1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử bành trướng của Nước Nga

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thanhle2004, 27/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Lịch sử bành trướng của Nước Nga

    Khởi đầu từ công quốc Matxcơva nhỏ bé, sau 2 thế kỷ bị người Mông Cổ thống trị, dân tộc Nga đã đột nhiên xuất hiện như một quái vật, lù lù đập vào mắt những người Châu Âu vốn coi họ như những kẻ mọi rợ, và vào mắt các dân tộc Châu Á vốn còn chưa biết họ sinh sống ở đâu.

    Bắt đầu từ năm 1580, khi người Châu Âu còn đang say mê với những cuộc chinh phục đường biển sang châu Mỹ, thì dưới thời Sa Hoàng Ivan bạo chúa, người Matxcơva đã ồ ạt tiến về viễn đông và Siberi. Trong vòng 70 năm, họ đã mở rộng lãnh thổ lên gần gấp 2 lần nước Mỹ ngày nay. Lãnh thổ của họ kéo dài từ miền rừng Siberi trù phú đến bờ biển Bắc Âu, chạm mặt với Thuỵ Điển.

    Từ 1700, Peter Đại Đế sau cuộc cải cách hành chính và quân đội, đã lại xây dựng một nước Nga lớn mạnh, đánh bại Thuỵ Điển là cường quốc Châu Âu lớn nhất khi đó. Caterine II kế nghiệp, tiếp tục sự nghiệp chia cắt Ba Lan, tấn công Thổ Nhĩ kỳ, kéo dài biên giới đến Biển Đen.

    Sau chiến thắng trước Napoleon, Nước Nga tiếp tục duy trì thế mạnh là cường quốc quân sự lớn nhất châu Âu. Các Sa Hoàng sau đó, tiếp tục truyền thống, đã tiến vào Đông Âu và Balkan, tiến quân vào chỉ cách Istanbul có 10 dặm, chiếm đóng Ukraina, Crime. Thổ Nhĩ Kỳ tuyệt vọng đã phải kêu cứu Anh - Pháp. 3 Đại cường quốc hợp sức đánh bại nước Nga tại Xevastopol, ngăn chặn đà tiến của nước Nga về phía tây. Nhưng dường như tham vọng của các Sa Hoàng là không giới hạn. Họ quay về Trung Á. Chỉ trong vài chục năm, Người Nga tiến qua Turkestan, vượt 2000 dặm biên giới, tiến sát Afghanistan, cạnh tranh quyết liệt với ảnh hưởng của người Anh tại Ấn Độ. Cả 3 lần người Anh tiến đánh Afghanistan nhằm đẩy lùi mối đe doạ Nga, thì cả 3 lần đều thất bại, nặng nề nhất là lần tiến quân năm 1839-1842: 30.000 binh lính Anh và Ấn Độ tiến vào Afghanistan, chỉ còn sống sót một người duy nhất trở về.

    Đối với Trung Quốc, Nga tranh giành ảnh hưởng mạnh mẽ tại thảo nguyên Mông Cổ. Thời kỳ Mãn Thanh, Nga ép Trung Quốc phải ký các hiệp ước bất bình đẳng một cách độc đoán chẳng khác gì các đế quốc phương Tây. Nga cũng tranh đoạt Triều Tiên với Nhật bản, song lần này phải chịu thất bại tại cuộc chiến 1905.

    Một nhà thơ đã viết, dưới đà tiến của vó ngựa Mông Cổ, các thư viện, giáo đường, những nền công nghiệp ưu việt, tất cả sạch không. Chỉ còn lại những dòng sông tràn đầy nước mắt. Nhưng ảnh hưởng của người Mông Cổ đối với thế giới đến nay hầu như không còn nữa. Còn dưới đà tiến của gót giầy người Nga, một loạt các dân tộc đang là cường quốc hoặc đã từng là cường quốc: Thuỵ Điển, Phần Lan, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, I ran... đều không bao giờ hùng mạnh trở lại được nữa. Nước Nga ngày nay rộng 17 triệu km2 chỉ với 140 triệu dân sinh sống với đủ các chủng tộc khác nhau, có phải kết quả của sự hùng mạnh xưa kia của họ và cũng là nguyên nhân của những đau khổ họ phải gánh chịu hiện giờ không?
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Có thể thấy chính sách hoà hợp dân tộc của người Nga khá độc đáo. Họ dung hoà được lợi ích của các bộ tộc miền Viễn Đông, vốn có quan hệ họ hàng gần gũi hơn với Mông Cổ, với các dân tộc vùng kavkaz, vốn trước đây thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, dân Côdắc sông Đông thiện chiến và có khuynh hướng vô chính phủ. Tất cả đều chiến đấu vì một nước Nga thống nhất và vững mạnh với thủ đô là Matxcơva. Mặc dù vậy, chính sách bành trướng của Nga đã gây hậu quả tai hại với các nước láng giềng khác ở xung quanh. Điển hình là mối quan hệ có lẽ sẽ không bao giờ hàn gắn nổi giữa Nga và Ba Lan, giữa Nga và các nước Ban Tích. Ngay cả đối với các nước thuộc Liên Xô trước đây, sự sụt giảm niềm tin và xu hướng bài Nga cũng đang tăng lên. Các sự việc diễn ra thời gian gần đây tại các nước Cộng hoà Liên Xô cũ đã chứng minh điều đó. Mà ngay cả từ cái tên Liên Xô, có lẽ cũng có gì khác hơn là sự phục hồi lại Đế quốc Nga khi trước năm 1917. Với Những biến động dữ dội và sự hùng mạnh của Chủ Nghĩa Xã Hội trong thế kỷ 20, các mâu thuẫn đó như bị chìm đi. Nhưng cùng với sự mất ổn định của thời kỳ hậu Xô Viết, làn sóng ly khai và bài Nga là trỗi dậy, thực chất vốn đều bắt nguồn từ những nguyên nhân xa xưa. Người Nga đã đánh đổi niềm tin và sự hữu hảo với các nước xung quanh bằng một lãnh thổ vĩ đại và có lẽ sẽ khó có thể lấy lại trong một sớm một chiều.
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Lênin bảo nước Nga cũ là "nhà tù của các dân tộc". Trong chữ Liên Xô không có từ Nga!
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Lịch sử phát triển của nước Nga vỹ đại bắt bắt đầu từ đại công quốc Kiev. Vùng đất Nga ngày nay xưa kia là một bình nguyên mênh mông, bao phủ bởi thảo nguyên và những cánh rừng. Từ thời thượng cổ đã in dấu chân biết bao dân du mục hung hãn, từ người Scythians (600-200 BC), rồi người Goth, Huns, Avar, Magyars (tổ tiên người Hung Gia Lợi ngày nay),......(100BC- 900 AD). Tất cả đều đã trú ngụ ở đây, rồi lại bỏ nơi này đi chinh phục châu Âu.
    Khoảng năm 600 AD, người Tư Lạp Phu (Slav) trở thành chủ nhân của vùng này. Ko ai rõ nguồn gốc của họ, có thể từ Siberi, nhưng chắc chắn hơn là dãy núi Carpathian, đông Belarus ngày nay, giáp với các nước Hung, Lỗ Ma Ni,.. Họ sống thành bộ lạc chăn nuôi và đánh bắt, một số ít trồng trọt, trong bộ lạc lại có công xã, bầu cử người lãnh đạo.
    Thế kỷ 8 và 9, người Khazar, một bộ tộc nói tiếng Thổ thống trị vùng sông Volga cho tới dãy núi Caucasus, nhiều bộ lạc Slav phải cống nạp cho họ. Người Khazar truyền bá đạo ...Do Thái vào nước Nga.
    Thế kỷ thứ 9, nhiều nhóm chiến binh kiêm thương nhân Viking từ Bắc Âu (thường gọi là Varangians) tới vùng này buôn bán và định cư luôn, trở thành tầng lớp lãnh đạo của dân Slav. Trong đó có nhân vật bán huyền thoại Rurik, ông ta định cư ở vùng Novgorov, rồi khoảng 860 tiến về phương Nam, mở rộng lãnh thổ tới Kiev. Năm 880, con trai là Oleg đuổi quân Khazar ra khỏi Kiev và thiết lập nên Đại công quốc Kiev Rus. Suốt 30 năm trị vì của Oleg, ông ta bành trướng lãnh thổ, bắt các bộ lạc Slav cống nạp. Các cuộc chinh phục của Kiev thường tiến hành xuôi theo dòng sông, trên các chiến thuyền giống như thuyền của quân Viking vậy.
    Đại công tước Vladimir là người đầu tiên theo đạo Công giáo Chính Thống Byzantine. Tương truyền rằng, Vladimir mời học giả của 3 tôn giáo: Do Thái, Hồi và Cơ đốc đến để hỏi và quyết định cho dân Nga theo tôn giáo nào. Do thái và Hồi giáo đều cấm tiệt chuyện uống rượu, và thế là ông ta chọn Cơ đốc giáo cho dân Nga. Câu chuyện này bôi bác tính bợm rượu của dân Nga, kỳ thực Vladimir cưới em gái hoàng đế Byzantine và cải đạo theo cơ đốc.
    Tóm lại, quốc gia Kiev là một quốc gia nửa phong kiến, nửa bộ lạc, do một tầng lớp chiến binh Varangian và Slavic lãnh đạo, một ít nhóm Thổ và Phần Lan. Đại bộ phận dân chúng là người Slav. Thành thị ít phát triển, ngoại trừ Kiev. Dân chúng sống theo bộ lạc, các bộ lạc cống nạp cho đại công Kiev.
    Năm 1240, quân Mông Cổ tàn phá thành Kiev, chính thức khai tử quốc gia đầu tiên của người Nga.
    Sau sẽ nói về công quốc Mạc Tư Khoa.
    [​IMG]
    Đại công tước Kiev
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Các chiến binh Kiev thường tiến hành các cuộc chinh phạt và thu cống phẩm bằng những con tàu kiểu Viking.
    [​IMG]
    Gần cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13, quốc gia Kiev liên tiếp có những tranh chấp về ngôi vị và quyền lợi, bị xé thành nhiều công quốc bé nhỏ, đánh lẫn nhau và phải chống lại các bộ lạc lân bang. Mất sức chiến đấu trước quân Mông Cổ
    [​IMG]
    Quý tộc Nga, boyar, nhận lãnh đất đai, thái ấp từ chủ để đổi lấy việc phục vụ quân sự.
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Những kẻ thù hung hãn của Kiev
    - Người Volga Bulga, một sắc dân nói tiếng Thổ bị quân của Tốc Bất Đài và Triết Biệt chinh phạt.
    - Kipchaq, Penecheq, những sắc dân ....ai mà biết
    [​IMG]
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Những sắc dân khác
    [​IMG]
    Coi giống Mông cổ, nhưng kỳ thực chỉ là gốc Thổ.
  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung thêm vào phần của bác spirou
    ---
    Những tài liệu đầu tiên nhắc tới quốc gia Cổ Nga, tức là Đại quốc Kiev ?"Novgorod xuất hiện từ thế kỷ 9. Nhưng rõ ràng những người thành lập quốc gia này là dân tộc Slavơ phương Đông đã tới đây sớm hơn nhiều. Họ là những người làm ruộng và những thành phố đầu tiên của họ được dựng lên trên vùng hữu ngạn sông Dnepr. Còn sự di chuyển của người Slav lên miền Bắc (tới vùng Bắc Băng Dương), xuống miền Nam (tới sông Danube) và sang miền Đông (tới sát bờ sông Oca ?" cánh tay phải của dòng sông Volga vĩ đại) đã kéo dài trong vòng mấy thế kỷ. Tại vùng giáp ranh giữa đất rừng và đất thảo nguyên này, người Slav đã tiếp xúc với các daq6n du mục Poloves, Pesenedj và nhiều dân tộc khác.
    Vùng tam giác Kiev ?" Novgorod ?" Vladimir là trung tâm của nước Cổ Nga. Quốc gia này đã bỏ qua giai đoạn chiếm hữu nô lệ và, cũng như các quốc gia Tây Âu thời kỳ đó, phát triển theo các quy luật của xã hội phong kiến. Cơ sở của xã hội này không phải là người nô lệ, mà là người làm, có những công cụ lao động thô sơ như cày gỗ, liềm hái và rìu. Thoạt đầu, họ là những nông dân tự do và chỉ phải nộp tô cho các chúa địa phương. Nhưng sau đó, các lãnh chúa và giai cấp quý tộc dần dần biến thành những địa chủ lớn và người nông dân tự do trở thành nông nô của họ.
    [​IMG]
    Thời kỳ đại đế Vladimir
    Năm 882, Kiev và Novgorod được hợp nhất thành Kieva Rus. Đến đầu thế kỷ thứ 10, Kieva Rus đã có những mối quan hệ chặt chẽ về thương mại và văn hóa với đế quốc Byzantine, trung tâm của Cơ đốc giáo chính thống. Năm 890, Vladimir I trở thành người cai trị ở đây, và 8 năm sau ông đã cải đạo sang Cơ đốc giáo chính thống và biến giáo phái này thành tôn giáo chính thức của Kieva Rus. Các tu viện và nhà thờ được xây theo phong cách Byzantine, và văn hóa Byzantine chiếm ưu thế trong các lĩnh vực như nghệ thuật, kiến trúc và âm nhạc.
    Việc Vladimir chọn Cơ đốc giáo chính thống mà không chọn Thiên chúa giáo La Mã hay Hồi giáo đã có một ảnh hưởng quan trọng đối với tương lai của nước Nga. Chính thống giáo đã đóng một vai trò quyết định trong việc hình thành các giá trị và bản sắc riêng biệt của người Slav phía Đông.
    Thời đại Yaroslav
    Kieva Rus đã có được sự huy hoàng và cường thịnh tột đỉnh dưới sự cai trị của Yaroslav vào thế kỷ 11. Yaroslav đã biến Kiev thành một thành phố lớn và xây dựng những tòa nhà nguy nga tại đây. Yaroslav đã làm nhiều việc để phát triển nền giáo dục và văn hóa Rus. Ông ta cũng soạn ra bộ luật đầu tiên của nước Nga.
    [​IMG]
    Bộ luật Cổ Nga
  9. toanthui

    toanthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy chú này quá,lạc đề rồi ,yêu cầu mấy chú nói về lịch sử nước Nga từ Thời Trung Cổ tới thời Hiện Đại coi!
    Toàn nói về kinh tế ko,sao ko nói về lịch sử văn hoá của nước Nga đi,cứ mỗi lần vô coi thấy chủ đề :" Lịch sử bành trướng của Nước Nga" coi hay hay,rốt cuộc tới mấy khúc sau toàn nói chuyện trên trời dưới đất ko,đang nói tới lịch sử tự nhiên chuyển sang kinh tế ,rồi lại chuyện chính trị?
    MONG CÁC ĐỒNG CHÍ THỨC TỈNH LẠI GIÙM
    CÁM ƠN NHIỀU
    Được mltr_sg sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 05/01/2006
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Tuần vừa rồi bận quyết toán, không gửi bài được. Chỉ có thể vào xem thôi. Thấy mọi người cãi nhau ghê quá. Riêng mình tuy cũng làm trong ngân hàng, nhưng nói thật, không có khái niệm gì lắm đối với quan hệ Nga Việt hiện nay. Số liệu tổng quát thì các bạn có thể search trên mạng được. Nói chung là xin miễn bình luận.
    Quay lại chủ đề chính, rất mong bác Spirou và TLV tiếp tục gửi bài. Còn để không làm loãng chủ đề, xin tiếp tục:
    Tôn giáo chính thức của Nga hiện nay là Chính thống giáo. Có thể nói Nga là cường quốc duy nhất trên thế giới hiện còn theo tôn giáo này. Quá khứ huy hoàng của nó có lúc cho phép người Nga tự coi mình là những hậu duệ kế thừa của Đế chế Byzantine, xa hơn nữa là Đế quốc La Mã huyền thoại. Napoleon có lần đã từng gọi Sa Hoàng là: "Người Hy Lạp cuối cùng của La Mã đã suy tàn". Bạn nào đã đọc tiểu thuyết Taratx Bunba có thể thấy người Nga tự hào về tôn giáo của mình đến thế nào. Nữ hoàng Caterine II có lần đã suýt gây chiến tranh với Thuỵ Điển chỉ vì không cho phép con gái mình cải sang đạo Thệ phản khi kết hôn với Nhà vua Thuỵ Điển. Tính độc đáo về tôn giáo ấy khiến cho Người Nga có thêm nhiều lý do hơn trong quá trình bành trướng lãnh thổ, đặc biệt là đối với vùng Balkan, vùng đất trước đây vốn thuộc về đế quốc Đông La Mã, gồm các dân tộc như Xecbi, Bungari.... Với chiêu bài "bảo vệ người Chính thống giáo", quân Nga đã nhiều lần tiến vào vùng đất này, xé nát đế quốc Thổ Nhĩ kỳ, và đến nay, vẫn còn để lại ảnh hưởng tương đối lớn với các "đồng minh" như Xecbi.
    Sau đây là một số trích đoạn trong chương "Người Nga đến'''' của cuốn Canh bạc lớn của các Đại cường quốc tại Trung Á:
    "..Huyền thoại kể rằng: Peter đại đế đã lập ra một kế hoạch bí mật thôn tính toàn cầu mà kẻ kế vị cam kết phải thực hiện. Có người lại nói rằng Nga và Mỹ đã được tiền định là hai siêu cường quốc khống chế thế giới, ý tưởng được một điệp viên của Nữ hoàng Caterine vĩ đại đề xuất vào năm 1790 tại Paris. Đó là bá tước Grim. Ông mật báo với Nữ hoàng rằng hai nước sẽ chia nhau làm bá chủ về nghệ thuật, quân sự và công nghiệp. Nga từ phương Đông và Mỹ từ phương Tây.
    Các học giả khác cũng nói tương tự, và chẳng bảo lâu sau dẫn đến một công thức lừng danh nhất của Alexis de Tocqueville trong cuốn Dân chủ tại Mỹ Châu (1835). Hiện nay có hai quốc gia trên thế giới xuất phát từ những điểm khác nhau, nhưng dường như tới cùng một điểm đến. Tôi muốn nói đến người Nga và người Mỹ. Cả hai đều phát triển một cách âm thầm và khi nhân loại còn chú ý ở đâu thì họ lù lù xuất hiện như những con quái vật. ĐIểm xuất phát của họ khác nhau và hành trình cũng không giống nhau... Thế mà dường như số phận đã tiền định cho cả hai chia nhau quả đất này. ..."

Chia sẻ trang này