1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Công Vinh từ A đến Z: sẽ về với bầu Kiên?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi moviestar88, 09/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kanishi

    kanishi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    14
    haha, quá hay, lâu lắm mới thấy bài hay thế này trên TT-VH.
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Ối trời! Chết cười vì các bác. Phải công nhận bài viết đỉnh
  3. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tay phóng viên này có hơi huớng ttvnol trong cách viết bài.
    Nhìn lại chặng đường lịch sử của bóng đá Việt Nam thì một câu hỏi nhức nhối luôn là " Ai sẽ đá cặp cùng Văn Quyến, ai sẽ hỗ trợ cho Công Vinh đã sáng còn tỏa sáng hơn?". Cũng như hầu hết cầu thủ Nghệ đẳng cấp cao rất khó tìm ra người đá cùng. Hồng Sơn chụp hụt bóng thì không kiếm đâu ra hậu vệ bọc lọt để Thái ghi bàn. Minh Đức lùn đảm nhiệm tầm thấp thì không có ai phụ trách tầm cao chống bóng bổng . .v..v
    Các đời huấn luyện viên cứ loay hoay không biết xếp vinh đá tiến hay lùi để phát huy hết tố chất sát thủ. Cái cần làm nhất bây giờ là liên đoàn nên cử một số cầu thủ có triển vọng sang đá ở giải có trình độ cao như Bồ đi là vừa.
  4. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Pes thì không, fifa có, nhưng chỉ số CV9 trong đó thấp lắm, không dám mua về (trừ mấy bố thích đá từ đội nửa sao)
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Không phải thằng Vinh nó không có trình, vì kĩ thuật thể hình thể lực nó là toàn diện hơn trong những người còn lại ở tuyển việt nam. Nhưng vấn đề mấu chốt là mấy chú đá bóng việt nam toàn dân ít học, cả đời ít khi ra khỏi luỹ tre làng, nên bây giờ ra thì choáng. Thằng Vinh nó sang Leixoes thì nó tưởng nó là siêu sao, mà không hiểu là nó chỉ nhỉnh hơn bọn còn lại trong tuyển 1 tí thôi. Rồi cứ tưởng sang tây là mang cái bóng đá "siêu việt" về trình diễn cho anh em trong tuyển, tưởng rằng sau mấy tháng đi tây chỉ cần vờn nhẹ quả bóng là đi qua hết bọn cầu thủ đối phương. Mẹ nó, khi người ta không đá bóng bằng tất cả nhiệt huyết và con tim thì làm đưọc đíu gì.
    Thằng Tấn Tài nó cũng chả phải là siêu việt, lại lùn nữa, nhưng nó vào bóng bất kể sống chết. Cho nên những pha 5 ăn 5 thua cầu thủ đối phương thấy nó hăng quá chùn chân là nó thắng, đó là nguyên nhân vì sao Tấn Tài nó chơi hiệu quả. Còn cái thằng CV9 cầm quả bóng vờn vờn, thấy đối phương lao đến nhảy lên tránh thì làm được chó gì. Mịa cái dạng siêu sao này điển hình cho giống ếch ngồi đáy giếng ở việt nam.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trước khi anh Vinh về VN đá 2 trận và thật mờ nhạt và ngu dốt với 2 thẻ vàng trận lượt về Công Vinh thì báo chí nhất là TTVH ổ nghệ nhân nâng bi đu dây điện cao thế suốt ngày làm mấy bải về anh Vinh đang trả $$$ để học đá ở đâu tận bên Bồ với đội Lè Xè vô danh nào ấy . Ngày anh ấy *** mấy lần đồng hương cũng ráng gọi qua hỏi thăm nom rồi đưa lên cho cả nước cùng xít xoà . Mịa nông dân ruộng rẫy đíu cơ man nào tả nổi . Dù có ăn có học đấy nghĩa là có khiến thức nhưng cái trí thức thì vẫn là dân ruộng dân làng không thể nào giống dân thành nổi .
    Tự chúng nó nâng tầm anh Vinh treo tòng teng lên dây điện rồi reo hò rồi tâng bốc rồi ngưỡng mộ và muốn bắt cả làng nước ngu theo ...để rồi bản chất anh Vinh không đủ trình du dây anh té cái ạch thì cả làng vũ đại nó vỡ mông nó ...ui xời ạ rồi giải tán. Kể từ sau trận Syria ....anh Vinh về Bồ coi như đã chính thức bị quên nhãng ....không còn đăng tin anh tập luyện, trong mình khó ở, có tên trong danh sách dự bị hay không, anh sẽ toả sáng hay anh sẽ tối mò .....những thằng nó đú anh nó cũng hết muốn đú .
    Hiển bần giờ chắc vỡ mộng về anh Vinh nhiều . Tốn $$$$$ mua anh Vinh rồi mang anh qua Bồ chào hàng coi như thất bại . Cuộc PR ầm con lợn ĩ trên báo chí giờ anh buồn quan tâm tới anh Vinh với cái thể hiện như vậy . Giờ nhắc tới khiến thiên hạ thêm chửi, báo bán thêm ế nếu giờ có thằng tổng biên tập nào đăng anh Vinh củ chuối đuối con Thuỷ Tiên củ mài trên trang nhất . Những tên tuổi trẻ hồng vệ binh suốt ngày cứ ra rã CV9 là số 1 VN rụng êm như chú 46 .
    Hầu như, ít ra trong đám ruộng rẫy có kiến thức này cũng còn biết được tý đỉnh lý lẽ đúng sai nên đã thôi không còn ca ngợi hồng mao giáo chủ Hồng Sơn và Công Vinh nhà họ nữa . Hồng Sơn kể như mất xuất tuyển trong tay Tấn Trường . Công Vinh cần thêm vài trận nữa rồi cũng đi luôn với phong độ và tư duy chơi bóng dỡ hơi như vậy , Mịa trung phong gì mà cắm không được dạt cánh cũng không xong thì về quê đi khỏi càng ràng .
    Bây giờ thằng phóng tin viên tỉnh nhà chắc hiểu tại sao Thuỷ Tiên nó chỉ cười khi thằng này ráng nhét củ chuối Công Vinh vào miệng cho nó ca. " Anh Công Vinh Có Tài Không chi Tiên", chị cười nhạt mà không thèm nói . Hỏng lẽ chị nói tài như cái chảo bà à . Giờ anh này chắc tiếc nuối ăn học cho nhiều đi phỏng vấn hỏi 1 câu ngu tệ .
  7. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    CV thật sự thì cũng không có tệ,tệ mỗi chỗ sút bóng dở hơi thôi.Mà càng ngày cu này càng tỏ vẻ ngôi sao,chắc cũng do còn trẻ lại được báo chí nâng bi,rồi mấy anh nhà Nghệ ảo tưởng quá thành ra em nó cũng ảo tưởng theo.Nếu muốn em nó phát triển thì bọn báo chí thối tha,các anh Nghệ nhân thôi bàn luận xôn xao,cho CV xuống làm dự bị thì mặc may em nó còn phấn đấu mà tiến bộ(thằng này được cái là có ý chí).Chứ cứ tình trạng hiện giờ thì không xong.Mong em nó cải thiện cái khâu dứt điểm với cái tính đồng đội là ok rồi.Không ai ghét những cầu thủ biết phấn đấu và có tinh thần đồng đội.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bây giờ chúng nó đang nâng tầm cu Trọng Hoàng thành thủ lĩnh U23. Nghĩa là nó sẽ thành nhạc trưởng trong khi khả năng cu chỉ mạnh húc tới và tranh chấp . Như vậy có phải vì háo danh vùng miền mà bọn ngu đần hồng vệ binh sẽ giết chết thằng bé không . tội cái em nó ít nói chứ không toang toác như Vinh còm ...đá như c ...mà nói thì ôi thôi .
  9. tutruong0191

    tutruong0191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa SN Công Vinh.
    http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2009/12/3BA1694C/
    Xin chúc mừng anh
    Có bác nào cập nhật tình hình CV +CLB Leixoes dạo này thế nào ko nhở ?
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Lê Công Vinh: Ranh giới thành - bại rất mong manh
    (Dân trí) - Kết thúc chuỗi ngày nghỉ sau chuyến trở về từ Bồ Đào Nha, hôm nay Công Vinh sẽ có mặt tại Hà Nội để cùng T&T chuẩn bị cho mùa giải V-League 2010. Tiền đạo người xứ Nghệ đã có những chia sẻ với Dân trí về quãng thời gian khoác áo Leixoes?
    PV: Chuyến thi đấu cho CLB Leixoes đã khép lại, Công Vinh đánh giá thế nào về những tháng thử sức ở giải Bồ Đào Nha?
    Lê Công Vinh: Nếu nói tất cả đã thành công đúng như mong đợi của tôi là chưa chính xác, nhưng tôi cảm thấy hài lòng về sự nỗ lực và những điều đã làm được trong thời gian 4 tháng thi đấu tại đây. Giải Bồ Đào Nha có tính cạnh tranh cao, để giành cơ hội thi đấu là một cuộc đua rất khốc liệt.
    Công Vinh đã học hỏi được nhiều điều từ chuyến thi đấu ở Leixoes - Ảnh: Bách Nhật

    Ngày đi Bồ Đào Nha tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng tôi đã vượt qua và đến lúc trở về tôi cảm thấy rất thoải mái tâm lý. Có những giai đoạn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trên đất khách, nhưng tôi đã từng bước vượt qua để khẳng định bản thân mình tại Leixoes trong một số trận đấu.
    Sau thời gian khoác áo Leixoes, Công Vinh cảm thấy mất gì và được gì?
    Rất khó để xác định rõ tôi thu hoạch được gì và mất mát những gì khi tới Bồ Đào Nha thi đấu. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là tôi đã học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình. Chuyến đi Bồ Đào Nha của tôi không phải là du lịch, những điều tôi gặt hái được trong thời gian thi đấu ở Leixoes có thể giúp cho tôi cống hiến được nhiều hơn cho T&T Hà Nội và ĐT Việt Nam.
    Để tìm kiếm được cơ hội thi đấu ở châu Âu, theo Công Vinh các cầu thủ Việt Nam cần phải hội tụ những yếu tố nào?
    Việc cạnh tranh vị trí ở các CLB châu Âu giống như là một cuộc chiến thực thụ. Muốn khẳng định được mình, theo tôi trước hết cầu thủ cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối đầu với áp lực và khó khăn. Giải châu Âu có sự khác biệt rất lớn về mặt tư duy chiến thuật, tất cả các cầu thủ đều phải mất thời gian hòa nhập và thích ứng với ý đồ của HLV. Bên cạnh đó còn phải làm quen sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, yếu thế về thể hình?
    Theo đánh giá của Công Vinh, có bao nhiêu cầu thủ Việt Nam đủ khả năng thử sức ở các giải châu Âu?
    Công Vinh sẽ cống hiến được nhiều hơn cho T&T Hà Nội và ĐT Việt Nam?

    Rất nhiều cầu thủ Việt Nam đủ sức đến châu Âu tìm kiếm cơ hội thi đấu, nhưng để làm được điều này thì các cầu thủ cần phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Ngoài việc nhận được lời mời, hoặc được CLB chủ quản tạo điều kiện. Cầu thủ phải đưa ra những quyết định mạo hiểm và chấp nhận đối mặt rủi ro. Trong thời gian thi đấu ở Bồ Đào Nha tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn, lúc đó chỉ có tự bản thân mình tìm cách thích ứng vượt qua áp lực mà thôi.
    Khi quyết định ra nước ngoài thi đấu, ranh giới giữa thành công và thất bại là rất mong manh. Nếu thành công cầu thủ sẽ thu về được rất nhiều thứ, nhưng khi thất bại cầu thủ có thể phải đánh đổi tất cả.
    Là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được khoác áo 1 CLB châu Âu, Công Vinh có nghĩ rằng mình đã làm tốt nhiệm vụ của người mở đường?
    Tôi không nghĩ mình là người mở đường cho các cầu thủ Việt Nam ra châu Âu thi đấu. Điều quan trọng nhất là tôi đã được thử sức, khẳng định mình và học hỏi được nhiều ở Leixoes. Chuyến đi của tôi có thể làm thay đổi một phần nào đó tư duy của cầu thủ Việt Nam, khi nhận được lời mời từ các đội bóng châu Âu.
    Xin cảm ơn Công Vinh về cuộc trao đổi, chúc Công Vinh sẽ thi đấu tốt trong màu áo T&T Hà Nội và ĐT Việt Nam!
    Công Vinh cũng đã biết khiêm tốn, mẹ,lần trứoc nổ quá đá dấm như hạch

Chia sẻ trang này