1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa và các tranh chấp của các bên liên quan với VIệt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lionking_hau, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Xin thưa bác kiucsaigon người Nga nào chia cắt Việt Nam năm 1954 thế ạ. Nghe chối ko thể chịu được. Nếu có lạc đường mod del hộ em!!
  2. nhansydatcang1

    nhansydatcang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1

    Càng ngày ông anh càng làm tới!
  3. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi tí chứ thấy giớ truyền thông vn nói la hai đảng hai nhà nước đoàn kết thắt chặc tình anh em ,hai nước hữu nghị láng ghiền núi liền núi....... TQ là bạn tốt mà, em nghe báo đài nói như thế mà !!!!!!!!!!
    làm gì ra nong nổi thế!!!!!!!
    nói như các bác không lẻ báo đài nói láo à!!!!!!!!!!!!
  4. quang2005

    quang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn...nếu các bác nhà ta không có sự dứt khoát thay đổi mạnh mẽ có lẽ khoảng 3 năm nữa ta mất luôn Trường Sa Thôi thế cũng được cho chế độ chính trị kinh tế ổn định vậy.
  5. mirage3

    mirage3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    nói câu này bác đáng ăn tát !
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Xin phép Post bài này tạm bên đây để an ủi anh em mình 1 tí nhé. Còn em post chính thức bên Tin tức QS VN
    Đại sứ, quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ Stephen Mull:
    Mỹ coi VN là đối tác bảo đảm an ninh khu vực
    Ông S. Mull nhấn mạnh VN đang nhận được sự quan tâm rất cao của Chính phủ Mỹ, bằng chứng là trong năm 2008 sẽ có nhiều chuyến viếng thăm của các quan chức cao cấp của Mỹ tới VN.
    [​IMG]
    ?oMỹ và VN muốn xây dựng đối tác trong việc tăng cường năng lực để gìn giữ hòa bình và cứu trợ thảm họa. Rõ ràng ngôi sao VN đang tỏa sáng không chỉ trong khu vực ASEAN mà trên toàn thế giới. Nhất là vào lúc VN sẽ nắm chiếc ghế thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng tới. Mỹ cho rằng đây là lúc đến VN để bàn về các vấn đề chiến lược, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn? - Đại sứ, quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị-quân sự Stephen Mull cho biết tại cuộc họp báo ngày 4-12, tại Hà Nội.
    Ông Stephen Mull đang dẫn đầu một phái đoàn ngoại giao và quốc phòng Mỹ, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đến VN để thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ quân sự và ngoại giao giữa hai nước. Ông cho biết, cùng ngày, đoàn đã họp với các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ NN-PTNT của VN để thảo luận về các mối quan hệ về an ninh và trợ giúp của Mỹ nhằm gia tăng vai trò của VN trong việc gìn giữ hòa bình quốc tế.
    ?oMỹ có chủ trương tăng cường trợ giúp VN tự xây dựng được hệ thống cứu trợ thảm họa và nhân đạo, chống khủng bố và hạt nhân, trao đổi về an ninh trong khu vực ASEAN, khu vực đang được coi là rất năng động trên thế giới? - ông Mull phát biểu.
    Về quan hệ giữa hai nước, quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ Stephen Mull nhận định: ?oThông thường những nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ mới đến VN không được người VN chào đón như họ mong muốn. Nhưng tôi thấy cảm giác này đã thay đổi. Trong một vài thập kỷ qua, quan hệ Mỹ và VN phát triển rất ấn tượng. Lần đầu đến VN, nhưng tôi đã rất xúc động về sự nồng ấm và hiếu khách của người VN, cho thấy quan hệ giữa hai nước đã tiến được những bước rất xa. Tuy còn một số bất đồng nhưng hai nước đang có nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ?. Ông Mull khẳng định Mỹ coi VN là đối tác quan trọng để bảo đảm an ninh khu vực.
    Ông Stephen Mull cho biết trong các cuộc thảo luận với các quan chức VN, hai bên đã nhất trí chia sẻ thông tin và kiểm soát về nhiều vấn đề an ninh như chống khủng bố, cứu trợ thảm họa, rà phá bom mìn... Ông nói Mỹ đã, đang và sẽ có những chương trình trợ giúp tài chính cho VN trong việc rà phá bom mìn và được phía VN đánh giá cao. Ông cũng tỏ ra hài lòng về thái độ tích cực của VN trong việc ký Sáng kiến chống phổ biến hạt nhân và hủy diệt hàng loạt do Mỹ đưa ra.
    Ông S. Mull nhấn mạnh VN đang nhận được sự quan tâm rất cao của Chính phủ Mỹ, bằng chứng là trong năm 2008 sẽ có nhiều chuyến viếng thăm của các quan chức cao cấp của Mỹ tới VN.
    B.Diệp
    http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/209077.asp
    Thế là có tin vui rồi nhé, hy vọng rằng ngoài việc cũng cố quan hệ với Mỹ, VN mình cũng có những bước đi chiến thiết thực sâu rộng với các nước khác Ấn, Nga, Nhật, Úc, EU, Sing v.v trong 2008 trở đi
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 05/12/2007
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 05/12/2007
  7. kiucsaigon

    kiucsaigon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tin vui gì đâu. Đó chỉ là những lời nói chung chung thôi. Nó cũng giống VN nói là "Một lần nữa chúng tôi khẳng định chủ quyền" vậy. Ngoại giao mà.
    Chỉ khi nào VN chấp nhận những điều kiện mà Mỹ cảm thấy có lợi cho họ thì họ mới giúp đỡ thật sự cả về ngoại giao lẫn quân sự. Mà những điều kiện mà Hàn Quốc, Nhật Bản chấp nhận cho đóng quân, trở thành đồng minh chiến lược, cho thuê đất... thì VN không đủ bản lĩnh làm đâu.
    Còn nếu không thì trong 10 năm nữa nếu có chuyện gì xảy ra ở Biển Đông và TS thì phía VN phải tự lo liệu lấy. Nếu có mất TS thì cũng đừng oán trách ai cả ngoài việc trách mình và trách... thằng Tàu!
    Dĩ nhiên với chính quyền hiện nay với cách
  8. kiucsaigon

    kiucsaigon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Kết quả của hôm nay và mai sau với HS và TS bắt nguồn từ quá khứ thờ ơ với HS, TS của phía VN.
    Năm 1979 lần đầu tiên VN mới có tuyên bố về Hoàng Sa. Năm 82 sách trắng về HS và TS mới ra đời.
    Trước 1975 ở miền Bắc hoàn toàn không nói gì đến Hoàng Sa và Trường Sa cả.
    Sau 75, chiếm xong SG thì người ta mới chợt nghĩ tới hai quần đảo đó nhưng cũng không một tài liệu nào nói đến Hoàng Sa.
    Vậy chứng tỏ VN (miền Bắc) cũng chả quan tâm gì đến những hòn đảo chơ vơ đó cho đến tận 75 (TS) và 79 (HS), không tính VNCH đã gửi quân ra hai hòn đảo này năm 56 để bảo vệ.
    Chưa kể những lời nói năm 56 của Ung Văn Khiêm, năm 58 của PVD thể hiện một thái độ bàng quan, thậm chí thiếu trách nhiệm với hai hòn đảo đó.
    Kết quả như thế nào thì 74 và 88 và sau này đã chứng minh rồi. Bây giờ chỉ là đoạn tiếp thôi.
    Nghĩ đi nghĩ lại thì HS và TS mà không mất về tay TQ mới là lạ vì họ quan tâm hơn, mạnh hơn... trong khi VN thì yếu hơn, lại không quan tâm lắm (45-75).
    Các bác đừng buồn vội... vì năm mười năm tới các bác sẽ có dịp... buồn một thể.
  9. kiucsaigon

    kiucsaigon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì TQ vẫn là bạn tốt đấy thôi, thậm chí là rất tốt là khác.
    Họ chỉ chiếm đóng những hòn đảo mà họ cho là họ có chủ quyền như Hoàng Sa, Trường Sa chứ có chiếm đóng đảo mà họ không có chủ quyền như Bạch Long Vỹ đâu.
  10. kiucsaigon

    kiucsaigon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy nói đúng đấy bạn. Bây giờ phải lựa chọn giữa bất ổn chính trị, CNXH/ĐCS bị tấn công, uy hiếp và hai hòn đảo thi người ta sẽ chọn giải pháp ổn định chính trị.
    Chỉ đơn giản vậy thôi.

Chia sẻ trang này