1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LES NEWS ?-? Une nouvelle tour prévue pour Paris en 2012 ?-? Données biométriques désormais exigées

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Paris_latino, 02/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Pháp nới lỏng quy định đối với sinh viên nước ngoài
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=173732&ChannelID=2​
    Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, vừa qua Bộ trưởng Nội vụ Pháp Nicolas Sarkozy đã quyết định nới lỏng một số quy định đối với SV nước ngoài. Theo quyết định trên, từ đầu năm 2007, SV nước ngoài được phép làm việc mỗi tuần 21 tiếng như SV Pháp thay vì 17 tiếng rưỡi như hiện nay, đồng thời xóa bỏ giấy phép lao động hiện vẫn do các tỉnh trưởng cấp.
    Hiện nay, nếu không có giấy phép lao động, sinh viên nước ngoài không được phép làm việc. Ngoài ra, sinh viên nước ngoài học năm thứ 3 trong các trường đại học sẽ được cấp thẻ cư trú có thời hạn 3 năm thay vì phải gia hạn hàng năm như hiện nay.
    Theo Chủ tịch Liên đoàn quốc gia sinh viên Pháp (UNEF) Bruno Juilliard, đó mới chỉ là 3 trong số những đề nghị của UNEF lên chính phủ nước này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Pháp cũng như sinh viên nước ngoài yên tâm học tập và nghiên cứu tại Pháp
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Volkswagen chơi trội, dùng xe kéo máy bay
    Source: http://vnexpress.net/Vietnam/Oto-Xe-may/2006/11/3B9F0C10/​
    Nhằm quảng cáo cho mẫu xe Touareg 2007, Volkswagen vừa trình diễn một màn kéo xe độc đáo tại sân bay Dunsfold, London, khi dùng một chiếc Touareg V10 TDI làm đầu kéo cho một chiếc Boeing nặng 155 tấn.


    [​IMG]
    Touareg V10 TDI kéo máy bay 747. ​
    Theo tính toán của các kỹ sư hãng Volkswagen, ở tỷ số truyền thấp nhất, chiếc Touareg V10 TDI có mô-men xoắn 750 Nm dư sức kéo được khối lượng hơn 200 tấn.
    Chiếc máy bay này đã được tháo động cơ ra để tham gia một bộ phim vừa quay xong, nhưng các kỹ sư VW đã bù vào chỗ thiếu hụt đó 28 tấn nước để có trọng lượng 155 tấn. Còn bản thân chiếc xe, để đạt được độ bám đường cần thiết, phải "dằn" thêm 4,3 tấn kim loại và nâng trọng lượng xe lên hơn 7 tấn (7.030 kg). Đây hoàn toàn là một chiếc Touareg bình thường, ngoại trừ việc nó được gắn một bộ móc kéo đặc biệt.
    Kết quả là ở số 2, Touareg đã kéo chiếc 747 dài hơn 70 m và chạy ngon lành ở tốc độ 8 km/h. Sau khi đã chạy được chừng 150 m, người lái buông ga và từ từ nhấn chân phanh xe Touareg để cùng lúc hãm cả chiếc xe lẫn trọng lượng 155 tấn đang lao đi phía sau.
    Màn trình diễn còn được lặp lại thêm vài lần trước khi các kỹ sư kiểm tra lại toàn bộ chiếc xe một cách cẩn thận. Nhiệt độ động cơ giữ ở mức bình thường, hộp số và lốp xe không có dấu hiệu cho thấy đã phải làm việc quá tải.
    Sự thán phục của những người tận mắt chứng kiến sức mạnh của chiếc Touareg V10 TDI có thể làm các kỹ sư của VW cười thầm. Tại Đức trước đó, họ cũng đã thực hiện thành công màn biểu diễn tương tự, nhưng là với một chiếc Boeing 747 nặng 190 tấn. Tuy nhiên, do không thể tìm ra được một chiếc máy bay nào lớn hơn nên tại Anh người ta đành hài lòng với một chiếc 747 đã ngừng sử dụng này.
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 30/11/2006
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Lưu học sinh Việt Nam kêu cứu vì đói
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/12/3B9F11BF/​
    Với mức sinh hoạt phí như hiện nay, lưu học sinh ở Australia (thuộc đề án 322) chỉ còn đủ tiền để ăn một bữa tối duy nhất trong ngày. Bữa sáng và trưa chỉ là bánh mì, mì tôm hoặc cơm nguội. Theo ông Trương Đình Phúc, Trưởng ban điều hành đề án 322, hiện chưa thể nâng mức sinh hoạt phí.
    Trong bức thư kêu cứu, Hoàng Hùng và Ngọc Lê đang du học tại Vương Quốc Anh và Australia theo đề án ?oĐào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước ?o (Đề án 322) bức xúc: "Trong cách làm với lưu học sinh Australia, đề án 322 đã chuyển đổi từ 620 USD/tháng (chưa tính phí chuyển tiền 20 USD/lần), sang đôla Australia theo tỉ giá của Vietcombank. Nếu sinh hoạt phí của 6 tháng là 3.700 USD thì số tiền thực nhận theo tỉ giá là 4.686 AUD (tương ứng là 781 AUD/tháng). Mức này thấp quá xa so với qui định của Chính phủ Úc (1.200 AUD/tháng)".
    Những sinh viên này cho biết thêm, với mức sinh hoạt phí như hiện nay, lưu học sinh ở Australia chỉ còn đủ tiền để ăn một bữa tối duy nhất trong ngày. Bữa sáng và trưa chỉ là bánh mì, mì tôm hoặc cơm nguội. Hơn nữa, lưu học sinh Việt Nam không được cấp tiền mua thêm sách, trong khi luật các nước không cho phép photocopy quá 10% số trang của cuốn sách và tiền photocopy rất đắt.
    Đại diện lưu học sinh đề nghị, để đảm bảo nhu cầu tối thiểu của lưu học sinh đang theo học tại các nước, Chính phủ cần tính toán lại mức sinh hoạt phí theo năm học, có tính đến sự trượt giá.

    [​IMG]
    Bảng kê trợ cấp cho lưu học sinh tại nước ngoài do đồng USD mất giá từ 1/7/2004 - 31-12/2004 do Thứ trưởng Trần Văn Nhung ký. Ảnh: Tiến Dũng ​
    Trao đổi với VnExpress ngày 6/12, Tiến sĩ Trương Duy Phúc, Trưởng ban điều hành đề án 322 cho biết, do đồng đôla mất giá, tháng 7/2004, Chính phủ đã nâng mức trợ cấp cho lưu học sinh ở nước ngoài từ 8-24% (tương đương từ 20-120 đôla).
    Theo đó, sinh hoạt phí ở Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh được nâng từ 780 lên 860 USD/tháng; Pháp, Đức, Bỉ, Áo, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan: từ 630 lên 740 USD/tháng; Liên bang Nga, Belarus, Ukraine, Thái Lan: từ 250 lên 270 USD/tháng. Trung Quốc: từ 300 lên 320 USD/tháng, Australia: từ 500 lên 620 USD/tháng.
    Tuy nhiên từ năm 2004 đến nay, dù liên tục xảy ra sự trượt giá sinh hoạt và sự mất giá của đồng đôla so với đồng bản tệ nhưng mức trợ cấp sinh hoạt phí dành cho lưu học sinh vẫn được giữ nguyên.
    Thời điểm 2004, 740 USD tương đương 600 EUR và 620 USD tương đương 900 AUD. Tuy nhiên, hiện nay, do đồng đôla Mỹ lại tiếp tục mất giá so với các đồng tiền khác nên 740 USD chỉ đổi được 557 EUR và 620 USD chỉ tương đương 780 AUD.

    Lưu học sinh Việt nam sẽ vẫn phải tiếp tục "làm bạn" với mì tôm. Ảnh: Anh Tuấn ​
    Trước thắc mắc của nhiều lưu học sinh về việc không trả sinh hoạt phí bằng đơn vị tiền tệ của các nước thay cho đồng đôla, đại diện Ban điều hành đề án 322 cho rằng, đó là quy định của Bộ Tài chính. ?oNếu tới đây, đồng đôla tiếp tục mất giá, chúng tôi sẽ nghiên cứu, bàn với Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án trả sinh hoạt phí bằng tiền của các nước, chứ không phải đồng đôla Mỹ", ông Phúc nói.
    Theo ông Phúc, Ban điều hành đề án 322 cũng như Bộ GD&ĐT không thể tự nâng mức sinh hoạt phí lên được. Việc đề xuất nâng mức trợ cấp sinh hoạt phí do Bộ GD&ĐT, Tài Chính và Ngoại giao cùng phối hợp.
    Căn cứ vào mức sinh hoạt của cán bộ ngoại giao, Đại sứ quán từng nước đề xuất mức trợ cấp. Tiếp đến, Bộ GD&ĐT trình đề xuất này cho Bộ Tài chính và Chính phủ. Cuối cùng, Bộ Tài chính xem xét và đề nghị Thủ tướng duyệt. Quá trình này kéo dài chừng 1 năm.
    Trưởng ban điều hành đề án 322 cho biết: "Trong khi ngân sách vốn hạn hẹp (260 tỷ đồng) thì năm tới Bộ trưởng GD&ĐT lại yêu cầu đào tạo thêm nhiều tiến sĩ. Vậy nên nếu tăng sinh hoạt phí thì phải giảm số lượng người được đào tạo".
    Ngay sau khi có được thông tin phản ánh của lưu học sinh, ban chỉ đạo đề án 322 đã soạn thảo bản giải trình gửi Bộ trưởng GD&ĐT. Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu để trình phương án tăng sinh hoạt phí cho lưu học sinh. Tuy nhiên, theo ông Phúc, do quá trình xin nâng mức trợ cấp mất nhiều thời gian nên chưa thể khẳng định năm tới, lưu học sinh sẽ nhận được mức trợ cấp mới.
    Hiện cả nước có hơn 3.000 lưu học sinh đi du học ở nước ngoài theo đề án 322.
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 08/12/2006
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    France 24 nhìn thế giới qua mắt Pháp
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/12/3B9F119C/​
    Kênh truyền hình France 24 của Pháp đã ra mắt, bắt đầu cuộc cạnh tranh với CNN và BBC. Đây là một phần trong nỗ lực của Pháp nhằm đưa tiếng nói của nước này ra xa hơn, trong một thế giới vốn đầy tin tức của các kênh tiếng Anh.
    "Sứ mệnh của chúng tôi là đưa tin thế giới qua cái nhìn của người Pháp", Tổng giám đốc Alain de Pouzilhac phát biểu. Ông nhấn mạnh rằng nội dung của kênh sẽ chú trọng tới chiều sâu, phân tích và tranh luận, văn hóa và nghệ thuật sống.

    Bên trong trụ sở của kênh truyền hình France 24. Ảnh: AP. ​
    Người Pháp nổi tiếng là nhiệt thành bảo vệ ngôn ngữ của mình trước sự xâm lấn dần dần của tiếng Anh. Nhưng France 24 sẽ phát bằng các thứ ngôn ngữ khác nhau để có thể tiếp cận nhiều nhóm độc giả, cho dù nội dung chương trình ở các thứ tiếng giống nhau.
    Pouzilhac cho biết kênh truyền hình của ông, dựa trên "những giá trị Pháp" sẽ thách thức các quan điểm "Anglo-Saxon" của BBC World và CNN International.
    France 24 sẽ phát trên hai kênh, một tiếng Pháp và một hầu hết bằng tiếng Anh. Họ cũng cho ra mắt website bằng 3 thứ tiếng, kèm video theo yêu cầu. Các ngôn ngữ của web là tiếng Pháp, Anh và Ảrập. Buổi ra mắt diễn ra tối nay ở công viên Tuileries tại Paris. Tổng thống Pháp Jacques Chirac sẽ tham dự.
    [​IMG]
    Logo của France 24. Ảnh: AFP.​
    Từ ngày 7/12, việc truyền hình trực tiếp 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần sẽ được thực hiện bằng hai thứ tiếng. Thông tin được phát đến châu Âu, Trung Đông và châu Phi thông qua hệ thống vệ tinh, dự kiến tiếp cận khoảng 250 triệu khán giả ở hơn 90 quốc gia.
    Truyền hình France 24 dự kiến sẽ mở rộng phạm vi phủ sóng tới Bắc Mỹ và châu Á; thêm các kênh tiếng Tây Ban Nha và Ảrập trong những năm tới đây. Các chương trình bằng tiếng Anh và tiếng Pháp có nội dung giống nhau, cứ nửa giờ lại có một bản tin 10 phút. Ngoài ra còn có hàng loạt phóng sự, talkshow và tạp chí truyền hình, phát xen giữa các bản tin.
    Kênh truyền hình mới của Pháp chắc chắn sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với CNN, BBC World và Al-Jazeera - kênh Ảrập mới ra mắt hồi tháng trước. Nhưng ban lãnh đạo của France 24 khẳng định họ sẽ có chỗ đứng của mình.
    "Nhiều người nói rằng họ rất hoài nghi về tin quốc tế, bởi họ chỉ có một cửa sổ để nhìn thế giới", Pouzilhac nói, và thêm rằng Al-Jazeera mới đây mở ra cánh cửa thứ hai để khán giả nhìn nhận tin tức. "France 24 sẽ là cánh cửa thứ ba".
    Ý tưởng về việc thiết lập kênh truyền hình này đã được thảo luận từ cách đây hơn 10 năm và được củng cố sau khi nổ ra chiến tranh Iraq năm 2003.
    Trong mấy tuần qua, đội ngũ 380 nhân viên, trong đó có 170 nhà báo của France 24, đã hoạt động thử ở trụ sở của kênh ở ngoại ô phía nam Paris.
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 08/12/2006
  5. airbus380

    airbus380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    em đọc được cái này thấy choáng quá, bên Pháp có cả những chuyện thế này cơ ạ
    Les ex-employés de CBS accusés de vols de bagages s''accusent mutuellement
    http://fr.news.yahoo.com/12122006/202/les-ex-employes-de-cbs-accuses-de-vols-de-bagages.html
    trong đấy có mấy câu này :
    ... Sinclair Frantz aurait ainsi fouillé 73 bagages en cinq jours. Il reconnaît seulement avoir dérobé une clé USB.
    Les 20 montres retrouvées à son domicile? "Elles sont à moi", ***-il. Les six téléphones, les deux appareils photos, il les a achetés à d''autres bagagistes ou les a trouvés dans les "jointures des tapis" de bagages. Les devises étrangères ? "Je les collectionne".
    Visiblement agacée, la présidente du tribunal lui demande alors d''où viennent les 4.000 euros déposés sur l''un de ses comptes. "J''avais retiré trop d''argent", ***-il...
    có câu này cũng kinh
    "Roissy c''est la ****rne d''Ali Baba, tout le monde vole. Ca a toujours été comme ça et ça l''est encore", a expliqué à l''AFP l''un des prévenus, à la sortie du tribunal. "Au début je volais discrètement et puis après quand j''ai vu les autres voler, je me suis *** que je pouvais voler devant eux", a-t-il ajouté.
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Eo Giật gân nhỉ
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    "Chưa bao giờ đi du học Pháp dễ như hiện nay"
    Lao Động số 343 Ngày 13/12/2006 Cập nhật: 9:29 AM, 13/12/2006
    http://www.laodong.com.vn/Home/quocte/2006/12/14878.laodong
    [​IMG]
    (LĐ) - Đó là khẳng định của ngài Jean-Francois Blarel (ảnh) ​
    - Đại sứ Pháp tại VN - khi trao đổi về những chính sách cho du học sinh tại Pháp nói chung, du học sinh VN nói riêng, năm 2007...
    Ngài Đại sứ cho biết, năm 2007, Đại sứ quán Pháp sẽ thực hiện tại VN "Hiến chương đón tiếp sinh viên học bổng của Chính phủ Pháp". Đây là một cam kết chính thức của các trường đại học, các cơ quan chức năng giáo dục và Bộ Ngoại giao của Pháp, nhằm dành những điều kiện thật tốt đón các sinh viên nước ngoài được học bổng của chính phủ nước này.
    Từ 1.1.2007, Trung tâm Du học pháp sẽ gia nhập vào Campus France, cơ quan lưu động quốc tế đại học và khoa học của Pháp, và đây sẽ trở thành điểm đến duy nhất cho tất cả các sinh viên muốn du học tại Pháp.
    Qua trang web www.vietnam.campusfrande.org, các sinh viên không những có thể tra cứu các thông tin về chương trình đào tạo, thủ tục tuyển sinh, mà còn có thể tiếp xúc với rất nhiều trường khác nhau qua một hồ sơ điện tử duy nhất và theo dõi trực tuyến quá trình xử lý hồ sơ của mình.
    Năm tới, Đại sứ quán Pháp sẽ cấp 25 suất học bổng tiến sĩ, 50 suất học bổng thạc sĩ dành cho các ứng viên dưới 40 tuổi thuộc các lĩnh vực: Khoa học cơ bản (toán học, hoá học, vật lý, sinh học, y tế, nông học), khoa học kỹ sư (khoa học ứng dụng và công nghệ, kỹ thuật xây dựng dân dụng, quy hoạch đô thị), quản lý, kinh tế, thương mại và luật. Thủ tục cấp học bổng đã được đơn giản hoá: Các thí sinh có thể gửi đơn dự tuyển kèm theo hồ sơ qua hòm thư điện tử đến Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội hoặc Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM, Trung tâm Văn hoá Pháp tại Huế.
    Ngoài những suất học bổng này, còn có 4.000 tháng học bổng do Đại sứ quán Pháp và các đồng tài trợ cấp. Đặc biệt, ngôn ngữ cũng không còn là một rào cản, vì các thí sinh có thể lựa chọn những trường giảng dạy bằng tiếng Anh, thay vì chỉ có một lựa chọn duy nhất - du học tại Pháp phải học tiếng Pháp - như trước đây.
    Chính phủ pháp cũng mới thành lập thẻ cư trú nhiều năm cho sinh viên và nghiên cứu sinh, cũng như có chính sách cho những đối tượng này có cơ hội được làm việc tại Pháp.
    Hiện nay, Pháp đang là nước đứng đầu Châu Âu về tiếp đón sinh viên VN - năm 2006, hơn 4.000 sinh viên VN đã đăng ký du học tại Pháp.
    "Chưa bao giờ đi du học ở Pháp lại dễ dàng như hiện nay. Chúng tôi tự hào được đón tiếp trong các cơ sở đào tạo của mình những nhân tài tương lai của VN" - ngài Đại sứ khẳng định


    -------
    Láo toét Ý kiến riêng của em ;)
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 13/12/2006
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0

    Thế này về VN đổi hộ chiếu cho nó xong
    --------------------------------------
    Một ngày nơi làm hộ chiếu...
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=177478&ChannelID=89
    TT - Chúng tôi có mặt ở điểm làm hộ chiếu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Bộ Công an (số 254 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM) sáng 4-12. Ngay từ đầu giờ làm việc đã có hàng chục người hầu hết ở các tỉnh, thành phía Nam đến chờ đợi trước cổng... Nhiều người tỏ ra rành rõi nói: ?oLàm hộ chiếu hả? Trước lâu lắc, cả tháng, nay mọi thứ khác rồi...?.
    Đúng hẹn...
    Những ?okhác rồi? ấy vừa bước vào cổng đã thấy: những người đi làm hộ chiếu đã được dành cho một cổng đi riêng. Ngay cửa vào làm thủ tục là phòng chụp ảnh thẻ lấy nhanh (giá rẻ hơn 50-70% so với bên ngoài). Tại đây còn có các dịch vụ photocopy, dịch tài liệu, thậm chí có cả những chuyện ?onhỏ? như bao nhựa, bọc thẻ, bán văn phòng phẩm... Kế đến là phòng cung cấp thông tin: khách có thể hỏi bất cứ những gì liên quan đến thủ tục XNC?
    Khi đã nhận các tờ khai, người đi làm hộ chiếu sẽ nhận được một số thứ tự và vào các bàn làm việc đợi gọi đến tên mình. Bên trong còn có một phòng chuyên giải quyết khiếu nại và xử lý thủ tục XNC. Văn Thị Ngọc Bích, quê Vĩnh Long, đến đổi hộ chiếu mới do hết hạn, cho biết tháng 12-2002 cô đã đến làm hộ chiếu để ?ođi đây đi đó khi có cơ hội?. ?oLúc đó nhiêu khê lắm, phải làm đủ thứ thủ tục, mất gần cả tháng mới có được cuốn hộ chiếu trong tay, còn bây giờ khác hoàn toàn.
    Ngay cả thái độ phục vụ của nhân viên cũng khác, họ niềm nở, thân thiện hơn...? - Ngọc Bích nói. Viết tờ khai, nộp vào, lấy giấy hẹn chỉ mất 2-3 phút, trường hợp khai có sai sót phải sửa, thêm nội dung nào đó thì cao nhất cũng chỉ 10 phút. Tại bàn trả kết quả, chúng tôi thử hỏi những người mang giấy hẹn đến nhận hộ chiếu có đúng hẹn không, ai cũng nói đúng hẹn và kèm theo một nụ cười.
    Ông Đinh Vĩnh Hà (60 tuổi), quê Hậu Giang, cho biết vừa nhận được tin người thân ở bên Mỹ mất, ông lập tức lên đây làm hộ chiếu nhằm xin visa sang Mỹ gấp. Với giấy tờ chứng minh người thân vừa mất, ông được ưu tiên hướng dẫn thực hiện ngay các thủ tục cần thiết và chỉ trong hơn hai tiếng đồng hồ ông đã có được cuốn hộ chiếu (bình thường là 15 ngày theo qui định). Từ 20-10, nơi đây có thêm hai bàn số 1 và số 2 để tiếp nhận cấp thẻ doanh nhân đi lại trong APEC.
    Tại điểm làm hộ chiếu thuộc Phòng Quản lý XNC Công an TP.HCM (số 161 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM), đập vào mắt mọi người là hai bảng thông báo các qui định, thủ tục về XNC. Các đại lý bán vé du lịch, du học và ?ocò? viết hộ tờ khai... trước đây luôn lao xao nay không còn nữa, thay vào đó là những anh xe ôm, dân phòng của công an phường Bến Thành đứng túc trực. Tuy nhiên, phía bên trong nơi các bộ phận tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thì quá chật chội. Nơi thu lệ phí hộ chiếu nằm ngay trên lối đi, chỉ có một chiếc ghế cho một người ngồi trong khi 5-6 người phải đứng chờ.
    Phòng chờ nộp hồ sơ có bảy dãy ghế cho khoảng 50 người nhưng cũng không đáp ứng hết, vì vậy nhiều người phải chen chúc đứng. Ông Nguyễn Văn Hải, ở Tân Bình, TP.HCM, cho biết từ lúc được gọi tên nộp hồ sơ đến khi ra giấy hẹn chỉ mất vài ba phút. ?oNhanh lắm, nhưng ở đây quá chật chội nên cũng hơi khó chịu!? - ông nói.
    Ở phòng số 9, nơi trả kết quả cấp hộ chiếu, gia hạn thị thực, lưu trú... có khoảng 20 người ngồi chờ. Chúng tôi thử làm cuộc phỏng vấn ?obỏ túi? với 10 người đến nhận hộ chiếu, kết quả: cả 10 trường hợp đều nói: ?ođúng hẹn?. Chị Loan, nhà ở quận 1 (TP.HCM), cho biết mặc dù phòng ốc chật chội nhưng ?othái độ làm việc của nhân viên ở đây rất nhiệt tình, thủ tục nhanh chóng nên cũng thấy vui vẻ?. Chị Thúy, Việt kiều ở Đức, hộ chiếu hết hạn, đã được ân cần hướng dẫn đến công an phường, nơi chị đang tạm trú để xác nhận tạm trú. Trong khoảng một tiếng đồng hồ, thủ tục cấp hộ chiếu mới của chị đã hoàn tất. ?oThật sự tôi hết sức ngạc nhiên?? - chị hoan hỉ nói.
    Sẽ nhanh gọn hơn nữa!
    Người dân có thể truy cập website: www.vnimm.gov.vn để lấy mẫu tờ khai làm hộ chiếu (kể cả thẻ đi lại trong APEC cho doanh nhân), cũng như tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến thủ tục XNC. Hiện nay, thời gian cấp hộ chiếu bình thường là 15 ngày, nhưng đối với cán bộ nhà nước hay doanh nhân đi công tác thì chỉ năm ngày; riêng những trường hợp đặc biệt như có thân nhân mất hoặc phải đi công tác đột xuất thì có thể giải quyết ngay trong ngày.

    Thượng tá Nguyễn Vân Anh, trưởng phòng quản lý XNC Công an TP.HCM, cho biết phòng ốc còn chật chội như hiện nay mà mỗi ngày có khoảng 1.500 lượt người đến làm thủ tục và nhận hộ chiếu nên sự quá tải là không thể tránh khỏi. Trước tình hình đó, ban giám đốc Công an thành phố đã đồng ý đầu tư xây dựng một trụ sở mới với kinh phí lên đến 24 tỉ đồng. Các phương án thiết kế xây dựng trụ sở mới đang dần hoàn tất.
    Theo ông Anh, năm nay số lượng người VN đến làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu tăng hơn năm ngoái trên 14% và tăng nhanh trong một, hai tháng vừa qua. Dự báo trong thời gian tới có thể sẽ tăng đột biến vì VN đã vào WTO. Do đó, Công an thành phố đã lên phương án nâng cấp toàn bộ hệ thống mạng của phòng trong năm 2007, đồng thời nối mạng liên thông với các đơn vị liên quan trong nội bộ để giảm hội họp, cũng như trao đổi công văn qua lại mất thời gian.
    Phòng cũng đề nghị bổ sung 20 cán bộ chiến sĩ và tiếp tục đưa người đi đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Đại tá Lê Xuân Viên, phó cục trưởng Cục quản lý XNC Bộ Công an, cũng cho biết thủ tục cấp, đổi hộ chiếu hiện đã thông thoáng hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, tình trạng trễ hẹn trả kết quả cấp hộ chiếu như trước đây đã chấm dứt.
    Từ ngày 10-10-2006, Cục Quản lý XNC và Phòng quản lý XNC đã thực hiện thí điểm việc trao đổi danh sách người làm hộ chiếu qua mạng nội bộ, rút ngắn được qui trình làm việc xuống từ 2-3 ngày. Theo thượng tá Nguyễn Vân Anh, trước đây hồ sơ chuyển sang cục để ký, sau đó trả lại đã mất tám ngày nhưng khi thí điểm qua mạng chỉ còn năm ngày.
    Tuy nhiên, theo những người có trách nhiệm ở Bộ Công an, một nghị định mới của Chính phủ về XNC chuẩn bị được ban hành thì thủ tục XNC sẽ còn được tiếp tục cải tiến thông thoáng hơn nhiều. Dự kiến, thời gian làm hộ chiếu bình thường rút xuống chỉ còn bảy ngày, các trường hợp khác cũng rút ngắn thời gian hơn. Đồng thời một hành lang pháp lý về khả năng cấp, đổi hộ chiếu qua mạng có thể được hình thành...
  9. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ơ mấy cái này mới chỉ là đề nghị thôi chứ đâu đã đi vào thực hiện đúng không bác (đầu 2007 chả biết liệu đã bắt đầu được chưa). Cứ siết rồi lại nới thế này chả biết đâu mà lần
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Hình như chưa được đâu ạ sau tháng 5 có khi lại thít lại ngay ý ạ

Chia sẻ trang này