1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LĐBĐVN đang cần tuyển 1 P.CT chuyên môn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romance_soldier, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    LĐBĐVN đang cần tuyển 1 P.CT chuyên môn

    Bác nào máu thì đăng ký làm 1 xuất để đưa bóng đá VN qua được thằng Thái đen cái nhỉ


    Chờ đợi gì ở Đại hội thường niên LĐBĐVN?
    22:22:18, 24/12/2006
    Quang Tuyến
    Trước khi AFF Cup khai diễn vài ngày, LĐBĐVN khóa V sẽ có dịp ngồi lại tổng kết các hoạt động của mình trong hơn một năm rưỡi qua.

    Nhìn bề nổi, BCH và Thường trực LĐ lần này về cơ bản ít phạm những sai sót và tương đối đoàn kết, trừ việc tố ngược lẫn nhau về mấy chiếc vé World Cup và vụ tiêu cực ở SEA Games 23 do cách chỉ đạo, quản lý của LĐ thiếu chặt chẽ. Nhưng thực chất, đi vào bên trong thì bộ máy này vẫn chưa hoạt động đều tay, chưa có đủ dũng khí để giải quyết mọi vấn đề một cách rốt ráo. Công tác chuyên môn còn thiếu mạnh dạn, chưa dám xử lý kiên quyết một vài tiêu cực còn rơi rớt ở V-League. Công tác tài trợ vẫn vừa thiếu vừa yếu, không đủ nhân lực và sự quyết tâm để tìm ra nguồn thu bảo đảm cho hoạt động lâu dài của bóng đá VN. Việc rút lui của một phó chủ tịch chuyên môn rồi một phó TTK phụ trách tài trợ càng để lại thêm khoảng trống khiến cho công việc điều hành chỉ dồn vào một số người. Có những lúc, người hâm mộ thấy TTK phải đi xử lý từng việc cỏn con mà thiếu hẳn thời gian để hoạch định chiến lược...

    Thế nên một khía cạnh tại Đại hội thường niên lần này dứt khoát phải phân định lại rạch ròi các chức năng, thêm người có năng lực và tâm huyết cho bộ máy mạnh hơn. Trong vài ngày qua, tín hiệu phát đi từ LĐ có vẻ như chỉ xoay quanh việc phải bầu bổ sung một phó chủ tịch phụ trách chuyên môn thay cho ông Lê Thế Thọ, chứ chưa thấy Thường trực LĐ tự nhận xét phải làm những gì cho năm 2007, phải làm sao cho đội tuyển bóng đá VN mạnh lên, phải đổi mới V-League như thế nào để các CLB đảm bảo được mật độ thi đấu tối thiểu 45-50 trận/mùa giải, chứ không thể có chuyện 6 tháng chơi bóng và 6 tháng ngồi chơi, phải đổi mới công tác huấn luyện đào tạo ra sao để nâng chất...

    Việc chọn thêm một nhân vật có tầm cỡ ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch không phải không cần thiết, nhưng không quá quan trọng bằng việc LĐ phải chứng minh cho người hâm mộ thấy được những nỗ lực tự thân bằng những kế hoạch rạch ròi, về lộ trình và các giải pháp thực hiện, về công tác đào tạo trẻ và chăm sóc bóng đá học đường... nhằm phát triển làng bóng.

    Chỉ có thực sự tìm ra những hướng thay đổi tích cực bộ mặt bóng đá nước nhà thì Đại hội thường niên LĐ mới thu hoạch được những điều bổ ích. Bằng không thì LĐBĐVN khóa V sẽ khó làm cho dư luận tìm lại được niềm tin vào sự điều hành của mình...

    Quang Tuyễn
  2. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    vừa rồi , ông Calisto nói bộ máy tổ chức lãnh đạo của liên đoàn thiếu chuyên nghiệp : ba người làm phó : một người thì từ môn điền kinh , một người thì từ môn bóng rổ chuyển sang , một người thì là tổng biên tập một tờ báo thiếu nhi chuyên tổ chức các giải trẻ ! Cần phải cải tổ lại bộ máy lãnh đạo liên đoàn
  3. quanghai_3011

    quanghai_3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    3

    Làm một chuyến phi cơ chở tất cả quan chức bóng đá VN sang Nhật, các quan chức bóng đá nhật sang VN. 4 năm nữa VN sẽ được dự WC còn nhật sẽ thành VN bây giờ, lại ngồi cãi nhau

Chia sẻ trang này