1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LES NEWS ?-? Une nouvelle tour prévue pour Paris en 2012 ?-? Données biométriques désormais exigées

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Paris_latino, 02/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4552405.stm
    Messaging spreads office gossip
    One in five people in the UK are using instant messaging at work but the majority of firms are failing to regulate its use.
    In an online survey commissioned by security firm Akonix, a quarter of users admitted they see IM as the perfect vehicle for office gossip.
    Another quarter say they have used it to send something their boss wouldn''t approve of.
    And 16% have sent or received sensitive company information via IM.
    Spam and viruses
    IM is most popular with users aged 18-29 and 80% of people in this age group say they use it to chat to friends and family while at work.
    The majority of IM services - 74% according to research firm Gartner - find their way on to office PCs as a result of employees downloading them for their own purposes.
    There was a risk in having software installed on PCs that has not been vetted by the IT department, said Bill Harmer, managing director of Akonix.
    IM could bring big benefits to firms, he said, but it needed policies to regulate its use and technical solutions to prevent IM being targeted by spammers and virus writers.
    Sixty-two percent of firms admitted to having no policy or technology in place to manage or block IM.
    ____________
    OFFICE WORKERS AND IM
    25% have used IM to say something they boss wouldn''t approve of
    16% use it to send or receive sensitive company information
    25% use it for office gossip
    80% of 18-29 year-olds use IM to chat to friend and family
    25% of 18-29 year-olds have used IM to download music and film trailers at work
    ____________
    "The findings of this survey should be a wake-up call to UK companies. IM should be embraced but protect your business adequately or the consequences can be severe," said Mr Harmer.
    Research firm Gartner predicts that, by 2006, the number of IM messages sent will outweigh the number of e-mail messages.
    Need to archive
    The YouGov survey found that, as well as being a fun application, IM can be an invaluable business tool especially when it comes to improving communications with customers or partners, gathering information or maintaining contacts.
    Mr Harmer urged firms to make sure that all IM messages were archived, especially in the light of government regulations that demanded company data was stored for longer periods of time.
    The survey was carried out by online pollsters YouGov. Two thousand UK residents took part in the study.
    Story from BBC NEWS:
    http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/technology/4552405.stm
    Published: 2005/05/17 10:56:09 GMT
    â BBC MMV

    http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2005/05/3B9DE51A/
    Thỏằâ tặ, 18/5/2005, 09:25 GMT+7
    80% nhÂn viên dạng IM tỏĂi công sỏằY
    Tin nhỏn nhanh (IM) 'ang ngày mỏằTt phỏằ. biỏn tỏĂi nặĂi làm viỏằ?c, nhặng hỏĐu hỏt cĂc công ty 'ỏằu thỏƠt bỏĂi trong viỏằ?c kiỏằfm soĂt nhÂn viên sỏằư dỏằƠng dỏằi khĂch hàng hay 'ỏằ'i tĂc trỏằY nên gỏĐn gâi hặĂn.
    IM 'ặỏằÊc dạng phỏằ. biỏn nhỏƠt ỏằY lỏằâa tuỏằ.i 18 - 28, và 80% trong nhóm này công nhỏưn hỏằ sỏằư dỏằƠng chúng 'ỏằf tĂn gỏôu vỏằ>i bỏĂn bă và gia 'ơnh khi 'ang làm viỏằ?c. Theo nghiên cỏằâu cỏằĐa hÊng Gartner, hỏĐu hỏt dỏằ<ch vỏằƠ IM 'ặỏằÊc tỏÊi vỏằ mĂy tưnh vfn phòng là do mỏằƠc 'ưch cĂ nhÂn cỏằĐa mỏằ-i nhÂn viên.
    ____________
    Điỏằu tra cỏằĐa Akonix:
    - 25% sỏằư dỏằƠng IM nói nhỏằng 'iỏằu ông chỏằĐ không tĂn thành.
    - 16% dạng 'ỏằfn gỏằưi và nhỏưn thông tin nhỏĂy cỏÊm vỏằ công ty.
    - 25% dạng IM 'ỏằf tĂn gỏôu vỏằ>i bỏĂn bă và ngặỏằi thÂn.
    - 25% dạng IM 'ỏằf tỏÊi nhỏĂc và phim tỏĂi nặĂi làm viỏằ?c.
    (CuỏằTc 'iỏằu tra 'ặỏằÊc tiỏn hành trỏằc tuyỏn ỏằY Anh vỏằ>i 2000 ngặỏằi tham gia)
    ____________
    Có tỏằ>i 1/4 sỏằ' ngặỏằi sỏằư dỏằƠng thỏằôa nhỏưn rỏng IM chưnh là phặặĂng tiỏằ?n hoàn hỏÊo cho viỏằ?c tĂn gỏôu tỏĂi cặĂ quan. Nhiỏằu ngặỏằi 'Ê dạng IM 'ỏằf gỏằưi 'i nhỏằng thông 'iỏằ?p mà chỏc chỏn ông chỏằĐ hỏằ sỏẵ không hài lòng. Nguy hiỏằfm hặĂn, 16% 'Ê nhỏưn hoỏãc gỏằưi thông tin nhỏĂy cỏÊm vỏằ công ty qua IM.
    "IM có nhỏằng thuỏưn lỏằÊi nhỏƠt 'ỏằ<nh, nhặng nó cỏĐn 'ặỏằÊc quỏÊn lẵ nghiêm ngỏãt 'ỏằf trĂnh rò rỏằ? thông tin. HặĂn thỏ, phỏÊi Ăp dỏằƠng nhiỏằu giỏÊi phĂp kỏằạ thuỏưt 'ỏằf ngfn IM trỏằY thành mỏằƠc tiêu cỏằĐa nhỏằng kỏằ chuyên phĂt tĂn spam và virus", Bill Harmer, GiĂm 'ỏằ'c 'iỏằu hành cỏằĐa Akonix, phĂt biỏằfu. "Có thỏằf cho phâp sỏằư dỏằƠng dỏằ<ch vỏằƠ này, nhặng cỏĐn có biỏằ?n phĂp bỏÊo vỏằ? chưnh doanh nghiỏằ?p cỏằĐa mơnh mỏằTt cĂch 'ỏĐy 'ỏằĐ, nỏu không bỏĂn sỏẵ phỏÊi trỏÊ giĂ".
    PhặặĂng Thúy (theo BBC)
  2. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4552405.stm
    Messaging spreads office gossip
    One in five people in the UK are using instant messaging at work but the majority of firms are failing to regulate its use.
    In an online survey commissioned by security firm Akonix, a quarter of users admitted they see IM as the perfect vehicle for office gossip.
    Another quarter say they have used it to send something their boss wouldn''t approve of.
    And 16% have sent or received sensitive company information via IM.
    Spam and viruses
    IM is most popular with users aged 18-29 and 80% of people in this age group say they use it to chat to friends and family while at work.
    The majority of IM services - 74% according to research firm Gartner - find their way on to office PCs as a result of employees downloading them for their own purposes.
    There was a risk in having software installed on PCs that has not been vetted by the IT department, said Bill Harmer, managing director of Akonix.
    IM could bring big benefits to firms, he said, but it needed policies to regulate its use and technical solutions to prevent IM being targeted by spammers and virus writers.
    Sixty-two percent of firms admitted to having no policy or technology in place to manage or block IM.
    ____________
    OFFICE WORKERS AND IM
    25% have used IM to say something they boss wouldn''t approve of
    16% use it to send or receive sensitive company information
    25% use it for office gossip
    80% of 18-29 year-olds use IM to chat to friend and family
    25% of 18-29 year-olds have used IM to download music and film trailers at work
    ____________
    "The findings of this survey should be a wake-up call to UK companies. IM should be embraced but protect your business adequately or the consequences can be severe," said Mr Harmer.
    Research firm Gartner predicts that, by 2006, the number of IM messages sent will outweigh the number of e-mail messages.
    Need to archive
    The YouGov survey found that, as well as being a fun application, IM can be an invaluable business tool especially when it comes to improving communications with customers or partners, gathering information or maintaining contacts.
    Mr Harmer urged firms to make sure that all IM messages were archived, especially in the light of government regulations that demanded company data was stored for longer periods of time.
    The survey was carried out by online pollsters YouGov. Two thousand UK residents took part in the study.
    Story from BBC NEWS:
    http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/technology/4552405.stm
    Published: 2005/05/17 10:56:09 GMT
    â BBC MMV

    http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2005/05/3B9DE51A/
    Thỏằâ tặ, 18/5/2005, 09:25 GMT+7
    80% nhÂn viên dạng IM tỏĂi công sỏằY
    Tin nhỏn nhanh (IM) 'ang ngày mỏằTt phỏằ. biỏn tỏĂi nặĂi làm viỏằ?c, nhặng hỏĐu hỏt cĂc công ty 'ỏằu thỏƠt bỏĂi trong viỏằ?c kiỏằfm soĂt nhÂn viên sỏằư dỏằƠng dỏằi khĂch hàng hay 'ỏằ'i tĂc trỏằY nên gỏĐn gâi hặĂn.
    IM 'ặỏằÊc dạng phỏằ. biỏn nhỏƠt ỏằY lỏằâa tuỏằ.i 18 - 28, và 80% trong nhóm này công nhỏưn hỏằ sỏằư dỏằƠng chúng 'ỏằf tĂn gỏôu vỏằ>i bỏĂn bă và gia 'ơnh khi 'ang làm viỏằ?c. Theo nghiên cỏằâu cỏằĐa hÊng Gartner, hỏĐu hỏt dỏằ<ch vỏằƠ IM 'ặỏằÊc tỏÊi vỏằ mĂy tưnh vfn phòng là do mỏằƠc 'ưch cĂ nhÂn cỏằĐa mỏằ-i nhÂn viên.
    ____________
    Điỏằu tra cỏằĐa Akonix:
    - 25% sỏằư dỏằƠng IM nói nhỏằng 'iỏằu ông chỏằĐ không tĂn thành.
    - 16% dạng 'ỏằfn gỏằưi và nhỏưn thông tin nhỏĂy cỏÊm vỏằ công ty.
    - 25% dạng IM 'ỏằf tĂn gỏôu vỏằ>i bỏĂn bă và ngặỏằi thÂn.
    - 25% dạng IM 'ỏằf tỏÊi nhỏĂc và phim tỏĂi nặĂi làm viỏằ?c.
    (CuỏằTc 'iỏằu tra 'ặỏằÊc tiỏn hành trỏằc tuyỏn ỏằY Anh vỏằ>i 2000 ngặỏằi tham gia)
    ____________
    Có tỏằ>i 1/4 sỏằ' ngặỏằi sỏằư dỏằƠng thỏằôa nhỏưn rỏng IM chưnh là phặặĂng tiỏằ?n hoàn hỏÊo cho viỏằ?c tĂn gỏôu tỏĂi cặĂ quan. Nhiỏằu ngặỏằi 'Ê dạng IM 'ỏằf gỏằưi 'i nhỏằng thông 'iỏằ?p mà chỏc chỏn ông chỏằĐ hỏằ sỏẵ không hài lòng. Nguy hiỏằfm hặĂn, 16% 'Ê nhỏưn hoỏãc gỏằưi thông tin nhỏĂy cỏÊm vỏằ công ty qua IM.
    "IM có nhỏằng thuỏưn lỏằÊi nhỏƠt 'ỏằ<nh, nhặng nó cỏĐn 'ặỏằÊc quỏÊn lẵ nghiêm ngỏãt 'ỏằf trĂnh rò rỏằ? thông tin. HặĂn thỏ, phỏÊi Ăp dỏằƠng nhiỏằu giỏÊi phĂp kỏằạ thuỏưt 'ỏằf ngfn IM trỏằY thành mỏằƠc tiêu cỏằĐa nhỏằng kỏằ chuyên phĂt tĂn spam và virus", Bill Harmer, GiĂm 'ỏằ'c 'iỏằu hành cỏằĐa Akonix, phĂt biỏằfu. "Có thỏằf cho phâp sỏằư dỏằƠng dỏằ<ch vỏằƠ này, nhặng cỏĐn có biỏằ?n phĂp bỏÊo vỏằ? chưnh doanh nghiỏằ?p cỏằĐa mơnh mỏằTt cĂch 'ỏĐy 'ỏằĐ, nỏu không bỏĂn sỏẵ phỏÊi trỏÊ giĂ".
    PhặặĂng Thúy (theo BBC)
  3. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận khi gửi bưu phẩm về Việt Nam : kể cả chất rắn cũng rất dễ bay hơi
    Tin VnExpress
    Thứ hai, 20/6/2005, 11:29 GMT+7
    Mất bưu phẩm, không ai chịu trách nhiệm

    Một gói bưu phẩm được chuyển từ Canada về nước, không bị móp méo, hư rách, nhưng một chiếc kính hàng hiệu đã... không cánh mà bay. Sự việc xảy ra với ca sĩ Minh Thuận, ngụ tại số 1132 Tự Cường, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM.
    Ca sĩ Minh Thuận cho biết, ngày 28/5, anh nhận được giấy mời nhận bưu phẩm gửi từ Canada (số 98A1-20/5/2005). Chiều 2/6, anh đến Bưu cục Giao dịch quốc tế Sài Gòn, số 119 Hai Bà Trưng, quận 1, để nhận hàng. Khi kiểm tra bưu phẩm trước mặt các nhân viên bưu điện, anh phát hiện trong các món hàng gửi về có 2 mắt kính hiệu Cavalli (để trong 2 hộp riêng biệt) thì một hộp còn nguyên (cả hộp và kính), hộp thứ hai chỉ có vỏ hộp nhưng không có kính.
    Nhân viên bưu điện đã đưa ra một biên bản ?oKiểm điểm về khai thác bưu chính? có chữ ký của 5 nhân viên ghi rõ ?obưu phẩm suy suyển, rách, không rơi nội dung?. Anh Thuận không đồng tình với tờ biên bản vì thực tế gói bưu phẩm không hề bị dập, méo mó, rách. Nhưng đã được mở và niêm phong lại tới 2 lần (có dán keo niêm phong) do Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực II và lần thứ 2 là của Bưu cục Giao dịch quốc tế Sài Gòn thực hiện.
    Khi nêu những thắc mắc của mình, anh được một nhân viên bưu điện trả lời: ?oTất cả bưu phẩm đều được kiểm tra bên trong theo quy định của Nhà nước?. Sau đó nhân viên này đưa cho anh xem một bảng kê chi tiết do đội 1 bưu điện lập ghi danh sách hàng hóa trong thùng hàng, trong đó hộp kính thứ 2 có ghi: chỉ gửi cái hộp chứ không có mắt kính.
    Nơi gửi bảo đủ, nơi nhận nói không
    Không đồng tình với cách trả lời trên, ca sĩ Minh Thuận yêu cầu người nhà của mình đến bưu điện ở Canada xác nhận số lượng hàng mà nơi đây đã nhận chuyển đi. Trong bức fax từ Bưu điện Canada gửi về ghi rõ có 2 mắt kính hiệu Cavalli và một số hàng khác.
    Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Phòng Kinh doanh Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, cho rằng, các khâu kiểm tra được tiến hành nghiêm túc. Theo đúng trình tự, bưu phẩm được xuất ra qua khâu kiểm hóa (tại bàn số 4) để nhân viên bưu điện cùng với nhân viên hải quan tiến hành thủ tục thông quan. Việc kiểm hàng hóa tại đây luôn được tiến hành công khai. Sau khi kiểm hóa, bưu phẩm được đóng gói lại bằng băng keo trong của Bưu điện Trung tâm Sài Gòn với trọng lượng 1.862 gam. Tất cả công đoạn này thao tác theo đúng quy định chung.
    Thế nhưng cũng vụ việc này, ông Nguyễn Kỳ Lâm, Giám đốc Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực II, lại trả lời rằng: Trung tâm đã cùng hải quan lập biên bản ghi nhận trọng lượng thực tế của bưu phẩm là 1.830 gam (không kiểm tra nội dung bên trong), củng cố lại vỏ bọc bằng băng keo chuyên ngành và chuyển tiếp ngay bưu phẩm đến Bưu cục Giao dịch quốc tế Sài Gòn làm thủ tục nhập khẩu trước khi phát đến tay người nhận theo quy định về phân luồng kiểm hóa bưu phẩm gửi quốc tế đến...
    Như vậy, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn xác nhận trọng lượng của gói bưu phẩm là 1.862 gam, nhưng khi lập biên bản ghi nhận trọng lượng thực tế của gói bưu phẩm này tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực II thì chỉ còn 1.830 gam. Sự bất hợp lý như vậy, song cả Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực II vẫn cho rằng mình đúng, bỏ qua khiếu nại của khách hàng.
    Ca sĩ Minh Thuận cho biết vì cần những thứ người nhà gửi, anh vừa đến Bưu điện Sài Gòn để làm thủ tục nhận bưu phẩm mặc dù mất đi một cái kính. Tuy vậy, anh vẫn bảo lưu ý kiến của mình và tiếp tục khiếu nại đến cơ quan chức năng.
    (Theo Người Lao Động)
  4. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận khi gửi bưu phẩm về Việt Nam : kể cả chất rắn cũng rất dễ bay hơi
    Tin VnExpress
    Thứ hai, 20/6/2005, 11:29 GMT+7
    Mất bưu phẩm, không ai chịu trách nhiệm

    Một gói bưu phẩm được chuyển từ Canada về nước, không bị móp méo, hư rách, nhưng một chiếc kính hàng hiệu đã... không cánh mà bay. Sự việc xảy ra với ca sĩ Minh Thuận, ngụ tại số 1132 Tự Cường, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM.
    Ca sĩ Minh Thuận cho biết, ngày 28/5, anh nhận được giấy mời nhận bưu phẩm gửi từ Canada (số 98A1-20/5/2005). Chiều 2/6, anh đến Bưu cục Giao dịch quốc tế Sài Gòn, số 119 Hai Bà Trưng, quận 1, để nhận hàng. Khi kiểm tra bưu phẩm trước mặt các nhân viên bưu điện, anh phát hiện trong các món hàng gửi về có 2 mắt kính hiệu Cavalli (để trong 2 hộp riêng biệt) thì một hộp còn nguyên (cả hộp và kính), hộp thứ hai chỉ có vỏ hộp nhưng không có kính.
    Nhân viên bưu điện đã đưa ra một biên bản ?oKiểm điểm về khai thác bưu chính? có chữ ký của 5 nhân viên ghi rõ ?obưu phẩm suy suyển, rách, không rơi nội dung?. Anh Thuận không đồng tình với tờ biên bản vì thực tế gói bưu phẩm không hề bị dập, méo mó, rách. Nhưng đã được mở và niêm phong lại tới 2 lần (có dán keo niêm phong) do Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực II và lần thứ 2 là của Bưu cục Giao dịch quốc tế Sài Gòn thực hiện.
    Khi nêu những thắc mắc của mình, anh được một nhân viên bưu điện trả lời: ?oTất cả bưu phẩm đều được kiểm tra bên trong theo quy định của Nhà nước?. Sau đó nhân viên này đưa cho anh xem một bảng kê chi tiết do đội 1 bưu điện lập ghi danh sách hàng hóa trong thùng hàng, trong đó hộp kính thứ 2 có ghi: chỉ gửi cái hộp chứ không có mắt kính.
    Nơi gửi bảo đủ, nơi nhận nói không
    Không đồng tình với cách trả lời trên, ca sĩ Minh Thuận yêu cầu người nhà của mình đến bưu điện ở Canada xác nhận số lượng hàng mà nơi đây đã nhận chuyển đi. Trong bức fax từ Bưu điện Canada gửi về ghi rõ có 2 mắt kính hiệu Cavalli và một số hàng khác.
    Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Phòng Kinh doanh Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, cho rằng, các khâu kiểm tra được tiến hành nghiêm túc. Theo đúng trình tự, bưu phẩm được xuất ra qua khâu kiểm hóa (tại bàn số 4) để nhân viên bưu điện cùng với nhân viên hải quan tiến hành thủ tục thông quan. Việc kiểm hàng hóa tại đây luôn được tiến hành công khai. Sau khi kiểm hóa, bưu phẩm được đóng gói lại bằng băng keo trong của Bưu điện Trung tâm Sài Gòn với trọng lượng 1.862 gam. Tất cả công đoạn này thao tác theo đúng quy định chung.
    Thế nhưng cũng vụ việc này, ông Nguyễn Kỳ Lâm, Giám đốc Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực II, lại trả lời rằng: Trung tâm đã cùng hải quan lập biên bản ghi nhận trọng lượng thực tế của bưu phẩm là 1.830 gam (không kiểm tra nội dung bên trong), củng cố lại vỏ bọc bằng băng keo chuyên ngành và chuyển tiếp ngay bưu phẩm đến Bưu cục Giao dịch quốc tế Sài Gòn làm thủ tục nhập khẩu trước khi phát đến tay người nhận theo quy định về phân luồng kiểm hóa bưu phẩm gửi quốc tế đến...
    Như vậy, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn xác nhận trọng lượng của gói bưu phẩm là 1.862 gam, nhưng khi lập biên bản ghi nhận trọng lượng thực tế của gói bưu phẩm này tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực II thì chỉ còn 1.830 gam. Sự bất hợp lý như vậy, song cả Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực II vẫn cho rằng mình đúng, bỏ qua khiếu nại của khách hàng.
    Ca sĩ Minh Thuận cho biết vì cần những thứ người nhà gửi, anh vừa đến Bưu điện Sài Gòn để làm thủ tục nhận bưu phẩm mặc dù mất đi một cái kính. Tuy vậy, anh vẫn bảo lưu ý kiến của mình và tiếp tục khiếu nại đến cơ quan chức năng.
    (Theo Người Lao Động)
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0

    Bưu điện ..........&#@*~#"&^` (em còn bị mất hẳn cơ[r37])
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0

    Bưu điện ..........&#@*~#"&^` (em còn bị mất hẳn cơ[r37])
  7. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Source : France Télévision
    L''étudiante chinoise est sortie de prison
    Li-Li Whuang, étudiante compiègnoise soupçonnée d''espionnage industriel a été remise en liberté lundi 20 juin
    Li-Li Whuang sort de prison lundi 20 juin - AFP
    Soupçonnée d''avoir copié des fichiers informatiques confidentiels alors qu''elle était en stage chez l''équipementier automobile Valéo, l''étudiante chinoise de l''Université de Technologie de Compiègne avait été emprisonnée le 29 avril pour espionnage industriel. Le dossier sera examiné sur le fond jeudi 23 juin.
    A sa sortie de prison, un comité d''accueil composé d''étudiants de l''UTC était présent. Durant sa détention, plusieurs manifestations de soutien ont été organisées par les éutidants de son école d''ingénieurs, prenant la forme de lettres envoyées régulièrement par courriers électroniques ou postaux.
    Durant sa détention, Li-Li Whuang a toujours assuré qu''elle n''avait pas espionné Valéo et qu''elle ne savait pas que les copies de fichiers informatiques qu''elle avait effectuées étaient inter***es. La jeune étudiante chinoise de 22 ans a par ailleurs réaffirmé qu''elle n''avait jamais eu l''intention de transmettre ou de revendre ces données à des entreprises chinoises.
    Selon une source proche de l''enquête, la jeune femme, originaire de Wuhan, fief de l''automobile chinoise, est toutefois soupçonnée d''avoir copié des fichiers sans aucun rapport avec son rapport de stage. Elle a été mise en examen le 29 avril pour "intrusion dans un système automatique de données" et "abus de confiance".

    Publié le 22/06 à 07:46
  8. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Source : France Télévision
    L''étudiante chinoise est sortie de prison
    Li-Li Whuang, étudiante compiègnoise soupçonnée d''espionnage industriel a été remise en liberté lundi 20 juin
    Li-Li Whuang sort de prison lundi 20 juin - AFP
    Soupçonnée d''avoir copié des fichiers informatiques confidentiels alors qu''elle était en stage chez l''équipementier automobile Valéo, l''étudiante chinoise de l''Université de Technologie de Compiègne avait été emprisonnée le 29 avril pour espionnage industriel. Le dossier sera examiné sur le fond jeudi 23 juin.
    A sa sortie de prison, un comité d''accueil composé d''étudiants de l''UTC était présent. Durant sa détention, plusieurs manifestations de soutien ont été organisées par les éutidants de son école d''ingénieurs, prenant la forme de lettres envoyées régulièrement par courriers électroniques ou postaux.
    Durant sa détention, Li-Li Whuang a toujours assuré qu''elle n''avait pas espionné Valéo et qu''elle ne savait pas que les copies de fichiers informatiques qu''elle avait effectuées étaient inter***es. La jeune étudiante chinoise de 22 ans a par ailleurs réaffirmé qu''elle n''avait jamais eu l''intention de transmettre ou de revendre ces données à des entreprises chinoises.
    Selon une source proche de l''enquête, la jeune femme, originaire de Wuhan, fief de l''automobile chinoise, est toutefois soupçonnée d''avoir copié des fichiers sans aucun rapport avec son rapport de stage. Elle a été mise en examen le 29 avril pour "intrusion dans un système automatique de données" et "abus de confiance".

    Publié le 22/06 à 07:46
  9. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
    Thủ tướng Phan Văn Khải hội đàm cùng Tổng thống Bush
    Tin : Báo Thanh niên
    9 giờ ngày 21/6 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ G.Bush đã hội kiến Thủ tướng Phan Văn Khải tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ tiếp một nguyên thủ Việt Nam tại Nhà Trắng trong 30 năm qua kể từ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.
    Cuộc gặp giữa Tổng thống Bush và Thủ tướng Phan Văn Khải kéo dài khoảng 20 phút. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về nguyện vọng muốn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam, các vấn đề thương mại, nhân quyền và ký kết một thỏa thuận liên quan đến tự do tôn giáo. Tổng thống Mỹ cũng đã ca ngợi những tiến bộ lớn lao về kinh tế, tự do tôn giáo của Việt Nam và các nỗ lực tìm kiếm binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
    ?oTôi muốn cảm ơn ngài Thủ tướng về việc Chính phủ của ngài sẵn sàng tiếp tục phối hợp với chúng tôi tìm kiếm thi thể những người đã tử trận tại Việt Nam. Nhiều gia đình ở Mỹ cảm thấy được an ủi khi biết rằng Chính phủ ngài đang cung cấp thông tin nhằm giúp khép lại một chương buồn trong cuộc đời họ?, ông Bush phát biểu. Nhân dịp này, người đứng đầu chính quyền Mỹ cũng công bố sẽ viếng thăm Việt Nam vào năm tới. Về phần mình, Thủ tướng Phan Văn Khải thừa nhận giữa hai nước vẫn còn những dị biệt nhưng khẳng định chuyến thăm Mỹ của mình chứng minh rằng quan hệ Việt-Mỹ đã bước sang một giai đoạn phát triển mới: ?oTôi hoàn toàn tự tin rằng chuyến thăm Mỹ lần này của tôi sẽ giúp nâng mối quan hệ giữa hai nước chúng ta lên một tầm cao mới?. Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan cho biết: ?oMỹ ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam hội nhập vào cộng đồng kinh tế thế giới và nỗ lực gia nhập WTO?.
    Sau cuộc gặp với Tổng thống Bush, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng D.Rumsfeld. Các mối quan hệ về quân sự giữa hai nước đã có nhiều bước tiến triển rõ rệt sau 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có việc tàu chiến Mỹ thỉnh thoảng ghé cảng Việt Nam và kế hoạch Mỹ giúp huấn luyện các sĩ quan Việt Nam. Sự hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo về các hoạt động chống khủng bố cũng là một phần trong mối quan hệ đang khởi sắc này.
  10. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
    Thủ tướng Phan Văn Khải hội đàm cùng Tổng thống Bush
    Tin : Báo Thanh niên
    9 giờ ngày 21/6 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ G.Bush đã hội kiến Thủ tướng Phan Văn Khải tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ tiếp một nguyên thủ Việt Nam tại Nhà Trắng trong 30 năm qua kể từ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.
    Cuộc gặp giữa Tổng thống Bush và Thủ tướng Phan Văn Khải kéo dài khoảng 20 phút. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về nguyện vọng muốn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam, các vấn đề thương mại, nhân quyền và ký kết một thỏa thuận liên quan đến tự do tôn giáo. Tổng thống Mỹ cũng đã ca ngợi những tiến bộ lớn lao về kinh tế, tự do tôn giáo của Việt Nam và các nỗ lực tìm kiếm binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
    ?oTôi muốn cảm ơn ngài Thủ tướng về việc Chính phủ của ngài sẵn sàng tiếp tục phối hợp với chúng tôi tìm kiếm thi thể những người đã tử trận tại Việt Nam. Nhiều gia đình ở Mỹ cảm thấy được an ủi khi biết rằng Chính phủ ngài đang cung cấp thông tin nhằm giúp khép lại một chương buồn trong cuộc đời họ?, ông Bush phát biểu. Nhân dịp này, người đứng đầu chính quyền Mỹ cũng công bố sẽ viếng thăm Việt Nam vào năm tới. Về phần mình, Thủ tướng Phan Văn Khải thừa nhận giữa hai nước vẫn còn những dị biệt nhưng khẳng định chuyến thăm Mỹ của mình chứng minh rằng quan hệ Việt-Mỹ đã bước sang một giai đoạn phát triển mới: ?oTôi hoàn toàn tự tin rằng chuyến thăm Mỹ lần này của tôi sẽ giúp nâng mối quan hệ giữa hai nước chúng ta lên một tầm cao mới?. Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan cho biết: ?oMỹ ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam hội nhập vào cộng đồng kinh tế thế giới và nỗ lực gia nhập WTO?.
    Sau cuộc gặp với Tổng thống Bush, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng D.Rumsfeld. Các mối quan hệ về quân sự giữa hai nước đã có nhiều bước tiến triển rõ rệt sau 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có việc tàu chiến Mỹ thỉnh thoảng ghé cảng Việt Nam và kế hoạch Mỹ giúp huấn luyện các sĩ quan Việt Nam. Sự hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo về các hoạt động chống khủng bố cũng là một phần trong mối quan hệ đang khởi sắc này.

Chia sẻ trang này