1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh2, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn zivu cứ mở mồm ra là một câu người Bắc, hai câu người Bắc, còn cãi nhem nhẻm là ko phải kỳ thị cái nỗi gì nữa. Một người Việt bất kỳ mà đi kỳ thị người Việt gốc Hoa thì là đáng trách, bất kể y là người KInh, người Thái, hay người Nùng. Cũng bất kể y là người Bắc, người Trung hay người Nam. Cũng tương tự như thế, một kẻ mà kỳ thị người miền Bắc, thì là kẻ đáng trách, đáng mắng, bắt kể y là nguời Hoa, người Kinh, người Mông, bất kể y là người Trung hay là người Nam thì cũng vậy.
    Do đó ông bạn muốn trách cứ những người kỳ thị người gốc Hoa thì cứ chỉ mặt đặt tên là đủ, hà tất phải đoán già đoán non là người Bắc, người Nam hay là người miền Trung? Cái não trạng kỳ thị, cho dù là vùng miền, cho dù là chủng tộc, thì đều nên gột rửa cho nó sạch sẽ đi. Cho nên vừa mắng người là kỳ thị mà mình đã lên tiếng kỳ thị thì vô vị lắm.
  2. offline_message

    offline_message Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Cát Vàng, Cát Dài hay Hoàng Sa, Trường Sa thôi.
  3. offline_message

    offline_message Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  4. trantrungdao

    trantrungdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt nào bị chệc xúc phạm thì cần phải nói rõ. Xem kìa! Cholon bây giờ đã là của người Việt, do người Việt cai quản dưới văn hoá Việt chủ đạo. Văn hoá chệc bây giờ chỉ là thứ yếu ở cholon mà thôi. Chệc đụng tới Việt nam, đòi dạy cho VN một bài học. Hí hí! Cái nì thì bác "lùn mã tử" đầu đuôi không quá 3 feet Deng xẻo Péng hớ rồi. Dân chệc bị VN dạy ngược lại một bài học cho biết lễ độ.

    Chệc nó xúc phạm dân Việt ở ngay Little Saigon. Đó là giang sơn của mấy con khủng long xưng hùm xưng bá. Ai hó hé thì chúng lên đài réo nhau lại nhao nhao biểu tình, đốt nhà người ta hỏng chừng. Chưa thấy một cộng đồng người Việt nào rách như bươm như cộng đồng người Việt ở Little Saigon. Chỉ vì mấy con khủng long sừng sỏ quá mà ra thế mà thôi.
    Hey! Dân chệc ở Mỹ kỳ lắm đó nhen, dân chệc này gặp dân chệc kia thì vạch ngực hiên ngang với nhau lắm nghen, Hán tử Tàu lắm nhen. Nhưng chệc mà gặp dân trắng da hơn thì cứ gọi là nhũn ra như con chi chi, trông mấy chú chệc mắc cừ lắm!
    Được trantrungdao sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 29/03/2006
  5. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ac ac
    các pác mà cứ choảng nhau như thế này ,thì không khéo lại chúng gian kế của mấy chú khựa ,chí xịa thì chít .Mất đoàn kết dân tộc thì mệt Topic chỉ đưa ra để các pác luận đàm về quan hệ Trung -Việt .Thế mà các pác lại cứ lôi vào nào là người hoa , nào bắc kì với chả Nam kì .không khéo mod lại bán khoá cho thì mệt lắm Em thì hoả hầu thấp nên chẳng giám tranh luận jì với các pác cả Nhưng mà chủ đề này em đọc thấy phê lắm nên chẳng muốn giữa đuờng đất gánh đâu.hehe.
    Em thì em nhất chí với ý kiến của mấy pác jì đấy em chẳng nhớ nick nữa ,đại ý là chơi với tầu thì cứ chơi thôi (hàng xóm mà)Nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác mấy chú khựa thì chắc chưa bao giờ quên cái ý định biến nhà hàng xóm thành cái sân sau nhà mình cả.vậy thôi
  6. hammer_sickle

    hammer_sickle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn cũng ấn tượng lắm. Đó cũng gần như là những gì tôi suy nghĩ về chính sách của Trung Quốc. Hình như tư tưởng "bành trướng" của TQ chưa bao giờ phai nhạt trong mối quan hệ với Việt Nam qua bao đời nay. Tôi nhớ mãi một câu nói của thầy tôi "Chúng ta đang ở gần một anh láng giềng (Trung Quốc) khó chịu mà chúng ta không thể dời nhà đi được". Vì không thể dời nhà nên chúng ta phải chấp nhận sống chung thôi nhưng phải luôn cảnh giác trong quan hệ với anh láng giềng ấy.
    Còn các bạn tranh cãi về người dân tộc Hoa và người Kinh, người miền Bắc và miền Nam rốt cuộc chỉ dẫn đến sự kỳ thị đồng bào mình mà thôi. Tôi có nhiều bạn là người dân tộc Hoa nhưng họ cũng bình thường thôi, cũng hoà đồng như mọi người. Có lẽ vì quá khứ bị TQ chèn ép vẫn chưa phai trong đầu óc của chúng ta nên chúng ta luôn có tâm lý e ngại và không thích giao tiếp với người Hoa. Thậm chí, ngày nay ở quê tôi vẫn còn tồn tại câu "bành trướng Bắc Kinh" mỗi khi diễn tả một vật gì quá to lớn.
    Gửi bác Trantrungdao: bác ở Little Sai gon sao không đứng ra đấu tranh? Chẳng lẽ ở đó chỉ toàn là "khủng long" sao? Không có ai đồng tư tưởng như bác à? Thế thì, chán chả buồn chết, bác nhỉ?
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Chủ nghĩa dân tộc là tốt, nó giúp cho những người trong cùng một dân tộc gắn kết với nhau cùng đi lên. Nhưng chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì khác, nó làm cho con người ta trở nên thù địch với các dân tộc khác với mình, gây chia rẽ dân tộc trong xã hội. Nó cũng làm cho xã hội thiếu cởi mở khi tiếp thu những cá nhân khác dân tộc, chủng tộc.
  8. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Khởi đi từ những bộ tộc du mục ở phía Bắc nước Tàu, mà bây giờ ta gọi là Hán tộc. Những bộ tộc du mục này giỏi về chiến tranh, duy lý, rất thực dụng, nhiều thủ đoạn, và giỏi tàn phá, cướp bóc. Khi dân số gia tăng, đất đai lại lạnh gía, khô cằn, vì nhu cầu sinh tồn và phát triển, các bộ tộc du mục này tràn xuống phương nam nắng ấm, đất đai phì nhiêu và đã chiếm được đất đai của giống Bách Việt hiền hoà, trọng lễ nghĩa, sống về nông nghiệp, có nền văn minh cao hơn văn minh du mục, nhưng không quen chinh chiến. Qua thời gian dài, giống dân du mục Hán tộc này đã dần dần tiêu diệt rồi đồng hóa 1 phần nào đó bộ phận của giống Bách Việt và cướp luôn nền văn minh cao của giống Bách Việt để tự nhận là của Hán tộc. Chính vì luôn chiến thắng trong các cuộc chiến tranh dành đất, cho nên Hán tộc làm chủ được 1 vùng rộng lớn ở Á châu, và trong hàng ngàn năm, luôn luôn kiểm soát hay có ảnh hưởng về chính trị, quyền lực lên các nước chung quanh. Vì thực dụng cho nên Hán tộc đã biết tiếp thu những tinh hoa của văn minh nông nghiệp Bách Việt và bổ sung thêm để trở thành 1 nền văn minh nổi bật Hán tộc, vì thế Hán tộc trở thành kiêu ngạo, coi mình là trung tâm văn minh của vũ trụ. Các vua chúa Hán tộc tự phong mình là con Trời, coi các nước hay dân tộc nhỏ chung quanh mình là Man, Di, Mọi, Rợ và cần được Hán tộc giáo hóa thành dân tộc văn minh dưới sự lãnh đạo của Hán tộc.
    Cũng vì kiêu ngạo, coi mình là dân tộc ưu việt nhất, văn minh nhất cho nên trí thức và lãnh đạo Hán tộc luôn tự nhận là văn minh Hán tộc do chính họ sáng tạo ra chứ không phải là do Hán tộc chiếm đọat của văn minh Bách Việt. Vì vậy, Hán tộc tìm mọi cách để tiêu diệt các dân tộc Bách Việt nào còn sót lại. Thí dụ điển hình nhất là cả hàng ngàn năm nay cho tới bây giờ, lãnh đạo Hán tộc tìm đủ mọi cách tiêu diệt dân tộc Việt Nam, một hậu duệ đích truyền còn sót lại của chủng tộc Bách Việt và luôn luôn tìm cách đòi lại chủ quyền của nền văn minh Bách Việt mà Hán tộc đã cưỡng đọat. Ngay từ khi Mao Trạch Ðông chiếm được lục địa Tàu vào năm 1949, ông ta và các đảng viên lãnh đạo Cộng Sản (CS) Tàu khác đã ra lệnh vẽ lại bản đồ nước Tàu, trong đó bao gồm gần như toàn bộ Ðông Nam Á vì Mao Trạch Ðông và cán bộ cao cấp Cộng sản Tàu tự nhận là vùng Ðông Nam Á hồi xưa thuộc về nước Tàu, sau đó bị Tây Phương cưỡng chiếm. Qua việc vẽ lại bản đồ nước Tàu bao gồm cả toàn bộ vùng Ðông Nam Á, chúng ta thấy Mao và người của ông ta chỉ dùng chủ nghĩa cộng sản như là 1 phương tiện để cướp chính quyền tại lục địa rồi tiếp tục theo đuổi chính sách Ðại Hán tộc, bành trướng, chiếm các lân bang mà giới lãnh đạo Hán tộc đã làm từ mấy ngàn năm qua. Như vậy, đầu óc tự cao, tự đại, chủ nghĩa bành trướng Hán tộc luôn nằm sẵn trong tiềm thức, ăn sâu vào máu huyết của dân Tàu, nhất là giới lãnh đạo Tàu và được giới lãnh đạo Tàu đem ra xử dụng khi cần thiết.
    Hãy nhìn cách giới lãnh đạo Bắc Kinh dùng tinh thần dân tộc Ðại Hán để xúi giục dân chúng, thanh niên Trung Cộng (TC) tấn công, đập phá toà đại sứ của Nhật Bản trong năm 2005 và đập phá toà đại sứ Mỹ năm 1999 để gây sức ép lên chính phủ Mỹ, Nhật là ta hiểu rõ dã tâm của lãnh đạo CS Tàu khi mang tinh thần Ðại Hán tộc ra để kích thích dân TC. Sự kiện này cho ta thấy tinh thần bành trướng Hán tộc, tự kiêu về văn minh của mình đã được cấy rất sâu vào tim óc của dân Tàu, nhất là trong giới trí thức Tàu cả hàng ngàn năm nay, không dễ gì tẩy xóa được. Tinh thần này cũng giống y hệt như tình thần tôn giáo quá khích của người Hồi giáo. Người Hồi giáo tự cho tôn giáo mình là đúng nhất, hay nhất cho nên coi các tôn giáo khác là tà đạo, cần phải bị tiêu diệt hay phải bị cải sang Hồi giáo. Chính vì tinh thần quá khích này làm cho dân Hồi giáo trở thành cực đoan và dễ bị các nhóm giáo sĩ quá khích, có đầu óc và âm mưu thâm hiểm, hạn hẹp lợi dụng họ vào các mục đích đen tối, gây ra bao đau thương chết chóc cho chính dân Hồi giáo và thế giới. Tại sao dân chúng Hồi giáo lại có tinh thần quá khích tôn giáo như vậy? Tại vì họ bị các giới giáo sĩ cuồng tín, có đầu óc thiển cận nhưng lại chứa đựng toàn những âm mưu đen tối nhồi nhét vào đầu óc họ cả hàng ngàn năm về sự tuyệt đối đúng của giáo lý Hồi giáo, rằng Hồi giáo là tôn giáo đúng nhất còn các tôn giáo khác là tà đạo, sai lầm. Nói chung, hiện nay dân Hồi giáo có trình độ dân trí thấp, rồi qua cả hàng ngàn năm bị nhồi nhét ý tưởng Hồi giáo là tôn giáo linh thiêng, siêu việt nhất, các tôn giáo khác là tà đạo, phải bị tiêu diệt, chính sự nhồi sọ này làm cho người Hồi giáo không còn suy nghĩ khác đi được nữa.
    Tương tự như vậy, vì mang tinh thần bành trướng, tự kiêu về văn minh nằm sẵn trong máu huyết, lại có lãnh thổ rộng nhờ chiếm cứ đất đai của các dân tộc nhỏ yếu chung quanh và có ảnh hưởng lên tình hình chính trị các nước lân bang, cho nên lãnh đạo Hán tộc không bao giờ chấp nhận vai trò thứ yếu của mình trong vùng Á châu, không bao giờ chịu thỏa mãn với đất đai rộng lớn mà mình đang có. Do vậy, họ luôn luôn tranh chấp về đất đai và tìm mọi cách mở rộng thêm lãnh thổ. Thí dụ, tranh chấp, gây hấn với Liên Xô, với Ấn Ðộ về đất đai, xâm lăng và chiếm cứ Tây Tạng, Tân Cương, ép các chính phủ độc tài ở Trung Á nhường đất cho mình, đe dọa chiếm đảo Ðài Loan, tranh chấp chủ quyền trên đảo Ðiếu Ngư Ðài với Nhật Bản, chiếm đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Mới đây nhất, thông qua những tay sai đắc lực trong bộ chính trị của *********, Trung cộng chiếm đất biên giới và vùng biển tại vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Cũng vì tự kiêu, tự đại, coi văn minh Hán tộc là nhất, cho rằng các nước chung quanh đều bắt chước văn minh của Hán tộc, coi những cái gì hay đẹp nhất của các nước chung quanh đều bắt nguồn từ Hán tộc, từ đất Tàu, cho nên TC mới tranh chấp chủ quyền Trống Ðồng với dân tộc Việt Nam, tranh chấp chủ quyền văn hóa với dân Ðại Hàn về cố đô cổ Koguryo của dân tộc Ðại Hàn.
    Ði xa hơn nữa, Trì Hạo Ðiền, cựu bộ trưởng quốc phòng, cựu phó chủ tịch đảng CS Tàu trong 1 buổi nói chuyện với các cán bộ cao cấp của đảng CS Tàu, đã tự nhận ?oChâu Mỹ là do tổ tiên người Tàu khám phá ra, và nói Kha Luân Bố chỉ là người tìm thấy sau và cướp Châu Mỹ cho người da trắng?. Việc tự nhận Châu Mỹ là của Tàu cũng phù hợp với lời tuyên bố mới đây của giới chức Bắc Kinh là viên thái giám Trịnh Hoà cách đây gần 600 trăm năm đã đi gần như khắp thế giới và đã khám phá ra Mỹ châu. Tháng 2 năm 2006 vừa qua, Bắc Kinh đã tự nhận Thành Cát Tư Hãn là anh hùng của dân Tàu và cho lập tượng đài to lớn của ông ta tại Nội Mông, chuyện này làm cho người Mông Cổ tại Nội Mông bất mãn. Họ cảm thấy là Hán tộc luôn tìm mọi cách để nhận vơ những gì suất sắc nhất của người Mông Cổ vào tay Hán tộc. Thử hỏi xem trên thế giới này, có nước nào luôn luôn đánh nhau hay tranh chấp biên giới tứ phía với lân bang như TC không? Có nước nào luôn luôn tìm cách vơ mọi cái hay, cái tốt về cho mình không? Không có nước nào hết, ngoại trừ nước Tàu, giới lãnh đạo Bắc Kinh!
    Những hành động nêu trên của giới lãnh đạo Tàu nó bắt nguồn từ tinh thần tự cao, tự đại về văn minh về quá khứ huy hoàng 1 thời của Hán tộc. Nó cũng bắt nguồn từ lòng tham không đáy về đất đai của Hán tộc vừa được nói ở trên. Ðặc biệt, nó cũng bắt nguồn từ mặc cảm là mình có 1 quá khứ huy hoàng, vậy mà đã từng bị Tây phương, Nhật chiếm đất, coi khinh vào thế kỷ 18, 19 và đầu thế kỷ 20. Dân Tàu đã và đang được nuôi dưỡng bằng 1 tinh thần tự tôn và tự ti, mặc cảm cả hàng ngàn năm. Tinh thần nguy hiểm này hiện đang được bồi dưỡng, kích thích và xử dụng từng lúc bởi những giới lãnh đạo cộng sản Tàu sắt máu và thâm hiểm đang nhìn thấy quyền lực lãnh đạo của mình bị những bất ổn trong xã hội Tàu sói mòn. Chính cái tinh thần tự tôn và tự ti này của dân Tàu, chính tham vọng ngất trời và chính sự lung lay quyền lực lãnh đạo đất nước của giới lãnh đạo Cộng sản Tàu sẽ là 1 mối nguy hiểm to lớn cho nhân loại. Cái tinh thần bất ổn về tâm lý này của dân Tàu và của giới lãnh đạo CS Tàu, cộng thêm dư dả tiền bạc do phát triển kinh tế liên tục nên TC đã hiện đại hóa quân đội tới 1 mức đáng sợ, sẽ làm cho lãnh đạo Tàu có những hành động nguy hiểm cho thế giới và dễ lôi kéo dân Tàu có tinh thần tự tôn, tự ti về văn minh Hán tộc, lao vào cuộc chiến điên cuồng và đi tới diệt vong.
    Việc này giải thích tại sao ?oTrong quá khứ và trong lịch sử cận đại, không bao giờ lãnh đạo Hán tộc chịu chấp nhận giữ vai trò thứ yếu trong chính trị thế giới và trong vùng trừ khi nào họ bị khuất phục bởi sức mạnh quân sự của nước khác? (như xảy ra vào thời kỳ Bát Quốc Liên Quân chiếm nước Tàu). Thí dụ, cho dù theo chủ nghĩa cộng sản và được Liên Xô giúp đỡ để chiếm được lục địa, Mao Trạch Ðông và cán bộ cao cấp Tàu cộng sau khi đã đủ mạnh, liền thách thức, tranh dành quyền lãnh đạo cộng sản quốc tế của Liên Xô để rồi hai bên suýt đánh nhau lớn tại vùng biên giới. Cho đến khi khi Liên Xô sụp đổ, Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất lãnh đạo thế giới, TC mới thôi tranh dành với Liên Xô. Giờ đây sau khi được Mỹ và Tây Phương giúp cho phát triển vượt bực, được Hoa Kỳ giúp đỡ mạnh lên, được Mỹ cho cái ghế quyền lực nhất trong Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, lại dư thừa tiền bạc để phát triển quân sự mạnh mẽ, Bắc Kinh lại ngựa quen đường cũ, bản chất tự kiêu, con Trời ngấm trong máu huyết, tim óc lại trỗi dậy. Bắc Kinh không chấp nhận vai trò thứ yếu trên bàn cờ chính trị thế giới nữa. Lãnh đạo Bắc Kinh bắt đầu quay sang thách thức và tranh dành quyền lực lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ. Nó được chứng minh qua những hành động TC kết bè kết đảng để phá Mỹ trên thế giới kết hợp với lời tuyên bố hung hăng, ngạo mạn của Trì Hạo Ðiền là ?oTC phải trở thành chúa tể của trái đất.? Ðể tranh dành quyền lực lãnh đạo thế giới với Hoa Kỳ, Bắc Kinh một mặt liên kết với Nga để giảm bớt ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong vùng Trung Á, rồi Trung Ðông và 1 số nơi khác, mặt khác Bắc Kinh tìm cách hất cẳng Mỹ ra khỏi vùng Á châu ?" Thái Bình Dương mà Bắc Kinh coi như là sân nhà, vùng đất trực thuộc mình. Thêm nữa TC tìm cách thọc sâu vào sát nách, lấn sâu vào sân nhà của Mỹ bằng cách liên kết với các nước độc tài, thiên tả trong vùng Châu Mỹ La Tinh - Caribean như Cuba, Venezuela, Brazil, Bolivia hay các nước nghèo như Dominican, Greneda, v.v. Xa hơn nữa là vùng Phi châu thì TC tìm cách yểm trợ và làm ăn buôn bán với các nước độc tài tiêu biểu như Sudan, Zimbabwe
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hôm nay ngoại trưởng Nhật bản Taro Aso tuyên bố :'''' Trung quốc là mối đe doạ lâu dài và tiềm tàng với tất cả các nước láng giềng''''. Ông vạch rõ sự tăng vọt về chi phí quân sự,cũng như những kế hoạch đầy tham vọng (xâm lược) của nước này vwói các nước lân bang. Nhật bản có trong tay tất cả các bằng chứng về điều này.
    Phải chăng Trung quốc đang là một nước Đức phát xít của những năm 30 (Tk XX)
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 02/04/2006
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không nên có chủ nghĩa dân tộc, cực đoan hay dung hoà.
    Cũng không nên có chủ nghĩa quốc gia nữa, nhưng bây
    giờ vẫn phải theo, vì cả thế giới đang theo cả.
    Nước nào chả muốn lấn lướt nước khác, từ láng giềng
    đến các nước khác xa hơn? ViệtNam chả vẫn lấn lướt Lào,
    Campuchia đó sao? Chẳng cứ TQ tệ với VN, mà loài người
    đều như thế cả. VN xưa nay vẫn thường xâm lấn biên giới
    TQ, đã nhiều lần trong sử sách có ghi, ít ra ai cũng biết
    chuyện Lý Thường Kiệt và Quang Trung chứ?
    Bây giờ có hiệp định biên giới, coi như đánh đổi đất đai,
    để được yên ổn. Nói một cách khác, mất đất để không bao
    giờ đòi lại nữa. Bây giờ VN hãy cắm đầu cam chịu đi, để
    đến một thời gian nữa, lại ký hiệp định biên giới mới, cho
    đến khi nó xuống tới Cà Mau. Hy vọng rằng bờ bên kia, nó
    tới tận Thái Lan.
    Có hận thì nói thế, chứ dân TQ dưới chính quyền Trung Nam
    Hải cũng hạnh phúc lắm chứ. Tôi có người quen, trước khi
    về TQ thì ở VN nghèo khổ ở miền núi ViệtBắc, sau khi về TQ
    thì giàu có, mở cửa tiệm, thuê mướn vài nhân công. Anh nào
    nhanh chân chạy sang Mỹ, cô nào châm chân thành dân khựa gốc Việt.

Chia sẻ trang này