1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử bóng đá Brazil

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi The_Matrix_Neo_new, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử bóng đá Brazil

    Charles Miller -Cha đẻ của bóng đá Brazil

    Cuối năm 1894 khi vừa trờ 20 tuổi. Charles Miller đã trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình ở Sao Paulo sau 10 năm sang học tại Anh Quốc. Những năm sống nơi đất khách quê người ông đã phát hiện ra một điều là ở Braxin chưa một ai biết tới bóng đá. Ấy vậy mà chỉ 10 năm sau đó, ông đã có thể viết bài đăng trên một tạp chí của trường học cũ của ông ?oCác bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng bóng đá đã trở thành một trò chơi ở Braxin. Chỉ riêng ở thành phố Sao Paulo này chúng tôi đã có tới 60 đến 70 câu lạc bộ? chúng tôi thường xuyên có khoảng hai đến ba ngàn người tới xem và cổ vũ cho mỗi trận đấu.?
    Ông còn thông báo cho các bạn đọc của mình biết ?oTrong 12 tháng qua đã có khoảng 2000 quả bóng được bán ở đây. Hầu như giờ đây cứ mỗi làng đều có một đội bóng.?
    Năm 1953, ông Miller qua đời, một nhà kinh doanh nổi tiếng, một nhà bảo trợ nghệ thuật đã ra đi ở tuổi 79, một người mà từ lâu đã được coi là người cha của bóng đá Braxin, và nếu Braxin chưa phải là một quốc gia bóng đá thì ra cũng là một đất nước mà bóng đã được rất nhiều người hâm mộ.
    Miller sinh ra ở Braxin. bố mẹ ông là người Anh, làm việc cho công ty đường sắt Sao Paulo.
    Tháng 12 năm 1901, cùng với Antonio Casimiro Costa từng du học tại Thuỵ Sĩ về, Miller đã khai trương giải vô địch bóng đá đầu tiên của Braxin với tên gọi: The Liga Paulista de Futebol.
    Ông đã làm thủ quân đội bóng SPAC và đoạt chức vô địch bóng đá đầu tiên của Braxin có 5 đội tham gia năm 1902. Bản thân ông là vua phá lưới của giải với thành tích ghi 10 bàn thắng. Ông cũng cùng toàn đội bảo vệ thành công tước hiệu vô địch một năm sau đó.
    Trong một tờ tạp chí của trường học lúc bấy giờ, Miller đã được mô tả là một cầu thủ xuất sắc nhất của chúng ta: Cầu thủ rê bóng nhanh tuyệt vời và có cú sút ngàn vàng, có thể thi đấu ngoan cường và ghi những bàn thắng quan trọng?.
    Ông đã từng là niềm hi vọng khát khao của Southampton FC, Ông đã đá cho họ nhiều lần trong các trận đấu giao hữu và trong cuộc đua giành cup bng đá khu vực.
    Miller qua đời sau khi đã cống hiến một phần cuộc đời mình ở cương vị quyền phó tham tán sứ quán Anh ở Sao Paulo. Điều đáng buồn là Miller đã qua đời chỉ 5 năm trước khi Braxin lần đầu tiên đoạt Cup vàng thế giới năm 1958? Tuy nhiên di sản mà ông để lại không bao giờ bị lãng quên.


    The Matrix_Neo
  2. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Năm 1900. sân vận động đầu tiên dành riêng cho bóng đá được xây dựng tại Sao Paulo được đặt tên là "Velódromo Paulista". Trận đấu quốc tế đầu tiên cũng được tổ chức tại Sao Paulo giữa Brazil và Argentina vào ngày 2-7-1908. Brazil lúc đó chỉ có thể tập hợp được một đội tuyển tạm bợ nhưng cũng đủ sức thủ hoà 2-2 với đội Argentina được đánh giá khá mạnh vào lúc đó. Năm 1910, Brazil đón tiếp đội bóng Anh đầu tiên sang thi đấu là đội Corinthians. Sau đó đội bóng này đã là nguồn cảm hứng cho sự ra đời của một trong những CLB hùng mạnh nhất trong lịch sử bóng đá Brazil: Sport Club Corinthians Paulista hay còn gọi ngắn gọn là Corinthians.
  3. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Brazil ngày càng phát triển cùng với sự tiến bộ về mặt kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ. Năm 1927, CLB Atletico Paulistano được mời sang châu Âu thi đấu. Đây là CLB đầu tiên thể hiện tại nước ngoài những phẩm chất kỹ thuật sẽ đưa Brazil thành cường quốc bóng đá sau này. Atletico Paulistano đã chơi 10 trận ở Pháp, Thụy Sỹ, và Bồ Đào Nha, với các CLB hàng đầu và đội tuyển quốc gia của các nước này. Họ đã thắng 9 trận và chỉ để thua có 1 trận, ghi 31 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 7 bàn. Bóng đá chuyên nghiệp chỉ xuất hiện vào năm 1933, nhưng liên đoàn bóng đá nghiệp dư vẫn còn rất hùng mạnh. Chính vì thế đã có một sự chia rẽ giữa 2 liên đoàn bóng đá: nghiệp dư và chuyên nghiệp ( ngày xưa đổi sang chuyên nghiệp không được ủng hộ như bây giờ). Đây là nguyên nhân khiến Brazil không mang được đội hình mạnh nhất tới các WC 1930 và 1934.
    Từ năm 1933 đến năm 1980, Confederação Brasileira de Desportos (liên đoàn thể thao Brazil được thành lập vào ngày 8-6-1914) - viết tắt là CBD là đơn vị chính quản lý các CLB bóng đá cũng như các môn thể thao khác. Đến năm 1980, bóng đá tách ra khỏi sự quản lý của CBD và chính thức nằm riêng dưới sư quản lý của Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Điều này cải thiện đáng kể tính tổ chức của bóng đá Brazil.
    Được baixinho sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 22/01/2003
  4. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá luôn luôn là môn thể thao quốc gia tại Brazil. Bất kỳ nơi nào có khoảng trống, bạn sẽ thấy trẻ em cũng như người lớn phô diễn kỹ thuật với quả bóng tròn. Người Brazil đá bóng mọi lúc mọi nơi. Các công nhân tận dụng giờ nghỉ ít ỏi của mình để đá bóng với giày dép được xếp thành cột gôn( giống VN). Bất kỳ nơi nào ở Brazil có đất trống, bạn sẽ tìm thấy một sân đá bóng ở đó. Ngay cả trong các rừng rậm nhiệt đới như Amazon hay Para, người ta cũng có thể tìm thấy 2 đội bóng tranh tài dưới sự cổ vũ của các thổ dân ( Indians) cuồng nhiệt không kém bất kỳ cổ động viên nào trên thế giới. Trên bờ biển Copacabana, rất nhiều giải bóng đá cho các cầu thủ nghiệp dư đã được tổ chức. Mỗi buổi chiều thứ 7, khung thành được dựng lên để các cầu thủ trổ tài. Các đội bóng chơi 30 phút một hiệp trên đôi chân trần của các cầu thủ. Sân bóng được giới hạn bởi một bên là bờ biển còn bên kia là đường ray xe lửa. Những trận đấu được tổ chức bởi CBF và có hơn 10000 đội bóng đăng ký cho giải hàng năm. Rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đã xuất thân từ những giải bóng đá bãi biển như thế này. Với niềm đam mê bóng đá vô hạn, chẳng có gì bất ngờ khi Brazil đã 5 lần đoạt được chiếc cúp vàng thế giới.
  5. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    WORLD CUP 1930
    World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay. Lúc này chưa có vòng đấu loại. Các đội bóng tham gia gồm có Uruguay, Argentina, Brazil , Bolivia, Nam Tư, Pháp, Mexico, Mỹ, Peru, Bỉ, Rumani, Chile, và Paraguay. Vòng chung kết được chia thành 4 bảng. Đội Brazil nằm chung bảng với Nam Tư và Bolivia. Mặc dù là đội hạt giống nhưng Bolivia đã tỏ ra quá yếu kém trong giải này. Họ đã thua Brazil và Nam Tư cả 2 trận với cùng tỉ số 4-0. Brazil phải tranh chiếc vé vào vòng 2 với Nam Tư. Cuối cùng đội Nam Tư đã chiến thắng với tỉ số 2-1.
    Thành phần đội Brazil:
    HLV: gồm 3 thành viên của CBD (Confederação Brasileira de Desportos)
    Cầu thủ: Veloso (Fluminense), Zé Luís (São Cristovão), Itália (Vasco da Gama), Hermogenes (América), Fausto (Vasco), Fernando (América), Bene***o (Flamengo), Russinho (Vasco), Carvalho Leite (Botafogo), Preguinho (Fluminense), and Moderato (Flamengo).
    Kết quả của giải:
    BẢNG A
    Pháp - Mexico 4:1 (3:0)
    Argentina - Pháp 1:0 (0:0)
    Chile - Mexico 3:0 (1:0)
    Chile - Pháp 1:0 (0:0)
    Argentina - Mexico 6:3 (3:0)
    Argentina - Chile 3:1 (2:1)
    BẢNG B
    Nam Tư - Brasil 2:1 (2:0)
    Nam Tư - Bolivia 4:0 (0:0)
    Brasil - Bolivia 4:0 (1:0)

    BẢNG C
    Romania - Peru 3:1 (1:0)
    Uruguay - Peru 1:0 (0:0)
    Uruguay - Romania 4:0 (3:0)

    BẢNG D
    USA - Bỉ 3:0 (2:0)
    USA - Paraguay 3:0 (2:0)
    Paraguay - Bỉ 1:0 (1:0)

    BÁN KẾT
    Argentina - USA 6:1 (1:0)
    Uruguay - Nam Tư 6:1 (3:1)

    CHUNG KẾT
    Uruguay - Argentina 4:2 (1:2)
    Được baixinho sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 22/01/2003

Chia sẻ trang này