1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa và các tranh chấp của các bên liên quan với VIệt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lionking_hau, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào kể lại cho em vụ 1988 không ạ. Em google mãi mà cứ mơ mơ hồ hồ.
    Cảm ơn các bác nhìu
  2. kiucsaigon

    kiucsaigon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ông Lê Dũng nói như thế này:
    http://www1.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/12/10/218799.tno
    Chúng tôi được biết sáng 9.12.2007, một số người dân đã tụ tập trước cửa Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ bất bình đối với các hành động gần đây của Trung Quốc liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là việc làm tự phát chưa được phép của các cơ quan chức năng Việt Nam. Khi các vụ việc trên xảy ra, các lực lượng bảo vệ của Việt Nam đã kịp thời có mặt, giải thích và yêu cầu bà con chấm dứt việc làm này?.
    NN nhìn nhận đây là việc làm tự phát, mang tính "tụ tập" nên đã giải tán. Qua đó thấy là NN rõ ràng là không muốn "tụ tập" đi quá xa nên đã "yêu cầu bà con chấm dứt việc làm này". Chính quyền coi đây không phải là biểu tình mà là "tụ tập" nhưng trên thực tế thì đó là biểu tình hay tụ tập thì có lẽ ai cũng rõ cả.
    Hiện nay VN chưa có văn bản luật nào liên quan đến biểu tình ngoài một điều trong Hiến Pháp. Chỉ có những văn bản khác liên quan đến việc "tụ tập" như Nghị Định, Thông tư...
    Thế là thành quả của mấy bác biểu tình bị NN giảm thiểu thành một cuộc tụ tập và bị giải tán.
    Vậy thì còn biểu tình làm gì nữa nhỉ? "Yêu nước" như vậy mà có được nhìn nhận đúng đắn đâu!
  3. kiucsaigon

    kiucsaigon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Theo bác thì hành động của TQ với VN là "*********" hay là không phải "*********"?
  4. kiucsaigon

    kiucsaigon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, trên thế giới hầu như chả có ai lại biểu tình trong im lặng cả đâu. Đã biểu tình là phải tỏ thái độ, mà tỏ thái độ thì tốt nhất là bằng lời nói. Chứ im lặng thì buồn cười lém vì như thế thì có gì khác cuộc tuần hành của những người câm.
    Tôi thấy TQ biểu tình chống Mỹ năm 1999 (vụ sứ quán Nam Tư) họ biểu tình rầm rộ ở mấy chục thành phố và đều nói cả chứ. Không lẽ người Việt bị mất lãnh thổ mà khi biểu tình cũng chỉ im lặng thôi à.
    Đúng là trên sao thì dưới vậy thật.
  5. viet1980

    viet1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Đúng là giọng văn của một tên AQ con!
  6. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Nói AQ thì cũng đúng, nhưng mà nó là 1 thằng ********* đấy, lợi dũng tình hình để kích động đấy, bà con cẩn thận
  7. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Sax mua Tàu chiến gì có mấy chục triệu USD thì tàu gì hả trời ?.Lại còn mơ Hàng không mau hạm hiện đại nhất của Mỹ .Nổ vừa thôi cha ,đến con hàng khủng vừa vừa còn chưa mua dc nói gì HKMH =))
  8. Volksheer

    Volksheer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tin hay đây.
    Gửi bên này phù hợp hơn bên Thảo Luận.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/12/071210_us_admiral_visit.shtml
    Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ thăm VN


    Ông Keating sẽ gặp các quan chức quốc phòng, ngoại giao và quốc hội Việt Nam
    Đô đốc Timothy Keating, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ thăm Việt Nam vào ngày thứ năm, 13 tháng mười hai.
    Ông Keating sẽ chỉ ở thăm Hà Nội trong một ngày và đây là lần đầu tiên ông tới thăm Việt Nam với tư cách Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, đại diện hải quân và thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ ở Hà Nội Robert Lucius nói với BBC.
    ''''Đây là chuyến thăm nhằm khẳng định mối quan hệ đang phát triển và mong muốn tiếp tục xây dựng quan hệ này trong những năm tới đây,'''' ông Lucius nói.
    Ông Keating là đô đốc hải quân nhưng trong cương vị hiện nay ông cũng phụ trách hải quân và thủy quân lục chiến.
    Theo ông Lucius, Hoa Kỳ và Việt Nam đã và đang hợp tác trong một số vấn đề trong đó có tăng cường khả năng cho quân y Việt Nam, khí tượng thủy văn, và nỗ lực tìm kiếm hài cốt của binh lính Hoa Kỳ tử nạn trong cuộc chiến Việt Nam.
    ''''Tôi hy vọng trong một hoặc hai năm tới chúng tôi có thể tiến hành các khảo sát dưới nước sử dụng các thiết bị hải dương học của cả hai bên (trong cố gắng tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh).''''
    Đôc đốc Keating đảm nhận vị trí Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương từ tháng ba năm 2007.
    Người tiền nhiệm của ông, Đô đốc William Fallon cũng đã tới thăm Việt Nam hồi tháng bẩy năm ngoái.
    Nguyên trạng
    Ông Lucius cũng nói Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam sớm có vai trò lớn hơn trong hợp tác an ninh trong vùng.
    Chúng ta đang ở thế kỷ 21 và giải quyết mọi việc một cách hòa bình. Xung đột sẽ chỉ làm phức tạp những lợi ích kinh tế mà tất cả các bên đều cùng có thể hưởng từ Biển Đông.

    Ông nói ông tin rằng Việt Nam có đủ khả năng để đảm đương các công việc như tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc cứu hộ, cứu nạn.
    ''''Chúng tôi rất mong muốn hợp tác cùng Việt Nam để tăng khả năng của họ trong những lĩnh vực này, có thể bước đầu là ở mức khu vực nhưng sau đó có thể ở tầm toàn cầu qua việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc hoặc các đóng góp có ý nghĩa khác.''''
    Trả lời câu hỏi của BBC về những động thái gần đây ở Biển Đông và liệu hợp tác giữa hải quân Mỹ và Việt Nam có ảnh hưởng tới hợp tác của Hà Nội và Bắc Kinh không, ông Lucius nói những vấn đề ở Biển Đông giữa Việt Nam và các nước khác như Indonesia và Philippines rất phức tạp.
    Quan điểm của phía Hoa Kỳ, theo ông, là các nước cần tuân theo tuyên bố hồi năm 2002 về giải quyết các xung đột trên Biển Đông một cách hòa bình và Hoa Kỳ sẵn sàng ''''trợ giúp hòa bình'''' trong vấn đề này.
    ''''Chúng ta đang ở thế kỷ 21 và giải quyết mọi việc một cách hòa bình. Xung đột sẽ chỉ làm phức tạp những lợi ích kinh tế mà tất cả các bên đều cùng có thể hưởng từ Biển Đông.
    ''''Tôi nghĩ tất cả các bên hiểu điều này và họ sẽ làm điều hợp lý nhất - đó là giải quyết mọi việc một cách hòa bình.''''
    Ông Lucius cũng khẳng định với BBC Mỹ chưa hề tiếp cận Việt Nam về vấn đề cảng Cam Ranh từ sau năm 1975 và cũng có đủ các cơ sở trong vùng nên không có nhu cầu sử dụng hải cảng này của Việt Nam.
    Ông nói ''nguyên trạng'' hiện nay trong vùng về hải quân phù hợp với tất cả các bên và ông nói không bên nào có ý định thay đổi điều này.

  9. dtv

    dtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đọc BBC thấy cái này, em không biết nó có liên quan gì không nhưng em nghĩ cũng có ích vào thời điểm nhạy cảm này
    Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ thăm VN

    Ông Keating sẽ gặp các quan chức quốc phòng, ngoại giao và quốc hội Việt Nam
    Đô đốc Timothy Keating, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ thăm Việt Nam vào ngày thứ năm, 13 tháng mười hai.
    Ông Keating sẽ chỉ ở thăm Hà Nội trong một ngày và đây là lần đầu tiên ông tới thăm Việt Nam với tư cách Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, đại diện hải quân và thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ ở Hà Nội Robert Lucius nói với BBC.
    ''''Đây là chuyến thăm nhằm khẳng định mối quan hệ đang phát triển và mong muốn tiếp tục xây dựng quan hệ này trong những năm tới đây,'''' ông Lucius nói.
    Ông Keating là đô đốc hải quân nhưng trong cương vị hiện nay ông cũng phụ trách hải quân và thủy quân lục chiến.
    Theo ông Lucius, Hoa Kỳ và Việt Nam đã và đang hợp tác trong một số vấn đề trong đó có tăng cường khả năng cho quân y Việt Nam, khí tượng thủy văn, và nỗ lực tìm kiếm hài cốt của binh lính Hoa Kỳ tử nạn trong cuộc chiến Việt Nam.
    ''''Tôi hy vọng trong một hoặc hai năm tới chúng tôi có thể tiến hành các khảo sát dưới nước sử dụng các thiết bị hải dương học của cả hai bên (trong cố gắng tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh).''''
    Đôc đốc Keating đảm nhận vị trí Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương từ tháng ba năm 2007.
    Người tiền nhiệm của ông, Đô đốc William Fallon cũng đã tới thăm Việt Nam hồi tháng bẩy năm ngoái.
    Nguyên trạng
    Ông Lucius cũng nói Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam sớm có vai trò lớn hơn trong hợp tác an ninh trong vùng.
    Chúng ta đang ở thế kỷ 21 và giải quyết mọi việc một cách hòa bình. Xung đột sẽ chỉ làm phức tạp những lợi ích kinh tế mà tất cả các bên đều cùng có thể hưởng từ Biển Đông.

    Ông nói ông tin rằng Việt Nam có đủ khả năng để đảm đương các công việc như tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc cứu hộ, cứu nạn.
    ''''Chúng tôi rất mong muốn hợp tác cùng Việt Nam để tăng khả năng của họ trong những lĩnh vực này, có thể bước đầu là ở mức khu vực nhưng sau đó có thể ở tầm toàn cầu qua việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc hoặc các đóng góp có ý nghĩa khác.''''
    Trả lời câu hỏi của BBC về những động thái gần đây ở Biển Đông và liệu hợp tác giữa hải quân Mỹ và Việt Nam có ảnh hưởng tới hợp tác của Hà Nội và Bắc Kinh không, ông Lucius nói những vấn đề ở Biển Đông giữa Việt Nam và các nước khác như Indonesia và Philippines rất phức tạp.
    Quan điểm của phía Hoa Kỳ, theo ông, là các nước cần tuân theo tuyên bố hồi năm 2002 về giải quyết các xung đột trên Biển Đông một cách hòa bình và Hoa Kỳ sẵn sàng ''''trợ giúp hòa bình'''' trong vấn đề này.
    ''''Chúng ta đang ở thế kỷ 21 và giải quyết mọi việc một cách hòa bình. Xung đột sẽ chỉ làm phức tạp những lợi ích kinh tế mà tất cả các bên đều cùng có thể hưởng từ Biển Đông.
    ''''Tôi nghĩ tất cả các bên hiểu điều này và họ sẽ làm điều hợp lý nhất - đó là giải quyết mọi việc một cách hòa bình.''''
    Ông Lucius cũng khẳng định với BBC Mỹ chưa hề tiếp cận Việt Nam về vấn đề cảng Cam Ranh từ sau năm 1975 và cũng có đủ các cơ sở trong vùng nên không có nhu cầu sử dụng hải cảng này của Việt Nam.
    Ông nói ''nguyên trạng'' hiện nay trong vùng về hải quân phù hợp với tất cả các bên và ông nói không bên nào có ý định thay đổi điều này.
    Theo BBC: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/12/071210_us_admiral_visit.shtml
  10. dtv

    dtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi đã post sau bác đúng 1 giây, trùng bài rồi. Mod xóa hộ em cái vậy, em không có ý spam.

Chia sẻ trang này