1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu thập cẩm - Tên lửa không đối không

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi skeletonnn, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Lẩu thập cẩm - Tên lửa không đối không

    Cách khoái nhất là phóng tên lửa từ máy bay mình tới máy bay đối phương và sau đó bay vài vòng quanh chú phi công đang bật dù để lêu lêu nó một tí.....
    AIM-120 là loại tên lửa tầm xa nổi tiếng của Mỹ thường lắp trên máy bay F16 đang cải tiến sẽ có giá 300 ngàn USD/quả.

    AIM-120 khiến đối phương lo ngại tuy nhiên nó đã phải đứng sau loại METEOR do nhiều hãng hợp tác chế tạo. Nó có hệ thống dẫn đường nhiều giai đoạn, tốc độ 4M, tầm xa trên 100km.
    Hiện loại tên lửa đối không tầm trung của châu Âu là MBĐA Mica-'''''''''''''''', có trọng lượng 112kg, sử dụng động cơ véc-tơ đẩy có đầu tìm ảnh hồng ngoại bước sóng đốp-lơ, một đầu ra-đa tích cực, tầm tối đa 50km, gần chục nước đã sử dụng loại tên lửa này.
    Quân đội I-xra-en có loại DERBY trọng lượng 18kg, có đầu tìm ra-đa tích cực, có khả năng khóa mục tiêu trước và cả sau khi bắn
    METEOR
    Quân đội Nga có tên lửa tầm trung thông dụng lắp trên máy bay SU-30MKL, Mig-29, Su-37... Có trọng lượng 175kg, tầm tối đa 100km, sử dụng phương thức dẫn đường 3 giai đoạn. Giai đoạn cuốn dẫn bằng ra-đa tích cực. Hiện loại tên lửa lực đẩy phản lực dòng thẳng RVV-EA-DD trọng lượng 225kg đang được phát triển để đạt cự ly bắn xa 160km.

    Tên lửa không chiến tầm gần thế hệ 3 có tên AIM-9L/M bắn mục tiêu từ luồng phụt máy bay đối phương (hồng ngoại) cho phép bắn mọi góc độ. Mỹ và một số nước sử dụng loại này bởi nó có đầu tìm ảnh, có thể phân biệt được pháo sáng, tiến công vào phần chọn trước của mục tiêu.

    Nga có loại tầm ngắn R-37 (tên NATO AA-11) có trọng lượng 105kg tầm tối đa 30km, hạng xuất khẩu (có ngòi nổ la-de, có khả năng bắn mục tiêu ngoài trục 120 độ, tầm 40km. Nó còn được sử dụng bắn ở bán cầu sau trong từng trường hợp bị máy bay đối phương bám đuôi.

    Ngoài ra còn một số loại khác như tên lửa trên không bắn hồng la-de siêu tốc của Nga RBP-9M. 121 VIKHR được sử dụng bắn máy bay (và cả xe tăng). Nó được lắp trên trực thăng họ MiL và KA.
    37 quân binh chủng (tính chung các nước) trên thế giới đã mua tên lửa MBDA Mistral trọng lượng 19kg, lắp trên máy bay trực thăng TIGER và GAZELLES nhằm tác chiến trên không, hỗ trợ bộ binh.
    Lục quân Anh trang bị tên lửa đối không STARSTREAL trang bị cho máy bay trực thăng WAH-64D. Tên lửa có tốc độ siêu âm tung ra 3 đầu đạn xuyên giáp dẫn bằng la-de


    <P><FONT color=saddlebrown size=4><EM>Sống ở trên đời cần có một tấm chồng... (hê hê)... để làm gì em biết không...???!!!!</EM></FONT></P>

    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 29/11/2003

    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 29/11/2003

Chia sẻ trang này