1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử miền Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cadic33, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Mảnh đất Nam Bộ khi xưa là một bang trong Đế quốc Phù Nam, bao gồm ti tỉ Quốc gia nhỏ bé. Nới đây có thương cảng Óc Eo, một trong hai đô thị trù phú nhất của Phù Nam (Tiếng Phạn : Bnam) gồm : SriVijaya (Kinh đô - Vị trí của Phnompenh ngày nay) và Óc Eo.
    Đa tạ quý vị đã theo dõi !

  2. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Anh bạn này nhiều nhiều , khá vững vàng, đa số mọi người không được biết rõ ràng về vấn đề này cho lắm. Bạn cố gắng Post lên nữa nghe! Tôi đang theo gioi!
  3. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn bác !
  4. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Đất Nam Bộ khi xưa là vùng đất dữ, gần như nhân dân chẳng trồng cấy được gì nhiều (Dù đất đai thuộc loại màu mỡ bậc nhất thế giới, trồng cây nào tốt cây ấy), có hai nguyên do : Dân cư thưa thớt nên giặc cướp liên miên (Ô Đỗ - Miến Điện, Qua Oa - Java, Xiêm La, Mã Lai Á ...), thời đó, các nhóm cướp thườg tụ tập bè đảng trên sông rạch, rừng núi (Tây Ninh, U Minh ...), lý do thứ hai là do đất đai hoang hóa từ hàng thế kỷ trước nên cá sấu đông như kiến, làm sao có đủ chỗ cho người trồng trọt được. Bù lại, nơi đây chưa từng xảy ra nạn đói (Không thấy sử sách ghi, kể cả năm 1945), bênh tật hầu như không có, có chăng cũng chỉ là viêm khớp hay cảm sốt thôi, chưa bao giờ mắc các bệnh nhiệt đới như các nước quanh vùng, một phần cũng do nguồn nước quá đỗi dồi dào. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách của người Nam Bộ : Phóng khoáng, hồn hậu, nhưng có một điều, do ở đây ít bệnh tật nên các lang y hầu như ...thất nghiệp, phải chuyển sang nghề nông, có trụ lại được với nghề thì tay nghề cũng không cao như các lang y phía Bắc, trong số họ nổi tiếng nhất là Đồ Chiểu, nhưng ông nổi tiếng là nhờ các tác phẩm văn học giàu lòng yêu nước chứ đâu phải chữa bênh giỏi !
  5. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Một sự thật hiển nhiên là, do hoàn toàn là đất bằng, chỉ có rừng cây um tùm, kênh rạch chằng chịt, cho nên từ xa xưa, chưa có cuộc khởi nghĩa nào nổi lên mà tồn tại quá lâu cả, đa số đều quá ngắn, và cũng chưa từng có một cuộc khởi nghĩa nào thành công, tất cả đều thất bại !
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Theo tôi không phải vậy,rừng Sác ,Cà Mau trong kháng chiến chống Mỹ là ví dụ .
  7. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác, em biết rất rõ điều đó, ở đây em chỉ nói về giai đoạn Cần vương trở về trước thôi ! Chớ ai chẳng biết chiến khu rừng Sác đánh Mỹ trâạ nào cũng thắng, cái đó khỏi nói vùi dãu sao, quân dân ta thời này có nhiều kinh nghiệm và nguồn lực hơn thời xưa mà.
  8. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Theo tư liệu từ nhà văn Sơn Nam thì từ khi nhà Minh đổ, nhà Thanh lên, người Tàu di cư ồ ạt về phương Nam, trong đó có Đại Việt ta, cái đó ai cũng biết, nhưng ngoài ra họ còn lập vô vàn các tổ chức phản Thanh phục Minh như Thiên địa hội, Hắc long hội, Quần long hội ...Ở bên ta, tập trung đông nhất là Chợ Lớn - Gia Định, có thể hình thức Sơn Đông mãi võ bắt đầu phổ biến ở miền Nam vào thời đó, vì ở miền Bắc hầu như dân Việt chỉ thích xem hát xướng thôi ! Có một điều rất rất râá lạ là : Ngoại trừ Hà Tiên, người Tàu sinh sống ở đây tất nhiên là có mối thù sâu nặng với nhà Thanh, vậy thì một lẽ họ phải hoặc ăn mặc theo kiểu Việt hoặc ăn mặc y thời Minh, không hiểu lý do vì sao họ lạ bận trangphục y hệt người Mãn, phải chăng do tiếp xúc nhiều với những người Hoa từ phái Bắc xuống buôn bán, chưa khi nào tui thấy lạ đời đến thế : Càng ghét càng phải tránh thì đây họ lại tiếp nhận văn hóa, lối sống của kẻ thù, rõ thật là ...
    Trong số những người thuyền nhân ấy có hậu duệ của Trương Tam Phong cũng di cư đến Chợ Lớn, hiện nay, họ Trương ở Sài Gòn là hậu duệ duy nhất và cuối cùng của Trương Tam Phong, vì thế em đề nghị Liên đoàn võ thuật công nhận Võ Đang là do người ...Việt Nam phát minh đi ! He he he ...

Chia sẻ trang này