1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LES NEWS ?-? Une nouvelle tour prévue pour Paris en 2012 ?-? Données biométriques désormais exigées

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Paris_latino, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 11/5/2005, 21:16 GMT+7
    Giải cứu con tin chỉ trong 2 phút
    Dénouement heureux d''une prise d''otage dans la province de Hà Tây

    Vào lúc 21h hôm nay, sau hơn 4 tiếng phục kích tại nhà bà Nguyễn Thị Thắng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây - nơi xảy ra vụ dùng súng uy hiếp con tin, lực lượng giải cứu đã tung 3 quả lựu đạn hơi cay, đồng thời đột nhập từ cả hai hướng trước và sau căn nhà.
    Gần như cùng lúc, xe cảnh sát 113 tông thẳng cửa trước xông vào. 3 chiến sĩ đặc nhiệm đưa ngay đối tượng vừa bị lực lượng đột nhập vô hiệu hoá vào xe và chở thẳng về công an tỉnh. Cuộc giải cứu diễn ra chưa đầy 2 phút, không tốn một viên đạn.
    Con tin trong trang phục quần đùi áo may ô đã được giải thoát an toàn. Anh tên Lê Thanh Phong, 19 tuổi, cháu của bà Thắng lên Hà Nội ôn thi đại học.
    Anh Tuyên, người trực tiếp tham gia cuộc giải cứu, nhễ nhại mồ hôi hổn hển nói với VnExpress: "Đối tượng tỏ ra rất ngoan cố, khoá mọi cửa ra vào, kể cả cửa tum. Do không xác định được y ở tầng nào vì căn nhà tối om, nên chúng tôi buộc phải tấn công từ tất cả các hướng".
    Thượng sĩ Vũ Đức Quang, người cùng tham gia giải cứu, kể lại: "Đối tượng đã dùng con dao nhọn, dài 40 cm khống chế con tin. Hắn cài chốt bên trong nên tôi phải đạp mấy phát mới mở được cửa. Lúc đó, hắn hô nếu lao vào sẽ giết con tin. Hơi cay khiến tôi bị cay mắt, nhưng vì lo sợ kẻ chống chế nổ súng nên tôi vẫn lao vào". Trong lúc vật lộn với đối tượng, anh Quang đã bị thương nhẹ ở tay.
    Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Hà Tây, kẻ bắt cóc con tin tên Tống Văn Hậu, sinh năm 1966, quê ở Hải Dương, trú tại Ái Mộ, Gia Lâm, nguyên là công nhân cơ khí nguội Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Hậu có vợ và một con gái nhưng đã ly dị.
    Ông Tuấn cho biết, Hậu đi xe buýt từ Gia Lâm đến Hà Đông. Ngoài một con dao nhọn, đối tượng này còn sử dụng bật lửa gas có hình dáng giống hệt khẩu súng K54 để khống chế con tin. "Nếu là súng thật, chắc chắn sẽ có thương vong xảy ra. Vì khi đột nhập, chúng tôi không thể xác định được vị trí chính xác của đối tượng", ông nói.
    Theo phóng viên VnExpress có mặt tại hiện trường, hàng nghìn người dân đã hò reo cổ vũ xen lẫn tiếng còi hú của xe cảnh sát ngay sau khi cuộc giải cứu thành công.
    Vụ khống chế con tin xảy ra vào khoảng 14h30 hôm nay tại căn nhà 5 tầng của bà Nguyễn Thị Thắng, số 18 đường Phùng Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Có mặt tại hiện trường lúc 17h30, theo quan sát của phóng viên VnExpress, căn nhà (nằm ngay mặt đường Phùng Hưng - một trong những trục đường chính của thị xã Hà Đông), đã bị đối tượng khống chế tắt điện hoàn toàn.
    Hàng nghìn người dân hiếu kỳ đã tụ tập quanh đó suốt một cây số để theo dõi, tuy nhiên, giao thông khu vực này vẫn thông suốt.
    Bà Thắng, người đã kịp chạy thoát khỏi tay kẻ khống chế, cho biết, khi bà và người cháu đang ở trong nhà thì có một người đàn ông đến báo, con gái của bà đang bị tai nạn cần tiền đưa đi cấp cứu. Đối tượng còn mô tả hình dáng cô con gái bà. Thoạt đầu, do quá hoảng sợ, bà Thắng tưởng thật và đi lên tầng trên để lấy tiền. Tuy nhiên, khi thấy đối tượng theo sát, bà sinh nghi định quay lại thì đối tượng đột ngột rút trong người một vật hình khẩu súng khống chế và buộc bà cùng người cháu lên tầng 4.
    Sau khoảng nửa giờ khống chế 2 người ở tầng 4, đối tượng chuyển xuống tầng 2. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, bà Thắng đã chạy thoát ra ngoài.
    Lúc 19h30, lực lượng Công an tỉnh Hà Tây cùng một số bộ đội thuộc Bệnh viện Quân đội 103 kề đó, đã tìm mọi phương án tiếp cận đối tượng. Toàn bộ khu vực phía bên ngoài đã được lực lượng đặc nhiệm, cơ động và hình sự phong toả.
    Theo lời kể của một số nhân chứng, trong thời gian khống chế, đối tượng đã nhiều lần gọi điện thoại cho ông Trịnh Nguyên Hoè, chồng bà Thắng, đưa ra yêu sách đòi 100 triệu đồng và một xe ôtô du lịch, đồng thời yêu cầu phải giải tán đám đông trước cửa nhà.
    Gia đình bà Thắng có 4 người. Vợ chồng bà có 2 người con gái, một người đã lập gia đình.
    Hiện, cơ quan điều tra công an tỉnh Hà Tây đang lấy lời khai để làm rõ động cơ của Tống Văn Hậu.
    Dossier complet avec photos d''illustration :
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/05/3B9DE1F4/

  2. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 11/5/2005, 08:58 GMT+7
    Một cán bộ Bộ Công nghiệp bị tình nhân là oshin tạt axit
    Une maîtresse flaque de l''acide sur son patron, ou la triste fin d''un amour en cachette

    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/05/3B9DE159/

    Ông Dương giấu vợ quan hệ lén lút với cô gái làm nghề giúp việc từ nhiều năm nay. Khi người đàn ông đa mang không đồng ý chu cấp tiền cho người tình và con ra nước ngoài sinh sống liền bị cô tạt axít vào mặt.
    Sự việc xảy ra tối 7/5. Nạn nhân là ông Dương, 52 tuổi, công tác tại Bộ Công nghiệp.
    Tại cơ quan điều tra, thủ phạm Nguyễn Thị Kim Oanh trình bày, 14 tuổi cô rời quê lên Hà Nội giúp việc cho gia đình người quen của ông Dương. Hai năm sau (1998), Oanh quen người đàn ông này, tình nguyện trao thân gửi phận dù biết ông Dương đã có vợ và một cô bồ.
    Năm 2001, người tình 19 tuổi của ông Dương thôi làm oshin vì đã được chu cấp đầy đủ chỗ ở và tiền tiêu hằng tháng. Cuối năm đó, Oanh sinh một bé gái. Ông Dương nhận trách nhiệm nuôi dưỡng cháu bé.
    Gần đây, ông Dương muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng hứa vẫn sẽ là "Mạnh Thường Quân" mua nhà và cung cấp tiền cho mẹ con Oanh. Không đồng ý với điều kiện này, Oanh đòi phải đưa tiền cho cô và con ra nước ngoài sinh sống. Chiều tối 7/5, trong lần "đàm phán" tại nhà trọ của Oanh (Cầu Giấy, Hà Nội), ông Dương đã bị cô gái nhốt trong phòng, cầm ca axít hắt lên người.
    Bị bỏng 12%, ông Dương làm đơn tố cáo hành vi của người tình. Ngày 9/5, Công an quận Cầu Giấy thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Oanh.
  3. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 11/5/2005, 08:58 GMT+7
    Một cán bộ Bộ Công nghiệp bị tình nhân là oshin tạt axit
    Une maîtresse flaque de l''acide sur son patron, ou la triste fin d''un amour en cachette

    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/05/3B9DE159/

    Ông Dương giấu vợ quan hệ lén lút với cô gái làm nghề giúp việc từ nhiều năm nay. Khi người đàn ông đa mang không đồng ý chu cấp tiền cho người tình và con ra nước ngoài sinh sống liền bị cô tạt axít vào mặt.
    Sự việc xảy ra tối 7/5. Nạn nhân là ông Dương, 52 tuổi, công tác tại Bộ Công nghiệp.
    Tại cơ quan điều tra, thủ phạm Nguyễn Thị Kim Oanh trình bày, 14 tuổi cô rời quê lên Hà Nội giúp việc cho gia đình người quen của ông Dương. Hai năm sau (1998), Oanh quen người đàn ông này, tình nguyện trao thân gửi phận dù biết ông Dương đã có vợ và một cô bồ.
    Năm 2001, người tình 19 tuổi của ông Dương thôi làm oshin vì đã được chu cấp đầy đủ chỗ ở và tiền tiêu hằng tháng. Cuối năm đó, Oanh sinh một bé gái. Ông Dương nhận trách nhiệm nuôi dưỡng cháu bé.
    Gần đây, ông Dương muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng hứa vẫn sẽ là "Mạnh Thường Quân" mua nhà và cung cấp tiền cho mẹ con Oanh. Không đồng ý với điều kiện này, Oanh đòi phải đưa tiền cho cô và con ra nước ngoài sinh sống. Chiều tối 7/5, trong lần "đàm phán" tại nhà trọ của Oanh (Cầu Giấy, Hà Nội), ông Dương đã bị cô gái nhốt trong phòng, cầm ca axít hắt lên người.
    Bị bỏng 12%, ông Dương làm đơn tố cáo hành vi của người tình. Ngày 9/5, Công an quận Cầu Giấy thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Oanh.
  4. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 11/5/2005, 16:03 GMT+7
    Toàn cảnh doanh nghiệp Việt Nam: Manh mún
    Panorama des entreprises vietnamiennes : petites, éparpillées, dépassées

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2005/05/3B9DE1BC/
    Sáng nay, Tổng cục Thống kê công bố kết quả điều tra thực trạng doanh nghiệp VN trong 3 năm 2002-2004. Điểm đáng lo ngại nhất là số lượng doanh nghiệp nhiều nhưng quy mô nhỏ, phân tán, công nghệ kỹ thuật thủ công lạc hậu. Doanh nghiệp thực tế đang hoạt động tính đến 1/1/2004 là 72.012, giải quyết việc làm cho 5,175 triệu lao động. Tổng số lỗ tính đến 2003 là 10.825 tỷ đồng, tổng lãi 89.054 tỷ đồng.

    Năm 2004, bình quân 1 doanh nghiệp chỉ có 72 lao động và 24 tỷ đồng tiền vốn. Năm 2000 thì số lao động là 84 và vốn là 26 tỷ đồng. Như vậy, xu hướng quy mô nhỏ ngày càng tăng, do 3 năm qua doanh nghiệp mới chủ yếu là tư nhân với quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Doanh nghiệp dưới 10 lao động chiếm hơn 46%, từ 10 đến dưới 50 lao động chiếm 35%. Về quy mô vốn, số doanh nghiệp dưới 10 tỷ đồng chiếm 86%, trong đó hơn một nửa là dưới 1 tỷ đồng.
    Những ngành tập trung nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn là công nghiệp, bình quân 154 lao động và 32 tỷ đồng vốn, tiếp đó là vận tải, thông tin liên lạc rồi đến xây dựng. Quy mô nhỏ và phân tán là ngành thương nghiệp, bình quân 18 lao động và 6 tỷ đồng vốn. Doanh nghiệp ngành khách sạn nhà hàng bình quân 27 lao động và 9 tỷ đồng vốn.
    Do phần lớn doanh nghiệp có mức vốn thấp (dưới 10 tỷ đồng) nên khả năng trang bị máy móc thiết bị, kỹ thuật công nghệ tiên tiến là rất hạn chế. Mức trang bị tài sản cố định cho 1 lao động ngoài quốc doanh là 50 triệu đồng, chỉ bằng 20% so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
    Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra rằng, doanh nghiệp phát triển còn mang tính tự phát chưa có định hướng rõ ràng. Số doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 77,5% số doanh nghiệp được thành lập từ năm 2000 trở lại đây, nhưng biến động tới gần 20% hằng năm. Nhiều tỉnh có hàng nghìn doanh nghiệp nhưng 70-80% trong số đó chỉ có 1-5 lao động và số vốn không quá 5 tỷ đồng như Long An, Đồng Tháp, Nam Định... Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển ổn định và có định hướng rõ ràng hơn, nhưng rất ít doanh nghiệp có quy mô lớn, đặc biệt VN chưa có một tập đoàn kinh tế mạnh nào.
    Trong bối cảnh VN sắp gia nhập WTO, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp được nhận xét là đáng lo ngại. Số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ tăng từ 19% năm 2000 lên hơn 23% năm 2003 với mức lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm, gần bằng 1/4 số vốn hoạt động của các doanh nghiệp này. Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi, năm cao nhất mới chiếm 73% với mức lãi thấp (50 đến 89 nghìn tỷ đồng). Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mới khẳng định được ở một số mặt hàng sản phẩm và dịch vụ thông thường. Trong khi đó, quyền lợi của người lao động trong rất nhiều doanh nghiệp đang bị xem nhẹ. Số liệu công bố sáng nay cho thấy, doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động chiếm hơn 70% tổng số doanh nghiệp VN hiện có.
    Trao đổi với VnExpress về phương pháp thống kê đảm bảo tính chính xác của số liệu, Tổng cục trưởng Thống kê Lê Mạnh Hùng cho hay, cuộc điều tra được trợ giúp về kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới. Thông tin về doanh nghiệp được tổng hợp từ các cơ quan chức năng như cơ quan cấp phép đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, cơ quan thuế và trực tiếp lấy số liệu kế toán của các doanh nghiệp. Tổng cục thống kê phát triển một mạng lưới điều tra viên, cung cấp bảng câu hỏi phù hợp với các phương pháp kế toán để trực tiếp điều tra tại các doanh nghiệp.
    Số liệu được xử lý tự động hóa trên máy tính nhằm đảm bảo tính chính xác và được phân tổ theo khu vực và loại hình, ngành kinh tế, tỉnh, thành phố.
  5. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 11/5/2005, 16:03 GMT+7
    Toàn cảnh doanh nghiệp Việt Nam: Manh mún
    Panorama des entreprises vietnamiennes : petites, éparpillées, dépassées

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2005/05/3B9DE1BC/
    Sáng nay, Tổng cục Thống kê công bố kết quả điều tra thực trạng doanh nghiệp VN trong 3 năm 2002-2004. Điểm đáng lo ngại nhất là số lượng doanh nghiệp nhiều nhưng quy mô nhỏ, phân tán, công nghệ kỹ thuật thủ công lạc hậu. Doanh nghiệp thực tế đang hoạt động tính đến 1/1/2004 là 72.012, giải quyết việc làm cho 5,175 triệu lao động. Tổng số lỗ tính đến 2003 là 10.825 tỷ đồng, tổng lãi 89.054 tỷ đồng.

    Năm 2004, bình quân 1 doanh nghiệp chỉ có 72 lao động và 24 tỷ đồng tiền vốn. Năm 2000 thì số lao động là 84 và vốn là 26 tỷ đồng. Như vậy, xu hướng quy mô nhỏ ngày càng tăng, do 3 năm qua doanh nghiệp mới chủ yếu là tư nhân với quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Doanh nghiệp dưới 10 lao động chiếm hơn 46%, từ 10 đến dưới 50 lao động chiếm 35%. Về quy mô vốn, số doanh nghiệp dưới 10 tỷ đồng chiếm 86%, trong đó hơn một nửa là dưới 1 tỷ đồng.
    Những ngành tập trung nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn là công nghiệp, bình quân 154 lao động và 32 tỷ đồng vốn, tiếp đó là vận tải, thông tin liên lạc rồi đến xây dựng. Quy mô nhỏ và phân tán là ngành thương nghiệp, bình quân 18 lao động và 6 tỷ đồng vốn. Doanh nghiệp ngành khách sạn nhà hàng bình quân 27 lao động và 9 tỷ đồng vốn.
    Do phần lớn doanh nghiệp có mức vốn thấp (dưới 10 tỷ đồng) nên khả năng trang bị máy móc thiết bị, kỹ thuật công nghệ tiên tiến là rất hạn chế. Mức trang bị tài sản cố định cho 1 lao động ngoài quốc doanh là 50 triệu đồng, chỉ bằng 20% so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
    Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra rằng, doanh nghiệp phát triển còn mang tính tự phát chưa có định hướng rõ ràng. Số doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 77,5% số doanh nghiệp được thành lập từ năm 2000 trở lại đây, nhưng biến động tới gần 20% hằng năm. Nhiều tỉnh có hàng nghìn doanh nghiệp nhưng 70-80% trong số đó chỉ có 1-5 lao động và số vốn không quá 5 tỷ đồng như Long An, Đồng Tháp, Nam Định... Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển ổn định và có định hướng rõ ràng hơn, nhưng rất ít doanh nghiệp có quy mô lớn, đặc biệt VN chưa có một tập đoàn kinh tế mạnh nào.
    Trong bối cảnh VN sắp gia nhập WTO, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp được nhận xét là đáng lo ngại. Số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ tăng từ 19% năm 2000 lên hơn 23% năm 2003 với mức lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm, gần bằng 1/4 số vốn hoạt động của các doanh nghiệp này. Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi, năm cao nhất mới chiếm 73% với mức lãi thấp (50 đến 89 nghìn tỷ đồng). Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mới khẳng định được ở một số mặt hàng sản phẩm và dịch vụ thông thường. Trong khi đó, quyền lợi của người lao động trong rất nhiều doanh nghiệp đang bị xem nhẹ. Số liệu công bố sáng nay cho thấy, doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động chiếm hơn 70% tổng số doanh nghiệp VN hiện có.
    Trao đổi với VnExpress về phương pháp thống kê đảm bảo tính chính xác của số liệu, Tổng cục trưởng Thống kê Lê Mạnh Hùng cho hay, cuộc điều tra được trợ giúp về kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới. Thông tin về doanh nghiệp được tổng hợp từ các cơ quan chức năng như cơ quan cấp phép đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, cơ quan thuế và trực tiếp lấy số liệu kế toán của các doanh nghiệp. Tổng cục thống kê phát triển một mạng lưới điều tra viên, cung cấp bảng câu hỏi phù hợp với các phương pháp kế toán để trực tiếp điều tra tại các doanh nghiệp.
    Số liệu được xử lý tự động hóa trên máy tính nhằm đảm bảo tính chính xác và được phân tổ theo khu vực và loại hình, ngành kinh tế, tỉnh, thành phố.
  6. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    mercredi 11 mai 2005, 17h46
    Neuf Telecom et Cegetel annoncent leur fusion et création de "Neuf Cegetel"
    http://fr.news.yahoo.com/050511/202/4eql0.html
    PARIS, 11 mai 2005 (AFP) - - Les opérateurs de télécommunications Neuf Telecom et Cegetel ont annoncé mercredi leur fusion, avec prise de contrôle, par les actionnaires de Neuf Telecom, de la nouvelle entité qui sera appelée "Neuf Cegetel".
    Neuf Cegetel sera détenue à 28% par l''actionnaire de référence de Neuf Telecom Louis Dreyfus, à 44% par les autres actionnaires de Neuf Telecom (au nombre de dix) et à 28% par SFR, maison-mère de Cegetel.
    La SNCF, l''autre actionnaire de Cegetel avec 35%, cède sa participation à SFR, "selon les accords préexistants", ont ajouté SFR et Neuf Telecom dans un communiqué commun.
    SFR, outre 28% dans Neuf Cegetel, recevra une contrepartie sous forme d''obligations émises par Neuf Cegetel, ont précisé les deux groupes.
    Neuf Telecom et Cegetel, en joignant leurs forces, ont pour ambition d''être le second opérateur de téléphonie fixe et internet derrière France Télécom.
    Mi-2007, ils tablent ainsi sur quatre millions de clients grand public dont deux millions de clients à l''internet haut débit (ADSL) et pensent devenir numéro un du marché des entreprises avec 20% de parts de marché.
    Tous deux détenteurs d''un réseau de fibres optiques, ils comptent devenir numéro un du marché de la vente en gros aux autres opérateurs et fournisseurs d''accès internet (FAI).
    "L''ensemble des activités représenterait 3,3 milliards d''euros en 2007, se répartissant de manière équilibrée sur les trois activités", ont-ils indiqué.
    En 2005, Neuf Cegetel devrait réaliser un chiffre d''affaires de 2,8 mds EUR, ont-ils encore prévu.
    Avant que la fusion ne soit effective, les comités d''entreprises doivent donner leur avis. La Direction générale de la concurrence doit aussi être consultée.
  7. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    mercredi 11 mai 2005, 17h46
    Neuf Telecom et Cegetel annoncent leur fusion et création de "Neuf Cegetel"
    http://fr.news.yahoo.com/050511/202/4eql0.html
    PARIS, 11 mai 2005 (AFP) - - Les opérateurs de télécommunications Neuf Telecom et Cegetel ont annoncé mercredi leur fusion, avec prise de contrôle, par les actionnaires de Neuf Telecom, de la nouvelle entité qui sera appelée "Neuf Cegetel".
    Neuf Cegetel sera détenue à 28% par l''actionnaire de référence de Neuf Telecom Louis Dreyfus, à 44% par les autres actionnaires de Neuf Telecom (au nombre de dix) et à 28% par SFR, maison-mère de Cegetel.
    La SNCF, l''autre actionnaire de Cegetel avec 35%, cède sa participation à SFR, "selon les accords préexistants", ont ajouté SFR et Neuf Telecom dans un communiqué commun.
    SFR, outre 28% dans Neuf Cegetel, recevra une contrepartie sous forme d''obligations émises par Neuf Cegetel, ont précisé les deux groupes.
    Neuf Telecom et Cegetel, en joignant leurs forces, ont pour ambition d''être le second opérateur de téléphonie fixe et internet derrière France Télécom.
    Mi-2007, ils tablent ainsi sur quatre millions de clients grand public dont deux millions de clients à l''internet haut débit (ADSL) et pensent devenir numéro un du marché des entreprises avec 20% de parts de marché.
    Tous deux détenteurs d''un réseau de fibres optiques, ils comptent devenir numéro un du marché de la vente en gros aux autres opérateurs et fournisseurs d''accès internet (FAI).
    "L''ensemble des activités représenterait 3,3 milliards d''euros en 2007, se répartissant de manière équilibrée sur les trois activités", ont-ils indiqué.
    En 2005, Neuf Cegetel devrait réaliser un chiffre d''affaires de 2,8 mds EUR, ont-ils encore prévu.
    Avant que la fusion ne soit effective, les comités d''entreprises doivent donner leur avis. La Direction générale de la concurrence doit aussi être consultée.
  8. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    mercredi 11 mai 2005, 17h38
    Lundi de Pentecôte: grève des transports dans 40 villes, selon la CGT
    http://fr.news.yahoo.com/050511/5/4eqkh.html
    PARIS (AP) - Les transports en commun de 40 villes de France, dont Paris, seront touchés par des mouvements de grève de 24 heures lundi prochain dans le cadre des actions lancées contre la remise en cause du caractère férié du lundi de Pentecôte, selon la CGT.
    Selon un relevé de la fédération CGT des Transports diffusé mercredi, des préavis de grève de 24 heures ont été déposés dans les transports urbains d''Angers, Angoulême, Argenteuil, Bordeaux, Boulogne sur Mer, Bourges, Chambéry, Chartres, Clermont-Ferrand, Douai, Evreux, La Rochelle, Le Mans, Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Nice, Poitiers, Paris à la RATP, Rennes, Rouen, Sète, Saint-Brieuc, Saint-Etienne, Saint-Gratien, Saint-Malo, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tourlaville, Tours, Valence, Valenciennes, et Versailles.
    L''Union des transports publics (UTP, qui fédère les entreprises de transports urbains en région) a annoncé la diffusion de sa propre liste complète à partir de jeudi en fin de matinée. AP
  9. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    mercredi 11 mai 2005, 17h38
    Lundi de Pentecôte: grève des transports dans 40 villes, selon la CGT
    http://fr.news.yahoo.com/050511/5/4eqkh.html
    PARIS (AP) - Les transports en commun de 40 villes de France, dont Paris, seront touchés par des mouvements de grève de 24 heures lundi prochain dans le cadre des actions lancées contre la remise en cause du caractère férié du lundi de Pentecôte, selon la CGT.
    Selon un relevé de la fédération CGT des Transports diffusé mercredi, des préavis de grève de 24 heures ont été déposés dans les transports urbains d''Angers, Angoulême, Argenteuil, Bordeaux, Boulogne sur Mer, Bourges, Chambéry, Chartres, Clermont-Ferrand, Douai, Evreux, La Rochelle, Le Mans, Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Nice, Poitiers, Paris à la RATP, Rennes, Rouen, Sète, Saint-Brieuc, Saint-Etienne, Saint-Gratien, Saint-Malo, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tourlaville, Tours, Valence, Valenciennes, et Versailles.
    L''Union des transports publics (UTP, qui fédère les entreprises de transports urbains en région) a annoncé la diffusion de sa propre liste complète à partir de jeudi en fin de matinée. AP
  10. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    mercredi 11 mai 2005, 12h40
    Saisie à Paris de milliers de contrefaçons de vêtements de sport
    http://fr.news.yahoo.com/050511/202/4epzf.html
    PARIS (AFP) - 60.000 vêtements contrefaits de la marque de sport Adidas, d''une valeur estimée à plus de trois millions d''euros, ont été saisis le mois dernier par les agents des douanes de Paris-est, a annoncé mercredi l''administration des douanes.
    Exploitant une information transmise par la brigade des douanes d''Annemasse (Haute-Savoie), qui avait interpellé un vendeur de contrefaçons sur un marché, les agents des douanes de Paris-Est ont localisé un grossiste à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
    Une première intervention dans un local commercial a permis de découvrir une vingtaine de cartons de contrefaçons. Puis, dans un entrepôt occupant le sous-sol d''un immeuble très sécurisé, les douaniers ont découvert l''équivalent de deux semi-remorques de vêtements de contrefaçon.
    55.382 pantalons, sweats, blousons et polos, 3.783 ensembles composés d''un pantalon et d''un blouson, ont, ainsi, été saisis le 13 avril dernier.
    Pour la plupart de très mauvaise qualité, ces vêtements, fabriqués en Chine, étaient importés pour un prix compris entre un et deux euros l''article et revendus entre 20 et 50 euros sur les marchés de l''est parisien.
    Parallèlement, sans lien apparent avec la précédente affaire, les services de la direction régionale de Paris-Ouest ont également saisi dans une fourgonnette, lors d''un contrôle routier le 27 avril dernier, 8.961 paires de chaussettes de sport, dont 1.737 paires contrefaisant la marque Adidas d''une contre-valeur estimée à 44.805 euros.
    Le contrôle s''est prolongé dans un entrepôt où un lot complémentaire de 4.767 paires a été retrouvé. La marchandise, provenant du Portugal, était également destinée aux marchés de la région parisienne.
    En 2004, la douane française indique avoir saisi 3,5 millions de contrefaçons, soit une augmentation de près de 76% par rapport à 2003.

Chia sẻ trang này