1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leicester tranh Benrahma với Chelsea

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi minhtrieutin, 19/06/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtrieutin

    minhtrieutin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2016
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Tham vọng thâu tóm Newcastle United của Thái tử Ả Rập Mohammed bin Salman có nguy cơ tan vỡ khi vừa có một tỷ phú Mỹ mạnh tay trả giá cao hơn cả vị Hoàng thân đến từ Trung Đông.
    Tỷ phú Mỹ tranh Newcastle với Thái tử Ả Rập

    Theo Mirror, ông trùm truyền thông Mỹ, fun88 uy tin Henry Mauriss sẵn sàng đưa ra đề nghị 350 triệu bảng với Mike Ashley để sở hữu Newcastle. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Mike Ashley đã đồng ý bán Newcastle cho Thái tử Ả Rập Mohammed bin Salman với giá 300 triệu bảng, nhưng thương vụ đã chững lại một thời gian khá dài.

    M.U choáng váng vì Aston Villa hét giá ngất ngưởng vụ Grealish

    Trước sự đeo bám quyết liệt của M.U dành cho tiền vệ đội trưởng Jack Grealish, CLB Aston Villa được cho là đã sẵn sàng để cầu thủ này ra đi. Tuy nhiên, mức phí mà đội chủ sân Villa Park M.Uốn là 80 triệu bảng và không chấp nhận bất cứ đề nghị trả giá nào.

    Man City thất bại khi theo đuổi "Matic mới"

    HLV Jorge Jesus của Flamengo đã chấm dứt tham vọng của Man City trong việc chiêu mộ tài năng trẻ người Brazil, Vinicius Souza. Đội bóng áo xanh thành Manchester được cho là đã gửi lời đề nghị 3,5 triệu bảng cho cầu thủ 20 tuổi, người được ví có phong cách thi đấu giống với Nemanja Matic của M.U.

    "Bobic có thể đưa M.U trở lại đỉnh cao"

    Cựu thủ môn và thành viên HĐQT Fortuna Dusseldorf, Lutz Pfannenstiel nói rằng Giám đốc thể thao Frankfurt Fredi Bobic có thể giúp M.U trở lại thời hoàng kim.

    [​IMG]



    Leicester tranh Benrahma với Chelsea

    Đội chủ sân Stamford Bridge rất M.Uốn ký hợp đồng cach dang ky fb88 với cầu thủ chạy cánh Said Benrahma, nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Leicester City. Ngôi sao người Algeria đang có một mùa giải nổi bật cùng Brentford và được định giá khoảng 25 triệu bảng.

    Báo chí tiết lộ đội hình Arsenal đấu Man City

    Tờ Mirror mới đây đưa ra dự đoán đội hình chính của Arsenal trong cuộc chạm trán với Man City. Theo đó đoàn quân của HLV Arteta sẽ ra quân với sơ đồ 4-2-3-1. Thủ thành Leno sẽ bắt chính, còn bộ tứ tấn công sẽ là Ozil, Aubameyang, Pepe và Lacazette. Đây được xem là đội hình mạnh nhất lúc này của Arsenal và hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các nhà ĐKVĐ.

    Đội hình dự kiến của Arsenal theo Mirror: B Leno; H Bellerin, S M.Ustafi, D Luiz, K Tierney; D Ceballos, G Xhaka; N Pepe, M Ozil, P-E Aubameyang; A Lacazette

    Xác định trọng tài chính bắt trận Tottenham - M.U

    BTC Ngoại hạng Anh mới đây đã công bố danh tính trọng tài chính bắt trận cầu đinh vòng 30 giữa Tottenham và M.U. Theo đó Jonathan Moss là trọng tài chính và Graham Scott là Trợ lý video (VAR) ở trận đấu tới.

    Tại Ngoại hạng Anh, Jonathan Moss đã bắt 29 trận có sự góp mặt của M.U, và "Quỷ đỏ" đã thắng 19, hòa 6 và thua 4. Với Spurs thì con số là 23 trận, thắng 9, hòa 7 và thua 7.

    Ở diễn biến khác, trọng tài Mike Dean sẽ là người bắt chính trận Liverpool - Everton, còn trọng tài Anthony Taylor sẽ bắt trận Man City - Arsenal.

    HLV Arteta sợ Arsenal khó cạnh tranh M.U - Chelsea

    Phát biểu trước trận đấu quan trọng với Man City đêm nay 2h15, 18/6, HLV trưởng Arteta của Arsenal đã thổ lộ những nỗi lo của ông với báo giới. Cựu trợ lý của Pep Guardiola cho biết: "Thực tế là việc không được góp mặt ở sân chơi cúp C1 trong vài mùa giải qua đã khiến CLB gặp áp lực rất lớn về mặt tài chính.

    Chúng tôi đã không đạt được những mục tiêu mà mình mong M.Uốn. Nếu chúng tôi không thể cải thiện, việc cạnh tranh với những CLB xếp trên như M.U, Chelsea là rất khó khăn. Khoảng cách trình độ giữa các đội bóng lớn ở giải đấu này ngày càng tăng lên, Arsenal sẽ bị tụt lại xa nếu không thay đổi."

    40.000 "CĐV" M.U tới sân cổ vũ đội bóng

    M.U sẽ không thể sử dụng âm thanh cổ động thu sẵn tại sân Old Trafford theo hướng dẫn của FA, bất chấp ý định ban đầu của CLB là M.Uốn tạo ra bầu không khí hứng khởi cho các cầu thủ. Tuy vậy M.U đã kêu gọi fan hâm mộ gửi hình ảnh của họ về để CLB tiến hành lắp ghép các mô hình dạng mosaic lên các khán đài. Dự kiến khoảng 40.000 "cổ động viên" sẽ có mặt tại sân Old Traford theo dạng này.

    M.U rút ruột Chelsea để dễ đua top 4 Ngoại hạng Anh. Nguồn tin của Daily Mail tiết lộ, M.U đã âm thầm liên hệ với người đại diện của cầu thủ chạy cánh Willian bên phía Chelsea. Với những gì đã trình diễn xuyên suốt nhiều mùa giải qua, Willian đã tích lũy được kinh nghiệm cũng như đẳng cấp. Willian dự kiến sẽ rời Chelsea sau ngày 30/6 tới đây do hết hạn hợp đồng. Đây được xem là cách để "Quỷ đỏ" làm suy yếu đối thủ lớn nhất trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh.

    Man City chưa sẵn sàng cho ngày trở lại. HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City chưa sẵn sàng để thi đấu trở lại do chưa có đủ thời gian để chuẩn bị. "Chúng tôi sẵn sàng để đá 1 trận, nhưng 3 ngày sau lại đá trận nữa, rồi 4 ngày sau lại đá thì chúng tôi chưa sẵn sàng. Đó là lý do tại sao bạn phải xoay tua", HLV Guardiola thổ lộ với Telegraph.

    Cầu thủ Norwich đã âm tính với Covid-19. Giám đốc thể thao của Norwich, Stuart Webber cho biết cầu thủ được xác định dương tính với virus corona của CLB hiện đã chuyển sang âm tính. Tuy nhiên, cầu thủ giấu tên này cần được xét nghiệm thêm lần nữa để khẳng định chính xác.

    M.U dựng "lều" ở bãi đỗ xe cho đội khách thay đồ. Ngoại hạng Anh trở lại, một trong những biện pháp giãn cách chống Covid-19 của M.U là không cho đội khách sử dụng phòng thay đồ hiện có. Thay vào đó, "Quỷ đỏ" đã dựng một khu thay đồ tạm ở gần bãi đậu xe tại Old Trafford.

    Các cầu thủ của đội khách West Bromwich Albion chính là những người được thử nghiệm chất lượng của phòng thay đồ tại Old Trafford vào hôm thứ Sáu tuần trước, sau khi đá giao hữu khởi động cho ngày mùa giải trở lại.

    Man City mang dòng thông điệp đặc biệt đấu Arsenal. Thay vì mặc mẫu áo truyền thống, Man City sẽ mặc chiếc áo đấu đặc biệt mang dòng chữ "Cityzens Giving For Recovery" trong trận gặp Arsenal khi Ngoại hạng Anh 2019/20 khởi tranh trở lại. Đây là chiến dịch được City Football Group, chủ sở hữu của Man City, phát động trong 12 tháng nhằm giúp cộng đồng phục hồi, lấy lại tinh thần sau thời gian chống chọi với đại dịch Covid-19.

Chia sẻ trang này