1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập nhóm đi du lịch khu vườn quốc gia Ba Vì tháng 11

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi biasg2008, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. play

    play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    À quên nếu đi xe đạp thì không còn tư cách "xế" nữa nhỉ!?!
  2. the_soul_of_rock

    the_soul_of_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    OK. Đi qua đêm cũng có nhiều sự bất tiện , chắc nhiều bạn cũng không sắn sàng cho việc đó.
    Vậy chúng ta quyết định sáng CN này (16/11) đi nhé.
    Lịch trình như sau:
    - 7h: tập trung ở Big C: không cao su, ăn sáng trước khi đến (nếu không sẽ không đủ sức leo núi đâu)
    - 8h30: đến cổng VQG, lên mốc 400m, 600m, khám phá khu nhà thờ bỏ hoang, leo đỉnh trong 2 đỉnh: đỉnh Vua hoặc đỉnh Tản Viên
    - 12h30: nghỉ ngơi ăn trưa (tớ nghĩ nên mua đồ ở ngoài mang vào), tùy vào lúc đó chúng ta đang ở đâu thì ăn ở đó.
    - 14h00: leo nốt đỉnh núi còn lại.
    - 16h00: xuống VGQ về HN, nếu kịp sẽ đi về theo đường qua đập Đồng Mô.
    Các bạn nên đi xe số, đổ đầy xăng (leo dốc số 1, 2 rất tốn xăng), xe đèo 2 càng khỏe càng tốt . Đặc biệt phải kiểm tra kỹ cả phanh trước và phanh sau.
    P/S: Nếu bạn nào vẫn "máu" ngủ đêm ở Ba Vì thì PM nhé .
    Được the_soul_of_rock sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 14/11/2008
  3. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi lịch trình ấy để chủ nhật tuần sau đi . Cho nhiều người có thể tham gia đc . Chứ Chủ nhật tuần này là 16 cơ . Như thế hok có nhiều người tham gia . Chờ mọi người tham gia đầy đủ đi nhiều người có phải vui hơn hok ?
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đi Chủ Nhật tuần này đi, ngày 16/11, đúng theo lịch trình bác kia đề ra đi, đang máu, tối T7 off trà đá, sáng CN xuất phát. Đi Ba Vì gần ko thì đâu cần phải lăn tăn nhiều đến thế
  5. o0Luna0o

    o0Luna0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này các bác op ẹp em ra đăng ký, chứ nếu đi vào CN tuần này thì em không đi được rồi. Tình hình hay để tuần sau được không ạ, em thấy nhiều bác tuần này cũng bận rồi.
  6. the_soul_of_rock

    the_soul_of_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hi, sorry mọi người mình viết nhầm. CN này là 16/11.
    Vậy tối thứ 7 này cứ đi off nhé. Tớ nghĩ đi luôn CN này, để lâu nguội mất thì chết
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với ý kiến của bác này
    Tớ cũng sẽ xuất phát vào ngày Chủ Nhật tuần này (16/11)
    Hôm off tối thứ 7 sẽ bàn bạc, ai máu me vụ này thì xuất fát cùng tớ lun nhé, tớ đã có 1 ôm rùi, tuyển nhanh cho nó vuông
    Bác Âm thanh của Rock hôm đó đi off có j anh em đi lun cùng nhau cho zui!
    Các bạn khác sắp xếp thời gian đi vào ngày Chủ nhật này đi, đang nóng
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 14/11/2008
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Cách Hà nội vài chục km về phía Tây, Vườn quốc gia Ba Vì (nằm trên địa phận huyện Ba Vì - Hà Tây và 2 huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn - Hòa Bình) lôi cuốn du khách bằng một con dốc phẳng lỳ nhưng khá nhiều cua tay áo nằm trong cái u tịch của núi rừng, văng vẳng tiếng chim thú tác lên gọi bạn.
    Bên là rừng cây xanh um, mát rượi, phủ màu rêu phong, bên là không gian thoáng đãng, là là những đám mây, khi lại mờ ảo cảnh thung lũng, ruộng nương và tòan cảnh Ao Vua.
    Con đường như ngắn lại để đưa ta tới đỉnh núi cao nhất của dãy núi Ba Vì, Viên Nam-đó là đỉnh Vua cao 1.296 m, nơi xây dựng đền thờ Bác Hồ, đối diện đỉnh Vua lại là một mái núi ?othắt cổ bồng? được lập đền Thượng, tương truyền là nơi hóa thân của Đức Thánh Tản-Sơn Tinh, một trong ?oTứ Bất Tử", được dân gian tôn thờ là anh hùng chống lũ lụt, anh hùng chống ngoại xâm, vị thần liên minh các bộ tộc Việt-Mường. Vườn quốc gia Ba Vì nổi tiếng đa dạng, phong phú về thảm thực vật, ước tính có khoảng 812 loài
    thực vật bậc cao thuộc 472 chi, 99 họ. Rừng nguyên sinh trải rộng 2.752 ha, nằm ở độ cao trên 1.000 m nên nhiệt độ bình quân năm khá lý tưởng (16oC), tạo điều kiện duy trì một loài thực vật tàn di của Kỷ Đệ Tam, qua thời kỳ băng hà vẫn còn sót lại, đó là loài Quyết thân gỗ và các loài thực vật hạt trần. Cây phụ sinh phong phú (có nhiều loài phong lan quý hiếm) bám trên rất nhiều cành nhánh các cây cổ thụ, có cây phụ sinh ?othắt nghẹt? vô tình tạo nên những thân cây rừng xù xì độc đáo hiếm nơi đâu có.
    Bên cạnh 18 loài cây gỗ quí hiếm, vườn quốc gia Ba Vì có nhiều loài đặc hữu, mang tên Ba Vì: mua, thu hải đường, xương cá, cau rừng, lưỡi vàng làng cò, sặt, mỡ, cói túi, cà lồ, bời lời (Ba Vì) và 5 loài cây chưa được đề cập trong các tài liệu đã công bố ở Việt Nam là: kháo lá lớn, re lá xoài, sồi đỏ, dẻ chè, chè quả lõm. Độc đáo ở nơi đây còn phải kể đến loài **** khế, **** rồng đuôi trắng, **** phượng Hêlen, **** đuôi kiếm đã có tên trong sách đỏ và 503 loài cây có khả năng chữa 33 loại bệnh và chứng bệnh khác nhau như cây hoa tiên, huyết đằng, bát giác liên, râu hùm, hàng đằng đáng được người dân nâng niu, gìn giữ.
    Tham quan Vườn quốc gia Ba Vì, du khách có thể thám hiểm cả những thác nhỏ khuất sâu trong núi, lên Cổng Trời hay dừng lại ở độ cao 800 m để ngắm Vườn lan; lách cây rừng tìm nét hoang sơ của những phế tích ghi dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, như: Nhà Thờ cổ, Cô nhi viện, nhà nghỉ cao cấp của quan chức cấp cao của Pháp, nhà tù chính trị, đặc biệt là khu di tích lịch sử tại cốt 600 m đánh dấu trận đánh cực kỳ táo bạo của trung đoàn Ba Vì ngày 31-12-1951, đã cắt đứt phòng tuyến Sông Đà của địch, tạo đà cho chiến dịch Hoà Bình năm 1952.
    Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, ứng dụng thực tế của các nhà khoa học, sinh viên, học sinh, tại độ cao cốt 400 m của Vườn quốc gia Ba Vì đang hình thành nên những khu vườn chim, vườn thuốc, vườn xương rồng, vườn cây mẫu để góp phần bảo tồn nguồn gen của 117 loài tre trúc, 70 loài cau dừa, 1.200 loài xương rồng và rất nhiều cây chỉ có ở nơi đây; dưới chân núi có bể bơi, sân ten nít, khu ẩm thực và một khu vườn tập trung rất nhiều loài khỉ. Chia tay với rừng, du khách lại được thưởng thức hoặc mang về làm quà món đặc sản cơm lam, rượu o­ng, bánh sữa Ba Vì?
  9. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ có 3 người sẽ đạp xe đi Ba Vì chủ nhật tới 16/11. Bọn tớ khởi hành sớm hơn lúc 6h30. Nếu gặp các bạn ở trên đường thì giao lưu cái nhé.
  10. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    hi, tớ đký đi chủ nhật này luôn. 2 suất.

    Được moclanhoa sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 16/11/2008

Chia sẻ trang này