1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LES NEWS ?-? Une nouvelle tour prévue pour Paris en 2012 ?-? Données biométriques désormais exigées

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Paris_latino, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0

    ờ, đúng xía. Nó oánh Londre vì ở đó đang có G8. Bác Blair suốt ngày lon ton theo Mĩ bị nó ghét là phải. Bác Xi Dắc nhà ta, tuy phát ngôn lung tung (la bouffe anglaise est la merde) nhưng trông lù đù, chắc oánh ko khoái Ví cả bomb chứ có phải là mớ rau đâu mà nay để ở bus Londre, mai cầm sang đặt dưới tháp ép phen
    cơ mà công nhận năm nay lắm chuyện thật, tính sơ sơ từ hồi tháng 4 đến h bao nhiêu là thứ. Mà hôm oánh bom, em đọc tin thấy có cả vụ đồng chí Ai cập cũng bị bọn nó xử rồi đúng ko ạ. Tình hình thế này, chỉ có bọn thời sự + guignol là khoái, dân đen như mình lại bị hành
  2. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy phỉ phui phỉ phui...bác chớ có nói gở.
    Hè hè mà em cứ ngồi nghĩ hoài...giả dụ h này mà Pá rì nó cho mấy trái thì chắc em nhận được giấy triệu tập hồi hương rồi ý chứ...về đi thanh niên xung phong cho quê nhà, nếu nhỡ có bị dính trái nào thì cũng có cái bằng khen cho gia đình...chứ ở đây lại chỉ khổ các cụ mất tiền đưa về
    @taminh : em chưa thấy sao bay lên bác àh
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 09/07/2005
  3. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Attention, pensez aussi à étiqueter vos bagages quand vous voyagez en train. C''est obligatoire.
    L?Tétiquetage des bagages
    par Infolignes

    L?Tétiquetage des bagages répond à un impératif de sécurité. Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New-York et du 11 mars 2004 à Madrid, il a été décidé de rendre inaccessibles les casiers à bagages situés aux extrémités des voitures voyageurs Grandes Lignes (Corail et TGV) et ce, afin d?Téviter la présence de colis suspects.
    Mais à l?Tapproche des grands départs, cette mesure devenait de plus en plus difficile à faire accepter et respecter sans générer des encombrements dans les trains, au vu du volume de bagages transportés. L?Tétiquetage des bagages est alors devenu obligatoire pour toutes et tous le 1er juillet sur les trains Grandes Lignes.
    Ainsi, en présence d?Tun colis suspect, il devient possible de faire un appel afin d?Tidentifier le ou la propriétaire du bagage. On améliore ainsi la sécurité des passagers mais également la ponctualité des trains. En effet, l?Tidentification effectuée, il n?Test plus nécessaire d?Tévacuer la rame et de faire appel à une équipe de déminage. Notez enfin que l?Tabsence d?Tétiquetage des bagages est passible d?Tune amende et que des étiquettes restent disponibles dans tous les bureaux d?Taccueil.

    http://www.infolignes.com/article.php3?id_article=304
    Pensez à voyager étiquetés !
    Depuis le 1er juillet, les voyageurs des TGV et des Corail doivent étiqueter leurs bagages.
    " Cette mesure est définitive, elle ne concerne pas que les grands départs " a déclaré Mireille Faugère, directrice de Voyages France Europe, lors d?Tune conférence de presse. Cette décision permet, entre autres, de pouvoir réutiliser à bord des trains les casiers à bagages qui -la plupart du temps- sont situés aux extrémités des voitures.
    Une mesure définitive, sans rapport avec les grands départs.
    Cette mesure va également permettre aux contrôleurs présents dans les trains d?Tidentifier au plus vite le propriétaire des bagages qui pourraient être considérés comme suspects.
    Des étiquettes distribuées dans les grandes gares.
    Pour palier aux oublis d?Tétiquettes sur les valises, sachez que dans un premier temps, des étiquettes seront disponibles, non seulement aux guichets des 165 principales gares, au moment des accueils embarquements ou exceptionnellement auprès des contrôleurs à bord des trains.
    http://www.voyages-sncf.com/go/radiolignes/reportage/actus/archives/etiquettes_bagages/bagages.htm
  4. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    samedi 9 juillet 2005, 10h27
    Silvio Berlusconi convaincu d''être la prochaine cible d''Al Qaïda
    http://fr.news.yahoo.com/050709/202/4huxs.html

    GLENEAGLES (AFP) - Les attentats meurtriers perpétrés à Londres, le jour de l''ouverture du sommet du G8 à Gleneagles, en Ecosse, ont perturbé le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, convaincu que son pays sera la prochaine cible.
    Affichant le visage d''un homme préoccupé, chacune de ses interventions devant la presse a été empreinte d''une extraordinaire gravité, lui qui d''ordinaire multiplie les plaisanteries.
    "Nous sommes conscients que l''Italie est en première ligne parce qu''elle défend la liberté et la démocratie", a reconnu Silvio Berlusconi. "Nous sommes des ennemis pour les terroristes qui sont en guerre contre l''Occident, contre notre civilisation", a-t-il martelé. "Ils ont déjà frappé en Espagne, en Grande-Bretagne et cela pourrait nous arriver à nous, mais aussi à d''autres", a averti M. Berlusconi.
    Et il a commencé à préparer ses compatriotes au pire en leur expliquant que toutes les mesures de précaution du monde sont impuissantes contre des criminels dont les objectifs sont des autobus ou des rames de métro. Répété pendant les deux journées, le message a commencé à être distillé en Italie. "La prochaine fois, ce sera notre tour", écrivait ainsi dès vendredi le journal la Stampa sur son site internet.
    Un attentat terroriste sonnerait le glas de ses ambitions politiques de Silvio Berlusconi, lui qui aspire à un nouveau mandat, convaincu de pouvoir remporter les élections législatives prévues en mai 2006. Ses alliés politiques en sont conscients. La Ligue du nord, parti populiste, a réclamé le retour du contingent italien déployé en Irak, car sa présence est dénoncée par les terroristes dans leurs menaces. Les dernières ont été proférées jeudi dans une revendication des attentats de Londres au nom d''Al Qaïda.
    "Il est évident que l''Italie est le prochain objectif et le moment est venu de rapatrier nos soldats d''Irak pour empêcher des attentats sur notre territoire", a déclaré vendredi Roberto Calderoli, ministre chargé des réformes et dirigeant de la ligue. Mais Silvio Berlusconi refuse de céder sur ce point. La mission se poursuit, car il faut respecter ses engagements, a-t-il annoncé lors de sa conférence de presse de fin de sommet. Il a seulement répété son intention, rendue publique fin mars, de faire rentrer en septembre 300 des 3.000 soldats italiens envoyés en Irak.
    Le chef du gouvernement se flatte d''être un des meilleurs alliés du président américain George W. Bush et du Premier ministre britannique Tony Blair, les deux dirigeants de la coalition militaire engagée en Irak. Un retrait italien d''Irak affaiblirait le dispositif, car le contingent envoyé par Rome est le quatrième en nombre. George W. Bush et Tony Blair l''avaient signifié un peu rudement à Silvio Berlusconi lorsqu''il avait annoncé début mars vouloir se désengager.
    Le chef du gouvernement italien avait ravalé sa fierté et affirmé à ses compatriotes que le retour des soldats n''était pas possible. La coalition gouvernementale avait été très sévèrement battue quelques semaines plus tard lors des élections régionales. Silvio Berlusconi refuse néanmoins de renoncer à son soutien incon***ionnel à la politique américaine. Et il tire même une certaine fierté des risques que cela représente.
    "Je suis considéré, avec (George W.) Bush et (Tony) Blair, les trois B, comme l''un des dirigeants les plus exposés au risque d''attentat", a-t-il confié vendredi avec un brin de forfanterie.
  5. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Vietnam Airlines làm ăn khấm khá
    (tin từ báo Libération)
    Hausse de 30% du CA semestriel de Vietnam Airlines
    vendredi 08 juillet 2005 (Reuters - 14:28)
    HANOI - Vietnam Airlines, la compagnie aérienne publique vietnamienne, fait état d''une hausse de près de 30% de son chiffre d''affaires au premier semestre, à 9.960 milliards de dong (527 millions d''euros), grâce à l''augmentation de son trafic passagers.
    Elle avait réalisé un chiffre d''affaires de 7.690 milliards sur les six premiers mois de l''an dernier.
    Vietnam Airlines a transporté 2,99 millions de passagers au premier semestre, soit 25% de plus que l''an dernier. Sur ce total, les passagers étrangers sont en hausse de 30,66% à 1,33 million.
    Le taux d''occupation a nettement progressé au premier semestre à près de 70% contre 62,5% au premier semestre 2004, précise la compagnie dans un communiqué.
    Le gouvernement vietnamien avait auparavant annoncé que 1,72 million d''étrangers avaient effectué un séjour au Vietnam au premier semestre, un nombre en hausse de 23,7% sur un an.
    Vietnam Airlines a signé le mois dernier une commande de quatre Boeing 787 "Dreamliner", d''un montant d''environ 500 millions de dollars (420 millions d''euros) au prix catalogue.
    La compagnie, non cotée, vise pour l''ensemble de l''année un chiffre d''affaires de 19.000 milliards de dong, en hausse de 9,3%.
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    London với vận thăng trước Olympic 2012
    Rèf: http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Phan-tich/2005/07/3B9DFE29/​

    Đám đông tập trung ở quảng trường Trafalgar.
    Dân London chọn nơi ăn mừng quyền đăng cai Olympic 2012 trước đối thủ Paris là quảng trường Trafalgar. Nơi này được đặt tên theo chiến thắng của Anh trước hạm đội của hoàng đế Pháp Napoleon 200 năm trước.
    ?oNhiều người đúng là nghĩ rằng London là thành phố tuyệt vời nhất thế giới vào thời điểm này?, Thủ tướng Tony Blair, đang bất hoà với Tổng thống Pháp Jacques Chirac về tương lai của EU, bình luận.
    Câu chuyện về hai thành phố trong những năm gần đây là một sự đảo ngược của số phận. Nhiều người London từ lâu đã quen nhìn qua eo biển Manche sang kinh đô Ánh sáng với con mắt ghen tị vì sự tinh tế, lối sống thanh lịch và truyền thống ẩm thực ở Paris.
    Giờ đây, London rũ bỏ sự tẻ nhạt thuở nào. Các doanh nhân đến đây từ khắp nơi thế giới, đời sống nghệ thuật luôn sôi động, thế giới về đêm và các hàng ăn nổi tiếng khiến cho London giống như một thành phố của tương lai. Sự kiện thủ đô của nước Anh chiến thắng trong cuộc đua đăng cai Olympic lại diễn ra vào thời điểm nước này đang làm chủ nhà hội nghị thượng đỉnh G8 và giữ chức chủ tịch EU khiến cho ông Blair càng tạo được sự chú ý.
    Người London từ lâu đã có truyền thống khoe mình hạnh phúc. Từ thuở thế kỷ 18, học giả Samuel Johnson đã bình luận: ?oKhi một người chán London, anh ta cũng chán luôn cuộc sống, bởi vì ở London có tất cả những gì cuộc sống có thể mang lại?. Còn nay thì Shreya Patel, một cô gái 17 tuổi, nhận xét: ?oTôi sẽ không bao giờ rời London? Ở đây có mọi thứ và đủ kiểu người đầy sinh động?.
    Chirac đã gây nên huyên náo hồi tuần này khi chê bai đồ ăn Anh dở. Thực ra, London có tới 92 nhà hàng được cuốn sách hướng dẫn Michelin trứ danh của Pháp xếp hạng, trong đó có hàng ăn Gordon Ramsay được xếp 3 sao - mức cao nhất.
    Đối với những người khách ghé thăm, London có thể là thành phố của quá khứ những tách trà và bánh nướng, những người sống ở khu vực phía đông có chất giọng ****ney đặc thù, những chiếc xe buýt hai tầng, và một hoàng gia xa hoa nhưng không có quyền lực.
    Nhưng sức sống của London lại là những hoạt động kinh doanh, và giới kinh doanh biết rõ giá trị của Olympic.
    ?oSự chú ý của thế giới đối với London từ giờ đến năm 2012 sẽ đáng giá hàng tỷ bảng?, Michael Charlton, chủ tịch hội đồng quản trị Think London, cơ quan đầu tư ở đây cho biết.
    Hội đồng London, điều hành khu vực tài chính của thành phố, đã đầu tư 1,8 triệu USD để hỗ trợ chiến dịch vận động đăng cai Olympic. Việc giành được quyền đăng cai giúp xoa dịu lòng kiêu hãnh dễ bị sứt mẻ của người Anh. Pháp có tàu chạy nhanh hơn và chăm sóc y tế tốt hơn Anh, giá bất động sản bên đó rẻ hơn khiến hàng trăm người Anh chuyển sang sống ở bên kia eo biển. Đức và Nhật làm ôtô tốt hơn, Mỹ giàu hơn, và các nước thuộc địa cũ đánh bại các đội tuyển của Anh trong môn thể thao do chính họ nghĩ ra là cricket.
    Việc London mở rộng cửa với hoạt động kinh doanh quốc tế dưới thời Thatcher và sau đó là Tony Blair đã khiến thành phố chuyển mình. Trong 15 năm liền, London được bầu là thành phố tốt nhất ở châu Âu cho kinh doanh trong bảng đánh giá của cơ quan nghiên cứu Cushman &Wakefield Healey & Bakers.
    Thu nhập bình quân đầu người ở London cao hơn nhiều mức bình quân của EU. Theo báo cáo của Eurostat, văn phòng thống kê của Liên minh châu Âu, năm 2004, GDP bình quân của Anh là 34.574 USD/người, so với châu Âu là 30.486 USD/người. Thành phố cũng tràn ngập những chiếc xe sang trọng. Trong khi đó, Pháp có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và sự bi quan của dân chúng phản ánh qua việc các cử tri nước này mới đây bác bỏ hiến pháp EU.
    Nhưng thành công của London có mặt tiêu cực. ?oĐó là nơi tốt nhất để đi chơi, nhưng tôi nghĩ không phải là nơi tốt nhất để sống?, Vidal Elliot, 25 tuổi, đang dạo chơi ở trung tâm thành phố cho biết. ?oQuá đắt đỏ và khó sống?.
    Thủ tướng Blair ca ngợi những ưu việt của mô hình kinh tế tư nhân kết hợp với đầu tư vào các dịch vụ công cộng, và kín đáo chỉ trích Pháp và nhiều nước khác tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ của chính phủ và trợ cấp các ngành như chăn nuôi. ?oMục đích mô hình xã hội của chúng tôi là tăng khả năng cạnh tranh, giúp người dân thích ứng với toàn cầu hoá, để họ tận dụng các cơ hội, đồng thời tránh những nguy hiểm của nó. Dĩ nhiên, chúng tôi cần một châu Âu mang tính xã hội hoá cao. Nhưng nó phải hoạt động hiệu quả?, Blair bình luận.
    Thị trưởng London Ken Livingstone nhận xét rằng việc xây dựng cho Olympic sẽ có lợi cho những người dân ở đông London, nơi từ xưa đã nghèo hơn khu vực phía tây. Điều này hẳn khiến ngôi sao bóng đá David Beckham mỉm cười, vì anh vốn sinh ra ở khu Dagenham (đông London).
    ?oĐó không chỉ là chuyện cho khu vực phía đông hay riêng London, mà sự kiện này sẽ làm biến đổi cả đất nước?, Beckham bình luận ở Singapore.
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 11/07/2005
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    **** ơi là ****
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/06/3B9DF6CB/
    Thứ năm, 23/6/2005, 09:23 GMT+7
    Đại dịch **** hoành hành ở Hậu Giang
    Tại nhà nghỉ Thành Đạt trên đường Nguyễn Công Trứ (thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), một khách trọ quê Cần Thơ vừa gãi vừa nói: ?oNgồi uống cà phê bị **** bám, về nhà tắm thì phải đánh đàn liên tục nên đã thức trắng mấy ngày nay?.
    Không chỉ vị khách trên, một tháng nay rất nhiều người dân xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang phát khùng vì loài **** này. Chỉ vết đỏ bao quanh chỗ lở trên tay và chân của con, một phụ huynh có con học tại Trường mầm non thị xã Vị Thanh, nói giọng như mếu: ?oHơn một tuần nay cháu bị **** bám mà tôi không hay, đến khi cháu khóc, tay có nhiều mẩn ngứa sưng như bị muỗi cắn. Cả nhà tưởng xoa dầu là hết, ai ngờ mẩn ngứa ngày càng sưng lên, lở loét đầy người. Cháu biếng ăn, biếng ngủ, khóc hoài. Tôi đưa cháu đi khám, bác sĩ bảo do bị **** phấn bám vào người?.
    Nhiều người dân thị xã Vị Thanh than phiền bị ngứa sau khi tắm nguồn nước của Công ty Cấp thoát nước công trình đô thị Hậu Giang. Bồn chứa nước sinh hoạt của công ty do không nắp đậy, lại lắp đặt đèn chiếu sáng bên cạnh đã tạo điều kiện cho **** tha hồ uốn lượn rồi ?oté? xuống bồn. Để giải quyết vấn đề này, công ty đã tắt bớt một số bóng đèn quanh khu vực bồn chứa.
    Bác sĩ Nguyễn Xuân Khôi, Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Hậu Giang, cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, trung tâm đã khám khoảng 40 trường hợp do dịch **** gây ra, đó là chưa kể những người tự chữa trị. Trong số hơn 30 y, bác sĩ, hộ lý ở trung tâm thì trên 10 người cũng bị nổi mẩn ngứa.
    Giải thích nguyên nhân **** tấn công người, ông Trần Ngọc Thể, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang), cho biết loại **** này thuộc nhóm sâu đục thân, tên khoa học Tryporiza incertulas. Do đang là thời điểm thu hoạch lúa hè thu, **** không có nơi cư trú bay loạn xạ. Ban ngày chúng bám vào thân cây, vách lá ẩn náu, ban đêm ưa sáng nên gặp ánh đèn là cơ hội để chúng bắt cặp giao phối, duy trì nòi giống.
    Những loại thiên địch, theo ông Trần Ngọc Thể, có khả năng kháng **** là nhện chân dài, nhện lycosa, chuồn chuồn lớn?, nhưng gần đây do nông dân dùng nhiều thuốc trừ sâu đã khiến nhiều thiên địch kháng **** Tryporiza incertulas bị tiêu diệt, tạo điều kiện cho **** phát triển nhanh chóng.
    Ông Nguyễn Xuân Khôi cho biết thêm, **** phấn bám vào hoặc tiếp xúc nguồn nước nhiễm phấn **** sẽ dễ mắc triệu chứng sát thương da, khó ngủ, nhức đầu. **** rơi vào nước nếu uống phải dễ gây co thắt phế quản; đối với những người căn nguyên dị ứng có thể gây nên những cơn hen cấp. Người mắc bệnh phổi sẽ phát sinh các triệu chứng khó thở, hen suyễn; gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa.
    Để tránh ****, ông Khôi khuyên người dân khi không cần thiết nên ngủ sớm, phun thuốc diệt muỗi, côn trùng, dùng các loại khử mùi như tỏi, hành... tại nơi **** tập trung. Trường hợp nghi ngờ nước nhiễm phấn **** nên đổ bỏ; các thùng chứa, vật chứa phải có nắp đậy vào ban đêm. Dịch **** chỉ xuất hiện một thời gian sau đó ngừng.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  8. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    LĐ số 189 Ngày 10.07.2005 Cập nhật: 08:52:58 - 10.07.2005
    http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(39,134012)
    NÓI HAY ĐỪNG
    Khoa học... bị hóc khoá
    Hai Văn Sáu
    Sáu Vọng cổ ngạc nhiên:
    - Từ xưa đến nay trong lĩnh vực trùng tu, bảo tồn các di tích văn hoá lịch sử, chỉ thấy người ta kêu cho ít tiền quá, thậm chí không tiền, nên di tích bị xuống cấp, đổ nát... Thế mà giờ lại có nơi kêu bị... dư tiền.
    - Nơi nào, bên Mỹ hả?
    - Không, Việt Nam! Ơ Quảng Nam, trong khu di tích Mỹ Sơn có tháp F1 sắp đổ. Nhà nước đã cho 6,9 tỉ đồng để trùng tu mấy toà tháp, nay còn 2,7 tỉ chưa biết chi thế nào nữa.
    - Chẳng lẽ không còn việc để chi tiếp?
    - Cũng không phải, quá nhiều việc đằng khác. Số là cách đây mấy năm, lúc F1 đang nguy cấp, người ta vội dựng cho nó cái nhà thật to để chống mưa bão. Nhưng cái tháp này như... người, nghĩa là nếu đứng ngoài trời gặp mưa, nước tự rút xuống chân tháp; còn khi được "nuôi" trong nhà không bị mưa nữa, gạch khô bạc trắng ra, lấy tay rút nhẹ cũng được vài viên. Chưa kể nằm dưới mái tôn nóng hầm hập mấy năm trời, cả toà tháp như bị nung quắt lại, mất liên kết - giờ chỉ đạp mạnh có khi đổ ụp. Cô thấy nó giống người chưa, làm lụng ngoài nắng gió chưa chắc ốm, nhốt trong nhà lâu quá, toi!
    - Thì lại dỡ ngay mái ra.
    - Nó đang "ốm" thế, gặp mưa to còn đổ nhanh hơn.
    - Thế sao cái khu Hoàng Thành (Hà Nội) lại đang phải làm mái che mưa?
    - Không che thì giống như... phơi ông lão ốm ra giữa trời mưa à, mấy năm rồi còn gì!
    - Chỗ phải che mưa ngay từ đầu lại lừng khừng, chỗ cần khoan khoan để xem đã thì lại vội vã che ngay. Các nhà khoa học của ta lúng túng thế làm sao tiêu hết tiền của Nhà nước?
    - Đã là khoa học cứ phải nghiên cứu đến khi không còn gì để nghiên cứu nữa, mới...
    Hai Quan họ ngắt lời:
    - Thế sao ông Nguyễn Cẩm Luỹ chỉ xem bản vẽ đã bay luôn sang Philippines để di dời cả toà nhà cho người ta? (cười) - Vâng, tôi biết anh định nói gì rồi, vì ông Lũy không phải nhà khoa học, ông ấy là một nông dân làm khoa học thôi.
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Hàng triệu người chạy loạn sóng thần ?
    ____________​
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/07/3B9DFF77/
    Thứ bảy, 9/7/2005, 16:12 GMT+7
    Người dân Đà Nẵng hoảng loạn vì tin sóng thần
    9h30 sáng nay, một máy bay thông báo về Cụm cảng hàng không miền Trung, đã phát hiện một số cột sóng dị thường, cao ngất cách bờ biển Đà Nẵng 50 hải lý (khoảng 90 km) về phía Đông. Ngay khi thông tin trên được loan báo, hàng trăm người dân bỏ chạy tán loạn lên đèo Hải Vân.
    ____________​
    LĐ số 189 Ngày 10.07.2005 Cập nhật: 08:20:34 - 10.07.2005
    http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(39,134006)
    Báo động sai về sóng thần tại TP.Đà Nẵng
    Hàng vạn người hoảng loạn chạy nạn
    Từ một nguồn tin không chính thức, cho biết sóng thần xuất hiện cách bờ biển Đà Nẵng 90km về phía đông lúc 9 giờ 30 ngày 9.7, bộ đội biên phòng Đồn 244 và UBND quận Liên Chiểu lập tức phát thông tin cho ngư dân ven biển chủ động phòng tránh. Tin lan toả cực nhanh, hàng chục nghìn hộ dân thuộc các phường Hoà Hiệp Bắc, Hoà Hiệp Nam, Xuân Thiều... bỏ nhà, bồng bế mẹ già con thơ, mang theo ít vật dụng thức ăn, lũ lượt, hoảng hốt kéo nhau lên núi lánh nạn. Mãi 7 tiếng sau (17 giờ 30) mới có thông báo chính thức về cơn "sóng thần" này.
    ____________​

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=87759&ChannelID=3
    Thứ Bảy, 09/07/2005, 17:35 (GMT+7)
    Đà Nẵng: Hàng nghìn hộ dân bồng bế nhau lên đỉnh đèo Hải Vân bởi tin sóng thần
    Vào lúc 9h30 ngày 9-7, khi bay qua vùng biển Đông, một phi công của hãng Hàng không quốc gia VN bất ngờ phát hiện một cột sóng cao ước từ 45 -50 mét, cách bờ biển chừng 50 hải lý (tương đương 90 km) về hướng đông. Thông tin khẩn trên được báo về cho Cụm cảng hàng không miền Trung và loan truyền ngay cho các đơn vị quân đội, chính quyền Đài thông tin duyên hải miền Trung, trung tâm cứu hộ cứu nạn, đài khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ.
    Tại quận Liên Chiểu, nơi được phỏng đoán là "tâm" của cơn sóng dữ, thông tin trên cũng đã được chính quyền sở tại loan báo bằng loa truyền thanh. Ngay lập tức hàng nghìn hộ dân tay xách nách mang, cấp tốc bồng bế nhau tìm đường trú nạn bằng cách đưa nhau lên đỉnh Hải Vân trong cơn hoảng loạn.

    Được philippe sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 11/07/2005
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Hồ Hoà Bình đứng trước nguy cơ ngập lụt vì nước lũ
    Thứ bảy, 9/7/2005, 08:32 GMT+7
    Hồ Hòa Bình xả nước đón lũ lớn
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/07/3B9DFF08/
    1 tháng qua, các sông Bắc Bộ xuất hiện những đợt lũ đầu mùa, lượng dòng chảy tăng dần, hồ Hòa Bình vì thế bắt đầu thừa nước. Để đảm bảo quy trình vận hành trong mùa lũ, từ 5/7 hồ Hòa Bình buộc phải mở cửa xả đáy số 1, đảm bảo giữ mực nước khoảng 92-95 m.
    Trao đổi với VnExpress, bà Nguyễn Lan Châu, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết theo thiết kế hồ Hòa Bình có khả năng giữ mực nước 120 m. Nhưng nếu cứ tích nước từ bây giờ thì rất nguy hiểm cho an toàn của hồ vì từ nay đến khi xuất hiện đỉnh lũ, sẽ còn nhiều đợt lũ nữa trên sông Đà. Dự báo, đỉnh lũ trên các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 7, đầu tháng 8.
    Bà Châu kể, ngày 6/7 đã có chuyến khảo sát tại hồ Hòa Bình. Nhìn bọt nước xả trắng xóa, Giám đốc nhà máy thủy điện thốt lên: "Chúng ta đang đổ hàng ôtô tải tiền xuống sông biển". Sở dĩ ông Giám đốc xót ruột vì để đảm bảo an toàn cho hồ, tại thời điểm hiện nay không thể tích nước phát điện. Trong khi đó, nhu cầu điện mùa hè vẫn không ngừng tăng.
    Ông Giám đốc còn xót ruột vì lẽ, trước đó 1 tháng, hồ Hòa Bình đã rất khát nước. Theo tính toán, tháng 5, lượng nước trên sông Đà thiếu hụt tới 65% so với trung bình nhiều năm. Lưu lượng nhỏ nhất tháng đến hồ Hòa Bình là 175 m3/s (ngày 25/5), là một trong những năm kiệt nhất trong chuỗi số liệu đã quan trắc. Ngày 22/5, nước hồ bắt đầu xuống dưới mực nước chết và kéo dài liên tục 15 ngày liền.
    Thoát khỏi cơn khát, hồ Hòa Bình cũng như các hồ và sông suối khác lại đối mặt với lũ. Ngày 8/7, theo nhận định bổ sung xu thế mùa mưa bão, bão lũ năm nay của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, từ giờ đến cuối năm, Việt Nam có khả năng phải chịu ảnh hưởng của 5-6 cơn bão, nhiều hơn so với năm 2004. Đỉnh lũ cao nhất năm trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ có thể ở mức báo động 3 hoặc cao hơn báo động 3.
    Đỉnh lũ cao nhất năm trên các sông chính ở Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có khả năng đạt báo động 2 và rơi vào cuối tháng 8, đầu tháng 9. Các sông chính ở Trung Trung Bộ, đỉnh lũ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11, đỉnh lũ cao hơn báo động 3. Các sông Nam Trung Bộ đỉnh lũ rơi vào tháng 11 với mức cao hơn báo động 3.
    Trên sông Tiền và Hậu, đỉnh lũ rơi vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 với mức cao hơn báo động 3 và cao hơn đỉnh lũ năm 2004.
    Như Trang

Chia sẻ trang này