1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử du hành vũ trụ của con người

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngongvangan, 30/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bạn Oành nên tìm lại 2 topic GPS mà đọc cho vỡ vạc ra một tý rồi đi chém gió chém bão gì chưa muộn!
    Trong ấy có giải thích tại sao thấy được 1 vệ tinh thì thế nào, 2 vệ tinh thì ra sao.....
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Bác Hp: Omega làm việc trên dải sóng cực dài từ 10 đến 13 kHz,
    không phải là 11 đến 14 Mhz. Chính tụi Mẽo cũng công nhận do làm việc ở
    dải tần số quá thấp nên hiệu ứng ngày và đêm rất rõ nét.
    Nếu có thời gian, mong bác đi sâu 1 chút về Decca của Anh hồi WW2. Thx.
  4. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    cái vệ tinh của khựa đúng là vệ tinh địa tỉnh ; nhưng sao anh bảo nó là kiểu '''' vệ tinh địa tĩnh lắc lư''''? Một vệ tinh trong cao độ quỹ đạo địa tĩnh tròn một lần mỗi 24 giờ, cùng một lượng thời gian cần cho Trái Đất quay quanh trục của nó ,khựa có 5,6 vệ tinh thì dẽ hiểu không thể quét toàn lãnh thổ ảnh Vệ tinh này quay về hướng đông dọc theo đường xích đạo ,Nó sẽ nằm trên cùng một điểm trên Trái Đất .Để duy trì cùng kỳ quay như Trái Đất, một vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh phải được 22.237 km trên quỷ đạo ,( cái này đúng tầm của vệ tinh khựa ) Ở khoảng cách này, các vệ tinh có thể xem một nửa của bề mặt Trái Đất. ( diện tich dược nó chiếu chính là đấu chân của nó ) Một trong những lợi thế của vệ tinh địa tĩnh là hình ảnh thu được và hiển thị liên tục, ( vệ tinh khựa toàn loại địa tĩnh );
    như cuối năm 196x mẽo phóng vệ tinh ATS-1 củng là vệ tinh địa tĩnh [​IMG]
    trên xích đạo phía nam của Hawaii. t. . Nó cung cấp hình ảnh của gần một phần ba bề mặt Trái đất mỗi 23 phút với 4 km độ phân giải. không lẽ gì mấy cái của khựa lại cùi hơn cả mẽo năm 196x ?
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đỡ cho Mai cái.
    Ở đây, HP sẽ vạch rõ một hiện tượng đã sớm đến trong nước Tầu. Không phải đướng nhiên mà tổng công trình sư Thần Châu bị bắt vì tội tham nhũng ngay sau khi chương trình thành công. Bản thân văn hoá cổ truyền của Tầu đã là như thế, ông vua trở thành món hàng bị buôn để các hoạn quan đá tưng bừng quả bóng ngân sách nhà nước, thời đại bà Từ Hy Thái Hậu cờn tươi rói đây. Chiện buôn vua thì nước Mèo thô sơ lắm. Không chỉ riêng hạt nhân, vũ khí, mà toàn bộ các ngành ngân sách nhà nước đều vậy, sự nghiệp các ngành tiêu tiền ngân sách Tầu đã làm được gì ? công xã đại trại ? toàn dân làm gang thép ? hay tận diệt chim sẻ.
    Ngày nay, thu tiền thuế má được từ các ngành tư nhân, lấy thuế đó đóng tầu vũ trụ, chả lẽ, tầu vũ trụ trầu đại nhảy vọt từ công xã đại trại ? hay nhể, thiên tài nhể. Hay là một ổ ăn cắp.
    Vụ vệ tinh Bắc Đẩu này nó như thế, ăn cắp tiền bạc quy mô lớn được bảo vệ bằng ăn cắp chính trị quy mô lớn. Đứa nào bảo Bắc Đẩu là của giả ? anh à, Má Sẹo à, chứng cứ đâu Má Sẹo bảo Bắc Đẩu là của giả ? Thôi, cứ nói nhỏ với HP . À.. à... à à à..... thế à. Má Sẹo, đây là vấn đề chính trị, là danh dự quốc gia, là thành tựu CNXH mang màu sắc tầu, là thành tựu cải cách mở cửa. Đồng chí giỏi, rất giỏi, tôi biết, thượng cấp biết, đảng biết, nhưng đồng chí không được ăn nói bừa bãi.
    Má sẹo đã nói gì với hp ??
    Nguyên lý chung: từ chênh lệch thời gian thu tính được chênh lệch khoảng cách đến điểm phát
    Hệ định vị radio được phát triển từ lâu. Cũng dùng sóng điện từ, nhưng các hệ định vị chùm quét như radar không dùng nguyên lý này. Trong ww2, người Đức dùng cả quét chùm song song với đo khoảng cách.
    Hệ đo độ lệch khoảng cách GEE, "Decca Navigator System" là hệ Anh WW2, chung kỹ thuật với Đức, hệ thống này không toàn cầu, mà cục bộ, nhưng ngại bật vì.... dẫn đường cho máy bay Đức. Trên cơ sở này có LORAN và Чайка.
    Ban đầu, có 2 hệ thống dẫn đường hằng hải của Xô và Mỹ những năm sau đó. LORAN (LOng RAnge Navigation) là của chung Mỹ Âu Nhật, kỹ thuật Mỹ. Chai-ka = Чайка là Nga. Hoạt động của chúng tương tự như phép đồng bộ thời gian thực ngày nay của GPS, nhưng thực hiện đơn giản cho máy thu không máy tính ngày đó. Lúc đó, các máy phát đồng bộ thời gian với nhau và cùng phát mẫu một lúc, máy thu chỉ việc so sánh thời gian nhận được, tính được chênh khoảng cách từ điểm thu đến các điểm phát (tức T->P1 trừ đi T->P2; T->P1 là khoảng cách điểm thu đên điểm phát 1, khoảng này chưa biết, nhưng hiệu hai khoảng này thì biết quan phép thu trên). Cứ một cặp điểm phát thì được một mặt cong, giao với mặt biển là một đường, và 3 điểm phát là định vị được== hai đường trên mặt biển giao nhau là một điểm. Bước sóng dùng là cỡ 90-110 khz. . Bước sóng dài (3km) này làm sóng radio đi cong theo mặt đất mà không cần phản xạ .
    OMEGA ( Mỹ), RSDN-20 (Радио,е.ни?еская Сис,ема "алOней Навига?ии ) == còn gọi là Alpha, là hệ thống định vị diện rộng đầu tiên, có tầm 10000km, với một vài trạm phát trên mặt đất có thể phủ sóng toàn cầu hay ít nhất một đại lục, dùng bước sóng 11-14 KHz. Độ chính xác 8km. Chúng chạy đến sau năm 2000 do máy thu rất rẻ, mà thời đó máy thu GNSS còn rất đắt, chỉ mới rẻ đi vài năm nay.
    Lúc đó, máy thu còn yếu và không chứa máy tính, nên dùng các đài phát cố định trên mặt đất, vì không có máy tính nên không tính được vị trí phát chuyển động như vệ tinh. Địa tĩnh cũng cố định, nhưng máy thu ngày đó yếu, mà địa tĩnh lại quá xa. Bắc Đẩu 1-2 (COMPASS) ăn cắp chỗ đó, thực chất, nó là hệ thống Omega đặt trên trời, dùng máy thu tân thời để thu địa tĩnh. Thêm nữa, giai đoạn đầu có 4 vệ tinh, hỏng 1, nằm trên một đường thẳng và mặt phẳng quỹ đạo, tức: chúng là giả và chưa từng làm việc.
    Hai điểm phát cùng lúc, máy thu nhận được tín hiệu ở hai thời điểm khác nhau do chênh lệch độ dài đường đi. Từ khoảng cách thời gian giữa hai thời điểm thu được, máy thu xác định được chênh lệch khoảng cách đến hai điểm phát.
    Trên mặt phẳng, quỹ tích của những điểm có hiệu khoảng cách đến hai điểm cố định là không đổi, thì có dạng hyperbolic. Trong hình dưới, mỗi trị lệch khoảng cách xác định máy thu nằm trên một đường hyperbolic, đây là mặt phẳng, còn trong không gian sẽ là một mặt hyperboloid.
    Trong mặt phẳng. Với ba điểm phát không cùng nằm trên một đường thẳng, thì sẽ có giao hai đường hyperbolic là một điểm, và máy thu xác định được vị trí của nó (định vị). Trong không gian 3 chiều, thì giao hai mặt hyperboloid là một dường, và như thế cần 4 điểm phát để đủ định vị.
    Trong mặt phẳng. Khi 3 điểm phát nằm trên một đường thẳng, thì các đường hyperbolic có xu thế song song, làm giảm đi nhiều lần độ chính xác phép định vị theo phương vuông góc với đường thẳng chứa 3 điểm. Triong nhiều trường hợp là không thể định vị được, vì hai hyperbolic trùng nhau. Tương tự, trong không gian 3 chiều, 4 điểm phát cần không có 3 điểm thẳng hàng và 4 điểm không cùng mặt phẳng.

    [​IMG]
    Hệ thống định vị toàn cầu vệ tinh GNSS: NAVSTAR , GLONASS , Galieo.
    GPS là tên chung của các hệ định vị toàn cầu Global Positioning System . Như vậy, Alpha và Omega là các GPS, mặc dù không có vệ tinh. Hệ định vị toàn cầu dùng vệ tinh là Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Còn hệ thống định vị toàn cầu dùng vệ tinh của Mỹ có tên là NAVSTAR , thường được các liệt não nhầm là GPS. GNSS của Nga là GLONASS . GNSS của châu Âu là Galieo.
    Ngày trước, NAVSTAR có mã hoá quân sự mà thời Bin Clinton bỏ đi, nên Gấu phải nai lưng ra cõng của riêng. GLONASS của Gấu không mã, địch nhân của Gấu dùng thoải mái. Vì GLONASS có lúc sắp chết, nên sinh ra cái hoang phí là Galieo, cũng trước thời Bin. Rồi thành ra cả nhà cười váng, trên trời có 3 hệ thống dẫn đường dùng free. Galieo là thế hệ 2, nó free định vị nhưng cung cấp thêm dịch vụ khác thu tiền, là thông tin địa lý. Còn vệ đại thể, Gấu Mèo cùng đẳng. Vì vậy, nay 3 thằng này nó liên kết với nhau, trong tương lai, chúng nhập 1 là đương nhiên, quá tốn kém.
    Các hệ thống này làm việc như sau.
    Xương của hệ thống là các trạm mặt đất được đo tính toạ độ chính xác trên hệ toạ độ toàn cầu đến cỡ cm. Các trạm này và các vệ tinh có đồng hồ nguyên tử đồng bộ với nhau chính xác cỡ 1/tỷ giây (đã được dùng từ hồi Omega và Alpha). Từ bộ xương này, người ta đo tính lịch thiên văn của các vệ tinh chính xác đến cũng cỡ cm, thời gian này khá lâu và định kỳ vệ tinh phải nghỉ việc đo lại. Bản thân lưới vệ tinh cũng đo đạc cho nhau cùng với các trạm mặt đất, các bài toán bình sai sẽ làm độ chính xác các phép đo này tăng lên rất cao so với khoảng cách toàn cầu - dĩ nhiên, làm điều đó được vì chúng không cùng nằm trên 1 đường thẳng hay một mặt phẳng.
    Khi đã đo xong, vệ tinh ở trạng thái sẵn sàng. Các vệ tinh sẵn sàng sẽ chuyển sang trạng thái hoạt động (tích cực, active) theo yêu cầu. Các vệ tinh hoạt động định kỳ phát đi các bó tin, bao gồm cả thông tin về lịch thiên văn của các vệ tinh trong hệ thống và bó tin tín hiệu định vị.
    Bó tín hiệu định vị có chứa toạ độ điểm phát, thời gian phát. Với 4 bó tin như thế không nằm trên 1 đường thẳng và mặt phẳng, máy thu tính ra được toạ độ 3 chiều và thời gian của mình, cứ 1 cặp điểm phát là có một độ lệch khoảng cách và tính ra một mặt mà điểm thu nằm trên đó, giao 3 mặt là 1 điểm. Sau lần tính đầu tiên, máy thu đồng bộ thời gian thực với hệ thống và sau đó chỉ cần 3 điểm, bằng cách đo trực tiếp khoảng cách thu-phát bằng thời gian truyền sóng. Tuy vậy, máy thu xử lý rất nhiều bó tin để nâng cao độ chính xác.
    Như thế, một vệ tinh di động cũng có thể định vị được nhưng mất hàng tháng để nó chuyển sang các đường thẳng và mặt phẳng khác nhau, trong thời gian đó, đồng hồ thạch anh của máy thu sai số và độ chính xác rất thấp. Để đo chính xác, cần nhìn thấy 3 vệ tinh di động trên đầu nó là tối thiểu, nên dùng 6. Và dĩ nhiên 6 đó không phải là địa tĩnh.
    Còn vệ tinh địa tĩnh cố định thì luôn cần ít nhất 4, kể cả cho thời gian thu là hàng năm, với điều kiện chúng không nằm trên một mặt phẳng, đường thẳng . Khi có một vệ tinh thì định vị được toạ độ máy thu là.... toàn vũ trụ, 2 vệ tinh là mặt hyperboloid, 3 vệ tinh là đường hyperbolic, nếu không đo cao thì đạt độ chính xác 10km theo kinh tuyến, còn nếu cần đo cao độ chính xác như thế==tối thiểu 4 vệ tinh địa tĩnh, nếu như chúng chỉ đưng yên mà không nằm trên một mặt phẳng, đường thẳng . Chúng lại không định vị được cho nhau == làm giảm độ chính xác đi nhiều lần và trị vĩ độ có độ chính xác.... trăm km. Với nguyên tắc đó, dùng vệ tính địa tĩnh không có lợi gì cả, đặt 6 cái địa tĩnh trên đầu là hoang phí trong khi nó ở xa, máy thu cồng kềnh, độ chính xác thấp hơn nhiều lầ Omega và Alpha rẻ tiền, rẻ cả máy phát và máy thu . Galieo dùng địa tĩnh như trạm truyền tin cung cấp dịch vụ khác ngoài định vị.
    Ví dụ nhỏ nhất, với 3 vệ tinh địa tĩnh của Bắc Đẩu 1 (khoảng cách đều nhau ở các kinh độ đông 80, 110, 140). Do thiếu vệ tinh thứ 4, nên về nguyên tắc, nó không thể đo cao . Nếu chỉ dùng hàng hải (mặt biển), thì các đường hyperbolic giao với mặt đất-giả sử phẳng, sẽ gần song song với nhau và có phương theo kinh tuyến. Ở khoảng cách rất lớn của quỹ đạo địa tĩnh (36 ngàn km), tính gần song song này làm giảm độ chính xác đo trị vĩ độ (tức là phân biệt các điểm dọc theo kinh tuyến) giảm đi từ 1 ngàn-10 ngàn lần (tức là đi 1 ngàn-10 ngàn mét theo kinh tuyến thì độ hiệu khoảng cách đến 2 vệ tinh mới sai đi 1 mét). Với các máy thu như Mỹ Nga Âu có độ chính xác đo nhanh là 6-10 mét, và giả sử khả năng định vị chính các vệ tính==máy phát như Mỹ Nga Âu, thì độ chính xác Bắc Đẩu 1 sẽ là 6km-60km, kém hơn cả Omega và Alpha. Khi có 4 vệ tinh, thì chúng cùng nằm trên mặt phẳng xích đạo và gần như thẳng hàng, nên độ chính xác đo cao còn tệ hơn thế, và sai số đo cao cỡ km thì không có bất cứ giá trị gì.
    Siêu nhân. Nga Mỹ Âu quá ngu si, ngu đơn lại ngu kép.
    Ở đây, bác học toàn dân làm gang thép đang chứng minh COMPASS cực kỳ hay ho, sánh ngang các GPS. Khiêm tốn mà nói, nhiều mặt COMPASS hay hơn.
    http://140.118.16.82/www/index.php/JCIE/article/viewFile/580/1132
    Thế Bắc Đẩu chạy bằng nguyên lý gì mà siêu nhân thế. ? Các hệ thống Nga và Mỹ giống nhau, cần ít nhất 24 vệ tinh để phủ sóng toàn cầu. Nga thì hơi khác, chỉ với 18 vệ tinh là toàn Nga được nhưng không toàn cầu. Mỹ thì 18 vệ tinh không toàn Mỹ, mà 24 thì toàn cầu và vì thế kín Mỹ. Để hoạt động bình thường, chúng cần 36 cái, trong đó 12 cái thực hiện hiệu chỉnh nhưng sẵn sàng thay thế, còn 6 và hơn nữa nếu có tiền, mới phóng đang hiệu chỉnh. Ngoài ra, còn ti tỉ trạm mặt đất phủ khắp toàn cầu.
    Thế Bắc Đẩu chạy bằng nguyên lý gì mà siêu nhân thế ? chỉ với 6 vệ tinh mà sánh ngang, à, hơn cả !!!! Thế Nga Mỹ nó ngu thế nhỉ ? seo không sang học Bắc Đẩu ? Ngu đơn lại ngu kép ?
    Câu trả lời đây: trước đây, nó là hệ thống ăn cắp, hoàn toàn vô giá trị. Ngày nay, cái vô giá trị của nó là chuẩn bị một hệ định vị toàn cầu thứ 4 trong khi trên trời có 3 cái, 2 Nga Mỹ đang hoạt động đầy đủ chức năng, và Âu sắp chạy. Cai đầu tiên của hệ thống mới chính là cái 17/1-2010 nổ tung đấy . Các bạn bảo nó nổ vô tình hay hữu ý ?
    Nước Tầu xênh nhỉ, định phóng hơn 40 vệ tinh để làm cái việc là dân Tầu ngày nay mua $30 một cái dùng cả Nga Mỹ Âu.
    Thật ra, vào cuối thập niên 199x, GLONASS dừng hoạt động vì đói, có lúc , năm 2001, chỉ còn 9 vệ tinh. Tầu đánh tiếng mua, nhưng Gấu không bán. Âu cũng đánh tiếng share, Gấu cũng lắc, đói cũng lắc. Đơn giản lúc đó Mèo chưa thảm hại như bi h, Gấu cần bắn đạn đạo. Đạn Đạo Đạo Đạn của Gấu không cần lái vệ tinh, nhưng cần đo đạc mục tiêu trước đó. Ngoài đạn đạo, còn nhiều mục đích khác, nhưng với đạn đạo, thì chỉ cần 4 vệ tinh định vị hoạt động và thêm các vệ tinh chụp ảnh là đủ.
    Không chơi với GLONASS , Tầu sang đanh tiếng share với Galieo, không được. Thế là Tầu về lập Bắc Đẩu. Hệ thống Bắc Đẩu ban đầu gồm 2 vệ tinh, là Beidou-1A, Beidou-1B, được phóng cuối năm 2000. Tất cả đều địa tĩnh.
    Dĩ nhiên, chúng ta biết chương trình này vô lý từ trong nguyên lý. Với 2 đài phát đặt cố định, người ta chỉ có thể có một đường trên mặt đất chứ không thể là một điểm. Và suy ra, việc phóng chúng lên là trò lừa đảo. Với 2 đài, chỉ có thể định vị điểm được khi đã đồng bộ thời gian máy thu-hệ thống (không đo cao), mà việc đồng bộ lại cần.... nhiều điểm phát hơn là sử dụng cái đồng bộ đó. Khi đã đồng bộ, thì với mỗi đài phát, máy thu được định vị trên một hình cầu có tâm là điểm phát, hai máy phát là một đường tròn, nếu biết độ cao - lại nếu, là hình cầu thứ 3 có tâm trái đất, đủ định vị. Nhưng phép đồng bộ-mà không biết trước độ cao máy thu-cần ít nhất 4 điểm phát khác nhau, với vệ tinh cố định, thì đương nhiên là ít nhất 4 vệ tinh <- vì chúng không chạy lung tung mà luôn phát từ 1 điểm.
    Lúc đó, đã có nhiều bàn luận về hệ thống này, và ý kiến chung là... tôn trọng, tránh bàn đến, nói cách khác là đừng trêu ..... nó. (Mai thường gõ nhầm n thành ch)
    Còn nếu đồng bộ bằng lưu đếm nhịp thạch anh, máy thu đồng bộ qua ..... cắm trực tiếp vào máy điều hành hệ thống. Thì thạch anh nó chỉ có độ chính xác của nó thôi. Cứ sai 1/triệu giây là 300 mét. Hệ thống, đúng mức, có nguyên lý của OMEGA hay ALPHA, biết độ cao (tầu biển bằng không), cứ 2 điểm phát được một hiệu khoảng cách, định vị được một mặt, 3 vệ tinh địa tĩnh là đủ với độ chính xác 8km, như Alpha, như Omega. Và nhắc thêm là 80km trị đo vĩ độ. Thế đi, cứ mỗi ngày cho máy thu về Bắc Kinh tham quan Cố Cung một lần.
    Sau đó, 25 May 2003 có Beidou-1C. Các bạn nói gì ? à, có một số thằng tiến sỹ tầu tưởng cả người tầu không có ai biết định vị trong khoảng dec 2000 đến May 2003. Sự lừa đảo trắng trợn được vạch mặt bước đầu. Và dĩ nhiên, thay cho 3 vệ tinh này thì các Omega, Anpha có tác dụng tương đương (đo vĩ độ chính xác hơn 10 lần) và chả bao h cần tên lửa đẩy, lại dùng các máy thu rẻ tiền.
    Beidou-1D, vệ tinh thứ 4, đủ tối thiểu để cho phép đo cao , được phóng ngày 3-2 năm 2007. Nó không nổ nhưng không bao giờ hoạt động (lệch quỹ đạo). Các bạn bảo vô tình hay hữu ý ?. Đo cao với độ chính xác 80km và ? có lẽ tớ không cần. Cả 4 Bắc Đẩu đều địa tĩnh, tất nhiên 1D mãi mãi chỉ là dự kiến.
    Và Beidou-1ABCD chưa bao giờ đủ điều kiện hoạt dộng.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 17/05/2010
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Tiếp sau, thể hiện bề ngoài của những đấu đá nội bộ rất kín, là Bắc Đẩu, Beidou, đổi tên thành Compass. Người ta sử dụng lại các vệ tinh Bắc Đẩu cũ hoạt động được, phóng thêm vào 2 ngày 14 April 2007, 19 April 2009, có tên Compass-M1 và Compass-G2. Dự kiến Compass-G1 phóng ngày 17 -1 -2010, kết quả phóng ngày đó chúng ta đã biết. Ở đây, tại sao G2 lại đi trước G1 ???
    Compass-M1 là vệ tinh có độ cao gần giống Nga Mỹ, 21 ngàn km, tất nhiên không thể đứng yên. Compass-G2 là địa tĩnh lắc lư, tức nhìn từ mặt đất thấy vệ tinh lắc lư quanh một điểm, do làm méo và hơi lệch quỹ đạo so với xích đạo. Như vậy, với 3 tên còn sống của Bắc Đẩu, chúng định vị được, có đo cao, có đồng bộ thời gian, đủ 4 chiều, nhưng hết sức tệ, với độ chính xác chỉ đạt cỡ nhiều km trị kinh độ và nhiều chục km trị vĩ độ và độ cao, sóng rất yếu dễ nhiễu, đó là kết quả của 3 chú địa tĩnh và 1 chú lắc lư. Để đạt được độ chính xác cỡ dưới 1km, cỡ vài trăm mét trị kinh độ, và tệ gấp 10 là trị vĩ dộ, cần đợi nửa ngày để chú M1 bay qua.
    Nhưng từ lâu rồi, tìn hiệu từ Beidou-1/ABC không còn, Beidou-1D không hoạt động. Vậy là chỉ còn Compass-M1, Compass-G2. Hệ định vị toàn cầu có 2 vệ tinh. Về nguyên tắc, đó là sự lừa đảo.
    Lớp thứ 3.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA72344/default.htm
    Theo Tân Hoa Xã, tên lửa Trường Chinh 3III có nhiệm vụ đưa vệ tinh thứ ba của Hệ thống Bắc Đẩu (Beidou, hay COMPASS) lên quỹ đạo.
    Thứ 3, đây là vệ tính thứ 7 của hệ thống đấy chứ. À, Bắc Đẩu coi như đã chết, chỉ tính COMPASS. Vệ tinh này có dự kiến có vị trí gần trùng với Beidou-1A (144,5 độ kinh đông, 1A là 140) == khẳng định Bắc Đẩu đã chết. Như vậy, vệ tinh số 3 dự kiến phóng ngày 17/1/2010 là vệ inh số 3, trước đó có 2 vệ tinh, và được lũ lợn la liếm là định vị cho Olimpic bởi 2 vệ tinh lắc lư và lấp ló.
    Số phận của Compass-G1 ngày 17-1-2010, nó còn sống sau khi phóng không ? Đảng bảo có, báo chí bảo nổ, liệt não phân vân, khoa học vẫn còn nghiên cứu. Dĩ nhiên, vụ phóng này không biết có vỡ vệ tinh không, nhưng tên lửa đẩy rơi sai, và như thế là có trục trặc. Tên lửa đẩy nổ, như thế là trục trặc khi còn nhiên liệu. Nổ một động cơ ngoài-như thế là vụ nổ xảy ra ở đầu gian đoạn phóng, nhiên liệu còn nhiều, tên lửa còn nặng, động cơ ngoài vẫn đang ra sức đẩy. Chú thích, đảng trên là đảng ta, bạn đồng chí của đảng tầu, cũng chăm ngu dân và giầu tiềm năng...... liệt cái ngu dân làm liệt.
    Bên ngoài tuyên bố "vệ tinh thứ 3" này là gì. Chúng ta biết, từ mấy năm trước, niềm tự hài "bắc đẩu sờ tai lít" chỉa cần vài vệ tinh đã không được nhắc đến mà thay vào đó là mô tả hệ thống giống như Mỹ Nga Âu, cần 3-4 chục vệ tinh. Compass hoàn toàn cũng không chạy. ??
    Quá dễ trả lời. Cả hai bước Beidau và Compass hoàn toàn là lừa đảo, mà ngày nay nhiều người tầu cũng được học vật lý toán học, nên lỗ bịch lộ vở đến mức ngu si. Người ta không dùng chiêu trước, tức không đổi tên Compass lần nữa, mà dùng cái tên dó để chỉ một hệ thống mới có nguyên lý ..... không có tính chất chẳng giống ai, hoàn toàn khác Compass trước. Và tất nhiên là cái hệ thống mới chưa hề có vệ tinh nào, vẫn chỉ là ước mơ. Compass-G1 17-1-2010 dù chạy hay không thì vẫn là Compass cũ, hay là Beidou giai đoạn 2 , hay là Compass giai đoạn 1.
    Kết luận
    Beidou, đổi tên thành Compass, đã được thiết kế lại đến nay là lần thứ 3, chưa từng hoạt động đáng kể. Phần lớn thời gian từ 2000 đên nay chúng hoàn toàn không hoạt động. Chỉ một thời gian ngắn giao thời sau April 2007, khi các Beidou có thể là chưa chết cả, thì Compass có thể đã hoạt động với 3 vệ tinh địa tĩnh và 1 vệ tinh lấp ló, nửa ngày thò ra một lần (Compass-M1), và quỹ đạo của nó trong phép đo khi nó ló ra gần như thẳng. Khi Compass-M1 không ló thì không thể đo cao, độ chính xác trị kinh độ cỡ km, độ chính xác trị vĩ độ cỡ chục km với mỗi phép đo nửa ngày, máy thu cố định. Khi Compass-M1 ló ra, thì về nguyên lý, nếu có máy thu tốt, độ chính xác tăng lên 10 lần, cỡ en nờ trăm mét, thời gian đo cũng 1/4 ngày.
    Tất nhiên, thời điểm "hoạt động" về lý thuyết đó không kéo dài đến April 2009, khi toạ độ của các Compass-G chứng minh rằng các Beidou đã chết mà không cần đảng tuyên giáo.
    Và cho đến nay, dù Compass-G1 có chạy sau vụ nổ 17-1-2010, thì siêu hệ thống mà Mỹ Nga Âu ngu như bò không học, có 1 địa tĩnh lắc lư Compass-G2, 1 địa tĩnh cố định Compass-G1, 1 lấp ló nửa ngày Compass-M1. Chúng không đủ tối thiểu để thực hiện phép đồng bộ thời gian thực nhanh. Trong trường hợp tốt nhất, tốc dộ di chuyển của M1 và G2 rất chậm, cần đợi rất lâu để đổng bộ thời gian với độ chính xác thấp. Để đợi lắc lư chạy dủ xa, cần cả ngày. Còn để đợi lấp ló, cần nửa ngày. Sau một ngày tối thiểu phơi máy thu, ta có độ chính xác trị đo vĩ độ khi lấp ló nó lấp là 10-80km, không có trị do cao (tất nhiên để biết kinh vĩ thì phải cung cấp độ cao cho máy thu, chứ máy thu không cuing cấp độ cao cho người dùng). Khi lấp ló nó ló, thì trị vĩ độ và đo cao cải thiện với độ chính xác km. Tất nhiên, siêu nhân Tầu rơi từ 1km không chết còn tầu chiến tầu bắn tầu mỹ sai 1km vẫn chết, vì mỹ không phải siêu nhân như tầu.
    Đây là lý tưởng, còn thực tế, sai số đồng hồ thạch anh qua nửa ngày đã quá phần triệu giây rồi, với sai số đó, về lý thuyết, là phải đồng bộ lại, và như thế, hệ thông không hề hoạt động. Nó chưa đồng bộ máy thu xong đã lại cần đồng bộ.
    Kết
    lừa đảo tiền ngân sách.
    Đến nay, do dân trí cũng kha khá, nen siêu nguyên lý của Bắc Đẩu không được đảng nhắc đến nữa. Thay vào đó là lưới 35 vệ tinh, cũng giống Mỹ Nga Âu. Và ví Mỹ Nga Âu độc lập bởi một cái vô lý trước khi Bin Clinton bỏ mã, nên ngày nay chũng tự cười chúng và nối với nhau, nối ngày nay để tương lai nhập 1. Khi nhập, thì Nga chẳng hạn, không cần phóng đủ hơn 40 vệ tinh trong thời bình, còn khi chiến tranh thì chỉ cần 4 vệ tinh, phép đo cả tuần, độ chính xác trăm mét, đủ chụp ảnh trinh sát cho đạn đạo, đạn đạo đã bắn ra thì không cần vệ tinh. Tất nhiên sau đó thì Gấu lại có hơn 40 vệ tinh, của cống nạp mà.
    Và Tầu phóng thêm 35 vệ tinh == không phải lừa đảo, mà lừa đảo một cách ngu si, xuất phát từ lừa đảo dân tầu lúc còn ngu là màn đầu Bắc Đẩu hoàn toàn không hề hoạt động. Lừa đảo ngu si là lừa người ta mà người bị lừa biết là nó lừa, thực chất là cường hào ác bá, ăn cướp tiền bạc bằng ăn cướp chính trị.
    Lừa đảo dân ngu thành lừa đảo một cách ngu si, âu cũng có tiến bộ xã hội, thằng lừa đảo thì ngu đi, dân bị lừa thì khôn ra. Ơn đảng, ơn chính phủ.
    17-1-2010 nổ vô tình hay hữu ý ?
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 17/05/2010
  7. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    to bác hp : em không hiểu em mới hỏi anh ; bác trả lời làm em thấy cái sai của mình là em rất cảm ơn. vì thấy nó phóng vệ tinh cứ ầm ầm làm dân tinh hoang mang ,em củng ngán nó ; ok vụ nay coi như xong vệ tinh khựa không chấp , em xin ít thời gian của anh . anh hp có thể cho các pác yêu công nghệ ở đây tìm hiểu rõ hơn vè cái hệ thống dẩn đường của anh trong ww2 không ạ . bác kiên củng rất quan tâm đến cái này em củng rất tò mò . anh có tài liệu hay thông tin gì up lên mọi người tham khải
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Sự thật là thằng này đã format hầu hết các loại tên lửa, đạn có điều khiển chúng ta dùng ngày nay. Đạn đạo V1, hành trình có cánh v2, lái dây cống tăng, AAM, SAM..... Chúng cũng đạt một số thành tựu thực tế, nhưng thật sự chưa đủ, ví dụ, SAM của nó về sau rất giống SAM-1 Liên Xô (là đạn V1 dùng vào mục đích bắn máy bay), nhưng SAM Đức (A-7) không hoạt động được do chưa hoàn thiện radar. Cũng vậy, V1 chỉ có vòng chính xác 300 mét, còn quá thiếu để làm vũ khí thông thường hiệu quả, đừng nói bắn vệ tinh.
    Tuy vậy, cấu hinh của V1 là cấu hình chung của các đạn đạo và tên lửa đẩy vũ trụ sau này. Nó có động cơ nóng, dùng nhiên liệu ở nhiệt độ thường, một phần nhỏ nhiên liệu được đốt để đẩy turbine-bơm nhiên liệu-phát điện (thứ mà thúng ta thấy xì khói ra ở sườn tầu vũ trụ khi xuất phát), Proton ngày nay vẫn thế. Nó có 3 tích phân quán tính 1 chiều (nói cách khác là 1 tích phân quán tính 3 chiều) và 3 con quay hồi chuyển theo 3 chiều. Ngày nay thì không máy ai dùng loại con quay và tích phân ấy, nhưng mục đích sử dụng vẫn thế. Và đương nhiên để tính toán số liệu từ 6 thiết bị dẫn đường ấy, V1 cần máy tính.
    V1 xuất phát bằng định vị radar, cũng như các tên lửa vũ khí và vũ trụ ngày nay, mặc dù một số ngày nay đã dùng định vị kiểu khác, như kết hợp quán tính-định vị toàn cầu (đạn đạo Mỹ), hay chỉ dùng quán tính (đạn đạo Nga).
    Đại khái thế, cấu hình chung như vậy, vẫn còn đến nay, còn phát triển là hàng tỷ môn khoa học khác nhau, thì ngày nay khác xưa. V1 bắn 300km sai 300 mét, còn hệ định vị vệ tinh ngày nay toàn cầu chỉ sai cỡ cm. Nói Đức bắn vệ tinh thì sai số..... lớn quá, chơi đùa thôi. V1 đã có thể lên đến độ cao quỹ đạo một vài loại vệ tinh ngày nay, nhưng nó còn quá thiếu độ chính xác định vị, cũng như cường độ máy đẩy, để ở được trên đó.
    Sau này, các tên lửa Đức được các nước nghiên cứu và phát triển tiếp, cũng có nhiều loại ngày đó chưa có, như động cơ lạnh, động cơ rắn.... và định vị radio cũng là cái mới mẻ quan trọng.
    Còn hệ định vị Tầu trước đây là hoàn toàn nhảm nhí. Hệ định vị mới nó đang làm lại, thì có cơ sở để tin là chạy được, giống Mỹ Nga Âu mà. Nhưng cái vô lý là phóng nữa làm gì, trong khi Mỹ Nga Âu chia ra chỉ vì trò cười trước đây và nay đang nhập lại. Bạn bảo ai bỏ phiếu cho cái dự án 35 vệ tinh đó, trong khi ra chợ tầu, nhịn trận bia, là có ngay cái máy bằng bao diêm ($30). Thế không ai bỏ phiếu sao nó lại dược phóng ?
    Thì đấy, đảng tầu cơ phải do công dân tàu bỏ phiếu mà ra đâu. Người không được bầu mà lãnh đạo cử tri, nên mới có cái Bắc Đẩu. Bắc Đẩu vô lý trong nguyên lý ? có gì lạ đâu, việc đảng tầu lãnh đạo cửa tri tầu thì có cái lý nào đâu ?
    Mình đang nghĩ đến chuyện hài. Một thằng tầu đưa ra cái máy ghi Bắc Đẩu. Nó bảo đây là máy thu Bắc Đẩu nhà nó đấy. Bạn làm seo cãi, hay sang bảo toàn thế giới dừng hoạt động ít phút, tắt Mỹ Âu Nga đi để thử ?
    Thế 2 vệ tinh địa tĩnh có định vị được không, muốn chứng minh, bạn phải tắt Mỹ Nga Âu đi. Nếu không, tớ là tớ chả tin.
    Mai tớ làm một cái nam đẩu. Hiện nay ở viện hàn lâm khoa học trung ương vịt ngan đang nghiên cứu tử nghiệm loại vệ tinh dành cho trẻ em. Tức là các thành phần vệ tinh được các hãng sản xuất sẵn, bán cho các trẻ em, chúng tự lắp và thử nghiệm theo chương trình đã có sắn trên manual, rồi được những dịch vụ như Ấn Độ hay làm, mỗi tên lửa mang độ 15-20 cục như thế tung lên trời, các em bé thu : tít, tít..... như năm 1957, reo hò ầm ỹ. Thường được các trường trung học Âu Mỹ mua như một kỷ niệm đáng nhỡ cho khoá học.
    (
    Loại vệ tinh cực nhỏ có tuổi thọ siêu ngắn và lưu lượng truyền tin không đáng kể nay cũng hay dược dùng để nghiên cứu, như các hãng Đức, Canada hay dùng để thử nghiệm động cơ cân chỉnh vệ tinh, cũng như các thiết bị khác như vi mạch, pin mặt trời, máy ảnh.... sẽ được dùng trên vũ trụ. Chúng thường được gọi là nanosatellites, picosatellites... Thậm chí chả buồn có antena định hướng, điều hoà nhiệt độ và động cơ cân chỉnh. Không cần antena định hướng và động cơ cân chỉnh chống xoáy vì lưu lượng thông tin rất thấp, còn không cần điều hoà vì sử dụng vi mạch thô, chạy được trong điều kiện rộng.
    http://www.satnews.com/cgi-bin/display_story.cgi?number=163530596
    http://centaur.sstl.co.uk/SSHP/nano/index.html
    Bác Ấn Độ phát triển ngành đồ chơi trẻ em.
    http://www.youtube.com/watch?v=S2wSseIGVVQ
    )
    Đấy, vệ tính có khó kiếm đâu, đến cái nhà trẻ Nghĩa Đô, cứ xuống dốc, từ phía Bưởi, đi độ 200 mét là mặt đường tay trái, bảo các trẻ em này nghiên cứu thiết kế thử nghiệm, nhớ ngồi đấy theo dõi các em làm đúng manual của hãng.
    Rồi lại thuê Ấn Độ bắn lên, gọi là nam đẩu, hệ thống định vị toàn cầu madein nghĩa đô. Đứa nèo bảo nó không chạy, mà siêu nhất là nó chỉ cần một cái vệ tinh không cần biết sống chết, thậm chí không cần biết có còn trên quỹ đạo chưa, thậm chí chả cần biết đã từng lên được quỹ đạo chưa..... Với $30, tớ đảm bảo đưá nào dám bảo hệ thống định vị đó không chạy ? có giỏi đi bảo Mỹ Nga Âu cùng lúc tắt đi mà xem thử.
    Cái tư tưởng cách mạng nó truyền bá lan toả đại khái như thế, đồng chất đồng mầu mà.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 17/05/2010
  9. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    có chút thông tin về hệ thống dẩn đương Decca của anh , up lên ai có thông tin gì thì bổ xung , hiệu chỉnh , góp ý nhé :
    ( trong bài dịch có gì thiếu xót mong các anh bổ sung,và đính chính lại dùm ) ( khuến cáo đọc xong cái này dẽ bị điên lắm )
    phần 1 : tổng quan về hệ thống Decca:
    Một hệ thống Decca thường thường bao gồm một trạm kiểm soát tổng thể và có 3 trạm thu, được nằm ngoài khoảng 120 độ, tại một bán kính 60-100 máy chủ . Mỗi Station trong chuỗi bình thường truyền một giai đoạn điều chế đặc biệt ổn định sóng mang. truyền trong khoảng dải tần 14.2kHz, được gọi là "e".
    [​IMG]
    Đài Master thường truyền một "6f" tín hiệu sóng mang điều chế trong băng tần 85 kHz,
    Band, * Red Slave Station truyền một "8F" tín hiệu trong Band 112 kHz,
    Green Slave truyền một "9F" tín hiệu trong băng tần 127 kHz,
    Purple Slave truyền một "5F" tín hiệu trong băng 71 kHz.
    Các trạm Slave nhận và pha dao động bị khóa tín hiệu, sâu đó được truyền đến đến tram chủ = tín hiệu "6f" ( băng tần 85 khz)
    Các tần số dao động cho máy chủ và các tram thu phát con : ( máy con gồm 3 hệ thống )
    máy chủ :84-86 kHz
    1: slave: 112 - 115 kHz - 112-115 kHz
    2: slave: 126 - 129 kHz - 126-129 kHz
    3: slave: 70 - 72 kHz - 70-72 kHz
    một bộ tiếp nhận đặc biệt và tần số nhân mạch trong đó giai đoạn của truyền tín hiệu :
    24f for the Master and Red
    18f for Master and Green
    30f for the Master and Purple
    [​IMG]
    ( Các sơ đồ khối của máy thu Decca cơ bản cho khảo sát và sử dụng trong công tác dẩn đường cho tầu biển (không bao gồm Multipulse). Các chủ và máy con đã được xử lý bởi các giai đoạn superheterodyne ở cột bên trái. . Các đầu ra kết quả đã được áp dụng cho các tần số mạch nhân trong cột giữa. Các đầu ra của số nhân tần số đã được áp dụng cho các discriminators trong các cột phải. Sự khác biệt trong giai đoạn sẽ được khuếch đại và đọc trên decometer một.. các tín hiệu được so sánh để làm chủ này trong biểu đồ tần số f là một số khoảng 14. 2 KHz.
    Mặc dù cho hầu hết thời gian các trạm chỉ lây truyền qua đường tàu sân bay duy nhất của họ, trong một phần của chu trình lây truyền, mỗi trạm sẽ truyền tải những gì đã được gọi là một đa xung còn gọi là "Mark 10" truyền. Trong bối cảnh 10 Mark, nó có nghĩa là Multipluse chỉ có thể nhận được trên thiết bị thu Mk X
    Các xung Multi-được truyền bởi mỗi trạm lần lượt thứ hai trong chu kỳ truyền 20 để cung cấp một đọcdưới dạng tín hiệu chưa mã hóa , và được tạo ra bởi tất cả 5 thiết bị tại các trạm truyền tải . Trong thời gian truyền xung-Multi do, nói rằng các máy thu (hiển thị dưới dạng màu đỏ), tất cả đều được truyền đi từ các trạm khác trong chuỗi sẽ được tắt đi
    . Các ''bản gốc được truyền đi V loại,Cả hai đã bị loại bỏ bởi giữa ''70 là khi rất nhiều các chuỗi đã được cập nhật.
    [​IMG]
    (Một ví dụ về một biểu đồ lưới Decca hiển thị những dòng của hyperbol từ đọc các trạm thu phát con màu xanh lá cây. )
    Việc truyền từ chuỗi nhận bởi một bộ tiếp nhận shipborne đặc biệt, mà các biện pháp khác biệt trong giai đoạn các tín hiệu đến từ chủ và máy con . Tất cả các trạm trong một chuỗi Decca phải ''giai đoạn bị khóa'', và điều này đã được thực hiện trên một khoảng cach rất xa các tram chủ, đôi khi lên đến 100 hải lý, việc xác diịnh vị trí củng như dẩn đườngđược xác định bởi khoảng cách này. . Mỗi trạm con được trang bị thiết bị nhận tín hiệu tổng thể, chuyển đổi nó vào tần sô máy con , và sử dụng nó để kiểm soát dao động ổ đĩa của máy phát con . Vì vậy, một tín hiệu liên tục được duy . Để đảm bảo rằng mối quan hệ này được duy trì một cách chính xác, một giám sát viên luôn phải kiểm tra trạm truyền
    hình minh họa
    [​IMG]
    Sự khác biệt giai đoạn phát hiện được hiển thị trên các giai đoạn được gọi là ''decometers'', và các bài đọc có thể được vẽ lên biểu đồ lưới Decca, mà trên đó các vị trí được đánh số trong đơn vị tương tự như những hiển thị trên decometers.
    Các chỉ dẫn decometer được liên tục, và tùy thuộc vào vị trí trong phạm vi của bước sóng này, Các mô hình mạng tinh thể được hình thành bởi các dòng hyperbolic vị trí tương tự như được mô tả. Các trạm trưc thuộc được gọi là Red, Green và Purple trạm con , như hình dưới
    [​IMG]
    mức độ cao rất chính xác viẹc thu được bằng việc sử dụng truyền sóng liên tục, giai đoạn trong đó, khi tới, có thể đo được để trong vòng 4 độ. Gần dòng cơ bản, giữa một cặp trạm, điều này có thể đại diện cho một khoảng cách nhỏ như 10 yards, trong thực tế, thông thường không cho độ chính xác tốt như + / - 10 yards. tuy nhiên, chính xác hơn đáng kể so với bất kỳ hệ thống sử dụng truyền xung nào lúc đấy:
    Mỗi trạm trong một chuỗi truyền Decca trên một tần số khác nhau. Nêu trạm chủ và . Ví dụ, nếu máy chủ A, truyền trên 60 kc / s và máy con truyền B ngày 80 kc / s, tần số so sánh sẽ là 240 kc / s
    Luôn nhớ rằng có một làn nửa bước sóng rộng dọc theo đường cơ sở, 240 kc / s là tần số so sánh các cặp AB, ta thu được / s sau: kc 240 tương đương với một bước sóng 1.370 yards tức là , mỗi làn xe sẽ được 685 yards rộng dọc theo đường cơ sở. : Nếu khoảng cách giữa A và B là 85,5 dặm =>
    85.5 x 2,000/ 685 = 250
    .máy phát:
    Mỗi trạm được trang bị ba máy phát sóng . Một đơn vị gồm 3 máy luôn luôn hoạt động . 3 máy khác có nhiẹm vụ chờ 3 máy kia hư là lao vào thay ( dự phòng Với sự sắp xếp này, các máy phát dự phòng có thể được chiếu lên trong vòng chưa đầy 1,5 giây đảm bảo tính liên tục của tín hiệu
    :[​IMG]
    Vào giữa những năm 1940 1 cải tién mới đến với Decca cái Này được gọi là Type Decca Navigator Đơn vị phát. Một bộ gồm tám đơn vị bộ khuếch đại . Mỗi đơn vị đã được hoàn toàn khép kín với nguồn điện riêng của mình .
    acquy trũ điện :
    [​IMG]
    Các pin khẩn cấp có thể cung cấp đủ điện năng để vận hành một trạm trên đầy tải khoảng 40 phút.. có thể được mở rộng đến 4 giơnếu tắt tất cả các thiết bị không cân thiêt
    [​IMG]
    phát điện chạy xăng được sử dụng trong trường hơp mất điện .phát điện đã được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các trạm Decca và được đánh giá cao nhất để cung cấp đầy đủ các yêu cầu tải của trạm.
    hệ thống ănten :
    [​IMG]
    đang còn nhiều lắm nhưng dịch nữa chắc hoá khùng mất : phần ứng dụng thì mời các pro vào ; ứng dụng của hwwj thống này nghe đâu được trang bị cả trên tầu chiến với xe tăng của anh thời hậu ww2 ấy:
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ơ, cái Pót tớ trả lời chim đâu rồi, có cả hình vẽ nguyên lí vi sai của toán và mạch nhân của điện tử mà ?

Chia sẻ trang này