1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Quý Đôn - Bi??nh Định

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi tranhanam, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Lê Quý Đôn - Bi?nh Định

    Xin chà?o
    Ai là? hòc sinh trươ?ng THPT chuyĂn LĂ Quỳ ĐĂn Bì?nh Đình xin mơ?i gia nhẶp và? thà?o luẶn xem chùng ta cò nĂn xin Admin cho thà?nh lẶp mẶt box riĂng khĂng nhè.
    Mơ?i tẮt cà? nhưfng hòc sinh cùf và? mới cù?a LQĐ Bì?nh Đình thĂng tin cẶp nhẶt cho mòi ngươ?i vĂ? thà?nh tìch cùfng như 'ìa chì? liĂn làc nhè.
    ThĂng tin 'Ă?u tiĂn: Nfm nay sẮ hòc sinh 'ược tuyĂ?n thf?ng ĐH và? CĐ 'Ăng gẮp 'Ăi nfm ngoài. TrĂ?n Đức Bì?nh, 12 chuyĂn Hoà thù? khoa toà?n tì?nh.
    Trươ?ng 'àf thà?nh lẶp Trung tĂm luyẶn thi Đài hòc và? bĂ?i dươfng vfn hoà cho càc khẮi. Càc Trung tĂm khàc 'ang lo bì hùt hẮt hòc viĂn.
    Ta trai Binh Dinh hoi kho cung - Rat that tinh rieng phong cach mien Trung

    Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 18/07/2003
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    chán bỏ xừ đi được lên trên này ở đâu cũng toàn thấy báo quẳng cáo mà thôi.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  3. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái bác Peace-do na?y, ai ba?o bác va?o ma? lại than phiê?n tôi qua?ng cáo. Bác có pha?i dân LQĐ đâu ma? khó chịu.
    Ta trai Binh Dinh hoi kho cung - Rat that tinh rieng phong cach mien Trung
  4. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    GV Lê Quý Đôn
    Hiệu trươ?ng Phạm Quang Bắc
    Hiệu phó Đôf Em

    Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 26/07/2003
  5. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Cò lèf Peace_do khĂng nĂn và?o box nà?y nưfa . Chì? riĂng mẶt viẶc Peace_do gòi ngươ?i 'àf dày mì?nh là? hf́n thì? cùfng 'ù? biẮt Peace_do "'ùng" như thẮ nà?o với tư càch mẶt hòc sinh. Cò lèf 3 con zero cò?n ìt. TẮt nhiĂn, với mẶt sẮ loài hòc trò? chưa hòc xong chưf TĂ"N SƯ TRÒNG ĐÀO thì? cò cho zero hay khĂng cùfng chf?ng tàc dùng gì?. Bf?ng chứng là? cò mẶt sẮ cò chưf nhưng vĂfn chưa nĂn ngươ?i.
    Ta trai Binh Dinh hoi kho cung - Rat that tinh rieng phong cach mien Trung
  6. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết có pha?i bạn Peace_do la? TFG cu?a TTVNOL hay không ma? có quyê?n ăn nói xách mé với thâ?y giáo cuf cu?a mi?nh như thế. Co?n chưa kê? bạn đaf đưa va?o một nội dung có tính chất spam. Nói thật với Peace_do, nếu đaf la? học tro? cu?a Đôf Em thi? Peace_do mới chi? la? lớp đa?n em cu?a tôi ma? thôi, đư?ng to? ra có thái độ như thế chứ. Đó mới la? thái độ cu?a ngươ?i có văn hoá thật sự. Co?n một ngươ?i Bi?nh Định ma? miệt thị quê hương la? cô? hu? thi? qua? đáng buô?n thay. Bạn đaf la?m được gi? đê? nó bớt cô? hu? đi ngoa?i nhưfng tư? ngưf thiếu xây dựng? Va?i lơ?i nói lại cho rof.
    Thiên hạ mang mang ai ngươ?i tri ky? - Lại đây cu?ng ta cạn một hô? trươ?ng
  7. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0

    Thâ?y Nguyêfn Phúc- Tô? trươ?ng tô? Lý
    Thâ?y Ha? Huy Giáp - Tô? trươ?ng tô? Hoá
    Thâ?y Trương Ngọc Đắc- tô? trươ?ng tô? Toán
    Thiên hạ mang mang ai ngươ?i tri ky? - Lại đây cu?ng ta cạn một hô? trươ?ng
  8. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0

    Cô Lê Thị Đa?o - Tô? trươ?ng tô? Sinh học
    Cô Vof Thị Thanh Điệp -Tô? trươ?ng tô? Anh văn
    Thâ?y Lê Văn Kinh - Chu? tịch công đoa?n
  9. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đây la? địa chi? website cu?a lớp Toán khoá 1 đaf ra trươ?ng (khoá 1999 - 2002) do thâ?y Trương Ngọc Đắc la?m chu? nhiệm : http://toank1.topcities.com .
    Thiên hạ mang mang ai ngươ?i tri ky? - Lại đây cu?ng ta cạn một hô? trươ?ng
  10. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tôi post ba?i na?y đê? các bạn biết thêm một khó khăn cu?a trươ?ng chuyên trong năm nay (nguô?n : http://www.baobinhdinh.com.vn)
    Gian nan nội trú cho học sinh trường chuyên
    17:2'', 5/8/ 2003 (GMT+7)

    Việc có con em được học ở trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn là một niềm vinh dự đối với nhiều gia đình ở Bình Định. Tuy nhiên, việc học của các học sinh (HS) ở ngôi trường "danh giá" nhất tỉnh này đang gặp phải "sự cố" nên đã xảy ra chuyện, dù đã chiến thắng hàng loạt đối thủ để có mặt trong "đội tuyển" của trường nhưng nhiều HS đành phải ngậm ngùi rút tên ra khỏi danh sách vì một chuyện giản đơn: Nội trú.
    * Chỉ còn 7 suất, nhiều HS rút tên
    Kỳ thi tuyển đầu vào của HS khối 10 năm nay, trường Lê Quý Đôn có hơn 280 HS. Với những gia đình khá giả thì chẳng có gì để nói. Cái khổ là có gần nửa (137) số học sinh ở huyện về nhưng gia đình lại nghèo. Số HS này rất cần có được một suất ăn, ở trong khu nội trú. Nhiều gia đình khó khăn xem đây như một nhu cầu thiết yếu để con em họ có thể theo đuổi nghiệp học ở trường.
    Trong cuộc họp đầu năm học vào ngày 20-7 với toàn thể phụ huynh HS, Ban giám hiệu nhà trường ra thông báo chỉ còn 7 suất nội trú dành cho HS lớp 10, chủ yếu dành cho HS thuộc diện chính sách như con liệt sĩ, thương bệnh binh, mồ côi cả cha lẫn mẹ, con hộ nghèo có giấy chứng nhận của địa phương. Nếu làm phép tính chia (7/137) thì cuộc đua giành một suất nội trú vào trường Lê Quý Đôn còn khó hơn cả đi... du học nước ngoài. Do vậy, nhà trường buộc phải làm phép loại trừ đến mức tối đa và sự chênh lệch quá lớn này đã gây khó khăn cho cả Ban giám hiệu lẫn phụ huynh HS.
    Trước thực trạng này, ông Phạm Quang Bắc, Hiệu trưởng trường Lê Quý Đôn, đã không giấu được nỗi lo âu: "Mới bắt đầu học được hơn 10 ngày đã có tới 12 HS rút tên ra khỏi danh sách. Chưa chắc số còn lại sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng vì ngày nào cũng có phụ huynh đến xin rút tên. Thật xót xa khi nhiều HS ở vùng sâu, vùng xa học rất giỏi nhưng phụ huynh cứ một mực lên xin nhà trường cho rút đơn về lại huyện để học".
    * Và những chuyện đáng lo
    Tình cờ trong cuộc gặp vào chiều 4-8, chúng tôi đã được nghe lời tâm sự của một phụ huynh. Đó là chị Nguyễn Thị Hạnh, ở xã Phước Hưng (Tuy Phước), có cậu con trai út học giỏi nhất nhà. Lương "ba cọc ba đồng" của một giáo viên cấp I nuôi 3 con ăn học đâu phải chuyện dễ nhưng khi thấy con có nguyện vọng học ở trường Lê Quý Đôn, chị không ngại khổ thêm nữa mà chỉ canh cánh mỗi chuyện con mình không vào được nội trú. Chị cho biết: "Vì chưa vào năm học chính thức nên chúng tôi mới để cháu học thử. Còn nếu sau này không vào được nội trú thì phải về trường huyện gần nhà chứ ở ngoài vừa tốn kém lại vừa không an toàn".
    Như vậy, ngoài chuyện nhiều gia đình nghèo không đủ chu cấp cho con thì vấn đề chọn môi trường học tập được các bậc phụ huynh đặt lên hàng đầu. Mục đích để họ đưa con mình vào nội trú là an ninh được đảm bảo và môi trường tập trung tốt để các em cùng thi đua học tập. Ở nội trú, HS được bao cấp chỗ ở, mỗi tháng chỉ phải trả tiền điện, nước. Phòng được bố trí khép kín nên rất tiện lợi cho sinh hoạt và học tập. Ban giám hiệu là người quản lý trực tiếp, có đề ra quy định nên mọi mắc mứu, phản ánh của HS được tháo gỡ nhanh chóng. Trong khi đó, số HS ngoại trú nhà trường không thể quản lý được (ngoại trừ một số hộ ở khu nhà mới xung quanh do Ban giám hiệu trường trực tiếp liên hệ). Tình trạng HS bị mất đồ, điều kiện ăn ở không tốt đã xảy ra và gây ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng học tập của các em. Theo một số HS trọ ở khu nhà mới, vì chưa quen với việc cho thuê nhà nên dịch vụ ăn uống ở đây không đảm bảo, buộc các em phải đi đến các khu vực khác để ăn. Đó là chưa kể đến sự tác động của các thói xấu với các cô cậu trong tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" vừa từ huyện lên thành phố.
    * Sao không tháo gỡ?
    Trường Lê Quý Đôn đã có 3 năm tuổi nghề nhưng trước đây cơ sở phải mượn tạm, nằm chung trong khuôn viên trường Quốc học. Năm 2002, từ nguồn vốn đầu tư của tỉnh (900 triệu đồng) và Hiệp hội các nhà đầu tư-phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương (5,5 tỉ đồng), trường chính thức có cơ sở hoạt động độc lập, trong đó số tiền 900 triệu đồng của tỉnh đầu tư dùng để xây dựng tường rào, khu nội trú và sân thể thao.
    Các năm học trước, cả 3 khối lớp của trường chỉ có khoảng 100 HS ở các huyện về học nên nhà trường lo được chỗ ở. Nhưng do chất lượng đào tạo ngày càng được khẳng định nên số HS giỏi ở các huyện nộp đơn xin "đầu quân" vào trường ngày càng đông. Hiện tại, trường chỉ có một khu nội trú, gồm 10 phòng cho 60 HS. Khi đặt câu hỏi các giải pháp tháo gỡ, ông Bắc cho biết: "Mấy ngày vừa rồi, giáo viên của trường phải tận dụng cả ngày nghỉ để cùng vào cuộc đi tìm nhà trọ cho các em nhưng cũng không đáp ứng được. Chúng tôi đã năm lần bảy lượt "kêu" với Sở GD&ĐT mà vẫn không có kết quả. Nhiều phụ huynh quá khó khăn đến xin cho con mình có chỗ nội trú để học nhưng biết làm sao đây? Các em rút tên, chúng tôi cũng buồn và tiếc lắm. Muốn giải quyết tương đối chỗ ở cho các em, phải có một khu nội trú 3 tầng thì may ra mới đủ. Điều này nằm ngoài khả năng của nhà trường".
    Thiết nghĩ, Sở GD&ĐT và các cấp lãnh đạo sớm quan tâm đến việc này để trường Lê Quý Đôn thật sự là địa chỉ tập trung và đào tạo nguồn nhân tài của tỉnh. Lẽ nào lại để những HS giỏi của tỉnh không được tập trung bồi dưỡng ở một môi trường học tập cao như trường Lê Quý Đôn chỉ vì một... chỗ ở.
    . Lê Thu Hiền

Chia sẻ trang này