1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LĐBĐ Thái Lan sợ Rajevac hết uy dẫn dắt các ngôi sao

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 19/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Lo ngại Milovan Rajevac không đủ cái uy để khiến các ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Therathon Bunmathan hay Teerasil Dangda tuân phục, LĐBĐ Thái Lan phải bổ nhiệm thêm một trợ lý đóng vai trò cầu nối.

    Rò rỉ bản full 'Một nhà' do Xuân Trường, Minh Long và Văn Thanh thể hiện
    Cười ra nước mắt khi thủ thành Đặng Văn Lâm chơi… golf
    LĐBĐ Thái Lan sợ Rajevac hết uy dẫn dắt các ngôi sao>>fun88

    [​IMG]

    Thất bại cay đắng ở AFF Suzuki Cup 2018 khiến tương lai của HLV Milovan Rajevac ở đội tuyển Thái Lan bị đặt dấu hỏi. Thêm vào đó, một số cầu thủ cũng tỏ ra bất phục trước lối chơi nặng nhiều toan tính của ông thầy người Serbia sử dụng cho “Bầy voi chiến”.

    Lo ngại tiếng nói của Rajevac sẽ bị giảm sút ở ĐT Thái Lan khi bước vào VCK Asian Cup 2019, đặc biệt là khi trong đội hình của họ hiện tại đã có sự trở lại của các ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Therathon Bunmathan, Teerasil Dangda và Kawin Thamsatchanan, LĐBĐ Thái Lan đã phải tức tốc bổ nhiệm danh thủ Choketawee làm quân sư cho Rajevac. >>nạp tiền fun88

    Cụ thể, công việc của Choketawee là giúp cầu thủ Thái Lan lấy lại sự tự tin sau thất bại liên tiếp trong năm 2018. Ông sẽ đóng vai trò cầu nối giữa HLV Rajevac và các cầu thủ để tạo ra một sự ổn định trong phòng thay đồ. Có một điều thú vị, Choketawee từng đến Việt Nam, dẫn dắt HAGL vào năm 2005, sau đó nắm U23 Thái Lan và đoạt HCV SEA Games 28 năm 2015. Sau đó, vì những bất đồng với Kiatisuk mà Choketawee xin rút khỏi ĐT Thái Lan.

    Chotekawee, người từng giúp U23 Thái Lan vô địch SEA Games 2015 làm trợ lý cho Rajevac

    Trước khi Choketawee đảm nhận vai trò này, LĐBĐ Thái Lan thực tế đã giao cho trợ lý Sirisak nhiệm vụ tương tự ở ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2018. Thế nhưng vì không có được cái uy và tiếng nói đủ trọng lượng, cầu thủ Thái Lan đã không thể ổn định được tâm lý trong suốt hành trình giải đấu.

    Hiện tại, 27 cầu thủ Thái Lan đã tập trung chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019. Vào tối 26/12, HLV Rajevac sẽ rút gọn danh sách xuống còn 23 gương mặt. Với sự trở lại của các ngôi sao, Thái Lan đặt mục tiêu ít nhất là lọt vào vòng tứ kết. Bản thân HLV Rajevac cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ông cần phải đưa Thái Lan hiện thực hóa tham vọng vào top 8 đội mạnh nhất châu Á để giữ được chiếc ghế của mình, sau khi không thể đưa Thái Lan vô địch AFF Suzuki Cup 2018. >>fun88 di dong

    Tại Asian Cup 2019, Thái Lan nằm ở bảng A cùng với UAE, Ấn Độ và Bahrain.

Chia sẻ trang này