1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lí luận về 72 Kỹ Thiếu Lâm Tự

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nguoinguon, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lí luận về 72 Kỹ Thiếu Lâm Tự

    Lí luận về 72 Kỹ Thiếu Lâm Tự
    1. Quan hệ giữa Thiếu lâm thất thập nhị nghệ và quyền giới. Luyện tập võ thuật Thiếu Lâm, ngoài quyền thuật và binh khí ra thì cần phải luyện nhuyễn công và ngạnh công. Quyền thuật và binh khí chỉ là những động tác ứng dụng trong khi công phu ngạnh công lại là cái gốc của quyền thuật và binh khí . Vì thế trong chiến đấu, mọi người ngoài việc tinh thông quyền giới ra còn phải có cả công phu. Công phu có thể được phân làm 4 loại, đó là nhuyễn công, ngạnh công, nội công và ngoại công. Nhuyễn công thường là âm thủ, ngạnh công coi là sát thủ, nội công chủ yếu là luyện khí và ngoại công lại chú trộng đến luyện lực. Luyện tập nhuyễn công tương đối khó khăn; sau khi luyện thành công, nhìn bề ngoài thì không thấy gì là khác biệt nhưng bên trong thì vô cùng lợi hại. Kình lộ âm nhu đặc biệt kinh người, dĩ nhu thắng cương, vì thế được gọi là âm công nhu kình. Luyện tập ngạnh công tương đối dễ, sau khi luyện thành đánh sẽ như thương đao nhưng cần xúc lực vận khí. Vì ngạnh công thường là kình lộ dương cương. Những người hay chiến đấu rất hay luyện ngạnh công, công phu thâm hay nông là tùy thuộc và mức độ luyện tập của mỗi người.
    Chủng loại công phu nội ngoại nhuyễn công rất nhiều, không chỉ là 72 tuyệt kỹ mà mỗi loại công phu cũng bao gồm 2,3 loại khác nữa, như Chu sa chưởng, Nhuyễn huyền công.... là công phu nhuyễn công; Kim chung tráo, Thiết bố sam thuộc ngạnh công; Cáp mô công, Bố đái công là nội công; Thiết ngưu công, Thiên cân sạp lại là ngoại công. Sau khi luyện thành công phu, thân thể khỏe mạnh, đao thương không dễ gì gây tổn thương cho ta, bách bệnh cũng không phát ra, nắng mưa nóng lạnh không thể xâm phạm, hơn nữa lại có quyền cước và binh khí linh hoạt, vận dụng tựa như khó có thể mà không thắng. Vì thế xem ra, công phu và quyền thuật binh khí kết hợp với nhau không thể tách rời, kết hợp lại thì ảo diệu, tách riêng ra thì mất công hiệu, bởi lẽ vậy mà quyền gia có nói: " Luyện quyền bất luyện công, đáo lão nhất trường không. Luyện công mà không luyện quyền thì chiêu pháp vô nhân truyền "

    2. Quan hệ giữa 72 kỹ tuyệt và khí huyết
    Trong thất thập nhị nghệ chính tông, âm dương nhuyễn ngạnh, 4 loại công phu đều lấy khí huyết làm chủ, lấy khí làm vệ, lấy huyết làm doanh, vệ thì nhẹ, doanh thì nặng. Vì khí vô hình mà nhẹ còn huyết hữu hình nên nặng. Cơ thể con người có doanh vệ, doanh phi việm mà không vận hành, vệ phi doanh mà không hòa hợp. Khí thiên nhiên là quân, huyết là thần, huyết không đủ có thể làm giảm sự sinh tồn, còn khí mà không sinh ra chỉ có vong mạng, con người ta sống hay chết chỉ dựa vào khí mà thôi.

    3. Quan hệ giữa 72 tuyệt kỹ và tạng phủ Khi luyện tập 72 tuyệt kỹ Thiếu lâm tự phải khiêm tốn tĩnh khí, bài trừ mọi tạp niệm là nhân tố chủ yếu cho ngoại tà không thể xâm nhập, nội tà tránh xa. Như vậy cách chữa tạng là vận hòa nội tạng, làm cho người bệnh không còn đau đớn, người có bệnh cố thần, đăng tâm duỡng khí, chuyên ý nhất trí sau đó mới luyện công và trị tạng, tạng phủ là phủ của khí huyết, nếu như không được kiện thoàn thì luyện công khó được công hiệu. Vì thế mỗi ngày trước lúc luyện công thì trước tiên phải loại bỏ nội tà bên trong và nội ta xâm nhập vào.

    4. Quan hệ giữa 72 tuyệt kĩ và tuổi tác
    Ai ai cũng có thể luyện được 72 tuyệt kỹ Thiếu lâm chính tông, miễn là có khí và có lực; có lực thì có thể luyện công nhưng phải xem tuổi tác. Trẻ nhỏ hồn nhiên thơ ngây, ngoài ăn uống nghỉ ngơi ra trong đầu không cố kỵ và có tạp niệm. Có thể thuần dương, bệnh tật cũng ít, tâm chuyên ý nhất dễ tập vó nghệ hơn là người cao tuổi. Nếu là người đã trưởng thành, trong có lúc dục, ngoại cảm thất tình, các tạng phủ vì vậy xảy ra nhiều sự thay đổi, nội ngoại tà tương bức chó nên không dễ luyện công. Nếu như có thể tiêu trừ được tạp niệm, bài trừ tà hư, quên ********, đăng tâm tĩnh khí thì có thể thành công. Vì thế trong giới kỹ ích, trẻ con phải cho luyện ngay từ nhỏ, đến khoảng 5,6 tuổi quản lý chặt chẽ việc học các binh khí nhỏ, tiếp tục luyện các loại công phu, vì thế gọi là " Đồng tử công ". Người già tạng phủ toàn thân suy lão cần phải giữ gìn tinh thần tập trung, tiêu trừ thất tình lục dục, trí tâm vô tư, ăn uống phải chú ý, mùa đông tránh lạnh, mùa hè tránh bị nhiệt, luôn luôn làm các động tác thư giãn, không nên vận động mạnh mẽ, như vậy có thể mới có thể kéo dài được tuổi thọ



    ....................................................................................................................

    Bể học vô cùng

Chia sẻ trang này