1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỊCH SỬ MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi anhtuannd, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Kỉ lục của MU
    Trận thắng đậm nhất: 10-1 v Wolves, Giải hạng nhất, 15 tháng 10 1892
    Trận thắng đậm nhất ở giải Ngoại hạng Anh: 9-0 Ipswich Town tháng 3 năm 1995
    Trận thắng đậm nhất khi đấu Cup: 10-0 v Anderlecht, Champions Cup, vòng sơ loại, 26 tháng 9 1956
    Trận thắng trên sân khách đậm nhất: 8-1 v Nottingham Forest tháng 2 năm 1999
    Trận thua đậm nhất: 0-7 v Blackburn Rovers, giải hạng nhất Anh, 10 tháng 4 1926
    Trận thua đậm nhất khi đấu Cup: 1-7 v Burnley, FA Cup, vòng 1, 13 tháng 2 1901
    Cầu thủ nhiều lần khoác áo nhất : Bobby Charlton 754
    Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất : Bobby Charlton (247 bàn)
    Cầu thủ ghi nhiều bàn tại giải vô địch nhất: Bobby Charlton, 199 bàn trong giai đoạn 1956-73
    Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở giải vô địch một mùa giải: Dennis Viollet, 32 bàn giải hạng nhất, 1959-60
    Cầu thủ ghi nhiều bàn trong 1 trận nhất: George Best 6 bàn vào lưới Northampton Town, 1970
    Cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất: Bobby Charlton, 106 lần khoác áo tuyển Anh
    Cầu thủ thi đấu nhiều trận tại giải vô địch nhất: Bobby Charlton, 606 lần 1956-73
    Kỉ lục về số khán giả trên sân nhà tại giải vô địch: Old Trafford 70,504 v Aston Villa, giải hạng nhất, 27 tháng 12 1920
    Kỉ lục về số khán giả trong 1 trận đấu: Maine Road 83,250 v Arsenal, giải hạng nhất, 7 tháng 1 1948
    Kỉ lục về số khán giả đến sân Old Trafford: 76,962, Wolves v Grimsby Town, FA Cup, vòng bán kết, 25 tháng 3 1939
    Chuỗi trận bất bại lâu nhất : (trên tất cả các mặt trận) 45, 24-12-1998 to 10-3-99
    Số bàn thắng nhiều nhất ghi trobng một mùa giải: 103 1956/57, 1958/59
    Số điểm đạt được nhiều nhất trong một mùa giải: 92 1993/94
  2. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là hồi trước em đã post xong phần lịch sử sơ lược của MU, gần đây em cũng rảnh và đã dịch tiếp được một chút lịch sử MU nữa, lần này cụ thể hơn và cũng lấy từ Wikipedia (tiếng Anh). Quá trình dịch của em còn nhiều sai sót, rất mong được các bác góp ý thêm. Nếu trong box đã có bài tương tự thì các bác thông báo cho em, em sẽ dịch bài khác Tất cả vì MU
    1.MU trước năm 1945
    Khởi đầu
    Câu chuyện về đội bóng Manchester United bắt đầu vào năm 1878 khi nhóm công nhân đường sắt của công ty Lancashire and Yorkshire Railway Company''s Carriage and Wagon Works xin phép những người chủ về việc thành lập đội bóng và xin nhận tài trợ từ công ty. Mong ước đó được chấp nhận, và Newton Heath L&YR (viết tắt của "Lancashire & Yorkshire Railway") ra đời, chơi bóng tại sân North Road, sau đó chuyển đến sân Monsall Road.
    Vào lúc đầu, họ thi đấu với các đội bóng cũng của những người công nhân đường sắt trong công ty của họ và các đội thuộc các công ty khác, sau đó vào năm 1885, đội bóng bắt đầu tiến hành tham gia giải Manchester Cup và vào đến trận chung kết. Năm sau, họ giành được chức vô địch.
    Football Alliance
    Mặc dù Newton Heath chưa đủ trình độ để thi đấu ở giải the Football League, họ nhanh chóng dẫn đầu trong các giải địa phương. Newton Heath có đến 10 tháng đầu năm 1888 bất bại trên sân nhà. Lúc này ý tưởng về một giải đấu giữa các vùng đã hình thành, và vào năm 1889, một nhóm 12 câu lạc bộ, trong đó có Newton, đã thành lập giải Football Alliance. Newton Heath đứng vị trí thứ 8 sau mùa giải đầu tiên.
    Năm sau, Newton Heath bắt đầu tách ra khỏi ngành đường sắt, bỏ chữ "LYR" trong tên chính thức. Tuy vậy, mối liên hệ vẫn còn mạnh mẽ, mặc dù họ không còn nhận được tài trợ từ công ty LYR nhưng phần lớn cầu thủ vẫn là công nhân của LYR.
    1892 là mùa giải thành công của "Heathens", họ giành vị trí thứ 2 chung cuộc, xếp sau Nottingham Forest sau khi chỉ để thua 3 trận trong cả mùa. Cũng trong năm này, the Football League mở rộng: sát nhập thêm giải Alliance và chia thành 2 hạng đấu. Newton Heath và Nottingham Forest được mời tham gia giải hạng nhất. Họ xếp ở vị trí cuối cùng mùa bóng ấy và giành chiến thắng trước Small Heath trong trận playoff với đội vô địch giải hạng hai để tiếp tục được thi đấu ở hạng nhất.
    Vào năm 1893, đội bóng chuyển đến Bank Street, Clayton, cạnh một nhà máy hóa chất. Mọi người hay nói rằng mỗi khi Newton Heath đang bị dẫn trước, nhà máy liền phun ra hơi axit để làm chùn chân các cầu thỉ đội khách.
    Dù vậy mùa giải 1893-94 cũng không khá hơn và họ phải thi đấu trận playoff với Liverpool. Lần này Newton Heath bị đánh bại với tỉ số 2-0 và bị giáng xuống thi đấu ở giải hạng 2.
  3. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Gần như bị phá sản
    Tình hình tài chính xấu đi, kéo theo đó là sự sa sút phong độ của đội bóng. Họ thi đấu trầy trật để giành vị trí thứ 10 trong mùa 1901. Việc lượng vé bán ra giảm sút cùng với số nợ tăng lên, câu lạc bộ quyết định tổ chức 4 ngày bán hàng quyên tiền. Một điều kì diệu đã đến từ con chó St. Bernard, nó đã trốn đi cùng với một chiếc hộp thiếc vào ban đêm sau khi việc bán hàng tạm ngừng. Con chó sau đó đã làm con gái của Davies cảm thấy thích thú, vì vậy ông quyết định dò hỏi về nguồn gốc của chiếc hộp thiếc, và chính nhờ đó đã cứu câu lạc bộ thoát khỏi cảnh phá sản.
    Việc chạy trốn và bị bắt lại của con chó đã giúp cho đội trưởng Harry Stafford gặp được John Henry Davies, người đang đứng đầu một nhóm các thương gia. Họ quyết định cùng nhau bỏ ra £2,000 để cứu câu lạc bộ khỏi việc bị phá sản.
    John Henry Davies trở thành chủ tịch câu lạc bộ, và vào ngày 28 tháng 4 năm 1902, những người chủ mới đổi tên câu lạc bộ thành Manchester United Football Club, sau khi cân nhắc các tên thay thế khác như "Manchester Celtic" và "Manchester Central". Họ đồng thời cũng đổi màu áo chính thức thành đỏ và trắng.
    Vào 1903 câu lạc bộ có thêm thành công nữa khi lần đầu tiên thuê một huấn luyện viên thật sự, ông J. Ernest Mangnall, vốn là một nhà báo danh tiếng rất biết cách làm việc với giới truyền thông. Dưới sự dẫn dắt của ông, câu lạc bộ giành vị trí thứ 3 ở giải hạng hai mùa đó. Mùa giải tiếp theo Manchester United lập một kỉ lục khi có được 18 trận bất bại trong khoảng từ tháng 9 năm 1904 đến tháng 2 năm 1905.
    Mangnall mang đến cho United những thành công đầu tiên trong việc chuyển nhượng, giành nhiều trận thắng hơn trong năm 1906 và vào đến vòng tứ kết FA Cup. Một trong những chuyển nhượng đó là việc đưa về Billy Mere***h, cầu thủ chạy cánh huyền thoại, người được cho là cầu thủ vĩ đại nhất trong thời kì này.
    Ernest Mangnall xoay xở để mua hậu vệ ngôi sao Herbert Burgess, Alec "Sandy" Turnbull, và Jimmy Bannister sau vụ scandal của Manchester City và buộc họ phải bán đi hầu hết các cầu thủ trong đội hình. Vụ chuyển nhượng thành công, và Manchester United lần đầu vô địch giải League Championship vào năm 1908.
    Mùa giải tiếp theo, MU tiếp tục thành công tại FA Cup sau khi hạ Bristol City 1-0 trong trận chung kết. Sandy Turnbull ghi bàn thắng duy nhất và Billy Mere***h được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
    "The Outcasts" ?" ?oNhững người bị ruồng bỏ?
    Những năm sau khi thành lập hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFU), một vấn đề nảy sinh là để được công nhận là hội viên thì các cầu thủ không được làm thêm các công việc khác ngoài đá bóng. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi trước mùa giải 1909-10 ban tổ chức giải quyết định cấm thi đấu bất cứ cầu thủ nào là hội viên PFU.
    Sự thay đổi này làm nhiều cầu thủ giận dữ, đặc biệt là các cầu thủ của Manchester United. Họ cự tuyệt việc từ bỏ quyền thành viên hiệp hội. Nhiều câu lạc bộ thuê các cầu thủ nghiệp dư để thay thế các cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng United không có khả năng để thay thế hết. Đây là lúc mà bức ảnh nổi tiếng "Outcasts FC" được chụp. Cuối cùng, vào ngày trước khi mùa giải mới bắt đầu, ban tổ chức giải xuống thang, xóa bỏ lệnh cấm và công nhận hiệp hội.
    [​IMG]
    Old Trafford
    1909 chứng kiến một bước tiến nữa của United. John Henry Davies xoay xở được một khoản tiền lớn lúc bấy giờ là £60,000 để đưa đội bóng về chơi tại Old Trafford. Họ thi đấu trận đấu tiên trên sân Old Trafford vào ngày 19 tháng 2 năm 1910 và Liverpool đã phá hỏng ngày kỉ niệm này bằng chiến thắng 4 ?" 3 trước MU.
    Sự dẫn dắt của Ernest Mangnall đã đưa United bước vào thời kì thành công đầu tiên. MU trở thành đội đầu tiên vô địch Charity Shield năm 1908, vô địch FA Cup vào năm 1909 và lần thứ hai vô địch giải hạng nhất vào năm 1911. Danh hiệu vô địch Charity Shield vào năm 1911 kết thúc giai đoạn thành công này và vào mùa sau J. Ernest Mangnall chuyển sang Manchester City.
    United thi đấu loạng quạng khi mất đi J. Ernest Mangnall, và suýt nữa bị xuống hạng vào năm 1914, trước khi giải Football League phải tạm ngừng trong khoảng thời gian diễn ra Thế Chiến Thứ Nhất, vào lúc này Sandy Turnbull bị giết chết ở Pháp.
  4. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Sau thế chiến thứ nhất
    Mùa giải mới lại bắt đầu vào năm 1919, thế nhưng United chỉ đạt được vị trí thứ 12 một cách chật vật. Điều tệ hại nhất đã đến vào mùa giải 1921/22, sau khi chỉ thắng 8 trong tổng số 42 trận, MU bị xuống hạng. Billy Mere***h cũng ra đi vào năm 1921, theo chân Ernest Mangnall.
    Dưới sự dẫn dắt của John Chapman, United cuối cùng cũng quay trở lại hạng Nhất vào năm 1925, sau khi xếp thứ 2 giải hạng Nhì sau Leicester City. Thế nhưng vào năm 1927, câu lạc bộ phải chịu một mất mát rất lớn, đó là John Henry Davies, một trong những người ?okiến trúc sư? vĩ đại của Manchester United, người đã cứu câu lạc bộ khỏi cảnh phá sản và đưa họ về thi đấu trên sân Old Trafford qua đời. G H Lawton lên giữ chức chủ tịch câu lạc bộ và cũng trong năm này Chapman nhận án phạt cấm hoạt động bóng đá suốt đời bởi một lí do chỉ có ông và F.A. biết. Vị trí của ông trong phần còn lại của mùa giải được thay thế bằng cựu cầu thủ nhiều kinh nghiệm Lal Hil***ch.
    Một huấn luyện viên mới được chọn là Herbert Bamlett, thế nhưng thời gian làm việc với MU của ông không thành công và MU từ từ tuột vị trí trong bảng xếp hạng, và cuối cùng xếp ở vị trí chót vào năm 1931 và bị xuống hạng sau khi đã để thua cả 12 trận đầu mùa giải. Tài chính lại một lần nữa bị khủng hoảng, và tất nhiên Herbert Bamlett bị mất chức. Trợ lý Walter Crickmer nắm quyền dẫn dắt câu lạc bộ trong mùa giải tiếp theo, phần lớn là do câu lạc bộ không có khả năng thuê huấn luyện viên mới. Các cầu thủ quay lại nhận lương sau tuần lễ nghỉ giáng sinh và họ được thông báo là hiện thời câu lạc bộ không còn tiền. Câu lạc bộ đang cần một cái phao tài chính.
    Lúc này James W. Gibson xuất hiện. Trước đó ông đã có cuộc tiếp xúc với một phóng viên thể thao ở Manchester, ông Stacey Lintott. Gibson gặp ban lãnh đạo và đề nghị giúp đỡ với điều kiện ông trở thành chủ tịch và có quyền chọn các giám đốc. Lúc này câu lạc bộ có rất ít sự lựa chọn và buộc phải đồng ý để nhận được £30,000 đầu tư của Gibson. Một huấn luyện viên mới được chọn, Scott Duncan, thuộc nhóm các huấn luyện viên xuất thân từ tầng lớp cầu thủ, một sự cách tân vào lúc bấy giờ.
    Scott Duncan
    Vào năm 1934, United có một trong những mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử. Vào ngày cuối cùng của mùa giải MU đang đứng thứ 2 từ dưới lên và có nguy cơ bị xuống hạng đã thi đấu trận cuối cùng với Millwall, đội bóng đang có nhiều hơn họ 1 điểm và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng. May thay MU hạ Millwall 2-0 và ở lại giải hạng 2 chỉ nhờ có 1 điểm hơn Millwall (1 trận thắng lúc này được 2 điểm).
    Mùa giải tiếp theo United kết thúc ở vị trí thứ 5, và họ vô địch giải hạng 2 năm 1936 sau khi bất bại trong 19 trận cuối cùng của mùa giải.
    Thế nhưng niềm vui của MU chẳng kéo dài lâu, ngay mùa giải sau họ lại bị xuống hạng. Scott Duncan từ chức, và Crickmer quay trở lại làm huấn luyện viên. Mặc dầu chật vật với số tiền £70,000 đang nợ, United thi đấu khởi sắc và quay lại hạng Nhất vào năm 1938. Sau khi đứng thứ 14 mùa giải tiếp theo, Thế Chiến Thứ Hai nổ ra.
    Old Trafford bị ném bom
    Giải hạng nhất tạm dừng trong quãng thời gian Thế Chiến Thứ Hai diễn ra (1939-45), nhưng Manchester United vẫn tiếp tục thi đấu các trận trong vùng. Sau đó Old Trafford bị hư hại nghiêm trọng sau trận ném bom của Đức Quốc xã vào thành phố Manchester lúc rạng sáng ngày 11 tháng 3 năm 1941. Việc tu sửa sân Old Trafford cần 8 năm và cho đến trước năm 1949 United dùng chung sân nhà Maine Road với người hàng xóm Manchester City.
  5. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    2. Thời kì của Busby
    Matt Busby trở thành huấn luyện viên
    Vào năm 1945, Matt Busby được chọn làm huấn luyện viên ở tuổi 36, khi vừa mới kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại Manchester City và Liverpool cũng như đội tuyển quốc gia Scotland. Ông là một người đi trước thời đại và là huấn luyện viên đầu tiên ở trên sân cùng với các cầu thủ trong quá trình tập luyện. Ông đã thực hiện một loạt các chuyển nhượng khôn ngoan như mua cựu cầu thủ Celtic Jimmy Delaney để tăng cường cho hàng tiền vệ, và ông bắt đầu chú tâm vào hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ.
    Giải vô địch được khôi phục lại vào mùa 1946-47 và United giành vị trí thứ 2. Họ tiếp tục giành vị trí này 2 lần nữa, và mặc dù thất vọng trước chuyện này, MU vô địch FA Cup vào năm 1948. Đây là danh hiệu đầu tiên dưới tay Matt Busby và mở đầu cho nhiều danh hiệu sắp tới. Sân Old Trafford đã bị phá hủy nghiêm trọng bởi các đợt ném bom của Đức trong Thế chiến thứ 2, vì vậy MU đã thi đấu các trận sân nhà tại sân Maine Road của Manchester City trong khoảng từ 1945 đến 1949.
    Sau 41 năm chờ đợi, MU, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Johnny Carey, đã giành được chức vô địch giải hạng nhất vào năm 1952 sau khi hạ đội đứng thứ nhì Arsenal 6?"1 trong ngày cuối cùng của mùa giải và hơn hai đội Arsenal, Tottenham 4 điểm. Tuy nhiên đội bóng của Johnny Carey bắt đầu bộc lộ gánh nặng tuổi tác và cần phải thay bằng một thế hệ cầu thủ mới.
    Những chàng trai của Busby (The Busby Babes)
    Matt Busby thực hiện một phương thức hoàn toàn khác với các câu lạc bộ khác khi bắt tay vào xây dựng đội hình mới. Không dành ra một lượng tiền lớn để mua các cầu thủ đã nổi tiếng, ông tuyển những thanh thiếu niên vừa mới tốt nghiệp trung học. Trong khoảng thời gian 5 năm, ông chỉ thực hiện hai vụ chuyển nhượng, đưa về cầu thủ chạy cánh John Berry từ Birmingham và tiền đạo Tommy Taylor từ Barnsley.
    Mùa giải 1952-53 chứng kiến sự khởi đầu của Busby Babes như nhà vô địch mất phương hướng. David Pegg, Jackie Blanchflower, Dennis Viollet, Duncan Edwards, và Bill Foulkes đều đã lần đầu xuất hiện trong mùa giải1952-53. Nhiều cầu thủ lúc này được đưa về đội nhờ tài năng tìm kiếm cầu thủ của trưởng nhóm tìm kiếm Joe Armstrong và chính sách sáng tạo của United dưới thời Matt Busby, như Bob Bishop và Billy Behan. United kết thúc mùa giải 1954 ở vị trí thứ 8 và vị trí thứ 5 vào mùa 1955 trước khi vô địch giải hạng nhất với khoảng cách 11 điểm so với đội xếp sau ở mùa giải 1955-56, bằng đội hình có độ tuổi trung bình là 22. Chỉ có hai cầu thủ trong đội hình năm 1956, Roger Byrne và Johnny Berry, đã từng giành chức vô địch cùng MU 4 năm trước đó. Chống lại với ý định của the Football League, họ trở thành đội đầu tiên đại diện cho nước Anh thi đấu ở Cup Châu Âu.
    Một trong những ngôi sao của đội là Duncan Edwards, đã lập kỉ lục là cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển quốc gia Anh trong trận gặp Scotland khi mới 17 tuổi 8 tháng. Gần 50 năm sau kỉ lục này mới bị phá vào năm 1998 bởi Michael Owen. Trong cuộc bầu chọn 50 cầu thủ MU xuất sắc nhất mọi thời đại, Duncan Edwards xếp thứ 6.
    Chức vô địch được bảo vệ thành công vào năm 1957, và MU vào đến trận chung kết FA Cup năm này, thua 2?"1 trước Aston Villa.
    Trận đấu đầu tiên của Quỷ đỏ tại Cup Châu Âu (C1) là trận thắng 2-0 trên sân khách trước đội vô địch Bỉ Anderlecht. Trận lượt về diễn ra trên sân Maine Road vì Old Trafford không có đèn, và United thắng 10?"0. Đến bây giờ đó vẫn là trận thắng kỉ lục tại Cup Châu Âu.
    United sau đó hạ Borussia Dortmund và Athletic Bilbao, trước khi thua Real Madrid trong vòng bán kết.
  6. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Thảm họa Munich
    Mùa giải 1957/58 mở đầu với những hi vọng về một cú ăn ba ?" Giải vô địch quốc gia, FA Cup, và Cup Châu Âu. Thế nhưng số phận đã ngoảnh mặt với họ. Vào ngày 6 tháng 2 năm 1958 chiếc máy bay Airspeed Ambassador chở đội bóng về từ Belgrade đã gặp tai nạn khi cất cánh cánh, làm cho 8 cầu thủ của United thiệt mạng.
    United đến Nam Tư (Yugoslavia) để thi đấu trận lượt về vòng tứ kết với Red Star Belgrade. Trận lượt đi tại Manchester đã kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho United. Ở trận lượt về United ghi 3 bàn khá nhanh chóng, nhưng cuối cùng Red Star đã thi đấu đầy cố gắng để gỡ hòa 3-3 sau 90 phút. Quỷ đỏ bước vào vòng bán kết sau khi giành thắng lợi với tổng tỉ số 5-4.
    Chiếc máy bay chở họ thuộc sở hữu của British European Airways, rời khỏi Belgrade và dừng lại tại Munich để nạp nhiên liệu. Việc cất cánh đã bị hủy bỏ 2 lần bởi sự quá tải của động cơ, một vấn đề phổ biến của các máy bay "Elizabethan". Trục trặc xảy ra bởi hàm lượng xăng trong nhiên liệu quá cao, khiến cho động cơ hoạt động quá công suất. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn bởi độ cao của sân bay Munich.
    Những người phi công đã có thể điều khiển cho máy bay bay lên trong nỗ lực cất cánh lần thứ 3 , thế nhưng sau khi máy bay đạt vận tốc V1 (với vận tốc này việc dừng cất cánh rất nguy hiểm), vận tốc lại đột ngột giảm xuống. Chiếc máy bay rời khỏi đường bay, xô đổ hàng rào và đâm vào một ngôi nhà. Cánh trái và đuôi máy bay bị gãy, mạn phải của thân máy bay đập vào bình xăng và phát nổ.
    Theo thông tin chính thức, nguyên nhân của tai nạ là do lớp tuyết trên đường băng làm máy bay bị mất vận tốc và gây ra tai nạn.
    Mark Jones, David Pegg, Roger Byrne, Geoff Bent, Eddie Colman, Liam Whelan, và Tommy Taylor chết ngay lúc đó. Thư kí câu lạc bộ Walter Crickmer, cùng các huấn luyện viên Tom Curry và Bert Whalley cũng vậy. Duncan Edwards, Matt Busby, và Johnny Berry bị thương nặng, Duncan Edwards chết sau đó 3 tuần. Johnny Berry và Jackie Blanchflower sống sót nhưng không thể thi đấu được nữa. Bốn hành khách khác và hai thành viên phi hành đoàn cũng bị thiệt mạng, cũng như 8 nhà báo thể thao đi cùng CLB, bao gổm cả thủ môn đội tuyển Frank Swift. Đó là ngày bi thảm nhất trong lịch sử bóng đá Anh, và trên thế giới chỉ có một tai nạn tương tự là thảm họa Superga vào năm 1949 đã làm thiệt mạng toàn bộ câu lạc bộ Torino (và cuối 1993 một tai nạn tương tự giết chết toàn bộ đội tuyển quốc gia Zambia).
    Xây dựng lại đội hình
    Jackie Blanchflower và Johnny Berry bị chấn thương nặng tới mức họ không bao giờ thi đấu được nữa. Matt Busby phải nằm bệnh viện 2 tháng để chữa trị nhiều vết thương. Vào lúc đầu khả năng sống sót của ông không nhiều hơn 50-50.
    Trong lúc Busby đang được chữa trị trong bệnh viện, trợ lý của ông Jimmy Murphy tạm thời thay thế. United tiếp tục thi đấu ở giải quốc gia sau thảm họa Munich, chỉ thắng 1 trận trong 14 cuối và xếp thứ 9. Tuy vậy họ thi đấu rất tốt ở FA Cup, vào đến trận chung kết nhưng thua trước Bolton. Vào cuối mùa giải, UEFA trao cho FA cơ hội đăng kí cả United và đội vô địch giải quốc gia Wolves thi đấu ở Cup Châu Âu mùa 958-59, một chuyện chưa từng thấy, để tỏ sự kính trọng đến các nạn nhân, nhưng FA từ chối.
    Việc xây dựng lại đội hình tiếp tục với một vài vụ chuyển nhượng quan trọng, bao gồm Denis Law, Pat Crerand, và Noel Cantwell. Đội hình trở nên chắp vá, nhưng mặc dù chỉ xếp thứ 19 ở giải quốc gia mùa 1962-63, United đã nỗ lực đánh bại Leicester City 3-1 tại Wembley để giành được FA Cup.
  7. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Giữa những năm 60
    1963 cũng là năm mà George Best lần đầu tiên xuất hiện, hoàn tất bộ ba Charlton, Law và Best. Họ đã đưa MU đến với những chiến thắng vĩ đại trong những năm 1960. United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2, sau đó vô địch mùa giải 1964-65 bởi số bàn thắng nhiều hơn Leeds. Công cuộc tái thiết đội bóng đã hoàn tất: Bobby Charlton và Bill Foulkes là những người sống sót ở Munich duy nhất có mặt trong đội bóng.
    Đây cũng là quãng thời gian thành công của bóng đá Anh, khi nước Anh đăng cai World Cup 1966 và đội tuyển quốc gia Anh giành chức vô địch. Sân Old Trafford là một trong số các sân vận động được nâng cấp bằng chi phí của chính phủ. Các cầu thủ của MU là Bobby Charlton và Nobby Stiles chơi cho đội Anh trong trận chung kết hạ Tây Đức 4?"2. United tiếp tục vô địch mùa giải 1966-67, nhờ đó họ được quyền dự Cup Châu Âu mùa sau và và tạo bước đệm cho một chiến thắng vĩ đại.
    Vô địch Châu Âu (1967-68)
    Khởi đầu của MU tại Cúp C1 khá dễ dàng, họ vượt qua đội Maltese với tổng tỉ số 4-0. Tiếp theo đó là các trận đấu khó khăn trước Sarajevo rồi đến Gornik Zabrze (đội vô địch Ba Lan). United thắng với tổng tỉ số 2-1 và vào đến vòng bán kết, thi đấu 2 trận với Real Madrid. Real chơi phòng thủ trong trận lượt đi tại Old Trafford để ngăn chặn lối tấn công kì ảo của Quỷ đỏ. United thắng 1 - 0, tuy nhiên họ còn phải thi đấu trận lượt về trên sân Bernabéu của Real.
    Denis Law bị chấn thương đầu gối, vì vậy Busby quyết định cho hậu vệ kì cựu Bill Foulkes đá chính. Trận đấu khởi đầu thật tồi tệ đối với Quỷ đỏ: Real Madrid dẫn trước 3?"1 sau hiệp 1, và tổng tỉ số lúc này là 3?"2, rất bất lợi cho MU. Sau giờ nghỉ United thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều và đẩy Real vào thế phòng ngự không ngừng trong suốt 30 phút cho đến lúc David Sadler ghi bàn gỡ xuống 2 - 3. Sau đó Bill Foulkes trở thành người hùng khi biến đường chuyền từ chân George Best thành bàn thắng vào lưới Real. Đó cũng là bàn thắng duy nhất mà ông ghi được trong các trận đấu cấp Châu Âu.
    United gặp Benfica trong trận chung kết trên sân Wembley. Đó là một ngày đáng nhớ, cuộc hành trình dài của Matt Busby đã gần như hoàn tất, vượt qua những bi kịch thảm khốc tưởng như đã làm chùn bước chân của những chàng trai trẻ. Điều đó cũng thể hiện khả năng tuyệt vời của Busby trong việc tìm kiếm tài năng: câu lạc bộ chỉ phải trả phí chuyển nhượng cho 2 trong số các cầu thủ thi đấu trong ngày hôm đó.
    Bobby Charlton mở tỉ số cho United, sau đó Jaime Garcia gỡ hòa. Benfica tạo sức ép mạnh mẽ lên phần sân của MU trong những phút cuối hai hiệp đấu chính thức và thủ thành Alex Stepney của MU đã phải trổ tài để ngăn Eusébio ghi bàn thắng quyết định. United cố gắng giữ vững tỉ số hòa để thi đấu hiệp phụ, và sau đó ở hiệp phụ thứ nhất George Best thoát khỏi sự đeo bám chặt chẽ của hàng phòng ngự Benfica để ghi bàn nâng tỉ số lên 2 - 1. Benfica bắt đầu thi đấu loạng choạng và Brian Kidd, vừa tròn 19 tuổi, ghi một bàn thắng bằng đầu. Bobby Charlton ấn định tỉ số chung cuộc 4 ?" 1 bằng một cú sút đẳng cấp, đưa United trở thành đội bóng Anh đầu tiên đoạt Cup Châu Âu.
    Matt Busby được phong tước Hiệp sĩ vì những đóng góp của ông cho bóng đá Anh, cũng như được trao huy chương Freedom of Manchester.
    Kết thúc kỉ nguyên (1968-69)
    Với kết thúc thứ 11 ở mùa giải tiếp theo, Matt Busby ngừng việc huấn luyện để trở thành giám đốc câu lạc bộ.
    Cuộc bình chọn năm 1999
    Trong cuộc bình chọn năm 1999 Eric Cantona xếp thứ 1, George Best thứ 2 và Bobby Charlton thứ 3. Một con số gây sửng sốt là 47,543,679 lượt bình chọn được thực hiện và Eric Cantona nhận được 18%. Điều bất ngờ là không ai trong đội hình đoạt cú ăn ba 1999 nằm trong top 5.
  8. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Các cầu thủ của MU khi CLB còn sơ sinh.
    [​IMG]
    Đội hình trong mơ của MU 2 lần giành chức VĐQG các mùa 1955-56,1956-57. Hàng trên cùng: Colin Webster, Will McGuinness, Jackie Blanchflower, John Dohery, Eddie Colman. Hàng giữa: Tom Curry (trợ lý HLV),Bill Foulkes, Bobby Charlton, Fred Goodwin, Ray Wood,Liam Whelan, Mark Jones, Duncan Edwards, Bill Inglis (trợ lý HLV). Hàng dưới: Dennis Viollet, John Berry, Matt Busby, Roger Byrne, Jimmy Murphy, Tommy Taylor, David Pegg.
    [​IMG]
    Old Trafford - Nhà hát của những giấc mơ
    Được khởi công năm 1909, Old Trafford được hoàn tất vào năm 1910, với tổng kinh phí xây dựng lên đến 60 000 bảng, trở thành ngôi nhà mới của CLB Manchester United (MU), thay thế cho vận động trường cũ kỹ Bank Street ở Clayton.
    Sân bóng được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba Archibald Leitch, cũng là người đã xây nên các cầu trường danh tiếng khác của Anh quốc như Hampden Park, Ibrox, và White Hart Lane. Trong bài viết về lễ khánh thành Old Trafford, một ký giả của tờ Sporting Chronicle đã cảm thán: ?oĐó là một cầu trường rộng rãi, diễm kiều, và phi thường bậc nhất, một sân bóng không đối thủ trên khắp hòan cầu, một niềm vinh dự cho thành Manchester?.
  9. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào,dạo này lười quá
    3. MU 1969 - 1986
    Những năm hậu Busby
    Wilf McGuinness, vốn là huấn luyện viên đội dự bị, được chỉ định thay thế vị trí của Matt Busby. Ông đã gắn bó với câu lạc bộ từ những năm 1950. Thế nhưng sự thành công của người tiền nhiệm đã để lại một áp lực quá lớn khiến ông nao núng, và ông cũng không nhận được sự giúp đỡ của Busby ở sau lưng. Vào tháng 12 năm 1970, với thành tích thi đấu tệ hại của đội, ông bị sa thải. Busby trở lại làm huấn luyện viên tạm thời cho đến khi Frank O''Farrell được chỉ định nắm giữ vị trí này.
    Vào lúc này George Best bắt đầu trở nên vô kỉ luật, liên tục vi phạm nội quy và rất nhiều lần bị phạt. Thậm chí, trước sinh nhật lần thứ 26 của mình Best còn tuyên bố mình sẽ treo giày, và chỉ trở lại thi đấu vài ngày sau đó.
    Trong khi Best trở nên thất thường, United tiếp tục sa sút và đã mở đầu mùa giải 1972-73 với chuỗi 9 trận tai hại không có hương vị chiến thắng. Ban quản trị câu lạc bộ bắt đầu lên kế hoạch đưa Tommy Docherty về làm huấn luyện viên và vào ngày 19 tháng 12 năm 1972, Frank O''Farrell mất chức. Sau đó Bill Foulkes nghỉ thi đấu, trận đấu tôn vinh Bobby Charlton được tổ chức một ngày trước đó và George Best treo giày
    Những chiến binh đỏ của Doc
    Docherty ngay lập tức xây dựng lại đội bóng bằng một loạt các vụ chuyển nhượng, trong đó đáng chú ý nhất là Lou Macari. United thi đấu khởi sắc hơn và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 18.
    Cuối mùa giải đó Denis Law chuyển sang thi đấu cho Manchester City, và điều này đã làm xuất hiện một số sự phản đối từ các fan hâm mộ. George Best từ bỏ việc treo giày và thi đấu tiếp cho MU trong mùa giải 1973-74. United thêm một lần nữa có nguy cơ xuống hạng và cần phải thắng hai trận cuối trong khi Birmingham thua để ở lại giải hạng Nhất. Birmingham thắng trận còn Denis Law, chơi cho Man City trong trận đấu cuối cùng của mùa giải với United, đã quyết định số phận của MU bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Manchester United bị giáng xuống hạng 2 lần đầu tiên kể từ năm 1937.
  10. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Sự hồi sinh
    Mặc dù bị rớt hạng, lượng khán giả đến sân Old Trafford trong mùa giải 1974-75 khá cao. Đáp ứng sự trông đợi của người hâm mộ, United thi đấu xuất sắc: vô địch giải hạng 2 đồng nghĩa với việc quay lại giải hạng Nhất và đứng đầu bảng xếp hạng giai đoạn đầu mùa giải 1975-76. Tuy thi đấu không tốt ở giữa mùa nhưng MU vẫn đứng thứ 3 khi kết thúc mùa giải. Hành trình tại FA Cup cũng kết thúc trong sự thất vọng trên sân Wembley khi quỷ đỏ bị Southampton đánh bại.
    United thi đấu tệ hại trong mùa giải 1976-77 và suýt nữa bị xuống hạng, thế nhưng mùa này họ vô địch FA Cup sau khi đánh bại Liverpool 2-1 trong trận chung kết. Diện mạo mới của MU trình làng với những cầu thủ trẻ ấn tượng như Steve Coppell, Brian Greenhoff, Jimmy Greenhoff, Arthur Albiston và Stuart Pearson.
    Chuyện tình của Mary Brown
    Thế nhưng chỉ một tháng sau, tin tức về chuyện tình cảm giữa Tommy Docherty và Mary Brown, vợ của nhà vật lý trị liệu của đội bóng, loan đi khi Doc tuyên bố là đang ly dị vợ để lấy Marry. Khi Docherty từ chối việc từ chức, ban quản trị đã cách chức ông. Lý do câu lạc bộ đưa ra là Docherty đã lấy và bán vé 2 trận chung kết Cup FA một cách bất hợp pháp, thế nhưng sự thật thì ai cũng đã biết từ trước đó.
    Dave ***ton
    Docherty đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ, và huấn luyện viên mới Dave ***ton cần có thành công để xua tan đi những so sánh không thiện chí. Với chiến thắng tại FA Cup, United được quyền tham dự Cup Winners'' Cup (tiền thân của Cup UEFA), thế nhưng họ bị loại vì sự cố từ đám đông trên sân Saint-Etienne. Một lần nữa United vào đến trận chung kết FA Cup lần này suýt thua trước Arsenal trong một trận đấu được gọi là ?otrận đấu 5 phút? với một cơn mưa bàn thắng trong những phút cuối
    Mùa giải 1979-80 quỷ đỏ giành vị trí thứ 2 sau Liverpool. Trong mùa giải này, cổ động viên của United bị quy trách nhiệm về một vụ đổ sập trên sân Ayresome Park làm chết 2 cổ động viên của Middlesbrough. Một cuộc tranh luận cũng đã bùng nổ vin vào việc United trả những khoản tiền cho các cầu thủ trẻ một cách bất hợp pháp.
    Sự khủng hoảng nhân sự do chấn thương vào đầu mùa 1980-81 đã khiến cho đội bóng tụt xuống giữa bảng xếp hạng và thất bại tại FA Cup. Mặc dù thắng trong 7 trận cuối nhưng ban quản trị đã quyết định sa thải Dave ***ton vì 4 năm không có danh hiệu.
    Ron Atkinson
    Ron Atkinson được thuê vào tháng 6 năm 1981 để đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên. Ông đã phá kỷ lục chuyển nhượng Anh khi mua về Bryan Robson từ West Bromwich Albion với giá 1.5 triệu bảng, và cùng lúc đó kí hợp đồng với người đồng đội của Robson tại West Brom Remi Moses. Norman Whiteside nhanh chóng phá kỷ lục chuyển nhượng cầu thủ trẻ. Thành công kế tiếp là United vô địch FA Cup năm 1983 sau khi chiến thắng 4-0 trong trận đá lại trước Brighton.
    Mặc dù United bị loại khỏi FA Cup mùa tiếp theo sau thất bại trước đội hạng 3 Bournemouth, họ đã vượt qua Barcelona ở Cup Winners'' Cup, lọt vào vòng bán kết và để thua trước Juventus. Mark Hughes xuất hiện lần đầu tiên ở mùa giải tiếp theo và được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm (Young Footballer of the Year). Thế nhưng một lần nữa, United lại phải thất vọng khi không thể vô địch giải hạng Nhất.
    Vào năm 1985, Manchester United hạ đội vô địch giải hạng Nhất mùa đó là Everton để đoạt FA Cup, nhưng Kevin Moran trở thành cầu thủ đầu tiên bị đuổi ra khỏi sân trong trận chung kết FA Cup. Quỷ đỏ chỉ còn thi đấu với 10 người nhưng Norman Whiteside đã ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ để đoạt Cup.
    MU khởi đầu mùa giải 1985-86 rất suôn sẻ: họ thắng cả 10 trận đầu tiên và hơn đội đứng thứ nhì 10 điểm vào đầu tháng 10. Đột nhiên phong độ của đội sụt giảm, và United chỉ có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Câu lạc bộ quyết định sẽ bán Mark Hughes, trái ngược lại với nguyện vọng của cầu thủ này khiến Hughes sa vào rượu chè làm cho phong độ của ông giảm sút nghiêm trọng trước khi chuyển sang Barcelona với giá 2 triệu bảng. Mùa giải tiếp theo United khởi đầu tồi tệ khi có 2 tháng đầu mùa giải đứng ở vị trí xuống hạng và sau trận thua 4-1 trước Southampton vào tháng 10 năm 1986, Atkinson bị sa thải.

Chia sẻ trang này