1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch Sử Tên Đất : Sài Gòn

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Newfarmmer, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Lịch Sử Tên Đất : Sài Gòn

    Gần đây có bẩm chuyện với Vô Công Phạm tiên sinh về chuyện sử Việt ta, Nông tôi cũng có lên mạng tra lên tra xuống xong vẫn chưa tìm được cho mình đáp án về lịch sử tên đất của Sài Gòn ( TP HCM ngày nay). Đâu có lơ mơ nắm được nao là Gia Định,Chợ Lớn, nao là Phiên An, Biên Hoà vv.... Tuy nhiên xác thực lai lịch ngọn nguồn thế nào thì thực chưa tường tỏ.

    Nay post lên đây rững mong chư vị quan bác học cao tài rộng nếu có biết thì chỉ giáo cho, Nông thực mừng lắm thay.

    Kính bút

    Nông Văn Tân
  2. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sơ sơ thì hôì xưa Sài Gòn là thành phố ở khu vực chợ Bến Thành bây giờ. Chợ lớn là 1 thành phố nhỏ khác ở Quận 5, cách nhau là 1 khoảng đồng trống. Gia Định trước là tên một tỉnh rộng lớn và cũng là 1 tên của thành Sài Gòn (ở cả miền Nam chia làm 6 tỉnh), sau VNCH đặt tên cho tỉnh Gia Định ở khu vực Bình Thạnh. Ngày nay 2 tỉnh Sài Gòn-Gia Định cũ và một phần của nhiều tỉnh khác thuộc TP.HCM
    Biên Hoà thì cách TPHCM 30km.
  3. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Bạn có mấy chỗ nhầm. Xem thêm:
    - http://www.viendu.com/lich%20su/LichSuKhanHoangMienNam-SonNam.pdf
    - http://www.hochiminhcity.gov.vn/left/gioi_thieu/lich_su_van_hoa/lich_su/cong_cuoc_khai_duong_mo_loi/lich_su_hinh_thanh_dat_sai_gon?left_menu=1
    - http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnnnmn4n31n343tq83a3q3m3237nvn
    - http://www.hochiminhcity.gov.vn/left/gioi_thieu/gioi_thieu_chung/ban_chua_biet/lich_su_hinh_thanh_vung_dat_hoang_so?left_menu=1
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    có mấy thuyết đáng chú ý :
    1/ sài gòn = rừng cây gòn : vùng đất có rừng gòn
    2/sài gòn : phiên âm từ tiếng Tàu xưa : vùng đất trên bờ sông.
    3/ sài gòn = Gok polok : dinh quan trấn thủ của nước Chân lạp xưa.
  5. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    4/ Sài Gòn = phiên âm từ chữ Prei Nokor = rừng gòn (tiếng Kh''mer)
    Thuyết số 2 sai. Người Hoa phiên âm Sài Gòn thành Đề Ngạn hoặc Thầy Ngòn hoặc Sài Côn (tuỳ theo họ là người Quảng, người Tiều hay Phúc Kiến...) chứ không phải từ chữ Đề Ngạn mà thành ra Sài Gòn.
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    "Sài Gòn" là cái tên kết hợp giữa Miên, Tàu, Pháp và Việt.
    - "Gon" : Từ tiếng Miên, nghĩa là cây Gòn. Tiếng Miên có khá nhiều vần "on". Như "on sơ rê bòn tê...."
    - Sai : Từ tiếng Tàu "tai". Nhưng người Pháp và người Miên (và người miền Trung) lại phát âm thành "sai" chăng ?
    Người Việt chỉ thêm dấu "huyền" cho nó ...nhẹ nhàng hơn thôi.

Chia sẻ trang này