1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ hội truyền thống Nhật Bản ( ST )

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi shifty, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shifty

    shifty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội truyền thống Nhật Bản ( ST )

    Tết đánh quỷ ( Tết đuổi quỷ )


    Cuộc sống của người Nhật Bản đã hoàn toàn hiện đại hoá nhưng ở dân tộc này vẫn còn lưu giữ nhiều những ngày Tết mang đậm sắc thái mê tín. Trong số những ngày Tết như vậy có thể kể đến Tết đuổi quỷ ( Tết đánh quỷ ). Thông thường nó được tổ chức vào các thời điểm lập Xuân, lập Hạ, lập Thu, lập Đông... tức là vào các thời kỳ chuyển đổi giữa các mùa.


    Các nghi thức của Tết này là dùng một số nghi lễ để xua đuổi qủy, ma ....Mục đích là cầu cho năm đó ngũ cốc thịnh vượng được mùa, gia đình bình yên, đuổi tà trừ quỷ, tránh bệnh tật, tai ương. Nghi thức được cử hành tại đàn tế Thần và miếu, mỗi năm cứ đến ngày đó là người tổ chức lễ đuổi quỷ. Trước hết người ta hoá trang bôi vẽ cho một người nào đó thành hình quỷ và nhảy múa lung tung một hồi, sau đó trong 1h " Phúc đến quỷ đi " người ta bày ra những thức gọi là " Phúc đậu " - để chế ngự ma , quỷ.


    Ở các gia đình người ta thường rán một miếng đậu to, rồi bày lên nơi trang trọng cúng tế rồi vừa hô to : " Phúc đến quỷ đi " . Vừa hò hét vừa vứt các mảnh của miếng đậu rán ra khắp nhà, sau khi vãi đậu người ta phải ăn một lượng đậu tương đương với lượng đậu đã vung ra. Làm nghi lễ này người dân Nhật Bản tin rằng đã xua đuổi được ma, quỷ và đón phúc lành vào nhà.

    Được shifty sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 28/10/2003
  2. shifty

    shifty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tết Nhi Đồng
    Nhật Bản có rất nhiều ngày Tết Nhi đồng theo truyền thống dân tộc, các ngày Tết đó ở vùng nông thôn cũng được tổ chức long trọng không kém gì thành phố. So với các quốc gia khác trên thế giới thì Nhật Bản là quốc gia rất coi trọng những ngày Tết dành cho trẻ em. Trên đất nước này, Tết Nhi đồng không phải mỗi năm có một lần mà có rất nhiều lần trong năm, nó là một bộ phận quan trọng trong sinh hoạt gia đình Nhật Bản.
    Ngày 3./ 3. là ngày dành cho các em bé gái ( momonosekku ) còn gọi là Tết ngẫu nhân. Mục đích của ngày Tết này là cầu chúc cho hạnh phúc sẽ đến với các em trong tương lai. Vào ngày đó, gia đình có các em bé gái sẽ tiến hành một số nghi lễ phong tục. Họ thường bày một cặp búp bê cung đình hoặc búp bê đất, hay hình vẽ người ăn mặc theo kiểu nam và nữ truyền thống. Việc bày đặt này còn gọi là " Đàn sức " .
    Đàn sức chia làm 3 tầng, tầng cao nhất bày những con búp bê cung đình, tầng giữa bày 3 cung nữ và 5 nhạc công, tầng dưới cùng bày các đồ chơi và đồ dùng gia đình. Nhưng vì những con búp bê này rất đắt tiền cho nên các gia đình thường dùng hình vẽ người trang trí cùng hoa đào làm một khối rồi đặt lên giá, đồng thời đặt lên đó một chiếc bánh Tết hình quả trám hoặc những đồ ăn điểm tâm.
    Những cô bé gái mặc những bộ quần áo đẹp nhất theo kiểu truyền thống cùng cả gia đình uống rượu sakê và chúc mừng ngày Tết. Đây là một cách mà người Nhật Bản đem những cô bé gái của mình " ký thác " cho tương lai.
    Được shifty sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 28/10/2003
  3. shifty

    shifty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5. / 5. Vừa là Tết Đoan ngọ vừa là ngày Tết nhi đồng. Đó là ngày Tết dành cho các bé trai ( otokonohi )....Mục đích của ngày này là cầu khấn cho các thần linh bảo hộ và che chở khiến cho những bé trai khoẻ mạnh mau lớn, trở thành những người đàn ông ưu tú trong tương lai.
    Vào ngày này tại các gia đình có các bé trai, người ta treo hình võ sĩ hoặc hình các võ sĩ đầu đội mũ sắt, trước cửa nhà treo xương bồ để trừ tà ma, yếm khí. Ở các gia đình có bé trai trước Tết khoảng 1 tháng cả nhà đều hội tụ trong sân để dựng cờ cá chép, gió thổi xuyên vào trong cờ làm cờ phồng căng ra trên không trung phát ra những tiếng loẹt xoẹt, uyển chuyển như một chú cá chép đang bơi lội dưới nước. Người ta lấy việc làm đó làm tượng trưng cho sức mạnh & tinh thần vũ dũng của các bé trai.
    Ngoài ra vào các ngày 7./ 7 và ngày 15./ 11 cũng được coi là những ngày Tết nhi đồng được tổ chức với những sắc thái khác nhau.
  4. shifty

    shifty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tết Anh đào ( Sakura )
    Người Nhật Bản rất thích hoa Anh đào và họ tôn thứ hoa này lên làm Quốc hoa của Nhật. Trong lòng người dân Nhật hoa Anh đào chiếm một vị trí quan trọng đặc biệt. Cây Anh đào còn được tôn làm " cây thần " , " cây thánh ".
    Tháng 3, 4 là mùa Anh đào nở, chính phủ Nhật chọn thời gian từ 15. 3 -- 15. 4 làm " Tết Anh đào " ....đến đầu tháng 4 hàng năm tại Tokyo, chính phủ Nhật cử hành lễ hội thưởng thức hoa Anh đào. Họ mời những quan chức, những người có tên tuổi trong xã hội và khách quốc tế tới cùng tham dự, đích thân Thủ tướng Nhật phải chủ trì lễ hội này .
    Do sự khác nhau về khí hậu giữa hai miền Nam - Bắc nên ở Nhật hoa Anh đào nở dần từ Nam ra Bắc và kết thúc ở bốn hòn đảo phía biển Bắc ( tu Kyusyu den HonSyu va Hokkaido ... ) vì thế thời gian hoa Anh đào nở kéo dài từ tháng 3 đến tận tháng 7. Trong khoảng thời gian ấy, người dân trong nước khắp nơi đều cử hành các hoạt động thưởng thức hoa Anh đào truyền thống, hầu như tất cả mọi người từ già đến trẻ đều đến công viên hoặc một nơi nào đó để thưởng thức hoa. Tại công viên Meiji ở Tokyo hàng năm có đến mấy chục vạn người đến đây xem Anh đào nở. Mọi người tụ họp dưới gốc cây, ngửa mặt lên trời ngắm hoa, uống rượu, ca hát nhảy múa thâu đêm, suốt sáng.
    Cây Anh đào thích hợp với các vùng đất chua, thoát nước tốt và khí hậu nóng ẩm. Khí hậu và thổ nhưỡng Nhật Bản rất phù hợp với Anh đào. Ngoài ra, đối với người nông dân Nhật trồng lúa nước là chính, họ có ý niệm :
    " Anh đào thúc giục con người gieo hạt "
    Họ cho rằng gieo hạt đúng lúc Anh đào nở sẽ hứa hẹn một mùa bội thu, cho nên khắp nơi nơi từ thành thị đến nông thôn, từ đường lớn đến hẻm nhỏ đâu đâu cũng trồng Anh đào.
    Theo thống kê, ở Nhật Bản có trên 30 chủng loại với trên 300 giống Anh đào khác nhau, chiếm tới 40% trên tổng số 800 giống Anh đào có trên thế giới. Một số giống Anh đào mà ta thường thấy như : Anh đào núi, Anh đào cát dã, Anh đào bát trọng.....trong đó Anh đào bát trọng là đẹp hơn cả, nó còn một tên gọi nữa là : Anh đào mẫu đơn. Hoa của nó có sắc phấn hồng, màu đỏ vàng xen kẽ, phấn hoa màu vàng. .....còn giống Anh đào núi được trồng phổ biến ở công viên, ven đường đi, trong vườn nhà...giống Anh đào này có thể cao tới 20m và có tuổi thọ tới 200 năm.
  5. shifty

    shifty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  6. shifty

    shifty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  7. shifty

    shifty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  8. shifty

    shifty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  9. shifty

    shifty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  10. saungoan

    saungoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    shifty = sâungoan
    Các Mod ơi ! chuyển dùm mấy cái pics này sang bên Hoa Anh Đào giùm Shifty với ... ( chuyển xong xoá bài này luôn nha ) thanks
    Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng, trước khi yêu hãy nhớ lấy câu này. Các chàng trai như sao trời sáng chói, long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu

Chia sẻ trang này