những gì phía trước để lượng sức mình lựa chọn mà đi, không đến được lần này thì sau sẽ đến. Nhà mình không đến được sẽ giúp ích cho những người khác đi sau.
    Nhà mình cần bà con trợ giúp, góp ý, khuyên bảo :
    (a) Có những điểm đến nào lý thú trên tuyến đường mà bà con thổ dân các vùng, dân phượt chuyên nghiệp, dân làm du lịch khuyên nên đến thăm (hoặc khuyên không nên đến).
    Nếu có thể thì xin chỉ dẫn đường đi, ở đó có gì hay? nói chung càng chi tiết cho người chưa biết gì càng dễ hình dung, dễ tìm, dễ đến.
    (b) Ẩm thực, đặc sản cần nếm thử của địa phương trên dọc tuyến đường.
    Khám phá ẩm thực cũng là một đam mê của nhà mình.
    Nếu có thể, xin bà con hướng dẫn và giới thiệu, dù chỉ sơ bộ vài dòng.
    Ngoài ra, chỉ hộ được địa chỉ thử những món này ở đâu thì tốt quá. Nhà mình thấy các tài liệu hướng dẫn du lịch toàn quảng cáo món này món nọ đặc sản địa phương ngon lắm, hay lắm, còn thử ở đâu thì chẳng ai chỉ được.
    Thành ra có nghe nói đến cũng bằng không.
    (c) Chỗ ăn nghỉ qua đêm trên dọc tuyến đường.
    Thực ra chạy xe dọc đường, tối đến tìm một khách sạn để nghỉ thì không khó, đâu cũng có.
    Còn đi đâu dựng lều cắm trại ngủ ngoài trời thì nhà mình hơi nhát.
    Nhưng nếu dọc tuyến đường bà con chỉ dẫn những chỗ nghỉ qua đêm dân dã, gần thiên nhiên một chút (như kiểu Bản Đôn, Lăng Cô?) thì rất ấn tượng.
    Nhà mình mong muốn lôi kéo, mồi chài, rủ rê những gia đình, bạn bè nào có cùng sở thích, phương tiện và cách đi như nhà mình.
    Sau đây là những cung đường tạm phân chia
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Mong mọi người góp ý, khuyên bảo và mồi chài rủ rê bà con
    Nhà mình cứ tạm thời chia phần đường từ Hà Nội vào nam theo 7 vùng địa lý.
    Từ những tài liệu hướng dẫn du lịch phổ thông và những chuyến đi trên topic này, nhà mình cứ liệt kê hết những điểm cần đến dọc theo cuộc hành trình xuất phát từ Thủ đô vào nam.
    Tất nhiên không ai có thể tham lam đến hết được tất cả, chỉ một phần nhỏ thì cũng đã quý lắm rồi. Nhưng cũng cố biết hết những gì phía trước để lượng sức mình lựa chọn mà đi, không đến được lần này thì sau sẽ đến. Nhà mình không đến được sẽ giúp ích cho những người khác đi sau.
    Nhà mình cần bà con trợ giúp, góp ý, khuyên bảo :
    (a) Có những điểm đến nào lý thú trên tuyến đường mà bà con thổ dân các vùng, dân phượt chuyên nghiệp, dân làm du lịch khuyên nên đến thăm (hoặc khuyên không nên đến).
    Nếu có thể thì xin chỉ dẫn đường đi, ở đó có gì hay? nói chung càng chi tiết cho người chưa biết gì càng dễ hình dung, dễ tìm, dễ đến.
    (b) Ẩm thực, đặc sản cần nếm thử của địa phương trên dọc tuyến đường.
    Khám phá ẩm thực cũng là một đam mê của nhà mình.
    Nếu có thể, xin bà con hướng dẫn và giới thiệu, dù chỉ sơ bộ vài dòng.
    Ngoài ra, chỉ hộ được địa chỉ thử những món này ở đâu thì tốt quá. Nhà mình thấy các tài liệu hướng dẫn du lịch toàn quảng cáo món này món nọ đặc sản địa phương ngon lắm, hay lắm, còn thử ở đâu thì chẳng ai chỉ được.
    Thành ra có nghe nói đến cũng bằng không.
    (c) Chỗ ăn nghỉ qua đêm trên dọc tuyến đường.
    Thực ra chạy xe dọc đường, tối đến tìm một khách sạn để nghỉ thì không khó, đâu cũng có.
    Còn đi đâu dựng lều cắm trại ngủ ngoài trời thì nhà mình hơi nhát.
    Nhưng nếu dọc tuyến đường bà con chỉ dẫn những chỗ nghỉ qua đêm dân dã, gần thiên nhiên một chút (như kiểu Bản Đôn, Lăng Cô?) thì rất ấn tượng.
    Nhà mình mong muốn lôi kéo, mồi chài, rủ rê những gia đình, bạn bè nào có cùng sở thích, phương tiện và cách đi như nhà mình.
    Sau đây là những cung đường tạm phân chia
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cung đường thứ nhất
    Vùng đồng bằng Bắc Bộ (theo QL1A từ Hà Nội về phía Nam) 4 tỉnh thành
    Hà Nội ?" Hà Tây ?" Hà Nam ?" Ninh Bình


    (1) Thủ đô Hà Nội
    1.1. Điểm xuất phát
    (2) Tỉnh Hà Tây
    2.1. Đường cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ
    (3) Tỉnh Hà Nam
    3.1. Khu du lịch Tam Chúc huyện Kim Bảng
    3.2. Thị xã Phủ Lý
    (4) Tỉnh Ninh Bình
    4.1. Cố đô Hoa Lư
    4.2. Khu Tam Cốc Bích Động
    4.3. Nhà thờ đá Phát Diệm
    4.4. Vườn quốc gia Cúc Phương
    4.5. Nước nóng Kênh Gà
    4.6. Khu bảo tồn Vân Long
    Ghi chú:
    Cung đường này gần nhà.
    Có thể chạy lướt qua hoặc bố trí đi riêng.
    Hoặc có thể trên đường về ghé qua.


  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cung đường thứ nhất
    Vùng đồng bằng Bắc Bộ (theo QL1A từ Hà Nội về phía Nam) 4 tỉnh thành
    Hà Nội ?" Hà Tây ?" Hà Nam ?" Ninh Bình


    (1) Thủ đô Hà Nội
    1.1. Điểm xuất phát
    (2) Tỉnh Hà Tây
    2.1. Đường cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ
    (3) Tỉnh Hà Nam
    3.1. Khu du lịch Tam Chúc huyện Kim Bảng
    3.2. Thị xã Phủ Lý
    (4) Tỉnh Ninh Bình
    4.1. Cố đô Hoa Lư
    4.2. Khu Tam Cốc Bích Động
    4.3. Nhà thờ đá Phát Diệm
    4.4. Vườn quốc gia Cúc Phương
    4.5. Nước nóng Kênh Gà
    4.6. Khu bảo tồn Vân Long
    Ghi chú:
    Cung đường này gần nhà.
    Có thể chạy lướt qua hoặc bố trí đi riêng.
    Hoặc có thể trên đường về ghé qua.


  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cung đường thứ hai
    Vùng Bắc Trung Bộ (6 tỉnh)
    Thanh Hóa - Nghệ An ?" Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

    (5) Tỉnh Thanh Hóa
    5.1. Thành phố Thanh Hóa
    5.2. Đền nhà Lê
    5.3. Cầu Hàm Rồng và sông Mã
    5.4. Khu di tích Lam Kinh (Lam Sơn)
    5.5. Đền Bà Triệu
    5.6. Phủ Trịnh
    5.7. Vườn quốc gia Bến En
    5.8. Suối cá thần Cẩm Lương
    5.9. Thành nhà Hồ (Tây Đô)
    5.10. Bãi biển Sầm Sơn, đền Độc Cước, hòn Trống Mái
    (6) Tỉnh Nghệ An
    6.1. Thành phố Vinh
    6.2. Đền Cuông thờ An Dương Vương
    6.3. Núi Quyết và Phượng Hoàng Trung Đô
    6.4. Làng Sen quê Bác ở Kim Liên
    6.5. Biển Cửa Lò
    (7) Tỉnh Hà Tĩnh
    7.1. Quê Đại thi hào Nguyễn Du (Nghi Xuân)
    7.2. Bãi biển Xuân Thành (Nghi Xuân)
    7.3. Đền ông Hoàng Mười (Nghi Xuân)
    7.4. Quê Tổng bí thư Trần Phú (Đức Thọ)
    7.5. Khu di tích 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc)
    7.6. Thị xã Hà Tĩnh
    7.7. Hồ Kẻ Gỗ (nếu có điều kiện)
    7.8. Bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên)
    7.9. Đèo Ngang (Hoành Sơn Quan)

    (8) Tỉnh Quảng Bình
    8.1. Sông Gianh (ranh giới phân chia Đàng Trong ?" Đàng Ngoài thời Trịnh Nguyễn)
    8.2. Đèo Lý Hòa và bãi biển Đá Nhảy
    8.3. Thành phố Đồng Hới
    8.4. Phong Nha Kẻ Bàng (Di sản văn hóa thế giới UNESCO công nhận)
    8.5. Đường Hồ Chí Minh (Đông Trường Sơn)
    8.6. Đường Hồ Chí Minh (Tây Trường Sơn, nếu có thể)
    (9) Tỉnh Quảng Trị
    9.1. Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
    9.2. Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương và vĩ tuyến 17 (Giới tuyến quân sự hai miền Bắc Nam)
    9.3. Địa đạo Vĩnh Mốc
    9.4. Bãi biển Cửa Việt
    9.5. Thị xã Đông Hà và đường 9 Nam Lào
    9.6. Thành cổ Quảng Trị
    9.7. Thánh địa La Vang
    (10) Tỉnh Thừa Thiên Huế
    10.1. Kinh thành Huế (Di sản văn hóa thế giới UNESCO công nhận)
    10.2. Sông Hương, bến Ngự, chợ Đông Ba, cồn Hến, thôn Vĩ Dạ
    10.3. Chùa Thiên Mụ
    10.4. Nhà thờ Phủ Cam
    10.5. Lăng Khải Định
    10.6. Lăng Tự Đức
    10.7. Bãi tắm Cảnh Dương (một trong những bãi tắm đẹp của Việt Nam), nếu có thể.
    10.8. Bãi biển Lăng Cô (một trong những bãi tắm đẹp của Việt Nam)
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cung đường thứ hai
    Vùng Bắc Trung Bộ (6 tỉnh)
    Thanh Hóa - Nghệ An ?" Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

    (5) Tỉnh Thanh Hóa
    5.1. Thành phố Thanh Hóa
    5.2. Đền nhà Lê
    5.3. Cầu Hàm Rồng và sông Mã
    5.4. Khu di tích Lam Kinh (Lam Sơn)
    5.5. Đền Bà Triệu
    5.6. Phủ Trịnh
    5.7. Vườn quốc gia Bến En
    5.8. Suối cá thần Cẩm Lương
    5.9. Thành nhà Hồ (Tây Đô)
    5.10. Bãi biển Sầm Sơn, đền Độc Cước, hòn Trống Mái
    (6) Tỉnh Nghệ An
    6.1. Thành phố Vinh
    6.2. Đền Cuông thờ An Dương Vương
    6.3. Núi Quyết và Phượng Hoàng Trung Đô
    6.4. Làng Sen quê Bác ở Kim Liên
    6.5. Biển Cửa Lò
    (7) Tỉnh Hà Tĩnh
    7.1. Quê Đại thi hào Nguyễn Du (Nghi Xuân)
    7.2. Bãi biển Xuân Thành (Nghi Xuân)
    7.3. Đền ông Hoàng Mười (Nghi Xuân)
    7.4. Quê Tổng bí thư Trần Phú (Đức Thọ)
    7.5. Khu di tích 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc)
    7.6. Thị xã Hà Tĩnh
    7.7. Hồ Kẻ Gỗ (nếu có điều kiện)
    7.8. Bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên)
    7.9. Đèo Ngang (Hoành Sơn Quan)

    (8) Tỉnh Quảng Bình
    8.1. Sông Gianh (ranh giới phân chia Đàng Trong ?" Đàng Ngoài thời Trịnh Nguyễn)
    8.2. Đèo Lý Hòa và bãi biển Đá Nhảy
    8.3. Thành phố Đồng Hới
    8.4. Phong Nha Kẻ Bàng (Di sản văn hóa thế giới UNESCO công nhận)
    8.5. Đường Hồ Chí Minh (Đông Trường Sơn)
    8.6. Đường Hồ Chí Minh (Tây Trường Sơn, nếu có thể)
    (9) Tỉnh Quảng Trị
    9.1. Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
    9.2. Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương và vĩ tuyến 17 (Giới tuyến quân sự hai miền Bắc Nam)
    9.3. Địa đạo Vĩnh Mốc
    9.4. Bãi biển Cửa Việt
    9.5. Thị xã Đông Hà và đường 9 Nam Lào
    9.6. Thành cổ Quảng Trị
    9.7. Thánh địa La Vang
    (10) Tỉnh Thừa Thiên Huế
    10.1. Kinh thành Huế (Di sản văn hóa thế giới UNESCO công nhận)
    10.2. Sông Hương, bến Ngự, chợ Đông Ba, cồn Hến, thôn Vĩ Dạ
    10.3. Chùa Thiên Mụ
    10.4. Nhà thờ Phủ Cam
    10.5. Lăng Khải Định
    10.6. Lăng Tự Đức
    10.7. Bãi tắm Cảnh Dương (một trong những bãi tắm đẹp của Việt Nam), nếu có thể.
    10.8. Bãi biển Lăng Cô (một trong những bãi tắm đẹp của Việt Nam)
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Cung đường thứ ba
    Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (8 tỉnh)
    Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định ?" Phú Yên ?" Khánh Hòa ?" Ninh Thuận ?" Bình Thuận


    (11) Thành phố Đà Nẵng
    11.1. Đèo Hải Vân (một trong những đèo đẹp nhất Việt Nam)
    11.2. Đường hầm đèo Hải Vân (đường hầm dài nhất Đông Nam Á)
    11.3. Thành phố Đà Nẵng
    11.4. Bán đảo Sơn Trà và bãi Bụt
    11.5. Bãi biển Non Nước
    11.6. Viện Bảo tàng Chàm
    11.7. Ngũ Hành Sơn
    11.8. Núi Bà Nà (nếu có điều kiện)
    11.9. Cù lao Chàm (nếu có điều kiện)
    (12) Tỉnh Quảng Nam
    12.1. Bãi biển Cửa Đại (tắm biển)
    12.2. Phố cổ Hội An (Di sản văn hóa thế giới UNESCO công nhận)
    12.3. Thánh địa Mỹ Sơn (di sản văn hóa thế giới ?" UNESCO công nhận)
    12.4. Bê thui Cầu Mống (cầu Cao Lâu, Vĩnh Diện)
    12.5. Thăng Bình, Hà Lam và Thịt heo luộc cuốn bánh tráng (quán Bụi Tre)
    12.6. Thị xã Tam Kỳ và Cơm gà bà Luận (707 Phan Chu Trinh)
    (13) Tỉnh Quảng Ngãi
    13.1. Khu công nghiệp Dung Quất
    13.2. Khu lưu niệm Sơn Mỹ (Mỹ Lai)
    13.3. Bãi biển Mỹ Khê (qua Sơn Mỹ theo QL26 thêm 3km)
    13.4. Bãi biển Sa Huỳnh (một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam) và cua Huỳnh Đế
    (14) Tỉnh Bình Định và Thành phố Quy Nhơn
    14.1. Thành phố Quy Nhơn
    14.2. Khu Gềnh Ráng, mộ Hàn Mặc Tử, bãi tắm Hoàng hậu
    14.3. Cầu mới mở qua đầm Thị Nại
    14.4. Tháp đôi Khmer (Chân Lạp)
    14.5. Điện thờ và bảo tàng Tây Sơn (nếu có điều kiện)
    14.6. Khu du lịch Hầm Hô (nếu có điều kiện)
    (15) Tỉnh Phú Yên
    15.1. Đèo Cù Mông (phía bắc tỉnh)
    15.2. Thị xã Tuy Hòa và Bến cá ngừ đại dương tại phường 6.
    15.3. Con đường ven biển từ thị xã Tuy Hòa đến Vũng Rô, đèo Cả
    15.4. Thị trấn Sông Cầu (tỉnh lỵ cũ) và gà nướng Sông Cầu
    15.5. Gềnh Đá Dĩa (đi từ Chí Thạnh vào)
    15.6. Mũi hải đăng Kê Gà (mũi Đại Lãnh), trước kia được xem là mũi cực Đông.
    15.7. Đèo Cả (phía Nam tỉnh) và cảng Vũng Rô
    (16) Tỉnh Khánh Hòa và Thành phố Nha Trang
    16.1. Thành phố Nha Trang
    16.2. Nhà thờ Chánh Tòa (góc đường Thái Nguyên và Nguyễn Trãi)
    16.3. Chợ Đầm
    16.4. Tháp Bà
    16.5. Suối khoáng nóng Tháp Bà
    16.6. Viện bảo tàng Pasteur
    16.7. Viện Hải dương học Nha Trang
    16.8. Tour biển (Thủy cung Trí nguyên, hòn Tằm, hòn Mun, hòn Một)
    16.9. Khu vui chơi Hòn Ngọc Việt
    16.10. Chùa Long Sơn
    16.11. Hòn Chồng
    16.12. Dốc Lết (cách Nha Trang 50km) .
    16.13. Bãi biển Đại Lãnh (cách Nha Trang 87km)
    16.14. Vịnh Vân Phong, Đầm Môn (cách Nha Trang khoảng 100km)
    16.15. Làng chài Vạn Giã (Vạn Ninh)
    16.16. Đèo Cổ Mã (phía bắc) và Hòn Gốm (điểm cực Đông)
    16.17. Chùa Từ Vân (còn gọi là chùa Ốc) Thị xã Cam Ranh
    (17) Tỉnh Ninh Thuận
    17.1. Bãi biển Cà Ná (một trong bãi biển đẹp nhất Việt Nam)
    17.2. Thị xã Phan Rang Tháp Chàm và cửa Phan Rí
    17.3. Tháp Pô Klông Gia Rai (gần Phan Rang)
    17.4. Tháp Pô Rômê, hay là tháp Hậu Sanh (gần Ninh Phước)
    17.5. Làng gốm Bàu Trúc của người Chăm
    17.6. Bãi biển Ninh Chữ - Đầm Nại, Phan Rang (một trong bãi đẹp nhất Việt Nam)

    (18) Tỉnh Bình Thuận
    18.1. Thành phố Phan Thiết
    18.2. Dinh vạn Thủy Tú thờ cá voi (TP Phan Thiết)
    18.3. Di tích trường Dục Thanh (TP Phan Thiết)
    18.4. Cảng cá Phan Thiết (TP Phan Thiết)
    18.5. Khu các resort của Mũi Né (Mũi Né, Phan Thiết)
    18.6. Đồi cát trắng đối diện khu Thùy Dương (Mũi Né)
    18.7. Tháp Chàm Phú Hài Pô-sa-nư (nếu có điều kiện)
    18.8. Núi Tà Kú (cách Phan Thiết 28km, rẽ phải 2km) và tượng Phật Nằm
    18.9. Hải đăng Mũi Điện, còn gọi là Mũi Kê Gà (cách Phan Thiết 30km, rẽ QL30 thêm 20km)
    18.10. Hàm Tân (thị trấn La Gi), trên đường đi Vũng Tàu ven theo biển

Chia sẻ trang này