1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LES NEWS ?-? Une nouvelle tour prévue pour Paris en 2012 ?-? Données biométriques désormais exigées

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Paris_latino, 02/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cháy tàu điện ngầm ở Paris
    Incendie dans le métro parisien, des blessés légers
    samedi 06 août 2005 (Reuters - 19:15)
    PARIS - Une quinzaine de personnes ont été légèrement intoxiquées par la fumée lors d''un incendie spectaculaire mais sans gravité dans après-midi dans le métro parisien, apprend-on auprès des pompiers.
    Selon la RATP, le feu dû a un incident technique n''a fait que trois blessés, des personnes incommodées soignées sur place, alors que le convoi arrivait à la station Simplon, dans le XVIIIe arrondissement de Paris,
    Un porte-parole a souligné qu''aucun mouvement de panique n''avait été signalé parmi les passagers en dépit des récents attentats de Londres.
    "Le conducteur du convoi qui arrivait dans l''autre sens a vu la fumée sous la rame et a immédiatement signalé un problème technique", a-t-il expliqué.
    Le feu, qui s''est déclaré vers 17h30, "est probablement dû à un court-circuit", a ajouté le porte-parole.
    Deux wagons ont été touchés par l''incendie qui a dégagé un important panache de fumée avant d''être maîtrisé par les sauveteurs.
    Le capitaine Laurent Vibert, porte-parole des pompiers de Paris, a précisé que plus de 200 pompiers s''étaient rendus sur place avec "des moyens lourds" pour faire des "reconnaissances" dans le métro et voir s''il n''y avait pas d''autres victimes.
    "Le bilan humain est d''une quinzaine de victimes qui sont dans un état léger, qui ont inhalé un petit peu de fumée aux abords ou à l''intérieur des lignes de métro", a-t-il *** sur LCI.
    Il a ajouté que le sinistre était "plus impressionnant à voir" qu''autre chose "en plein centre de Paris" et que la principale préoccupation des sauveteurs consistait à "gérer le flux de fumée" avec la RATP.
    Une partie de la ligne numéro 4 du métro parisien a été évacuée et le boulevard d''Ornano, qui se trouve à proximité, a été bloqué.
    "La ligne a été interrompue entre Clignancourt et Réaumur, le service ne devrait pas reprendre ce soir", a précisé le porte-parole de la RATP.
  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Ngộ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học 2005
    Thứ bảy, 6/8/2005, 17:43 GMT+7
    26 thí sinh 30 điểm, Bách khoa HN lập kỷ lục mới
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/08/3B9E0DDF/
    Chiều 6/8, ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm. Với 26 thí sinh đạt điểm tối đa, trường lập kỷ lục mới kể từ năm 1975. Phía Nam, ĐH Bách khoa TP HCM cũng vừa công bố điểm, với 11 thí sinh đạt 30 điểm. Đến nay, đã có 102 trường thông báo điểm.
    Chỉ trong 1 ngày, hai ĐH Bách khoa Hà Nội và TP HCM đã có 37 thí sinh đạt điểm tối đa, gần bằng số thí sinh đạt điểm tối đa của cả năm 2004. Đến chiều 6/8, đã có 99 thí sinh đạt 30 điểm, chủ yếu là khối A như ĐH Kinh tế quốc dân 12 thí sinh, ĐH Xây dựng và Ngoại thương Hà Nội 8 thí sinh, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) 5 thí sinh, Học viện Tài chính có 4 thí sinh, ĐH Dược 4 thí sinh, ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) 4 thí sinh... Năm ngoái, toàn quốc có 39 thí sinh đạt 30 điểm.
    Theo Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội Dương Đức Hồng, điểm thi năm nay của ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất trong vòng 4 năm lại đây (kể từ khi Bộ GD&ĐT tổ chức thi 3 chung). Thống kê sơ bộ, có hơn 1.100 bài thi đạt điểm 10. Cụ thể, môn Toán có 440 bài, Lý 326 bài, Hoá 395 bài. Sau khi ráp phách, có 26 em đạt điểm 10 ở cả 3 bài thi. Đây kỷ lục về số thủ khoa toàn quốc kể từ năm 1975.
    ĐH Bách khoa Hà Nội cũng có hơn 100 thí sinh đạt 29,5 điểm (chưa kể ưu tiên). Với khối D, thủ khoa là Vũ Thanh Tú (Thái Nguyên) với 35,5 điểm (Ngoại ngữ hệ số 2).
    Mùa tuyển sinh 2005, ĐH Bách khoa Hà Nội tuyển 6.200 chỉ tiêu, trong đó có 3.700 chỉ tiêu đại học. Đối với hệ cao đẳng, sẽ xét tuyển thí sinh dự thi khối A vào các trường theo đề thi chung. Ông Hồng cho biết, điểm xét tuyển khối A là 25,5 điểm, khối D là 29,5 điểm (Ngoại ngữ hệ số 2).
    Để tránh bi kịch điểm cao trượt ĐH, Bách khoa Hà Nội sẽ tạo điều kiện cho các em khối A không trúng tuyển nhưng có điểm trên 24,5 theo học 7 ngành (không gồm các ngành đắt giá như Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông...).
    ĐH Công nghiệp TP HCM cũng vừa công bố điểm thi. Hai thí sinh cao điểm nhất trong kỳ thi năm nay là Hồ Nguyễn Hiếu Tâm và Nguyễn Đăng Khoa, khối A, cùng ở TP HCM, được 28 điểm. Theo dự kiến của ban tuyển sinh trường, mức điểm sàn năm nay của trường là 18-19,5 điểm. Tuy nhiên, còn tuỳ thuộc vào một số ngành thí sinh có số điểm cao hay thấp.
    Chiều tối 5 và sáng 6/8, đã có hơn 20 ĐH, CĐ công bố điểm như ĐH Công đoàn, ĐH Mỏ địa chất, ĐH Văn hoá, ĐH Sân khấu điện ảnh, Viện ĐH Mở Hà Nội, Học viện Ngân hàng, các trường khối D của ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐH Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế, Khoa Luật và Khoa Sư phạm... Như vậy, đã có 102 trường thông báo điểm.
    Thủ khoa khối D của ĐH Quốc gia Hà Nội đạt 27,5 điểm (chưa nhân hệ số và cộng điểm thưởng) là Hồ Thị Hải Yến thi vào ngành tiếng Pháp, Nguyễn Thị Hồng Quý thi vào ngành tiếng Trung của ĐH Ngoại ngữ và thí sinh Vũ Thị Phương Thảo thi vào ngành Tài chính - Ngân hàng của Khoa Kinh tế.
    Thủ khoa ĐH Mỏ - Địa chất là Nguyễn Phan Huyền Anh đạt 30,5 điểm (gồm 2 điểm thưởng). Trường tuyển 1.900 chỉ tiêu cả hai hệ ĐH và CĐ với các ngành Dầu khí, Địa chất, Trắc địa, Công nghệ thông tin... Điểm xét tuyển dự kiến sẽ cao hơn năm ngoái, ngành có điểm thấp nhất là 17,5, cao nhất là 21,5.
    Việt Anh - Bá Huy
    Thứ hai, 1/8/2005, 18:05 GMT+7
    Bi kịch điểm cao trượt đại học lại tái diễn
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/08/3B9E0AB9/
    Chiều 1/8, 26 trường đã công bố điểm thi và chỉ đợi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, sẽ thông báo điểm chuẩn. Trong khi các ĐH công lập phía Bắc điểm xét tuyển (dự kiến) cao ngất thì nhiều trường dân lập lại đang đứng trước nguy cơ không tuyển đủ chỉ tiêu.
    Trong sáng nay, ĐH Thể dục thể thao 1 (cơ sở Bắc Ninh và TP HCM), ĐH Thể dục thể thao (cơ sở Đà Nẵng), ĐH Y tế công cộng, ĐH Y dược Cần Thơ, ĐH Mở bán công TP HCM đã thông báo điểm thi. Như vậy, đã có 26 trường có điểm thi. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngày 10/8, các trường phải hoàn thành chấm thi, gửi dữ liệu điểm về Bộ. Sau khi các trường nộp dữ liệu, ngày 12/8, Bộ GD&ĐT sẽ họp bàn để xác định mức điểm sàn. Điểm sàn sẽ được công bố trước 15/8.
    Tuy nhiên, trên thực tế, điểm sàn chỉ tác động đến việc xét tuyển của các trường khối dân lập. Với các ĐH công lập, do điểm thi quá cao, điểm sàn sẽ không tác động đến phương án xét tuyển. Do vậy, khi công bố điểm thi, lãnh đạo nhiều trường đã mạnh dạn công bố điểm xét tuyển (dự kiến).
    Trung bình 9 điểm/môn vẫn trượt đại học
    ĐH Dược Hà Nội, một trong những trường đầu tiên công bố điểm thi, có 83 thí sinh trên 30 điểm (tính cả điểm ưu tiên). Điểm xét tuyển năm nay dự kiến sẽ cao kỷ lục 27,5-28 điểm. Nhiều khả năng đây sẽ là trường có điểm xét tuyển cao nhất toàn quốc. Bi kịch sẽ rơi vào những thí sinh 26-27 điểm.
    Cùng tuyển sinh khối B, nhưng điểm thi vào ĐH Răng hàm mặt không được cao như năm ngoái. Tuy nhiên, với số chỉ tiêu ít ỏi 90 sinh viên, Trưởng phòng đào tạo Nguyễn Quốc Đức cho biết, điểm xét tuyển dự kiến khá cao: 25,5 điểm.
    ĐH Ngoại thương Hà Nội năm nay điểm thi cũng rất cao, đặc biệt là khối A. Nếu tính cả điểm ưu tiên, thí sinh trên 30 điểm của ĐH Ngoại thương Hà Nội gần 200 em, trong đó chỉ có 1 thí sinh khối D. Dự kiến điểm chuẩn cho khối A khoảng 27, khối D1 24-25 điểm, các khối D còn lại từ 26 điểm.
    Không chỉ những trường top, điểm chuẩn vào các ĐH công lập khác cũng rất cao. Mùa tuyển sinh năm nay, Học viện Bưu chính viễn thông, nhiều bài thi đạt 9, 10. Tại cơ sở đào tạo tại Hà Đông (Hà Tây), dự kiến điểm chuẩn vào ngành Điện tử viễn thông là 25,5; Công nghệ thông tin là 24 và Quản trị kinh doanh là 23. Tại cơ sở phía Nam, điểm chuẩn dự kiến sẽ thấp cơ sở phía Bắc 2 điểm. ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội, những thí sinh trung bình 7 điểm/môn cũng ít có hy vọng trúng tuyển.
    Các trường dân lập lo không tuyển đủ chỉ tiêu
    Trong khi các ĐH công lập điểm cao chót vót thì các trường dân lập vẫn khó tuyển người do thí sinh dự thi ít. Là trường đầu tiên công bố điểm thi, ĐH dân lập Thăng Long chỉ có khoảng 150 thí sinh trên 15 điểm 3 môn. Trong khi chỉ tiêu xét tuyển lên tới 1.000. Khả năng trường phải xét tuyển nguyện vọng 2 là chắc chắn. Điểm xét tuyển nguyện vọng 1 của trường dự kiến sẽ tương đương năm ngoái (15 điểm).
    Mùa tuyển sinh 2005, ĐH dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội có 3.259 thí sinh dự thi khối A, D. Theo Hiệu phó Lê Khắc Đóa, điểm trung bình năm nay nhỉnh hơn năm ngoái, mức xét tuyển dự kiến khối A và D sẽ trên 15 điểm. Năm ngoái, ĐH dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội lấy điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục & Đào tạo (14 điểm khối A, D).
    Cùng cảnh ngộ, một số trường dân lập ở TP HCM điểm thi cũng khá thấp. Ví dụ ĐH dân lập Kỹ thuật Công nghệ, nếu Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn là 15 thì tổng cộng 3 khối, A, B và D1, chỉ có 152 thí sinh trúng tuyển.
    Tương tự, ĐH Mở bán công TP HCM, chỉ có 10% thí sinh bằng hoặc cao hơn mức điểm sàn năm ngoái (khối A, D là 14 điểm và B, C là 15 điểm). Nhiều trường dân lập, ngay sau khi công bố điểm thi, đã lên phương án xét tuyển nguyện vọng 2. Hiệu trưởng ĐH Mở bán công TP HCM Nguyễn Thuấn dự đoán, năm nay, trường sẽ phải tuyển 90% nguyện vọng 2.
    Những nghịch lý đã được dự báo
    Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo nhiều ĐH cho rằng, với quy định mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 1 trường, bi kịch "điểm cao trượt điểm thấp đỗ" vẫn sẽ tại diễn. Lấy thí dụ, ĐH Ngoại thương Hà Nội, với điểm xét tuyển dự kiến 27 (khối A) thì hàng nghìn thí sinh 24-26 điểm sẽ trượt ĐH. Trong khi, với số điểm này, các em có thể trúng tuyển vào các trường công lập khác ngay từ nguyện vọng 1.
    Trên lý thuyết, các thí sinh còn 2 cơ hội trúng tuyển nữa là nguyện vọng 2, 3. Nhưng với mức điểm thi khá cao như hiện nay, hầu hết ĐH công lập ở Hà Nội đều khẳng định sẽ tuyển 100% chỉ tiêu nguyện vọng 1, không tuyển nguyện vọng 2. Như vậy, cánh cửa vào ĐH công lập ở Hà Nội đã đóng với những sinh viên giỏi nhưng trượt nguyện vọng 1.
    Theo một quan chức Bộ GD&ĐT, thí sinh phải chịu trách nhiệm về quyết định chọn trường của mình. Thực tế, nhiều thí sinh đã rất thận trọng nộp vài bộ hồ sơ, sát đến ngày thi mới quyết định chọn trường. Tuy nhiên, trong tình cảnh "người khôn, chỉ tiêu tuyển sinh ít" thí sinh giỏi trượt đại học là không thể tránh khỏi. Nguyên nhân của bi kịch là theo quy định hiện hành, thí sinh có quá ít cơ hội chọn trường. Nếu đã trượt nguyện vọng 1, chỉ còn cánh cửa dân lập đón chờ.
    Việt Anh
  3. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 6/8/2005, 07:20 GMT+7
    Động đất ở TP HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/08/3B9E0D9E/

    Khoảng 20h40 hôm qua một số khu vực ở TP HCM xảy ra những đợt rung lắc. Người dân đều cảm nhận căn nhà bị đung đưa, đồ đạc dịch chuyển. Một vài gia đình vội vàng sơ tán vì lo ngại động đất kéo dài.
    Tại chung cư lô D số 100 đường Cô Giang, khu phố 2, phường Cô Giang quận 1, người dân ở đây đã ghi nhận có 2 đợt rung lắc. Tổ trưởng tổ dân phố 41 Lương Vỹ Cường cho biết, vào khoảng 20h30, cả nhà đang ngồi xem tivi thì cảm thấy như bị chao đảo trong vòng 2-3 giây, sau đó lại cảm thấy bình thường. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 giây sau, hiện tượng rung lắc lại tái diễn. Chủ căn hộ 509 cho biết, đang ngồi chơi thì thấy người có cảm giác chao đảo, tưởng bị trúng gió liền quay vào nhà. Đúng lúc đó, mọi người trong gia đình đều cảm nhận được sự rung lắc nên hoảng hốt lao ra cửa. Trong nhà, chiếc quạt lắc qua, lắc lại.
    Tại căn số 514, hiện tượng rung lắc được ghi nhận khi cả gia đình đang ngồi xem chương trình Trò chơi âm nhạc. Ông Thân, chủ hộ cho biết, đang ngồi xem bình thường thì thấy chiếc tivi dịch chuyển. Mọi người hoảng hốt nhìn nhau mà không biết chuyện gì xảy ra. Khi đợt rung lắc thứ 2 xuất hiện thì một người trong nhà la toáng lên, "có động đất", vậy là cả nhà vội lao ra cửa và chen nhau xuống cầu thang.
    _______________________________________________​
    Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết, tâm động đất xảy ra ở ngoài khơi cách Vũng Tàu 20-30 km, nằm trên đới đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải (từ Phan Thiết đến mũi Cà Mau). Tại Vũng Tàu, động đất có cường độ mạnh nhất, từ 4 đến 5 độ richter, gây ra chấn động cấp 5. Chấn cấp này gây rung nhẹ cửa sổ, và các nhà ở tầng cao sẽ cảm thấy rung mạnh hơn một chút, song không gây nứt tường.
    Càng xa tâm chấn, động đất càng yếu đi, đến TP HCM thì chỉ gây ra chấn động cấp 3 hoặc gần cấp 3. Ở cấp này, chỉ những chỗ yên tĩnh, không có xe đi lại mới cảm nhận thấy nhà hơi rung. Còn những chỗ ồn ào, xe cộ đi lại nhiều sẽ không cảm thấy gì.
    Cũng theo ông Thuỷ, động đất phát sinh từ đới đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải không phải là hiếm. Năm 1991 đã xảy ra động đất cấp 4, năm 2003 cũng có trận mạnh tương tự. Trận động đất hôm qua không phải là mạnh nhất. Dự báo ở đới này, động đất mạnh nhất có thể lên đến 5,5 độ richter, gây chấn động cấp 7, lặp lại sau 6-7 năm. Tuy nhiên, nhiều khả năng là trên thực tế động đất xảy ra dày hơn, song yếu hơn.
    Ông Thuỷ cũng cho biết, tại miền nam, những đứt gãy phát sinh động đất yếu như Thuận Hải - Minh Hải là khá nhiều. Đứt gãy có khả năng sinh động đất mạnh nhất là đứt gãy chạy dọc theo kinh tuyến 110, ngang từ Đà Nẵng trở vào.

    _______________________________________________​
    Bà Bích Hồng, Trưởng ban điều hành khu phố 2, cho biết, khi có sự rung lắc, mọi người đã vội vàng sơ tán. Một số hộ gia đình ở trên cao vội vàng sơ tán xuống dưới. Đợt rung lắc trên chỉ cảm nhận được trên gác. Một điều khác thường là ở khu vực này có 4 lô chung cư liền kề nhau nhưng chỉ có 2 lầu 4 và 5 của lô D xảy ra rung lắc. Các lô A, B, C không hề có chuyện gì xảy ra.
    Tại khu chung cư 374 đường Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, hàng trăm người dân ở tầng 2, 3 và 4 đã vội vàng chen nhau bỏ chạy xuống đường. Bà Nguyễn Thị Hường ở phòng 31 tầng 3 kể lại: "Tôi đang ngồi trên nền nhà thì cảm thấy như bị đưa võng, đồ đạc bị dịch chuyển. Sau vài giây bình thường một số ở người tầng 3 chạy ra và hỏi có chuyện gì thì lại thấy hiện tượng rung lắc lần 2. Quá hoảng sợ vì tưởng chung cư bị xập nên mọi người đã tán loạn chạy ra cầu thang để thoát xuống đường".
    Đến hơn 24h khuya, khoảng 4 giờ sau khi xảy ra rung lắc, một số hộ ở đây vẫn không dám lên trên nhà của mình mà mang chăn chiếu tập trung lại ngủ trên vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa ở phòng 45 cho biết, chị đã ở đây trên 30 năm nhưng chưa bao giờ thấy hiện tượng này xảy ra. Bây giờ không dám quay lên nhà nữa, chờ sáng mai chính quyền đến giải thích hiện tượng trên và bảo đảm không có sự cố gì thì mới dám lên ở. Tại căn nhà 376, sát bên hông chung cư trên, hai vợ chồng chủ hộ cũng vội vàng sơ tán đồ đạc và đem nghế bố ra nằm ngoài vỉa hè phía trước vì lo sợ rung lắc sẽ làm chung cư bị sập đè lên nhà mình.
    Vào khoảng 19h30 tối 5/8, cư dân ở khu vực chung cư Phan Văn Hân, 86/1, phường 17, quận Bình Thạnh, nhốn nháo vì một hiện tượng lạ. Toà chung cư 5 tầng có những dao động làm đồ vật trong nhà dịch chuyển. Bạn Thanh Thủy, sinh viên ĐH Kinh Tế đang ở trọ trong chung cư cho biết: chiếc bàn vi tính đang ngồi học của em bỗng nhiên bị lắc và chao qua chao lại khoảng 2 phút. Những hộ chung cư bên cạnh cũng gặp các dao động tương tự. Đồ vật để trên bàn lắc mạnh. Đến 21h, dao động có phần mạnh hơn. Những người ở lầu 2 chung cư này cho biết, có lúc toà nhà chao qua lại như đánh võng. Không khí bất an bao trùm lên chung cư. Đến 1h sáng hôm nay, mọi người vẫn còn cảm giác toà chung cư đang chao nghiêng. Một người phát hiện một phía thành chung cư có vết nứt. Toàn bộ người dân trong chung cư đã di tản hết xuống đường vì sợ chung cư bị sập. Công An phường 17 đã có mặt lúc 2h nhưng cũng chỉ để trấn an bà con và chờ trời sáng nhờ cơ quan chức năng giải quyết. Phải đến gần 4h, không thấy chấn động tiếp tục xảy ra, cư dân ở chung cư mới dám kéo về căn hộ của mình.
    Theo Tuổi Trẻ, một trận động đất có cường độ khoảng 4-5 độ richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu gây ra động đất trên đất liền. Do ảnh hưởng của cơn động đất này nên tại thời điểm trên nhiều nhà dân ở Vũng Tàu đã bị rung nhẹ. Khi thấy đất và nhà rung, chị Nguyễn Tuyết Mai ở khu tập thể sân bay Vũng Tàu và khá nhiều người trong khu Giếng Nước, khu tập thể Liên doanh Việt - Xô Petro, khu trung tâm thương mại phường 7... đã chạy nhốn nháo ra đường. Nhiều người dân tại khu vực phường 3, phường 5, Vũng Tàu đã cảm thấy nhà rung trong vòng nhiều giây đủ để một số xoong nồi treo trên vách rơi xuống sàn.
    Sau đó ít phút, điện thoại liên tục gọi đến tổng đài 1080 Vũng Tàu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Vũng Tàu, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (8 Mạc Đĩnh Chi, TP HCM) để phản ánh tình hình trận động đất.
    Cũng vào thời điểm đó khách đang vui chơi tại bãi trước và dọc đường Hạ Long - Trần Phú đã vội vã về nhà vì lo ngại hiện tượng sóng thần. Anh Cao Đăng Phong, thông tin viên tại giàn 2, mỏ Bạch Hổ, cho biết, khoảng 20h10 anh và nhiều nhân viên trên giàn khoan cảm thấy giàn bị chao mạnh giống như chiếc tàu nào đó đã va đập vào chân đế giàn khoan. Song thời gian diễn ra rất ngắn và không gây ảnh hưởng đến hoạt động trên giàn. Các thông tin viên trên các giàn Tam Đảo, giàn 6 (mỏ Bạch Hổ) đều xác định vào khoảng thời gian trên giàn khoan của họ cũng xảy ra hiện tượng tương tự.
    Tại Đồng Nai cũng xảy ra hiện tượng trên. Chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng ở ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, cho biết: ?oKhoảng 20h40, tôi đang nằm dưới đất thì cảm nhận nền nhà rung mạnh, bóng đèn trên trần lắc lư, tường cũng rung lên. Chuyện này diễn ra rất nhanh, chỉ chừng vài giây nhưng mọi người đều cảm thấy rất hoảng sợ?.
    Chị Phượng kể tiếp: ?oCả khu vực quanh nơi tôi sống, mọi người chạy cả ra ngoài và lo ngại có thể diễn ra tình trạng xấu hơn".
    Việt Hoà - Dương Vân - Bích Hạnh
  4. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 6/8/2005, 10:21 GMT+7
    Chiếc gỏi cuốn lớn nhất Việt Nam
    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2005/08/3B9E0DB8/
    Chiếc gỏi cuốn có độ dài 12 m, được làm từ 10 kg tôm, 10 kg bún, 10 kg rau và hơn 400 chiếc bánh tráng, do 40 đầu bếp người Australia vừa hoàn thành chiều 5/8 tại khách sạn Caravelle, TP HCM. Đây là chiếu gỏi cuốn lớn nhất Việt Nam.
    Sau khi trưng bày tại Khách sạn Caravelle, chiếc gỏi cuốn này sẽ được tặng cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em thiếu niên 3, quận Gò Vấp. Các đầu bếp Australia tham gia làm gỏi tới Việt Nam lần này nhằm tìm hiểu về ẩm thực ba miền và trau dồi kỹ thuật nấu nướng của mình.

    Chiếc gỏi cuốn lớn nhất thế giới được ghi vào Guiness gần đây do 60 sinh viên Khoa Quản lý Khách sạn của Đại học Cornell thực hiện dài 434 m trong phong trào cứu trợ mang tên Cuốn gỏi để cứu trợ. Và đã quyên góp được 20.000 đô la Mỹ cho các nạn nhân bị sóng thần ở Đông Nam Á. Chiếc gỏi cuốn này phá kỷ lục Guiness cũ do Bệnh viện Đa khoa Changi ở Singapore lập với chiều dài 200 m.
    Thanh Phong
  5. stupid_handsome_boy

    stupid_handsome_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Pour avoir les idées claires, il faut boire un petit coup selon une étude
    SYDNEY (AFP) - Les personnes qui boivent de l''alcool modérément ont une plus grande vivacité d''esprit que celles qui ne boivent pas du tout ou qui boivent trop, selon une enquête universitaire australienne publiée mercredi.
    L''aisance orale, la mémoire, la compréhension des choses sont meilleures et plus rapides chez les gens qui boivent avec modération qu''au sein des personnes totalement sobres et de celles qui abusent de l''alcool, selon cette étude qui a porté sur 7.000 Australiens de différents groupes d''âge.
    Les hommes qui consomment entre 14 et 28 verres de boissons alcoolisées par semaine et les femmes qui en absorbent entre 7 et 14 ont été condidérés comme des consommateurs modérés.
    Cette étude, réalisée par des chercheurs de l''Université nationale australienne, a mis en évidence des résultats similaires, quel que soit le groupe d''âge des personnes interrogées.
    Il a également été découvert que les gens qui boivent modérément sont en meilleure santé, a indiqué le Dr Bryan Rodgers.
    "Nous avons découvert que les gens qui ne boivent pas avaient plus tendance à avoir une santé mentale et physique plus mauvaise, un niveau d''éducation et un cadre de vie inférieurs", ont indiqué les chercheurs, soulignant que ces résultats devaient faire l''objet de travaux plus approfondis.
    http://fr.news.yahoo.com/050803/202/4iytt.html
    Không biết ai post chưa, cứ gửi đại :P Nữ uống 2 xị đế còn nam 4 xị 1 ngày
  6. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 6/8/2005, 09:47 GMT+7
    Oshin bóp cổ bà chủ
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/08/3B9E0DCD/
    Người giúp việc Ngô Thị Hương (sinh năm 1988) xông tới bóp cổ, dùng chày giã cua đập nhiều nhát vào đầu chủ nhà là chị Phùng Việt Hà (1975). Oshin hung bạo còn chửi bới, đe dọa giết cả con bà chủ mới vài tháng tuổi.
    Sự việc xảy ra ngày 2/8, tại 304 khu tập thể Thanh niên xung phong, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị Hà chống cự, hô hoán.
    Nhờ tin báo của hàng xóm, công an phường Thanh Nhàn đã tới hiện trường giải cứu chị Hà và bắt giữ Hương.
    Theo kết quả xác minh ban đầu, tuần trước, thông qua một công ty môi giới, chị Hà nhận Hương tới nhà làm việc với mức lương 600.000 đồng/tháng. Mới làm được vài ngày, người giúp việc đã tỏ ra lười biếng và khó bảo, thường xuyên cãi lại gia chủ. Oshin đòi chị Hà thanh toán một nửa lương tháng để đi làm chỗ khác nhưng không được đồng ý.
    Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý Hương trước pháp luật.
    (Theo Hà Nội Mới)
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tin tức thời sự qua ảnh nhá hị hị
    Cháy métro ở Paris do chập điện, bến Simplon (đường 4) đóng cửa vô thời hạn (ảnh chụp trên truyền hình)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn giao thông lại có xu hướng gia tăng ở Pháp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Xe buýt cháy liên tiếp ở Nancy và Montbéliard
    [​IMG]
  10. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Les quotas 2005 d''importation de Chine déjà dépassés
    Textiles : l''Europe sans pulls et sans pantalons
    Florentin Collomp
    [10 août 2005]
    Y aura-t-il des pulls et des pantalons en rayon cet hiver? C''est la question angoissante à laquelle se trouvent confrontées les chaînes de magasins qui importent massivement de Chine. Depuis lundi, il est impossible de faire entrer un seul pantalon fabriqué en Chine dans l''Union européenne. Même chose pour les pull-overs depuis la mi-juillet. La raison? Les quotas négociés en juin pour limiter l''afflux de produits made in China ont déjà atteint 100% de leur niveau prévu pour cette année. A savoir 39 millions de pulls et 104 millions de paires de pantalons.
    Conséquence: des cargaisons entières sont bloquées en douane dans les ports européens. Des commandes payées par des distributeurs ne peuvent être livrées. Des chaînes comme Marks&Spencer en Grande-Bretagne, Esprit ou le vépéciste KarstadtQuelle en Allemagne s''inquiètent pour leur saison automne-hiver. Des distributeurs comme Carrefour et Leclerc ou des enseignes spécialisées comme Etam, H&M et C&A risquent d''être aussi concernées.
    «Il y a eu des commandes très fortes sur ces produits. On est face à un problème de grande ampleur», affirme un porte-parole de la Commission européenne. «Le problème a surgi du fait de la volonté des importateurs de circonvenir aux restrictions» imposées par les quotas, a déclaré hier Peter Mandelson, le commissaire européen au Commerce. Ce dernier va contacter son homologue chinois dans la semaine pour tenter de remédier à ce problème d''ici à septembre. Dans l''urgence, la Commission a proposé aux importateurs d''anticiper sur les quotas 2006, dans la limite de 9%, afin d''écouler les stocks actuellement en transit. Des chiffres plus détaillés par produit seront connus la semaine prochaine.
    Mais, déjà, cet épisode confirme l''extraordinaire montée en puissance des importations de vêtements en provenance de Chine depuis le 1er janvier, marquant la fin du régime des quotas liés à l''accord multifibres mis en place dix ans plus tôt. Après des taux de progression de 100 à plus de 500% pour certains produits durant les trois premiers mois de l''année, l''Europe et la Chine sont convenues le 11 juin de la nécessité d''un retour à un système transitoire de quotas durant deux ans.
    Ce qui n''a pas empêché les exportations chinoises de textile de progresser globalement au premier semestre de 21% par rapport à l''année précédente. Celles-ci ont bondi de 57% à destination de l''Europe et de 76% vers les Etats-Unis.
    Le blocage des arrivages de pantalons et de pulls montre toutefois l''efficacité des mesures adoptées pour endiguer la mainmise chinoise sur la production mondiale de vêtements. Sur le terrain, les entreprises en constatent déjà les effets. «Il y a des produits qu''on ne peut plus importer car les quotas sont atteints, et d''autres dont les prix ont tellement flambé que cela nous oblige à aller chercher ailleurs», explique Marc Seroussi, PDG de la chaîne de lingerie Body One (120 magasins).
    Les producteurs chinois doivent en effet payer un droit à l''exportation lié au quota, qu''ils répercutent dans leurs prix de vente. «Nos prix de revient, après avoir baissé, ont augmenté de 10 à 15% en Chine, poursuit Marc Seroussi. Un ensemble acheté 5 dollars nous est désormais facturé 7 dollars. Du coup, on va chercher ailleurs, en Turquie ou au Vietnam, qui offrent des prix de revient équivalents compte tenu des coûts de transport, ou même en Italie.» Conséquence: la Chine devrait passer de 50% des approvisionnements de Body One l''an dernier à 30% cette année.
    Même constat pour l''enseigne de magasins discount Vêt''Affaires. Avec la fin des quotas au début de l''année, celle-ci avait prévu de faire passer la part de ses achats réalisés en Chine de 50% à 90%. Mais l''afflux de clients du monde entier dans l''empire du Milieu y a fait monter les prix de production. «Du coup, nous qui ne travaillions plus avec l''Inde, y sommes retournés, ainsi qu''au Pakistan ou au Bangladesh où nous faisons fabriquer nos pulls», témoigne Patrice Lesguer, PDG de Vêt''Affaires.
    De fait, les dommages du rouleau compresseur chinois sur de petites économies plus fragiles semblent avoir pu être contenus. Ainsi, au Bangladesh, les exportations textiles (qui représentent les trois quarts des exportations du pays) ont progressé de 13% au premier semestre, alors que les industriels locaux redoutaient à la veille du 1er janvier une catastrophe économique. Mieux, les exportations de maille (tee-shirts, pull-overs) y ont bondi de 31%. Faute de pulls chinois, nous porterons des pulls du Bangladesh cet hiver.
    [​IMG]

    Risque de pénurie de vêtements "made in china": les magasins doivent "s''en prendre à eux-mêmes", selon François Loos
    jeudi 11 aout 2005, 7h34
    PARIS (AP) - Le ministre de l''Industrie François Loos estime que les magasins qui redoutent une pénurie de vêtements "Made in China", due aux quotas européens sur les produits vestimentaires chinois, ne peuvent "s''en prendre à eux-mêmes".
    "Il faut savoir ce qu''on veut", a martelé le ministre sur France-Info, mercredi. "Nous, on a voulu qu''ils achètent également dans les usines euro-mé***erranéennes; on a voulu de l''emploi en France."
    "Et aujourd''hui ces gens-là ont des fournisseurs potentiels dans l''Euro-Mé***erranée et ils ont évidemment tout engagé vers la Chine", a-t-il poursuivi, visiblement exaspéré.
    Selon M. Loos, ces enseignes qui craignent de manquer de vêtements à cause des quotas, "savent depuis des mois que nous avons fait des limitations et ils en connaissaient le montant". "Alors aujourd''hui évidemment, il faut qu''ils s''en prennent à eux-mêmes", a-t-il conclu.
    La Commission européenne a annoncé le 22 juillet son intention de ne plus délivrer de nouvelles autorisations d''importation de tricots chinois depuis le 12 juillet, au motif que les quotas pour 2005 ont été dépassés dès le premier mois du nouveau système de limitation.
    Au mois de juin, la Chine a annoncé qu''elle allait limiter l''augmentation annuelle de ses exportations vers l''Europe de dix catégories de textile, dans une fourchette située entre 8 et 12,5% jusqu''à la fin 2007, conformément à un accord conclu avec l''Union européenne pour mettre fin à la crise qui opposait Pékin et Bruxelles. AP

Chia sẻ trang này