1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử tập đoàn Swatch : Đầu tàu của nền công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi toanbong, 20/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toanbong

    toanbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vào đầu thập niên 80, nền công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ tất cả “tê cứng” sau lúc xuất hiện đồng hồ thạch anh. Và Swatch Group chính là “đầu tàu” đã tậu ra các chiến lược mới để cứu vớt ngành nghề công nghiệp chế tác đồng hồ Thụy Sỹ rơi vào cảnh lểu đểu trước sự nạt dọa và tấn công từ nền công nghiệp đồng hồ Nhật Bản.

    Lịch sử tập đoàn Swatch: Đầu tàu cho nền công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ

    [​IMG]



    Swatch Group Ltd. là nhà sản xuất đồng hồ hàng đầu trên thế giới . Tập đoàn đang hoạt động với phổ biến lĩnh vực như phân phối đồng hồ, chân kính, bộ máy đồng hồ và linh kiện đồng hồ. Swatch phân phối tất cả phần đông những thành phần cấp thiết để chế tạo một dòng đồng hồ, được bán dưới 18 thương hiệu đồng hồ và nhãn hiệu bán sỉ Hour Passion, cũng như số đông lĩnh vực công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ.

    >>> các cái dong ho hieu casio được mê say nhất



    Theo mẫu lịch sử Swatch Group LTD.

    ❖ Swatch Group là tiền thân của 2 công ty vốn đầu tư SSIH và ASUAG

    SSIH

    ● SSIH có mặt trên thị trường vào năm 1930, sau sự kiện sáp nhập 2 công ty đồng hồ to của Thụy Sỹ là Omega và Tissot, tiếp theo vào năm 1957 là sự gia nhập của Hamilton Electric và Bulova Accutron vào năm 1961.

    ● Vào cuối những năm 1970, công ty SSIH vỡ nợ do suy thoái kinh tế và một phần do sự cạnh tranh từ đồng hồ tinh thể thạch anh đến từ Nhật Bản. các chủ nợ ngân hàng đã năm quyền kiểm soát SSIH vào năm 1981.

    ASUAG

    ● ASUAG được ra đời 1931, là nhà cung cấp bộ máy đồng hồ và những chi tiết đồng hồ to nhất thế giới ở thời điểm bấy giờ. ASUAG cho xây dựng thương hiệu nhãn hàng đồng hồ riêng vào năm 1972 và nắm giữ một phần công ty General Watch Co.

    ● như vậy như ASUAG, ASUAG đã thất bại vào năm 1982.

    Câu chuyện thực sự bây giờ mới bắt đầu……

    ❖ Vào thập niên 80, tiếng tăm của Nicolas Hayek được đa số người biết tới , ông là chủ của doanh nghiệp tư vấn Hayek Engineering Inc tại Zurich. tên tuổi của ông tại Châu Âu gắn liền mang những nhãn hàng lớn như: AEG-Telefunken , BMW, Dresdener Bank, Volkswagen, Daimler-Chrysler, Nestle, US Steel, Alfa-Romeo, Siemens, DEC.

    [​IMG]

    ❖ lúc bấy giờ, những nhà cung cấp đồng hồ Thụy Sỹ đã cầu viện đến ông để thắp lên chút ánh sáng kỳ vọng vực dậy lĩnh vực công nghiệp này. thời điểm này, Nicolas Hayek đã bước vào tuổi 60 nhưng ông không thuộc tuýp người cổ hủ . Chiến lược của ông là nhắm tới những Cả nhà trẻ tuổi và ngành nghề chế tạo đồng hồ Thụy Sỹ phải đứng trước thách thức tạo ra các sản phẩm khó khăn trực tiếp sở hữu những chiếc đồng hồ đến từ Nhật Bản.

    >>> những cái dong ho casio nu chinh hang được chị em ham mê

    ❖ Nicolas Hayek khởi đầu tái cơ cấu, bằng cách mua lại cổ phần trong khoảng hai tập đoàn ASUAG và SSIH, sát nhập lại sở hữu dòng tên SMH. Múc tiêu ban sơ của ông là nhắm tới đối tượng Cả nhà tiềm năng hoàn toàn toàn mới. có ý tưởng tạo ra các mẫu đồng hồ dành cho đối tượng ở độ tưởi từ 18-39.

    [​IMG]

    ❖ đến năm 1983, dòng tên “Swatch Group” tới một cách tình cờ…. Cho tới ngày kia, một nhân viên của SMH, trước giờ ăn trưa viết lên bảng chiếc chữ nhắc nhở mọi người về cuộc thỏa luận “Swiss Watch”. Thế là Nicolas Hayek ghép hai chữ chậm tiến độ lại thành 1 từ dễ đọc hơn “Swatch”, vừa ngắn gọn, lại dễ đọc mang phổ thông ngôn ngữ, mang trong mình cả 1 ý chí dân tộc đằng sau nó. trong khoảng chậm tiến độ tập đoàn “The Swatch Group” thành lập . với mục tiêu và sứ mạng là đầu tàu đưa “con thuyền” lĩnh vực chế tác đồng hồ Thụy Sỹ ra khơi một lần nữa, đánh bay các cơn sóng từ châu Á.

    ❖ Swatch Group là tập đoàn với phần lớn nhãn hiệu đồng hồ và cung ứng ở số đông các phân khúc Anh chị em khác nhau, như:

    [​IMG]



    ● Breguet, Harry Winston, Blancpain, Glashütte-Original, Léon Hatot, Jaquet-Droz, và Omega dành cho đối tượng Các bạn đẳng cấp .

    ● Longines, Rado và Union Glashütte dành cho khuôn khổ Các bạn cao cấp.

    ● Tissot, Calvin Klein, Certina, Mido, Hamilton và Balmain, các thương hiệu tầm trung.

    ● Swatch và Flik Flak, phân khúc tầm phải chăng .

    ❖ hiện tại , tập đoàn Swatch là dịch vụ và phân phối đồng hồ lớn nhất toàn cầu, chiếm hơn 25% thị trường trên thị phần . Năm 2001, tập đoàn xuất xưởng 114 triệu loại đồng hồ, doanh thu đạt 3,3 tỷ đô la có đa dạng nhà máy ở Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc. bề ngoài hàng truyền thống là đồng hồ, Swatch Group còn tham gia vào lĩnh vực vi điện tử, máy tính và trang bị y tế. Nhưng dù sao, loại tên Swatch nổi danh trên toàn cầu như 1 nhãn hàng đồng hồ Thụy Sỹ mới, vẫn là các chiếc đồng hồ chuẩn xác và đẳng cấp , nhưng giờ đây nó đã mang thêm nhân tố cá tính .

    >>> Xem thêm các cái dong ho nam day da casio được ưa thích

    [​IMG]



    ❖ Vào sáng thứ 2 ngày 28/06/2010, nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Swatch đã từ trần ở tuổi 82 vì bệnh tim. Đây là sự mất mát rất lớn cho ngành nghề công nghiệp đồng hồ thế giới . Và ngày nay , Swatch Group được quản lý bởi vị chủ tích mới là Nayla Hayek và giám đốc điều hành Nick Hayek. Swatch Group tiếp tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu và tăng trưởng , thúc đẩy sự mở mang ổn định vị trí dẫn đầu của mình trong việc lớn mạnh kỹ thuật và ngoài mặt sản phẩm.

Chia sẻ trang này