1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử Văn hóa - hỏi đáp.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 16/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    HỎI:

    Cho biết về Ninja (nhẫn giả)?
    Đỗ Quốc Việt Anh
    Ninja cũng là một dạng chiến binh (Samurai), phục vụ cho các lãnh chúa ở Nhật. Trình độ chiến đấu rất cao, ninja được giao những nhiệm vụ đặc biệt như ám sát, do thám... Trang phục đơn giản nhưng được thiết kế cẩn thận. Nó không có dây buộc, đuôi áo được cho vào quần. Bắp chân đi xà cạp, chân đi tất đen tabi-loại vớ thông thường của người Nhật, có chia thành từng ngón và có phần đệm cho lòng bàn chân. Chân đi Waraji (dép rơm), đầu đội mũ trùm đầu chỉ chừa mắt, túi mang các vật cần thiết buộc ở thắt lưng.
    Các vật cần thiết cho Ninja: Kaginawa (dây thừng), Amegasa (nón rơm), Sanjaku tenugui (khăn dài), Uchitake (thuốc súng chứa trong ống tre không thấm nước, có bùi nhùi dùng đánh lửa), Inro (vật dụng y tế), Tetsu bishi (chông sắt), Shuriken (phi tiêu hình ngôi sao phóng đi theo đường xoáy tròn).
    Võ thuật của Ninja là môn võ Ninjitsu. Chương trình huấn luyện môn Ninjitsu hiện đại bao gồm 8 phần:
    1. Đánh bằng tay không.
    2. Nhào lộn.
    3. Đánh bằng côn gỗ.
    4. Sử dụng vũ khí lạnh và ném liệng đối thủ.
    5. Đánh bằng dây xích và kiếm.
    6. Cách tẩu thoát và đột nhập.
    7. Nghệ thuật ngụy trang.
    8. Chiến thuật tác chiến.
    Toàn bộ chương trình huấn luyện của Ninjitsu hiện đại phát triển theo ba cấp độ:

    Cấp độ thứ nhất:
    giao đấu bằng tay không. Người tập phải rơi xuống những sàn cứng, bò trườn, vượt qua 30km với nhiều chướng ngại vật trong một ngày. Người tập cũng học cách chuyển dịch không gây tiếng động và thoát khỏi cuộc phục kích.
    Cấp độ thứ hai: Phân biệt năm trạng thái tâm lý của đối phương: thói hám danh, tính nhút nhát, sự nóng nảy, thói lười biếng, nhu nhược, cũng như nắm bắt được năm dục vọng của kẻ thù: đói, động dục, tự mãn, tham lam, tự kiêu. Với những bản lĩnh tâm lý này, môn đồ Ninjitsu bắt đầu trở thành những Ninja: vừa thành thạo các kỹ thuật song hành với việc hiểu biết tâm lý, đó là yếu tố chiến thắng.
    Cấp độ thứ ba: Ninjitsu truyền dạy cho môn đồ tinh thần kiên tâm tối thượng, thông hiểu chín mức độ định thần bí mật của môn phái. Mỗi mức độ tương ứng với sự đan chéo những ngón tay một cách kỳ bí và một âm thanh đặc biệt cho phép họ kết hợp nghị lực tinh thần của con người.
    Khả năng của các Ninja có thể chết đi rồi vài giờ sau sống lại chính là nhờ ở những kỹ thuật hạn chế hơi thở giống như môn Yoga của Ấn Độ.
    Ninjitsu còn đòi hỏi các Ninja phải biết chết hoặc giết chết đồng môn khi bị sa lưới địch thủ và không có đường đào thoát.
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nghe nói có một địa phương có tục như sau: khi người mẹ mới sinh con, người cha cần bát đi ăn xin trong làng (chủ yếu là xin gạo, không xin tiền), với mong muốn con mình chóng lớn và kiếm được nhiều tiền (không biết ý nghĩa này có đúng không? ). Tôi muốn hỏi rằng tục đó có ở địa phương nào?
  3. saosa

    saosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin hỏi:Đội quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc là như thế nào?đã lập chiến công oanh liệt trong 2 trận Cầu Giấy như vậy mà sao lịch sử ít nhắc tới như vậy?
    Kính mong mọi người chỉ rõ.
  4. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    .........................................
    Mình không hiểu câu "sắc lá rực lối thu vàng đổ nửa ", bạn giải thích hộ mình với
    [/quote]
    Đây là thơ người khác làm, tôi chỉ mượn làm chữ ký thôi, nên tôi cũng không hiểu lắm. Nếu bạn muốn biết (chứ không phải để câu bài ) thì hỏi @BrokenAngel.
    Tôi viết bài này để đẩy topic lên cái. Câu hỏi post hôm trước vẫn chưa được trả lời
  5. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Lưu Vĩnh Phúc sinh ngày 10/10/1837 trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Khâm Châu, Quảng Đông. Năm 16 tuổi cha mất, ông bắt đầu phiêu bạt giang hồ và gia nhập Thiên Địa Hội. Lúc đầu ông theo Vương Sĩ Lâm, sau đó theo Ngô Á Chung. Ngô Á Chung giao cho ông chỉ huy một cánh quân và ông đặt tên quân của mình là Cờ Đen, có lá cờ hình tam giác màu đen, ở giữa thêu chữ Lưu. Do không đồng ý với việc Ngô Á Chung muốn đánh trực diện với quân Thanh nên ông bỏ lên vùng biên giới Việt-Trung để dễ tiến thoái. Lưu Vĩnh Phúc đã chiếm được Bảo Thắng làm cứ địa, xây dựng một tiểu giang sơn riêng với 250.000 nhân khẩu. Quân Cờ Đen cũng tăng lên khoảng 2000 người.
    Năm 1873, Lưu Vĩnh Phúc nhận lời yêu cầu của Triều đình Việt Nam kéo quân tới ngoại thành Hà Nội đánh Pháp, dùng đại đao, trường mâu đánh giáp lá cà với quân Pháp có súng và thu được toàn thắng. Trận đánh này đã góp phần phá tan kế hoạch bành trướng ra Bắc Kỳ của Pháp. Do triều đình Nhà Nguyễn hòa hoãn với Pháp nên Lưu Vĩnh Phúc phải thỏa hiệp, tiếp nhận chức Tam Tuyên Phó đề đốc, đóng quân phòng thủ ở 3 tỉnh: Tuyên Quang, Sơn Tây và Hưng Hóa, khống chế vững chắc đường giao thông sông Hồng mà quân Pháp có mưu đồ xâm nhập Trung Quốc.
    10 năm sau, Pháp lại xâm nhập Bắc kỳ lần thứ 2 và lại đụng độ với quân Cờ Đen ở Cầu Giấy. Lần này quân Cờ Đen phục kích thắng lớn, giết chết hơn 30 sĩ quan Pháp và hơn 200 lính gây tiếng vang lớn.
    Tuy Lưu Vĩnh Phúc nhiều lần lập chiến công nhưng thực tế, dưới mắt nhà Thanh thì ông chỉ là chỉ huy của một toán cướp. Triều đình Việt Nam cũng không tin cậy gì ông (cũng đúng thôi vì hình như đến khi vào Việt Nam, quân Cờ Đen vẫn kiêm thêm nghề cướp bóc thì phải!). Trong cuộc kháng Pháp ở Bắc Kỳ lần 2, quân Cờ Đen giết chết đại tá Riviere, khí thế lên rất cao, nhưng do cả nhà Nguyễn và Nhà Thanh ký hòa ước với Pháp nên Lưu Vĩnh Phúc liên tục nhận được dụ chỉ ra lệnh đình chiến, rút quân về nước. Với sự ?obức dọa? hết cứng lại mềm ở khắp nơi, Lưu Vĩnh Phúc mới quyết định ?ophụng chỉ? về nước.
    Sau khi về nước, Lưu Vĩnh Phúc lại được lệnh chỉ huy quân ở Đài Loan chống Nhật và cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông đã sống đến 80 tuổi rồi mất vì tuổi già.
    Ở đây cũng nên nói thêm một tí về vai trò của quân nhà Thanh trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhà Nguyễn. Trong sách giáo khoa lịch sử thường chỉ nói qua về vấn đề này, chắc vì muốn giảm bớt vai trò của nhà Thanh. Trong thực tế, quân Thanh đã gây cho Pháp rất nhiều lúng túng. Các quan lại nhà Thanh ở Lưỡng Quảng và Vân Quý sợ việc Pháp chiếm được Bắc Kỳ sẽ gây họa lớn cho miền Nam Trung Quốc nên rất ủng hộ việc gửi quân sang tham chiến chống Pháp ở Việt Nam. Sau điều ước 1874, đáp ứng yêu cầu của Nhà Nguyễn, nhà Thanh đã có cả một kế hoạch hành động qui mô, gửi quân đội sang đóng ở những nơi hiểm yếu của Bắc Kỳ để phối hợp với quân triều đình Huế chống Pháp. Các hành động của quân đội nhà Thanh tuy không đủ sức cùng với Việt Nam đánh bật quân Pháp ra khỏi Bắc Kỳ song rõ ràng đã gây cho quân Pháp rất nhiều khó khăn, khiến nhiều sĩ quan và quan chức Pháp, kể cả chính quyền thực dân Pháp ở Sài Gòn e ngại, do dự và đã có ý kiến không nên chiếm đóng Bắc Kỳ, rút hết quân Pháp, chỉ để một số đơn vị chốt lại ở đó trong khi chờ đợi một giải pháp tối ưu. Cuộc đụng độ ở Bắc Lệ (24/6/1884) làm bùng nổ cuộc chiến tranh Trung-Pháp khiến tướng Millot bị triệu hồi, nội các Ferry bị đổ, quân Pháp phải đối phó suốt một năm ròng, hao người tốn của. Tác giả Nguyễn Văn Kiệm cho rằng:
    - Sự can thiệp của quân đội nhà Thanh, có thể có những động cơ chủ quan có lợi cho họ song đồng thời cũng góp phần ngăn chặn và kiềm chế sự lấn chiếm của Pháp ở Bắc Kỳ.
    - Sự có mặt của quân Thanh ở Bắc Kỳ có thẻ có những hậu quả tiêu cực nào đó trong quan hệ với dân chúng các địa phương, song khách quan mà xét cũng có góp phần cổ vũ phong trào kháng chiến chống Pháp của quân và dân Bắc Kỳ.
    Tài liệu tham khảo:
    - Mưu lược gia tinh tuyển: Quân sự Mưu lược gia. Sái Vũ Cầu chủ biên. Bản dịch của NXB Công an Nhân dân;
    - Góp phần tìm hiểu một số vấn đề về lịch sử cận đại Việt Nam. Tác giả Nguyễn Văn Kiệm. NXB Văn hóa Thông tin.
  6. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Chào tất cả các Bác ở Box LSVH,
    Xin cho tôi hỏi về "Jewish Protocols", lịch sử ra đời, nội dung và các hậu quả của nó để lại cho người Do Thái. Tôi chỉ biết mang mang là có cái Protocols này và ở đó nó khẳng định một dân tộc Do Thái thượng đẳng, các mưu đồ của người Do thái để thống trị thế giới ( không biết có chính xác không????). Mong được các Bác cho biết.
    Best regard.
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    HỎI:
    Xin cho biết ý nghĩa tên gọi Hà Nội?
    Theo "Hỏi Đáp - 1000 năm Thăng Long - Hà Nội":
    Sau khi diệt triều Tây Sơn, vua Gia Long đã đổi phủ Phụng Thiên ( vốn là đất đai của kinh thành Thăng Long cũ ) thành phủ Hoài Đức và vẫn coi là một đơn vị trực thuộc ngang với trấn tức trực thuộc trung ương mà đại diện là Tổng trấn Bắc Thành. Đến năm Minh Mạng thứ 12 ( 1831 ) vị vua này tiến hành một đợt cải cách hành chính lớn, xoá bỏ Bắc Thành ( gồm 11 trấn và 1 phủ trực thuộc ) ở miền Bắc, chia cả nước ra làm 29 tỉnh trong đó có 15 tỉnh trực thuộc trung ương. Tỉnh Hà Nội gồm thành Thăng Long, phủ Hoài Đức của trấn Tây Sơn, và ba phủ Ứng Hoà, Thường Tín, Lý Nhân của trấn Sơn Nam.
    - phủ Hoài Đức gồm 3 huyện : Thọ Xương, Vĩnh Thuận, Từ Liêm
    - phủ Thường Tín gồm 3 huyện : Thượng Phúc, Thanh Trì, Phú Xuyên
    - phủ Ứng Hoà gồm 4 huyện : Sơn Minh ( nay là Ứng Hòa ), Hoài An ( nay là phía nam Ứng Hòa và một phần Mỹ Đức ), Chương Đức ( Nay là Chương Mỹ - Thanh Oai )
    - phủ Lý Nhân gồm 5 huyện : Nam Xang ( nay là Lý Nhân ), Kim Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm, Bình Lục
    Danh từ Hà Nội bắt đầu có từ bấy giờ ( 1831 ).
    Hà Nội có nghĩa là phía trong các con sông, vì tỉnh mới Hà Nội được bao bọc bởi 2 con sông : sông Hồng và sông Đáy. Như vậy tỉnh Hà Nội lúc đó gồm thành phố Hà Nội, nửa chính đông tỉnh Hà Tây ( chính là tỉnh Hà Tây thời Pháp thuộc ) và toàn bộ tỉnh Hà Nam. Như vậy rõ ràng tỉnh Hà Nội có đại bộ phận nằm kẹp giữa sông Hồng và sông Đáy.
    Có người cho rằng chữ Hà Nội là lấy từ câu trong sách Mạnh Tử ( Thiên Lương Huệ Vương ) : "Hà Nội hung tắc di kỳ dân ư Hà Đông, chuyển kỳ tức ư Hà Nội" ( nghĩa là : Hà Nội bị tai hoạ thì đưa dân về Hà Đông, đưa thóc từ Hà Đông về Hà Nội ). Nguyên ở Trung Quốc thời Mạnh Tử ( thế kỷ III tr.CN ) phía bắc sông Hoàng gọi là đất Hà Nội, phía Nam là Hà Ngoại. Vùng đất Hà Nội ấy nay ứng với tỉnh Hà Bắc. Lại do sông Hoàng khi tới địa đầu tỉnh Sơn Tây ngày nay thì chạy theo hướng Bắc - Nam, trở thành ranh giới giữa hai tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây. Sơn Tây ở phía đông sông Hoàng nên thời cổ có tên là đất Hà Đông, còn Thiểm Tây là Hà Tây.
    Thực sự cũng có việc dùng câu sách Mạnh Tử nói trên, nhưng đó là trường hợp năm 1904 khi muốn đổi tên tỉnh Cầu Đơ cho khỏi nôm na, người ta mới dùng tên Hà Đông ( dựa vào tên Hà Nội đã có từ trước )
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Các bác cho hỏi lại cái: "Tại sao chính quyền Bảo Đại do Pháp dựng lên và tiếp nối là chính quyền Sài gòn sau này được gọi là Quốc gia?"
  9. dya

    dya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    xin các anh chị em cô bác ở đây cho tui hỏi về nhân vật anh hùng Núp. Đó có phải là một nhân vật có thật không? xin cám ơn
  10. Kengangbac2003

    Kengangbac2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn trong BOX. Tôi có nghe nói đến các lực lượng Bình Xuyên của Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến 9 năm. Nhưng không thấy có nhiều tài liệu lịch sử về vấn đề này. Vậy bạn nào có thể cho tôi biết về các lực lượng này đwợc không? Xin cảm ơn!

Chia sẻ trang này