1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LES NEWS ?-? Une nouvelle tour prévue pour Paris en 2012 ?-? Données biométriques désormais exigées

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Paris_latino, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Chùm tin giới thiệu Việt Nam - đất nước - con người
    Thứ năm, 12/5/2005, 10:35 GMT+7
    Các cuarơ Việt Nam đánh nhau tại Tour Thái Lan
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/05/3B9DE24A/
    Theo lời kể của trọng tài Lâm Văn Thanh, ngay tại vạch đích trước sự chứng kiến của 11 đội bạn, hàng nghìn khán giả và báo chí quốc tế, Trương Quốc Thắng (TP HCM) đã ẩu đả với Trịnh Phát Đạt (Đồng Tháp). Sau đó, tất cả các VĐV Việt Nam cùng xông vào.
    Trịnh Phát Đạt cho biết: "Trương Quốc Thắng và tôi có xích mích với nhau từ Cup Truyền hình TP HCM 2005, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đã xong vì anh em đã gắn bó với nhau ở đội tuyển quốc gia nhiều năm. Nhưng không ngờ khi chặng đua cuối của Tour Thái Lan vừa kết thúc, Thắng và Nguyễn Nam Cực lại tìm cách gây hấn với tôi. Tôi càng không ngờ khi vừa về đến đích lại bị đánh hội đồng trước đông đảo mọi người. Ngoài Thắng và Cực còn có cả Mai Nguyễn Hưng và Nguyễn Huỳnh Hiếu lao vào đánh tôi". Ở cuộc đua về Điện Biên năm ngoái, một tay đua của đội CSG cũng đã xách dao đòi ăn thua với Trịnh Phát Đạt sau khi gây hấn với nhau trên đường.
    HLV trưởng đội tuyển quốc gia, Trần Văn Quýt, cũng bức xúc: "Tôi thật không ngờ các VĐV lại hành xử nông nổi như vậy ở một giải đấu quốc tế. Khi HLV phó đội tuyển quốc gia Nguyễn Huy Hùng lao ra can ngăn, thì Nguyễn Huỳnh Hiếu lại dùng chiếc giày nện thẳng vào mặt khiến anh Huy Hùng bị choáng váng. Khi về nước, tôi sẽ làm báo cáo tường thuật đầy đủ sự việc để gửi lên Liên đoàn Xe đạp Việt Nam".
    Giải vô địch xe đạp Tour Thái Lan Mở rộng 2005 diễn ra từ 8 đến 11/5, với sự tham dự của 20 đội tuyển của 15 quốc gia. Trịnh Phát Đạt đã đoạt vị trí thứ 3 chung cuộc, còn Mai Công Hiếu cũng đã về nhất một chặng.
    (Theo Thanh Niên)
    *
    * *​
    Theo dòng sự kiện...
    Thứ sáu, 13/5/2005, 10:21 GMT+7
    Những ''mối hận'' trong làng xe đạp Việt Nam
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/05/3B9DE2DF/
    Việc các cuarơ tên tuổi như Trương Quốc Thắng, Nguyễn Nam Cực, Trịnh Phát Đạt... ẩu đả ngay tại giải đấu quốc tế ở Thái Lan mới đây là một hình ảnh xấu. Thực tế, hành động trên là sự bùng phát của những mâu thuẫn tích tụ nhiều năm qua.
    Trong quá khứ, vụ "choảng" nhau tai tiếng nhất của các cuarơ xảy ra tại Cup truyền hình TP HCM 1999. Ở chặng Nha Trang - Phan Rang, do bất mãn trên đường đua nên khi về đến đích, hai cuarơ Nguyễn Hữu Hiền (An Giang) và Đỗ Thành Đạt (CSG) đã lao vào đánh nhau, kéo theo sự tham gia của nhiều VĐV khác. Sau đó, Nguyễn Hữu Hiền đã bị đuổi khỏi đoàn đua.
    Khi HLV người Nga Yuri Dmitriev đến với xe đạp Việt Nam trong vai trò Giám đốc kỹ thuật, những xung đột của các cuarơ trong đội tuyển lại diễn ra gay gắt hơn. Trong cách thức huấn luyện, ông Dmitriev thường ưu tiên luyện "gà nòi", cụ thể là ông thường có giáo án riêng cho Mai Công Hiếu, người có đủ khả năng tranh chấp huy chương quốc tế ở nội dung cá nhân tính giờ. Do không thông hiểu, nên hai VĐV khác trong đội tuyển là Trịnh Sang Đông và Trịnh Phát Đạt thường tỏ thái độ không bằng lòng trong các buổi tập. Dù bộ ba Hiếu - Đạt - Đông cùng bảo vệ màu áo Domesco Đồng Tháp, nhưng họ lại như "sừng với đuôi". Tại Cup xe đạp đồng bằng sông Cửu Long 2002, Hiếu và hai anh em Đông - Đạt liên tục cự nhau trên đường đua. Nếu BTC không can thiệp kịp thời, họ đã xảy ra ẩu đả.
    Mâu thuẫn giữa Trương Quốc Thắng và Trịnh Phát Đạt cũng xuất phát từ đội tuyển. Do không hài lòng vì xe thi đấu không tốt bằng các VĐV khác nên Thắng đã phản đối ra mặt. Thời gian Thắng còn tập trung đội tuyển, do không tuân thủ kỷ luật nên đã từng bị ban huấn luyện trả về địa phương 6 tháng. Khi được gọi trở lại, Trương Quốc Thắng đã "thể hiện" bằng chiếc xe đua mới có giá hơn 5.000 USD. Ở Cup truyền hình 2002, Trịnh Phát Đạt đã phá "cú ăn ba" của Trương Quốc Thắng khi anh hợp sức giúp Nguyễn Hữu Hiền đoạt áo đỏ. Lúc đó, Trương Quốc Thắng đã photo bài báo viết về sự kiện này dán ở phòng như một cách nhắc nhở về "mối hận" này. Từ đó, Thắng và Đạt tuy cùng tập luyện và thi đấu chung với nhau nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào. Ở Cup truyền hình 2005 vừa kết thúc, Thắng và Đạt một lần nữa tranh chấp quyết liệt danh hiệu áo đỏ, nhưng cuối cùng Thắng lại thua.
    Mâu thuẫn giữa Trịnh Phát Đạt và Nguyễn Nam Cực thì lại xuất phát ở cuộc đua "Về Điện Biên Phủ 2004". Ở chặng cuối, dù bị ngã gãy tay, Nam Cực vẫn cố nén đau về đích với mục đích bảo vệ danh hiệu đồng đội cho Cảng Sài Gòn - Tiến Đạt. Nhưng do các cuarơ Đồng Tháp bám theo quyết liệt nên đã xảy ra xô xát nhau trên đường đua. Sau đó, hai cuarơ của Cảng Sài Gòn đã xách dao đi tìm đội Đồng Tháp, nhưng đã bị phát hiện và can ngăn.
    Sẽ xử lý thẳng tay
    Ông Võ Hoàng Phong - nguyên HLV đội tuyển xe đạp VN - nói: "Nếu so về thực lực thì xe đạp VN không thua các đối thủ trong khu vực, nhưng do chúng ta không đoàn kết bằng họ, nên mỗi lần thi đấu quốc tế, chẳng ai chịu nhường ai nên cứ thua tan tác. Ngoài lý do hiềm khích nhau vì quyền lợi cá nhân, nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn do họ thường ăn thua nhau trong màu áo CLB. Thắng - Đạt - Hiếu - Cực đều là "sao" trong làng xe đạp VN, nên họ luôn cạnh tranh nhau quyết liệt trên đường đua mỗi khi khoác áo CLB. Chính vì thế, lúc trở lại đội tuyển, tất cả đều ganh nhau và cứ thế hiềm khích tăng dần lên".
    Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp VN, Đoàn Kim Phách, thẳng thắn: "Tôi đã được ban huấn luyện đội tuyển báo cáo ngay trong ngày xảy ra sự cố. Đây là một hành động quá nông nổi của các VĐV và không thể tha thứ. Tôi rất tiếc vì Trương Quốc Thắng đã đánh mất mình. Anh từng là VĐV tiêu biểu của thể thao VN, từng đoạt HC vàng châu Á, từng được trao tặng giải thưởng sao đỏ, nhưng lại hành động quá nông nổi. Chúng tôi sẽ họp ban thường vụ để quyết định xử phạt một cách nghiêm túc. Chắc chắn phải xử thật nặng, đúng người, đúng tội. Bản án sẽ có tính răn đe với tất cả các VĐV để sự việc này không còn diễn ra".
    (Theo Thanh Niên)
    __________________________________________________________________________________________________
    Mời bạn vote cho vanvy2006và ling_wuucủa box Pháp chúng tôi
    CẢM ƠN BẠN NHIỀUVIVE LES MISS CFT
    __________________________________________________________________________________________________
  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 11/5/2005, 15:59 GMT+7
    Bảo mật website VN: Mất bò không lo làm chuồng
    http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2005/05/3B9DE199/
    Những màn hình homepage đen ngòm. Những lá cờ đỏ với hình trăng lưỡi liềm Hồi giáo. Hàng loạt website có đuôi .gov.vn gần đây liên tục bị hack. Chỉ cần vào Diễn đàn an ninh Zone-H, gõ từ khóa ?o.gov.vn? có thể thấy một danh sách dài những mục tiêu bị hạ.
    Mạng an toàn thông tin VSEC mới đây đưa ra con số giật mình: 60% các website cơ quan chính phủ VN bị tấn công và khống chế. Nạn nhân gần đây nhất là trang web của Bộ Y tế, bị tấn công hôm 9/5, với thông điệp hacker để lại là hình động lá quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ bay phấp phới trên nền nhạc ?ohoành tráng?. Cũng những hacker tự xưng từ quốc gia Hồi giáo này trước đó đã tiến hành một số vụ tấn công các website ".gov.vn" với dạng thức deface tương tự.
    Hacker Thổ Nhĩ Kỳ - thế lực mới nổi?
    Trao đổi với VnExpress, Kevin Fernandez (nickname là Siegfried), admin của Diễn đàn an ninh Zone-H, cho biết hacker Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là những đối tượng ?ohăng máu? hàng thứ nhì trong thế giới ngầm, chỉ sau hacker Brazil. ?oThống kê của chúng tôi cho thấy một hacker Thổ Nhĩ Kỳ tự xưng iskorpitx hiện nay có chiến tích ''hào hùng'' nhất với trên 6.000 vụ tấn công (trong đó có trang web của Ủy ban thể dục thể thao VN)?, Fernadez cho biết. ?oNhân vật này nhiều năm nay đã nổi tiếng với việc xâm nhập các server trên khắp thế giới với tốc độ rất ấn tượng?. Cũng theo Fernandez, các hệ thống máy tính ở châu Á nói chung hiện nay là những mục tiêu hay bị tấn công nhất và đó cũng chính là điều các website VN cần lưu tâm.
    Hầu hết cuộc tấn công vào website .gov.vn mà Zone-H ghi nhận đều nhắm vào hệ thống chạy Windows, trong đó phần nhiều không được cập nhật bản vá lỗi còn số khác thì cấu hình kém. ?oCác dịch vụ web chính hiện nay được bảo mật tốt hơn nên hacker chuyển mục tiêu sang các ứng dụng web như ASP.net, PHP, cgi, perl? Người dùng những ứng dụng này chủ yếu là webmaster (những người không mấy quan tâm đến an ninh như admin) nên các trang web càng có nguy cơ bị tấn công nhiều hơn?, Fernadez giải thích. ?oChỉ khi được vá lỗi đầy đủ và cấu hình hợp lý, các hệ thống mới có thể tránh được tấn công và bảo vệ thông tin?.
    Bao nhiêu website Việt Nam đã bị hack?
    Theo thống kê mà ông Phùng Anh Tuấn, Giám đốc VSEC, đưa ra, số site đuôi .gov.vn là khoảng 306, trong đó hơn 170 nằm trong tình trạng đã bị kiểm soát. ?oCon số 60% là hoàn toàn có cơ sở vì chúng tôi đã trải qua một quá trình theo dõi, gạn lọc, điều tra từ rất nhiều nguồn thông tin?, ông Tuấn nói. ?oHiện tại, chúng tôi có thể test xem bao nhiêu website bị lỗi và đưa ra cảnh báo cho họ chỉ với những kỹ thuật rất đơn giản hoặc thống kê có bao nhiêu trang web đã bị tấn công rồi?.
    Tuy nhiên, Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Đại học Bách khoa Hà Nội (BKIS), cho rằng thống kê của VSEC có vẻ quá lớn so với thực tế. ?oTôi cũng đã hỏi Trung tâm Internet VN (VNNIC) và họ cho biết có 313 website có tên miền đuôi .gov.vn. Nếu 60% số đó bị tấn công tức là khoảng 187 website. Một con số quá lớn?, Giám đốc BKIS nói.
    Triệu Trần Đức, chuyên gia bảo mật giành giải Trí tuệ VN 2004, cho rằng chắc chắn số lượng trang web bị khống chế trên thực tế cao hơn nhiều so với con số đã được biết. Việc các website của VN gần đây liên tiếp trở thành mục tiêu của hacker nước ngoài có thể là vì trong thời gian vừa qua xuất hiện một số lỗi bảo mật nguy hiểm mà các quản trị mạng chưa kịp cập nhật hoặc chưa có ý thức cập nhật nên để lỗi những kẽ hở lớn.
    Hacker nội hay ngoại tấn công?
    Giám đốc VSEC cho VnExpress biết trung tâm này đã điều tra cả tên nhóm, website của các nhóm hacker Thổ Nhĩ Kỳ. Có khoảng 5 nhóm và cá nhân hacker Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào website VN, chủ yếu thông qua lỗi web server IIS 5.0. Với lỗi này, hacker có thể kiểm soát toàn bộ hoạt động của website nằm trên máy chủ hoặc đoạt quyền hệ thống của server. "Một số người nghĩ rằng các hacker VN tự dựng lên chuyện này, nhưng theo tôi được biết, chính cộng đồng hacker VN cũng đang xôn xao về việc các nhóm nước ngoài nhắm vào website VN liên tục trong thời gian qua", ông Phùng Anh Tuấn nói. "Theo tôi, nếu mục đích của họ chỉ là muốn thể hiện khả năng thì chừng nào các máy chủ VN còn lỗi, việc bị tấn công sẽ tiếp tục diễn ra".
    Nguyễn Xuân Việt, thành viên ban quản trị Diễn đàn bảo mật HVA, lại cho rằng việc hack các website Việt Nam cũng giống như việc nhiều công ty cung cấp phần mềm diệt virus muốn bán được sản phẩm của mình thì ít nhiều cũng phát tán virus. Vì thế mà sự việc chưa hẳn đã là do hacker nước ngoài làm. "Thực ra, hacker nước ngoài không có lý do gì để nhắm vào VN và VN cũng không nổi tiếng đến độ được quan tâm đặc biệt như thế", Xuân Việt nhận định. "Cũng có thể có kẻ cõng rắn cắn gà nhà?.
    Cảnh báo vẫn chỉ để cảnh báo
    ?oVấn đề lơ là bảo mật mạng ở VN là việc đã nói quá nhiều. Bản thân một website muốn được đảm bảo an toàn thì nó phải được xây dựng từ nền tảng cơ bản. Nghĩa là nó sinh ra để làm gì, người ta nuôi dưỡng nó thế nào?, Giám đốc BKIS Nguyễn Tử Quảng phát biểu. ?oTình trạng của rất nhiều website tại VN hiện nay là dựng lên để làm cảnh. Chính vì thế mà việc bảo mật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Việc hacker tấn công thành công liên tục như vậy cũng có tác dụng để thức tỉnh mọi người rằng nguy cơ mất mát là có thật và nó đang hiện hữu. Các website ở VN thường hay mắc một lỗi rất sơ đẳng là SQL injection khiến dễ bị tấn công?.
    Theo Giám đốc điều hành VSEC Phùng Anh Tuấn, cơ quan này đã tình nguyện đưa ra nhiều cảnh báo nhưng hầu hết mọi người làm ngơ. Riêng mạng VISTA, nơi có 2 server đặt host của hầu hết các website chính phủ Việt Nam, VSEC đã cảnh báo không dưới 3 lần nhưng không có gì thay đổi. Ông Tuấn cho rằng một vấn đề cũng đáng nói ở đây là năng lực của các quản trị mạng ở VN vẫn còn hạn chế nên nhiều khi họ ý thức được mức độ nguy hiểm và có quan tâm đến cảnh báo nhưng không đủ khả năng để ngăn chặn.
    Phan Khương - Nguyễn Hằng
    Website của Bộ Y tế bị hack.
    Danh sách các trang web Việt Nam đã từng bị tấn công được liệt kê trên Diễn đàn bảo mật Zone-H...
    http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2005/05/3B9DE199/page_2.asp
    11/04/2005: http://www.ubtdtt.gov.vn/index.htm
    11/04/2005: http://www.ncstp.gov.vn/khg.txt
    10/04/2005: http://www.moh.gov.vn/gold.htm
    05/04/2005: http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/diendan
    13/03/2005: http://www.bentretrade.gov.vn/tmbt_forum
    08/03/2005: http://www.khuyennongvn.gov.vn/x.htm
    01/01/2005: http://www.moh.gov.vn/reo.htm
    29/12/2004: http://www.vinhlong.gov.vn/default.htm
    06/12/2004: http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/thongtin
    02/11/2004: http://www.asem5.gov.vn/vie03007
    11/10/2004: http://www.ncstp.gov.vn/.hack.htm
    12/08/2004: http://www.cantho.gov.vn
    30/07/2004: http://www.vietrade.gov.vn/index.htm
    30/06/2004: http://www.ninhbinh.gov.vn
    15/06/2004: http://ipdl.noip.gov.vn/nidez.htm
    18/02/2004: http://ipdl.noip.gov.vn/index.htm
    26/01/2004: http://mail.vista.gov.vn/exchange/logon.asp
    24/01/2004: http://www.angiang.gov.vn
    16/01/2004: http://www.binhphuoc.gov.vn
    19/12/2003: http://www.tcvn.gov.vn/index.html
    ...và trên một số diễn đàn bảo mật khác:
    www.binhthuan.gov.vn
    www.customs.gov.vn
    www.dafel.gov.vn
    www.dncustoms.gov.vn
    www.dongnai.gov.vn
    www.dongnai-industry.gov.vn
    www.fistenet.gov.vn
    www.hochiminhcity.gov.vn
    www.izabacninh.gov.vn
    www.mof.gov.vn
    www.mofa.gov.vn
    www.monre.gov.vn
    www.mpi.gov.vn
    www.mpt.gov.vn
    www.mt.gov.vn
    www.na.gov.vn
    www.phuyen-izs.gov.vn
    www.tcvn.gov.vn
    www.thanhhoa.gov.vn
    www.thuathienhue.gov.vn
    www.thudo.gov.vn
    www.ubtdtt.gov.vn
    www.vietlaw.gov.vn
    www.vista.gov.vn
    __________________________________________________________________________________________________
    Mời bạn vote cho vanvy2006và ling_wuucủa box Pháp chúng tôi
    CẢM ƠN BẠN NHIỀUVIVE LES MISS CFT
    __________________________________________________________________________________________________
  3. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 11/5/2005, 15:59 GMT+7
    Bảo mật website VN: Mất bò không lo làm chuồng
    http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2005/05/3B9DE199/
    Những màn hình homepage đen ngòm. Những lá cờ đỏ với hình trăng lưỡi liềm Hồi giáo. Hàng loạt website có đuôi .gov.vn gần đây liên tục bị hack. Chỉ cần vào Diễn đàn an ninh Zone-H, gõ từ khóa ?o.gov.vn? có thể thấy một danh sách dài những mục tiêu bị hạ.
    Mạng an toàn thông tin VSEC mới đây đưa ra con số giật mình: 60% các website cơ quan chính phủ VN bị tấn công và khống chế. Nạn nhân gần đây nhất là trang web của Bộ Y tế, bị tấn công hôm 9/5, với thông điệp hacker để lại là hình động lá quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ bay phấp phới trên nền nhạc ?ohoành tráng?. Cũng những hacker tự xưng từ quốc gia Hồi giáo này trước đó đã tiến hành một số vụ tấn công các website ".gov.vn" với dạng thức deface tương tự.
    Hacker Thổ Nhĩ Kỳ - thế lực mới nổi?
    Trao đổi với VnExpress, Kevin Fernandez (nickname là Siegfried), admin của Diễn đàn an ninh Zone-H, cho biết hacker Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là những đối tượng ?ohăng máu? hàng thứ nhì trong thế giới ngầm, chỉ sau hacker Brazil. ?oThống kê của chúng tôi cho thấy một hacker Thổ Nhĩ Kỳ tự xưng iskorpitx hiện nay có chiến tích ''hào hùng'' nhất với trên 6.000 vụ tấn công (trong đó có trang web của Ủy ban thể dục thể thao VN)?, Fernadez cho biết. ?oNhân vật này nhiều năm nay đã nổi tiếng với việc xâm nhập các server trên khắp thế giới với tốc độ rất ấn tượng?. Cũng theo Fernandez, các hệ thống máy tính ở châu Á nói chung hiện nay là những mục tiêu hay bị tấn công nhất và đó cũng chính là điều các website VN cần lưu tâm.
    Hầu hết cuộc tấn công vào website .gov.vn mà Zone-H ghi nhận đều nhắm vào hệ thống chạy Windows, trong đó phần nhiều không được cập nhật bản vá lỗi còn số khác thì cấu hình kém. ?oCác dịch vụ web chính hiện nay được bảo mật tốt hơn nên hacker chuyển mục tiêu sang các ứng dụng web như ASP.net, PHP, cgi, perl? Người dùng những ứng dụng này chủ yếu là webmaster (những người không mấy quan tâm đến an ninh như admin) nên các trang web càng có nguy cơ bị tấn công nhiều hơn?, Fernadez giải thích. ?oChỉ khi được vá lỗi đầy đủ và cấu hình hợp lý, các hệ thống mới có thể tránh được tấn công và bảo vệ thông tin?.
    Bao nhiêu website Việt Nam đã bị hack?
    Theo thống kê mà ông Phùng Anh Tuấn, Giám đốc VSEC, đưa ra, số site đuôi .gov.vn là khoảng 306, trong đó hơn 170 nằm trong tình trạng đã bị kiểm soát. ?oCon số 60% là hoàn toàn có cơ sở vì chúng tôi đã trải qua một quá trình theo dõi, gạn lọc, điều tra từ rất nhiều nguồn thông tin?, ông Tuấn nói. ?oHiện tại, chúng tôi có thể test xem bao nhiêu website bị lỗi và đưa ra cảnh báo cho họ chỉ với những kỹ thuật rất đơn giản hoặc thống kê có bao nhiêu trang web đã bị tấn công rồi?.
    Tuy nhiên, Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Đại học Bách khoa Hà Nội (BKIS), cho rằng thống kê của VSEC có vẻ quá lớn so với thực tế. ?oTôi cũng đã hỏi Trung tâm Internet VN (VNNIC) và họ cho biết có 313 website có tên miền đuôi .gov.vn. Nếu 60% số đó bị tấn công tức là khoảng 187 website. Một con số quá lớn?, Giám đốc BKIS nói.
    Triệu Trần Đức, chuyên gia bảo mật giành giải Trí tuệ VN 2004, cho rằng chắc chắn số lượng trang web bị khống chế trên thực tế cao hơn nhiều so với con số đã được biết. Việc các website của VN gần đây liên tiếp trở thành mục tiêu của hacker nước ngoài có thể là vì trong thời gian vừa qua xuất hiện một số lỗi bảo mật nguy hiểm mà các quản trị mạng chưa kịp cập nhật hoặc chưa có ý thức cập nhật nên để lỗi những kẽ hở lớn.
    Hacker nội hay ngoại tấn công?
    Giám đốc VSEC cho VnExpress biết trung tâm này đã điều tra cả tên nhóm, website của các nhóm hacker Thổ Nhĩ Kỳ. Có khoảng 5 nhóm và cá nhân hacker Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào website VN, chủ yếu thông qua lỗi web server IIS 5.0. Với lỗi này, hacker có thể kiểm soát toàn bộ hoạt động của website nằm trên máy chủ hoặc đoạt quyền hệ thống của server. "Một số người nghĩ rằng các hacker VN tự dựng lên chuyện này, nhưng theo tôi được biết, chính cộng đồng hacker VN cũng đang xôn xao về việc các nhóm nước ngoài nhắm vào website VN liên tục trong thời gian qua", ông Phùng Anh Tuấn nói. "Theo tôi, nếu mục đích của họ chỉ là muốn thể hiện khả năng thì chừng nào các máy chủ VN còn lỗi, việc bị tấn công sẽ tiếp tục diễn ra".
    Nguyễn Xuân Việt, thành viên ban quản trị Diễn đàn bảo mật HVA, lại cho rằng việc hack các website Việt Nam cũng giống như việc nhiều công ty cung cấp phần mềm diệt virus muốn bán được sản phẩm của mình thì ít nhiều cũng phát tán virus. Vì thế mà sự việc chưa hẳn đã là do hacker nước ngoài làm. "Thực ra, hacker nước ngoài không có lý do gì để nhắm vào VN và VN cũng không nổi tiếng đến độ được quan tâm đặc biệt như thế", Xuân Việt nhận định. "Cũng có thể có kẻ cõng rắn cắn gà nhà?.
    Cảnh báo vẫn chỉ để cảnh báo
    ?oVấn đề lơ là bảo mật mạng ở VN là việc đã nói quá nhiều. Bản thân một website muốn được đảm bảo an toàn thì nó phải được xây dựng từ nền tảng cơ bản. Nghĩa là nó sinh ra để làm gì, người ta nuôi dưỡng nó thế nào?, Giám đốc BKIS Nguyễn Tử Quảng phát biểu. ?oTình trạng của rất nhiều website tại VN hiện nay là dựng lên để làm cảnh. Chính vì thế mà việc bảo mật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Việc hacker tấn công thành công liên tục như vậy cũng có tác dụng để thức tỉnh mọi người rằng nguy cơ mất mát là có thật và nó đang hiện hữu. Các website ở VN thường hay mắc một lỗi rất sơ đẳng là SQL injection khiến dễ bị tấn công?.
    Theo Giám đốc điều hành VSEC Phùng Anh Tuấn, cơ quan này đã tình nguyện đưa ra nhiều cảnh báo nhưng hầu hết mọi người làm ngơ. Riêng mạng VISTA, nơi có 2 server đặt host của hầu hết các website chính phủ Việt Nam, VSEC đã cảnh báo không dưới 3 lần nhưng không có gì thay đổi. Ông Tuấn cho rằng một vấn đề cũng đáng nói ở đây là năng lực của các quản trị mạng ở VN vẫn còn hạn chế nên nhiều khi họ ý thức được mức độ nguy hiểm và có quan tâm đến cảnh báo nhưng không đủ khả năng để ngăn chặn.
    Phan Khương - Nguyễn Hằng
    Website của Bộ Y tế bị hack.
    Danh sách các trang web Việt Nam đã từng bị tấn công được liệt kê trên Diễn đàn bảo mật Zone-H...
    http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2005/05/3B9DE199/page_2.asp
    11/04/2005: http://www.ubtdtt.gov.vn/index.htm
    11/04/2005: http://www.ncstp.gov.vn/khg.txt
    10/04/2005: http://www.moh.gov.vn/gold.htm
    05/04/2005: http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/diendan
    13/03/2005: http://www.bentretrade.gov.vn/tmbt_forum
    08/03/2005: http://www.khuyennongvn.gov.vn/x.htm
    01/01/2005: http://www.moh.gov.vn/reo.htm
    29/12/2004: http://www.vinhlong.gov.vn/default.htm
    06/12/2004: http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/thongtin
    02/11/2004: http://www.asem5.gov.vn/vie03007
    11/10/2004: http://www.ncstp.gov.vn/.hack.htm
    12/08/2004: http://www.cantho.gov.vn
    30/07/2004: http://www.vietrade.gov.vn/index.htm
    30/06/2004: http://www.ninhbinh.gov.vn
    15/06/2004: http://ipdl.noip.gov.vn/nidez.htm
    18/02/2004: http://ipdl.noip.gov.vn/index.htm
    26/01/2004: http://mail.vista.gov.vn/exchange/logon.asp
    24/01/2004: http://www.angiang.gov.vn
    16/01/2004: http://www.binhphuoc.gov.vn
    19/12/2003: http://www.tcvn.gov.vn/index.html
    ...và trên một số diễn đàn bảo mật khác:
    www.binhthuan.gov.vn
    www.customs.gov.vn
    www.dafel.gov.vn
    www.dncustoms.gov.vn
    www.dongnai.gov.vn
    www.dongnai-industry.gov.vn
    www.fistenet.gov.vn
    www.hochiminhcity.gov.vn
    www.izabacninh.gov.vn
    www.mof.gov.vn
    www.mofa.gov.vn
    www.monre.gov.vn
    www.mpi.gov.vn
    www.mpt.gov.vn
    www.mt.gov.vn
    www.na.gov.vn
    www.phuyen-izs.gov.vn
    www.tcvn.gov.vn
    www.thanhhoa.gov.vn
    www.thuathienhue.gov.vn
    www.thudo.gov.vn
    www.ubtdtt.gov.vn
    www.vietlaw.gov.vn
    www.vista.gov.vn
    __________________________________________________________________________________________________
    Mời bạn vote cho vanvy2006và ling_wuucủa box Pháp chúng tôi
    CẢM ƠN BẠN NHIỀUVIVE LES MISS CFT
    __________________________________________________________________________________________________
  4. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 13/5/2005, 09:21 GMT+7
    Sách giáo khoa dành cho... nhà bác học
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/05/3B9DE2B9/
    ?oBạn có bao giờ đọc qua các sách giáo khoa (SGK) không? Đó là loại sách dành để đào tạo... những nhà bác học trong độ tuổi còn mê ăn và đái dầm!?- một giáo viên THCS nói nửa đùa, nửa thật.
    Đọc lại SGK các cấp lớp từ tiểu học đến THPT mới thấy lời nói ấy không sai. Ví dụ trong cuốn SGK Tự nhiên xã hội lớp 5, NXB Giáo Dục 2004 có những câu hỏi rất khó: "Nêu tình trạng môi trường không khí và nguồn nước nơi em sinh sống??. ?oTrình bày một thí nghiệm chứng tỏ rằng một vật bị thay đổ vị trí khi nhận được năng lượng??. ?oEm hãy nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong thời kỳ 1858-1945. Thử lập sơ đồ để thể hiện điều này?.
    Đây chỉ là một số trong rất nhiều câu hỏi thuộc rất nhiều lĩnh vực của đời sống được trích từ SGK cho học sinh lớp 5. Người lớn chúng ta cần bao nhiêu thời gian để hoàn tất ba câu hỏi trên, trong khi các em bé trong những giờ học ít ỏi của mình phải trả lời số lượng câu hỏi gấp nhiều lần số đó. Vấn đề không chỉ là học thuộc mà phải hiểu. Nhưng ngay cả học thuộc còn khó nói chi đến hiểu. Các nhà biên soạn SGK đã kỳ vọng quá lớn lao vào con em chúng ta.
    Không chỉ có môn tự nhiên xã hội, môn Anh văn (quyển 3 dành cho lớp 5) cũng có không ít sự thách đố dành cho các em. Những lá cờ các nước được in một màu, còn các em thì được yêu cầu tìm tên của nước có quốc kỳ đó. (Trong khi có những quốc gia có quốc kỳ hình dạng giống nhau, chỉ khác màu sắc, học sinh sẽ đoán là nước nào?).
    Cũng trong quyển sách này, có những yêu cầu khó hiểu mà đến cả người lớn đọc có thể cũng tắc tị. Ví dụ: trang 8, bài tập 7 yêu cầu: Nghe và sắp xếp thứ tự các bức tranh, bên dưới trình bày hình vẽ của bốn thành phố lớn ở các nước và không chú thích gì thêm. Vậy thì học sinh ?onghe? cái gì và sắp xếp thứ tự theo kiểu gì?
    Tuy nhiên, bất chấp những điều vừa nói, học sinh tiểu học vẫn hiên ngang học mỗi ngày và xuất sắc rất đông! (?).
    <bình loạn : ngôn từ của người viết cũng xứng đáng được liệt vào hàng kinh điển>
    Trong sách giáo khoa môn công nghệ của chương trình cải cách lớp 6 mới có Chương 1: May mặc gia đình: cắt khâu một số sản phẩm; chương 2: Trang trí nhà ở: sắp xếp đồ đạc và trang trí; chương 3: Nấu ăn trong gia đình với phần thực hành là xây dựng thực đơn, tỉa rau củ; chương 4: Thu chi trong gia đình.
    Tương tự vậy, Công nghệ 7 giúp các em thành những nhà nông học thật sự với những kiến thức ở tầm... vĩ mô: trồng trọt, cải tạo đất, quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trồng trọt, lâm nghiệp với kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng, chăn nuôi với giống và chế biến, thủy sản và bảo vệ môi trường trong sản xuất thủy sản.
    Công nghệ 8 có độ dày 208 trang cố gắng hô biến học sinh thành các kỹ sư với bản vẽ khối hình học, bản vẽ kỹ thuật, cơ khí và kỹ thuật điện.
    Mỗi một quyển sách công nghệ dày từ 140 trang khổ 17x24 cm trở lên. Không biết các em học sinh có thể thực hành được như những điều quy định trong sách?
    Có một câu chuyện cười hết sức đáng suy ngẫm: cậu bé than phiền với mẹ bị điểm thấp, mẹ hỏi tại sao, cậu liền nói tại vì mẹ không khâu mà để ba khâu, ba khâu đâu có đẹp bằng mẹ của các bạn nên con bị điểm thấp. Rõ ràng ai cũng hiểu, chỉ có... bộ không hiểu nên mới dẫn tới cảnh những sản phẩm thực hành của giờ công nghệ, kỹ thuật trở thành cuộc so tài khéo tay của các ông bố, bà mẹ với nhau!
    Thử làm một phép so sánh nhỏ cũng thấy nghịch lý: càng nhỏ càng phải học nhiều. Các môn học kỹ thuật, lịch sử, địa lý của THPT đều học ít hơn THCS chương trình cải cách. Cụ thể: môn lịch sử 10 có hai vấn đề chính: lịch sử thế giới cổ đại, trung đại và lịch sử thế giới cận đại với dung lượng 104 trang khổ sách 14,3 x 20,3 cm. Lịch sử 8: lịch sử thế giới cận đại và lịch sử Việt Nam 1858-1918 và số trang là 160 trang khổ 17x24 cm.
    Cũng theo chiều hướng như vậy, học sinh khối 10 học vật chất, đấu tranh giai cấp, tự do tất yếu, vai trò quần chúng... trong môn giáo dục công dân. Đến năm 11 lại bắt đầu học tình ******** yêu, tình cảm gia đình...
    Môn công nghệ đến lớp 10 chuyển thành môn kỹ thuật, học sinh chỉ phải học tổng cộng 60 trang với hai vấn đề: lâm nghiệp và nuôi cá nước ngọt! Quá ít so với kho tổng hợp kiến thức ở lớp dưới và không hề chuyên sâu thêm nếu nói là xây dựng chương trình theo cơ cấu đồng tâm và nâng cao dần ở cấp lớp trên!
    Khi đội ngũ những người làm SGK và đội ngũ người dạy, người phân phối chương trình chưa tạo được tiếng nói chung, sản phẩm làm ra không được người tiếp nhận (học sinh) hoan nghênh thì khi đó, đây vẫn là chuyện ?obiết rồi, khổ lắm, nói mãi?.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  5. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 13/5/2005, 09:21 GMT+7
    Sách giáo khoa dành cho... nhà bác học
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/05/3B9DE2B9/
    ?oBạn có bao giờ đọc qua các sách giáo khoa (SGK) không? Đó là loại sách dành để đào tạo... những nhà bác học trong độ tuổi còn mê ăn và đái dầm!?- một giáo viên THCS nói nửa đùa, nửa thật.
    Đọc lại SGK các cấp lớp từ tiểu học đến THPT mới thấy lời nói ấy không sai. Ví dụ trong cuốn SGK Tự nhiên xã hội lớp 5, NXB Giáo Dục 2004 có những câu hỏi rất khó: "Nêu tình trạng môi trường không khí và nguồn nước nơi em sinh sống??. ?oTrình bày một thí nghiệm chứng tỏ rằng một vật bị thay đổ vị trí khi nhận được năng lượng??. ?oEm hãy nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong thời kỳ 1858-1945. Thử lập sơ đồ để thể hiện điều này?.
    Đây chỉ là một số trong rất nhiều câu hỏi thuộc rất nhiều lĩnh vực của đời sống được trích từ SGK cho học sinh lớp 5. Người lớn chúng ta cần bao nhiêu thời gian để hoàn tất ba câu hỏi trên, trong khi các em bé trong những giờ học ít ỏi của mình phải trả lời số lượng câu hỏi gấp nhiều lần số đó. Vấn đề không chỉ là học thuộc mà phải hiểu. Nhưng ngay cả học thuộc còn khó nói chi đến hiểu. Các nhà biên soạn SGK đã kỳ vọng quá lớn lao vào con em chúng ta.
    Không chỉ có môn tự nhiên xã hội, môn Anh văn (quyển 3 dành cho lớp 5) cũng có không ít sự thách đố dành cho các em. Những lá cờ các nước được in một màu, còn các em thì được yêu cầu tìm tên của nước có quốc kỳ đó. (Trong khi có những quốc gia có quốc kỳ hình dạng giống nhau, chỉ khác màu sắc, học sinh sẽ đoán là nước nào?).
    Cũng trong quyển sách này, có những yêu cầu khó hiểu mà đến cả người lớn đọc có thể cũng tắc tị. Ví dụ: trang 8, bài tập 7 yêu cầu: Nghe và sắp xếp thứ tự các bức tranh, bên dưới trình bày hình vẽ của bốn thành phố lớn ở các nước và không chú thích gì thêm. Vậy thì học sinh ?onghe? cái gì và sắp xếp thứ tự theo kiểu gì?
    Tuy nhiên, bất chấp những điều vừa nói, học sinh tiểu học vẫn hiên ngang học mỗi ngày và xuất sắc rất đông! (?).
    <bình loạn : ngôn từ của người viết cũng xứng đáng được liệt vào hàng kinh điển>
    Trong sách giáo khoa môn công nghệ của chương trình cải cách lớp 6 mới có Chương 1: May mặc gia đình: cắt khâu một số sản phẩm; chương 2: Trang trí nhà ở: sắp xếp đồ đạc và trang trí; chương 3: Nấu ăn trong gia đình với phần thực hành là xây dựng thực đơn, tỉa rau củ; chương 4: Thu chi trong gia đình.
    Tương tự vậy, Công nghệ 7 giúp các em thành những nhà nông học thật sự với những kiến thức ở tầm... vĩ mô: trồng trọt, cải tạo đất, quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trồng trọt, lâm nghiệp với kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng, chăn nuôi với giống và chế biến, thủy sản và bảo vệ môi trường trong sản xuất thủy sản.
    Công nghệ 8 có độ dày 208 trang cố gắng hô biến học sinh thành các kỹ sư với bản vẽ khối hình học, bản vẽ kỹ thuật, cơ khí và kỹ thuật điện.
    Mỗi một quyển sách công nghệ dày từ 140 trang khổ 17x24 cm trở lên. Không biết các em học sinh có thể thực hành được như những điều quy định trong sách?
    Có một câu chuyện cười hết sức đáng suy ngẫm: cậu bé than phiền với mẹ bị điểm thấp, mẹ hỏi tại sao, cậu liền nói tại vì mẹ không khâu mà để ba khâu, ba khâu đâu có đẹp bằng mẹ của các bạn nên con bị điểm thấp. Rõ ràng ai cũng hiểu, chỉ có... bộ không hiểu nên mới dẫn tới cảnh những sản phẩm thực hành của giờ công nghệ, kỹ thuật trở thành cuộc so tài khéo tay của các ông bố, bà mẹ với nhau!
    Thử làm một phép so sánh nhỏ cũng thấy nghịch lý: càng nhỏ càng phải học nhiều. Các môn học kỹ thuật, lịch sử, địa lý của THPT đều học ít hơn THCS chương trình cải cách. Cụ thể: môn lịch sử 10 có hai vấn đề chính: lịch sử thế giới cổ đại, trung đại và lịch sử thế giới cận đại với dung lượng 104 trang khổ sách 14,3 x 20,3 cm. Lịch sử 8: lịch sử thế giới cận đại và lịch sử Việt Nam 1858-1918 và số trang là 160 trang khổ 17x24 cm.
    Cũng theo chiều hướng như vậy, học sinh khối 10 học vật chất, đấu tranh giai cấp, tự do tất yếu, vai trò quần chúng... trong môn giáo dục công dân. Đến năm 11 lại bắt đầu học tình ******** yêu, tình cảm gia đình...
    Môn công nghệ đến lớp 10 chuyển thành môn kỹ thuật, học sinh chỉ phải học tổng cộng 60 trang với hai vấn đề: lâm nghiệp và nuôi cá nước ngọt! Quá ít so với kho tổng hợp kiến thức ở lớp dưới và không hề chuyên sâu thêm nếu nói là xây dựng chương trình theo cơ cấu đồng tâm và nâng cao dần ở cấp lớp trên!
    Khi đội ngũ những người làm SGK và đội ngũ người dạy, người phân phối chương trình chưa tạo được tiếng nói chung, sản phẩm làm ra không được người tiếp nhận (học sinh) hoan nghênh thì khi đó, đây vẫn là chuyện ?obiết rồi, khổ lắm, nói mãi?.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  6. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 12/5/2005, 15:46 GMT+7
    Ruồi tấn công người dân Đà Nẵng
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/05/3B9DE25A/
    Ruồi bu bám với mật độ dày đặc, có nơi nhiều như rải trấu. Người dân ăn không ngon ngủ không yên từ ba năm nay vì nạn ruồi hoành hành. Nguy cơ dịch bệnh từ nạn ruồi này là rất cao vì nhiều người dân ở đây đã gần như quá quen với cảnh sống chung với ruồi.
    Lúc 8h tại quán bún của chị Phan Thị Sa ở tổ 10, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), nhiều người dân vẫn vô tư ăn sáng trong khi lũ giặc ruồi liều mình bu bám khắp mọi nơi, kể cả nồi đựng thịt làm bún.
    Để chống đỡ với hàng vạn con ruồi đói mồi, trước khi dọn hàng, chị Sa đã phải xịt thuốc quanh cả khu vực bán hàng và treo nhiều bao nilon đựng nước để xua ruồi. Vừa múc bún cho khách, chị phải vừa lấy quạt liên tục xua nhưng lũ ruồi dường như vẫn không hề ngán. Dưới nền đất, những mẩu xương, giấy lau miệng vứt xuống, ruồi bám đen đặc. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn rất vô tư ăn uống.
    Trong khi đó, một quán chè ở phía lề đường vừa dọn ra cũng bị ruồi kéo đến bu kín. Chị bán hàng phải lấy vải màn che kín toàn bộ ly cốc nhưng lũ ruồi vẫn bám đặc phía trên. Khi có khách ăn chè, chị này phải múc thật nhanh rồi khách một tay cầm ly chè, một tay phải liên tục xua ruồi và ăn vội vã.
    Một cô bé bán trái cây cạnh đó cũng phải dùng vải màn che kín toàn bộ số trái cây trên bàn nhưng ruồi cũng cố tìm cách chui vào được.

    Nhà ông Trần Đình Giỏi xây cao ráo, nền lát gạch quét sạch bóng nhưng ruồi vẫn không "chê". Giữa nền gạch, ruồi bu đen, khi bị động chúng bay loạn lên như ong vỡ tổ.
    Ông Giỏi cho biết, ông và nhiều gia đình khác ở đây quá sợ ruồi nên đã phải dừng cả việc nấu ăn ở nhà mà đến giờ đi ăn cơm bụi ở tận ngoài đường Lê Văn Hiến cách đó gần cây số.
    Ruồi xuất hiện với mật độ quá nhiều nên những sinh hoạt hằng ngày của người dân rất khốn khổ. Ngại nhất là khi nhà có khách xa đến, nạn ruồi làm khổ người dân đến mức một số người sau khi đến về gọi đây là "khu ruồi".
    Ngoài việc ăn cơm phải mắc màn, người dân ở khu vực này khó tìm được giấc ngủ trưa ngon lành vì bị ruồi quấy. Khổ nhất là gia đình nào có cúng giỗ hay đám cưới. Để tránh ruồi, nhiều nhà phải tổ chức cúng giỗ vào ban đêm khi lũ ruồi đã ngủ. Một số gia đình khá giả, trong những dịp này kêu người đến phun thuốc trừ ruồi với giá 300.000 đồng/lần. Cách này cũng chỉ hiệu quả được chừng dăm ngày và khi hết thuốc, ruồi lại kéo đến như cũ.
    Người dân cho biết, nạn ruồi xuất hiện từ ba năm nay, ban đầu mọi nhà đều mắc màn ăn cơm, nhưng hiện nay đã quá quen nên nhiều nhà chấp nhận ăn chung với chúng.
    Việc ruồi xuất hiện dày đặc và liên tục xuất phát từ việc ủ phân chim cút kiểu lộ thiên để bón cho khu trồng rau sạch ở cánh đồng gần đó. Thế nhưng họ cũng phải nghiến răng chịu và chỉ biết kêu lên phường.
    Khu trồng rau được quy hoạch sau khi cánh đồng rau ở chân cầu Trần Thị Lý thuộc phường Bắc Mỹ An (cũ) bị san lấp để xây dựng khu đô thị mới. Theo Phó chủ tịch lâm thời UBND P.Khuê Mỹ Trần Viết Đốn, hiện nay khu này có 30 hộ dân trồng rau trên diện tích gần 4 hécta thuộc HTX Nông nghiệp Bắc Mỹ An (chủ yếu dân từ phường Mỹ An đến thuê đất trồng).
    Ông Đốn cho biết, phường đã nhiều lần làm việc với ban chủ nhiệm HTX về việc xử lý phân bón đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng vẫn chưa thực hiện được. Thực tế việc xử lý phân cút để không làm sản sinh ruồi có cách phun chế phẩm EM lên phân khi ủ và xây dựng hố đựng phân thì người dân lại kêu là chi phí cao quá.
    Cũng theo ông Đốn, thời gian tới nếu người dân vẫn không chịu xử lý phân theo cách an toàn thì phường sẽ kiến nghị quận cho ngưng việc trồng rau tại cánh đồng này.
    (Theo Thanh Niên)
    __________________________________________________________________________________________________
    Mời bạn vote cho vanvy2006và ling_wuucủa box Pháp chúng tôi
    CẢM ƠN BẠN NHIỀUVIVE LES MISS CFT
    __________________________________________________________________________________________________
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 12/5/2005, 15:46 GMT+7
    Ruồi tấn công người dân Đà Nẵng
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/05/3B9DE25A/
    Ruồi bu bám với mật độ dày đặc, có nơi nhiều như rải trấu. Người dân ăn không ngon ngủ không yên từ ba năm nay vì nạn ruồi hoành hành. Nguy cơ dịch bệnh từ nạn ruồi này là rất cao vì nhiều người dân ở đây đã gần như quá quen với cảnh sống chung với ruồi.
    Lúc 8h tại quán bún của chị Phan Thị Sa ở tổ 10, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), nhiều người dân vẫn vô tư ăn sáng trong khi lũ giặc ruồi liều mình bu bám khắp mọi nơi, kể cả nồi đựng thịt làm bún.
    Để chống đỡ với hàng vạn con ruồi đói mồi, trước khi dọn hàng, chị Sa đã phải xịt thuốc quanh cả khu vực bán hàng và treo nhiều bao nilon đựng nước để xua ruồi. Vừa múc bún cho khách, chị phải vừa lấy quạt liên tục xua nhưng lũ ruồi dường như vẫn không hề ngán. Dưới nền đất, những mẩu xương, giấy lau miệng vứt xuống, ruồi bám đen đặc. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn rất vô tư ăn uống.
    Trong khi đó, một quán chè ở phía lề đường vừa dọn ra cũng bị ruồi kéo đến bu kín. Chị bán hàng phải lấy vải màn che kín toàn bộ ly cốc nhưng lũ ruồi vẫn bám đặc phía trên. Khi có khách ăn chè, chị này phải múc thật nhanh rồi khách một tay cầm ly chè, một tay phải liên tục xua ruồi và ăn vội vã.
    Một cô bé bán trái cây cạnh đó cũng phải dùng vải màn che kín toàn bộ số trái cây trên bàn nhưng ruồi cũng cố tìm cách chui vào được.

    Nhà ông Trần Đình Giỏi xây cao ráo, nền lát gạch quét sạch bóng nhưng ruồi vẫn không "chê". Giữa nền gạch, ruồi bu đen, khi bị động chúng bay loạn lên như ong vỡ tổ.
    Ông Giỏi cho biết, ông và nhiều gia đình khác ở đây quá sợ ruồi nên đã phải dừng cả việc nấu ăn ở nhà mà đến giờ đi ăn cơm bụi ở tận ngoài đường Lê Văn Hiến cách đó gần cây số.
    Ruồi xuất hiện với mật độ quá nhiều nên những sinh hoạt hằng ngày của người dân rất khốn khổ. Ngại nhất là khi nhà có khách xa đến, nạn ruồi làm khổ người dân đến mức một số người sau khi đến về gọi đây là "khu ruồi".
    Ngoài việc ăn cơm phải mắc màn, người dân ở khu vực này khó tìm được giấc ngủ trưa ngon lành vì bị ruồi quấy. Khổ nhất là gia đình nào có cúng giỗ hay đám cưới. Để tránh ruồi, nhiều nhà phải tổ chức cúng giỗ vào ban đêm khi lũ ruồi đã ngủ. Một số gia đình khá giả, trong những dịp này kêu người đến phun thuốc trừ ruồi với giá 300.000 đồng/lần. Cách này cũng chỉ hiệu quả được chừng dăm ngày và khi hết thuốc, ruồi lại kéo đến như cũ.
    Người dân cho biết, nạn ruồi xuất hiện từ ba năm nay, ban đầu mọi nhà đều mắc màn ăn cơm, nhưng hiện nay đã quá quen nên nhiều nhà chấp nhận ăn chung với chúng.
    Việc ruồi xuất hiện dày đặc và liên tục xuất phát từ việc ủ phân chim cút kiểu lộ thiên để bón cho khu trồng rau sạch ở cánh đồng gần đó. Thế nhưng họ cũng phải nghiến răng chịu và chỉ biết kêu lên phường.
    Khu trồng rau được quy hoạch sau khi cánh đồng rau ở chân cầu Trần Thị Lý thuộc phường Bắc Mỹ An (cũ) bị san lấp để xây dựng khu đô thị mới. Theo Phó chủ tịch lâm thời UBND P.Khuê Mỹ Trần Viết Đốn, hiện nay khu này có 30 hộ dân trồng rau trên diện tích gần 4 hécta thuộc HTX Nông nghiệp Bắc Mỹ An (chủ yếu dân từ phường Mỹ An đến thuê đất trồng).
    Ông Đốn cho biết, phường đã nhiều lần làm việc với ban chủ nhiệm HTX về việc xử lý phân bón đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng vẫn chưa thực hiện được. Thực tế việc xử lý phân cút để không làm sản sinh ruồi có cách phun chế phẩm EM lên phân khi ủ và xây dựng hố đựng phân thì người dân lại kêu là chi phí cao quá.
    Cũng theo ông Đốn, thời gian tới nếu người dân vẫn không chịu xử lý phân theo cách an toàn thì phường sẽ kiến nghị quận cho ngưng việc trồng rau tại cánh đồng này.
    (Theo Thanh Niên)
    __________________________________________________________________________________________________
    Mời bạn vote cho vanvy2006và ling_wuucủa box Pháp chúng tôi
    CẢM ƠN BẠN NHIỀUVIVE LES MISS CFT
    __________________________________________________________________________________________________
  8. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Tin giáo dục - đào tạo
    Thứ năm, 12/5/2005, 10:51 GMT+7
    Một giảng viên đại học bị đâm chết trước cửa nhà
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/05/3B9DE22F/
    Khoảng 13h30 ngày 11/5, ông Vương Anh Kiệt bị một người thanh niên đâm khi đang đứng trước căn nhà số 12B thuộc khu phố 3, phường Hiệp Phú (quận 9, TP HCM). Ông Kiệt đã chết trên đường đi cấp cứu.
    Thứ năm, 12/5/2005, 16:23 GMT+7
    Một bài văn lạc đề đáng giá
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Giao-duc/2005/05/3B9DE271/
    Tại kỳ thi học sinh giỏi các lớp không chuyên của Hà Nội, tổ chức giữa tháng 3, có một bài văn "lạ" của một học sinh lớp 11. Em đã thẳng thắn bày tỏ chính kiến rằng mình không thích tác phẩm đó. Đồng thời nêu lên nhiều nhận xét rất thẳng thắn về cách dạy và học văn trong nhà trường hiện nay.
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Tin giáo dục - đào tạo
    Thứ năm, 12/5/2005, 10:51 GMT+7
    Một giảng viên đại học bị đâm chết trước cửa nhà
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/05/3B9DE22F/
    Khoảng 13h30 ngày 11/5, ông Vương Anh Kiệt bị một người thanh niên đâm khi đang đứng trước căn nhà số 12B thuộc khu phố 3, phường Hiệp Phú (quận 9, TP HCM). Ông Kiệt đã chết trên đường đi cấp cứu.
    Thứ năm, 12/5/2005, 16:23 GMT+7
    Một bài văn lạc đề đáng giá
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Giao-duc/2005/05/3B9DE271/
    Tại kỳ thi học sinh giỏi các lớp không chuyên của Hà Nội, tổ chức giữa tháng 3, có một bài văn "lạ" của một học sinh lớp 11. Em đã thẳng thắn bày tỏ chính kiến rằng mình không thích tác phẩm đó. Đồng thời nêu lên nhiều nhận xét rất thẳng thắn về cách dạy và học văn trong nhà trường hiện nay.
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Tin y tế - sức khoẻ
    Thứ sáu, 13/5/2005, 12:10 GMT+7
    Cảnh báo độc tố trong rượu ong đất?
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/05/3B9DE2E6/
    Hiện nay tại TP Điện Biên, hầu hết các nhà hàng, khách sạn dù lớn hay nhỏ đều bán rượu ong đất ở lễ tân. Điều đáng cảnh báo là nếu không cẩn thận khi sử dụng loại rượu này, người uống sẽ tự rước độc tố vào người.
    Thứ sáu, 13/5/2005, 08:59 GMT+7
    Con bổ củi khiến đàn ông ''khoẻ'' hơn?
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/05/3B9DE2AC/
    "Con bổ củi trị bệnh gì mà sao tui nghe cái đám đàn ông sồn sồn cứ nhắc rồi tìm mua dữ quá, ông có biết không?". "Hình như nghe nói hồi dương, trị liệt gì đó"... Trong quán cà phê vắng, hai ông già trò chuyện. Con bổ củi mà ngày xưa trẻ con hay bắt chơi, giờ đã trở thành món hàng quý hiếm...

    Thứ sáu, 13/5/2005, 10:00 GMT+7
    Dùng nhiều vitamin E càng nhanh lão hóa
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/05/3B9DE124/
    Nhiều người tưởng rằng do vitamin E là chất chống ôxy hóa có lợi cho tuổi trẻ và sắc đẹp nên cứ dùng càng nhiều càng tốt. Thực ra, chất này chỉ phát huy tác dụng ở liều nhỏ. Việc lạm dụng nó có thể gây nhiều phiền toái.

Chia sẻ trang này