Mình thấy 8X nhà ta có nhiều người rất giỏi.Mình có người bạn trong thời gian đi du học,rồi kiếm việc làm thêm là vận chuyển các loại hàng may mặc như quần áo,thêu ren đi giao cho các cửa hàng bán lẻ,về VN được 2 năm nhờ kinh nghiệm của cái nghề đi làm thêm ấy,bây giờ đã thành lập được 2 nhà máy sản xuất hàng may mặc để xuất khẩu cho các đối tác bên đó và rất thành đạt.Mình đọc báo thấy dân VN ta đi làm thêm ở các xưởng may mặc bên Nga rất khổ cực,nhưng không hiểu vì sao là ta cứ tiếp tục xuất khẩu LĐ sang Nga .Rất mong các bạn vào chia sẻ kinh nghiệm cho các anh chị em nhé.Thanks