1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leo Fan...... Một ngày.... xin ý kiến và tìm người chung ý tưởng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thiendi83hn, 02/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Leo Fan...... Một ngày.... xin ý kiến và tìm người chung ý tưởng

    co ai tham gia ko
  2. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    cái này chỉ đủ thời gian cả đi lẫn về đường Trạm tôn thôi.Cũng vừa leo Fan về xong.....leo từ 7h rưỡi sáng đến 1h30 chiều lên đỉnh nếu có ngủ nghỉ dọc đường....chiều về đi từ đỉnh xuống mất thêm 3 tiếng rưỡi nếu đi tốc độ vừa phải 5h sẽ về đến cổng đồn biên phòng trạm tôn.Nói chung cái này o phải là o thực hiện đc mà chỉ có chú ý dọc đường là tốt nhất nên vừa đi vừa ăn...tránh ngồi lại quá lâu 1 chỗ...o nên nghỉ quá 1 2 phút vì sau đó sẽ bị chùng chân ngồi là o muốn đi nữa.Chúc vui vẻ
  3. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mình biết đây là ý tưởng được ít người tán thành... nhưng hãy thử xem...
    đi 1 ngày thì chỉ có thể đi đường Trạm Tôn
    nếu đi 1 ngày thì sẽ chỉ cần 1-2 Pọt tơ thôi cho 1 đoàn tầm 10 người
    sẽ đi từ 6h0-7h sáng
    dự kiến sẽ lên đến đỉnh vào tầm 12h-13h
    nếu muộn thì 14h cũng được
    khi về sẽ nhanh hơn, cố gắng 6h30 ra đến ngoài trạm kiểm lâm thì tốt, trời vừa kịp tối chứ muộn hơn sẽ ko nhìn thấy đường trong rừng
    NHƯNG
    nếu muộn quá vẫn có thể đi trong rừng, trường hợp về muộn hay có người bị trở thành vận động viên PARAGAME thì cũng ko lo lắm, sẽ dùng đèn pin để đi trong rừng đến 12h về cũng chả sao .
    Nói vậy thôi chứ nếu có ai đuối sức sẽ chia người ra về trước gọi Pọt tơ quay trở vào cõng ra
    Mình vừa đi Fan đường Trạm Tôn về
    khi về mình đi với tốc độ có thể nói là = poster, tức là từ 2800 về dưới kiểm lâm có thể chỉ 2 giờ 30 phút + với từ đỉnh xuống 2800 khoảng 1 tiếng nữa là 3.5 giờ cho việc đi xuống
    còn đi lên khoảng 6 giờ nữa
    vậy tính ra khoảng 10 - 12 giờ là có thể hoàn thành việc chinh phục Phan
    đi 1 ngày sẽ không phải ngủ trong rừng, ko cần mang lều bạt và túi ngủ
    cũng ko cần mang quá nhiều đồ ăn, quần áo rét
    vì chúng ta đi liên tiếp nên sẽ ko bị lạnh nhiều mà
    v.v.v
    nói chung khi nào đi sẽ tính toán kỹ lưỡng
    Những ai muốn tham gia thì liên lạc với tớ nhé
    YM: winđroa83
    dđ: 0926668583
  4. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    có vẻ ko ai muốn cho ý kiến nhỉ
  5. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    up
  6. nabtra

    nabtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn đi đây
    YM: nguyen_anbichtra
    p: 0912 283 847
  7. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa trên đó về sáng nay. Thấy các pak đi như vậy em thật đáng khâm phục. Fục sát...luôn. Em có chiến thuật muốn đóng góp cho các pak. Nó mang tên "chiến thuật 5s". Kinh nghiệm xương máu của em đấy.
    Chúc các pak ko có ai fải dùng đến đèn pin.
  8. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Mission impossible.
    Một ngày leo Fan nếu trời ko mưa thì cũng khá vất vả rồi.Toàn đực rựa thì còn có khả thi chứ thêm chị em vào thì ko thể đi nhanh đc.Trời mà mưa thì đự rựa cũng khó mà hoàn thành
    Bác nào trưởng đoàn cho em cái bản chi tiết thấy hợp lý thì em lên thăm lại lần nữa vậy
  9. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    đi 1 ngày mà cũng định thuê pọt tơ làm jề hả bác
    leo Fan trong 1 ngày cũng chả phải chuyện xưa nay hiếm, đi và về đường Trạm Tôn hoặc nếu thấy đủ đô có thể đi Trạm Tôn về Sín Chải, thêm nữa là ối anh đực rựa không bằng chị em đâu, nếu bạn đã từng leo rồi thì cũng tự biết được sức mình để sắp xếp cho phù hợp, ý kiến còm của tớ là leo 1 ngày mà chơi đoàn 10 người thì chắc toàn cao nhân thoai khi nào có dịp tớ cũng định rủ 1, 2 người làm quả leo 1 ngày lấy thành tích , chờ bác leo xong về chia sẻ kinh nghiệm chúc thành công
  10. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình dự kiến như thế này
    - ngày thứ 1 : tối lên tàu
    - ngày thứ 2 : Sáng đến Sapa, nghỉ ngơi chơi bời, chuẩn bị đồ ( có thể ko cần thuê nhà nghỉ cũng được )
    Tối đi xe ôm ( ít người) hoặc ôtô nếu nhiều người lên trạm kiểm lâm. Ở Trạm kiểm lâm có phòng trọ ko thua rì khách sạn, có thể ở tầm 10 người/ phòng đầy đủ chăn màn mà chỉ 100k/ phòng, ko cần mua vé vào rừng mà chỉ cần đưa kiểm lâm 10k/người
    sẽ ngủ sớm
    - ngày thứ 3 : dậy từ 5h sáng, chuẩn bị hành trang rồi lên đường. Theo tính toán của tớ, cứ đi đều thì 12h30 là có thể lên đến đỉnh, chơi ở đỉnh khoảng 1 tiếng là 13h 30 thì đi xuống. mất khoảng 4 tiếng rưỡi tức là đến 18h sẽ ra đến Trạm Tôn
    Nếu thời gian bị xê dịch thì chúng ta sẽ về muộn 1 chút chắc ko sao, đi trong rừng tối cũng ko ghê gớm lắm đâu ( hôm vừa rồi nhà NHONGNHONG chẳng 12h đêm mới ra đến TRẠM TÔN đấy thôi, chẳng sao đâu )
    mọi vấn đề đi lại và nhà nghỉ cũng ko phải là vấn đề vì mình có người quen làm khách san ĐẠNG TRUNG trên phố Cầu Mây cho nên có vấn đề rì thì sẽ được hỗ trợ thoai
    riêng về việc pọt tơ , vì đi 1 ngày nên sẽ hạn chế việc mang vác để đi cho nhanh, vì thế sẽ dùng 1 đến 2 pọt tơ để mang đồ an là chính, sẽ nạp đồ ăn và đồ uống khi hết, bởi vì mỗi người chỉ cần mang theo đồ ăn uống đủ dùng đến chỗ nghỉ thôi
    - việc đi trên đường thì tốt nhất sẽ không nghỉ, vì kinh nghiệm cho thấy càng nghỉ càng mệt, cứ đi liên tiếp đều đều thì sẽ không mệt, chỉ dừng lại dựa vào cây vào đá hoặc cúi người xuống nghỉ 1 chút thôi, đồ ăn mang theo người cũng sẽ là đồ ăn nhiều dường, năng lượng nhưng rất nhẹ và gọn để có thể vừa đi vừa ăn

Chia sẻ trang này