1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lennon- McCartney tình bạn hợp tác mà thế giới sẽ không bao giờ quên

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi daytripper, 28/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daytripper

    daytripper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    2PaulLennon: Được nói chuyện với bác về Beatles ở đây thật là thú vị. Tôi hy vọng sẽ còn được nhận những ý kiến trao đổi của bác. Lại nói về Piano của John và Paul. John còn một bản khá hay là Instant Karma. Ý kiến của bác thế nào? Ca khúc ấy có cùng công thức với Imagine. Tức là cũng 3 piano cùng chơi.
    Đây là phần cuối cùng của bài viết. Trong các phần mà tôi viết ở đây có một số câu trích dẫn của John và Paul, mà do khả năng tiếng Anh có hạn tôi không biết nghĩa chính xác, xin mọi người thông cảm. Tôi đã cố gắng ghi lại nguyên văn.

    6. Phong cách sáng tác:
    Trong hầu hết các ca khúc Lennon- McCartney, người ta có thể dễ dàng nhận ra đâu là John, đâu là Paul. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ. Nhưng trong khi John thường tỏ thái độ bi quan, đả kích, chế diễu, thì Paul lạc quan, trong sáng, hiền lành hơn. Một ví dụ tiêu biểu là ?oWe can work it out?. Đoạn đầu và điệp khúc của Paul mang tinh thần phấn chấn, vui tươi. Thì phần middle-eight của John:
    ?oLife is very short,
    And there?Ts no time for fussing and fighting, my friend
    I have always thought
    That it?Ts a crime, so I will ask you once again?.

    John luôn nói rằng điểm khác biệt chính giữa Lennon và McCartney là: Trong khi anh luôn muốn viết về những vấn đề rất thật, mà anh từng trải qua, thì Paul thích viết ra những điều mà John đã kể lại, theo một phong cách Pop. Năm 1980, John bình luận:
    ?oCác bạn nghe có nhiều ca khúc theo phong cách McCartney trên radio hiện nay. Câu chuyện vè những con người nhàm chán, làm những việc nhàm chán.... Tôi không thích viết những ca khúc theo kiểu lực lượng thứ 3, tôi viết về chính tôi. Bởi vì tôi biết rõ tôi.?
    (?oYou hear lots of McCartney ?" influenced songs on radio now. These stories about boring people, doing boring things, being postmen and secretaries and writng home. I?Tm not interest in writng third-party songs. I like to write about me cuz I know me.?)
    Một quan điểm khác cho rằng, trong khi John thường mô tả chính mình như một nhà thơ, viết các ca khúc theo ảnh hưởng ca từ (Như Bob Dylan chẳng hạn), thì Paul thường chú ý đến giai điệu đẹp. John thừa nhận:
    ?oCó một giai đoạn mà tôi chẳng hề viết giai điệu, chỉ có Paul làm việc đó. Tôi chỉ gào lên theo nhạc Rock and Roll ?
    ( ?oThere was a period where I thought I didn?Tt write melodies, that Paul wrote those and I just wrote straight, shouting Rock & Roll ?o )
    Dù sao đi chăng nữa, 2 phong cách khác biệt đã bù đắp cho nhau thật hoàn hảo. Để cho John không quá cuồng bạo và Paul không quá yếu đuối.
    Có người vẫn thắc mắc về bí quyết tạo nên chất lượng các ca khúc Lennon- McCartney. Có những bài với ca từ rất rất đơn giản ?oI wanna hold your hand?, ?oI wanna be your man?, ?oEight days a week?, và cũng có bài rất ít người biết như ?oGood morning?, ?oRevolution 9?,?Wild honey pie?,... Nhưng không có gì phải bàn cãi rằng tình bạn hợp tác của John và Paul gây ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ nghệ sỹ sau này, và họ đã viết nên những ca khúc nổi tiếng vào loại bậc nhất trong lịch sử rock and roll.
    Đóng góp lớn nhất của Beatles, hay cặp Lennon- McCartney, chính là mang lại niềm say mê âm nhạc, yêu chuộng hòa bình, tự do, lẽ phải một cách sâu rộng. Họ khuyến khích thanh niên, giới trẻ ôm đàn guitar, chơi những ca khúc ca ngợi tình yêu và cuộc sống. Paul có nói rằng, đối với anh, mãi mãi ban nhạc Beatles chỉ là một ban nhạc nhỏ, vĩ đại, không hơn không kém.
  2. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác Daytripper đã tham gia Box Beatles chúng tôi! Tự dưng dạo này box Beatles có thêm nhiều thành viên quá! Nếu tiện bác để lại thông tin cá nhân để khi có sự kiện gì chúng tôi dễ liên lạc!
    Về chủ đề Paul- Jonh, mặc dù không thích Paul nhưng tôi vẫn có nhận xét rằng về khía cạnh âm nhạc, thì Paul là người tài giỏi hơn. Tuy nhiên các bài hát của Paul nó yếu ớt, mềm mại quá và người ta nghe dễ bị nhàm chán! Trong khi đó thì John Lennon tuy ít bài hát được thành công như Paul nhưng lại có những bài hát để đời mà nghe một lần không thể quên được như "All you need is love", "Strawberry Field...", trong đó cá tính của John được thể hiện khá mạnh mẽ. John cũng có những bài hát rất đáng yêu như "Its only love" hay ""If I fell"... mà ngay khi nghe ban đầu tôi cũng tưởng là Paul sáng tác!
    Về chuyện chơi nhạc cụ thì tôi thấy cả 4 thành viên đều có thể chơi được guitar và piano, tôi nghĩ John chơi piano không tệ, thật là thế!
    Album Chaos and Creations (nếu tôi nhớ ko nhầm) của Paul mới đây, tôi nghe 1 lần rồi sau đó không bao giờ nghe lại nữa!
  3. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Chú chương sai rồi, khoanh tay xin lỗi anh em đê. Paul có nhiều bài cực hay, sôi động và trầm lắng đều có. Nếu chú nghe hết được đống nhạc đồ sộ mà chú Paul tải về thì chắc sẽ không có nhận xét sai toét như thế.
  4. small_penguin

    small_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @ a Chương : no no no anh ơi . Anh để ý mà xem . Những bài nổi tiếng , nhiều người biết đến yêu thích , trở thành huyền thoại và gắn liền với tên tuổi The Beatles hầu hết là của Paul đấy . Như bài Yesterday , And I love her , Let it be ...
    Được small_penguin sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 01/11/2006
  5. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài dễ nghe, anh không chấp!
    @Cooking: em vẫn biết là Paul cũng có những bài nghe hoành tráng, nhưng để mang một cái gì đấy không thể quên được thì theo ý kiến chủ quan của em, Paul vẫn thua John.
    Những Yesterday, Hey Jude, Let It Be đều là những bài nổi tiếng, nhưng quả thực giờ em đã chán tận cổ! Nhưng If I Fell hay Nowhereman thì chả hiểu sao nghe mãi vẫn thích! Chả phải em ghét bỏ gì Paul đâu, đó là cảm nhận vậy thôi!
  6. haitrieu165

    haitrieu165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. daytripper

    daytripper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, không cần phải căng như thế. Paul không có lỗi gì cả nếu như Yesterday, Hey Jude hay Let It Be là những bài nổi tiếng và được hát nhiều nhất của Beatles. Chẳng lẽ Paul lại đáng ghét đến vậy. Nhiều người thú nhận họ thích ban nhạc Beatles vì họ thích John Lennon. Họ cần một hình tượng nổi loạn, phản văn hóa, ... Mà John là một biểu tượng. Nhưng John không phải là người duy nhất trong Beatles. Và không nên nghĩ rằng "John là Mozart còn Paul là Saliery", hay "John mới là người tài, còn Paul chỉ là kẻ may mắn được hát Yesterday",.....
    John từng cảm thấy không hài lòng khi một lần anh bước vào một nhà hàng, và bài đầu tiên mà nghệ sỹ Piano chơi là Yesterday. Anh đã nói với Paul rằng: "Tớ không biết rồi người ta sẽ nhớ đến tớ như thế nào?". Chuyện này đối với Paul ( với Paul nhé) là một cú sốc.
    .........
    Hiện nay tôi không nghe nhạc Beatles nhiều như trước nữa. Chỉ là thỉnh thoảng bật lại một vài ca khúc, hay bất chợt nghe ở đâu đó. Cảm giác ấy khá thú vị. Còn như bác ChuongBeats nói bác đã chán các ca khúc dễ nhớ của Paul thì chắc là bác đã nghe chúng quá nhiếu lần.
  8. daytripper

    daytripper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  9. haitrieu165

    haitrieu165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tấm hình cuối cùng của JOHN và PAUL chụp chung vào năm 1974 ( người ngồi giữa nếu không lầm thì hình như là tay trống nhóm The WHO )
    [​IMG]
  10. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết về lai lịch tấm hình này, và những lần gặp nhau cuối cùng của Paul và John không?
    @Daytripper: tôi vẫn khẳng định rằng về âm nhạc thì Paul hơn John mà! Tôi chỉ nói đến cái chất để cho người ta không bao giờ quên được! Nói một cách hình ảnh: cô là hoa hậu, cô tất nhiên xinh hơn vợ tôi! Nhưng tôi thì không yêu cô một chút nào! Tôi nghe Beatles quá nhiều, nhưng chẳng hiểu sao những bài tôi nhớ nhất lại là những bài của John (hồi xưa tôi còn chẳng biết bài nào do ai sáng tác đâu), đó là quan điểm cá nhân!

Chia sẻ trang này