1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử phát triển của môn bóng bàn, 1880-1999

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi tamock, 18/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử phát triển của môn bóng bàn, 1880-1999

    Tớ tra Encarta thấy bóng bàn là môn thể thao xuất phát ở Anh, search Google thấy bài này nói về lịch sử môn bóng bàn.

    http://www.hickoksports.com/history/tabltenn.shtml

    Môn bóng bàn:

    Sự khởi đầu của môn bóng bàn chưa bao giờ được xác định một cách chính xác. Mặc dù vậy đây là một môn thể thao tương đối trẻ, trẻ hơn môn quần vợt sân cỏ và hơi lâu đời hơn môn bóng rổ một chút.

    Hình thái sớm nhất được biết đến của môn bóng bàn, từng được gọi là quần vợt trong nhà, đã được một số sỹ quan quân đội Anh chơi đầu những năm 1880 tại Ấn Độ và Nam Phi. Họ sử dụng những nắp hộp xì gà làm vợt và những nút chai rượu vang hình tròn làm bóng, một dãy những quyển sách dựng giữa bàn tạo thành một cái lưới.

    Những hình thái khác của môn này được phát triển ở Anh vào những năm 1890, được biết đến với những cái tên ?owhiff whaff? hay ?ogossima?. Và xưởng chế tạo ?oAnh em nhà Packer? bắt đầu chế tạo một bộ dụng cụ quần vợt trong nhà bao gồm một lưới trên bàn, một quả bóng nhỏ được bọc lưới và một bộ vợt thu nhỏ.

    James Gibb, một người Anh đã qua Mỹ năm 1900, mua về một số quả bóng gỗ rỗng và bắt đầu chơi môn quần vợt trong nhà với bạn bè, sử dụng quả bóng mới. Gibb cũng đưa ra tên gọi ?oping pong?, thể hiện âm thanh của quả bóng khi va chạm vào vợt và mặt bàn.

    Tuy nhiên, một xưởng chế tạo dụng cụ thể thao của Anh, xưởng John Jacques, đã đăng ký ?oPing Pong? như một thương hiệu năm 1901 và bán quyền sử dụng theo luật nước Mỹ cho hãng ?oAnh em Packer?, hãng này chế tạo những bộ dụng cụ bóng bàn với tên mới này.

    Một người Anh khác, E.C. Goode, vào năm 1902 đã phủ lên vợt bóng bàn gỗ của ông ta một lớp cao su dẻo, lớp này cho phép ông tạo xoáy cho quả bóng. Hiệp hội bóng bàn cũng được thành lập ở Anh vào năm đó, tuy nhiên chỉ kéo dài được có 3 năm, chủ yếu do việc độc quyền thương hiệu của hãng ?oAnh em Packer? đã làm các dụng cụ thể thao trở nên khá đắt.

    Dù vậy, môn thể thao này vẫn âm thầm mở rộng ở nước Anh và châu Âu, chủ yếu với những dụng cụ do các hãng khác bán với tên chung ?obóng bàn?. Và một hiệp hội bóng bàn mới đã được lập ra tại Anh năm 1921. Sau đó Liên đoàn bóng bàn quốc tế được thành lập trong một cuộc gặp gỡ ở Berlin năm 1926 bởi các thành viên Anh, Thuỵ Điển, Hung, Ấn Độ, Đan Mạch, Đức, Tiệp Khắc, Áo và xứ Uên.

    Giải vô địch thế giới đầu tiên được tổ chức ở London năm 1927. Từ lúc đó cho đến chiến tranh thế giới thứ 2, Hungary thống trị môn thể thao này. Hai vận động viên hàng đầu trong thời gian này là hai người Hung: Maria Mednyanszky, 7 lần vô địch thế giới đơn nữ, và Viktor Barna, 5 lần vô địch đơn nam. Tiệp Khắc cùng Romania cũng đã tạo ra một số nhà vô địch cho thế giới.

    Hiệp hội bóng bàn Mỹ thành lập năm 1930, tuy nhiên tư cách hội viên của hiệp hội này bị giới hạn do chỉ có những dụng cụ của hãng ?oAnh em Packer? được sử dụng. Hai tổ chức cạnh tranh khác, Hiệp hội bóng bàn nghiệp dư nước Mỹ và Hiệp hội bóng bàn quốc gia, được thành lập năm 1933. Ba tổ chức này sáp nhập năm 1935 thành Hiệp hội bóng bàn Mỹ, sau đó được đổi tên thành Bóng bàn Hiệp chủng quốc vào năm 1994.

    Sự thống trị môn bóng bàn của Trung Âu kéo dài một thời gian sau thế chiến 2, cho đến khi các vận động viên châu Á bắt đầu nắm lấy môn này năm 1953. Một yếu tố dẫn đến sự nổi lên của các ngôi sao châu Á là sự xuất hiện vợt bọc caosu?"mút của hãng Horoi Satoh Nhật vào năm 1952. Lớp vỏ này làm tăng tốc độ của môn bóng bàn , cũng như cho phép các đấu thủ đánh bóng xoáy hơn.

    Những đấu thủ châu Á cũng phát triển cách cầm vợt dọc, cán vợt được giữ giữa ngón trỏ và ngón cái, cách này cho phép người chơi đánh bóng bằng cùng một mặt vợt với bất kỳ một cú đánh nào. Phương pháp này được hầu hết các cao thủ sử dụng.

    Bóng bàn trở thành môn thể thao Olimpic năm 1988, với các môn thi đấu đơn và đôi cho cả nam lẫn nữ.

    * Các nhà vô địch thế giới từ năm 1926-1999:

    http://www.callnetuk.com/home/tabletennis/worldchampionships.htm

Chia sẻ trang này