1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác cuoihaymeu oi.
    Bài viết đó của tôi chỉ để giới thiệu với mọi người về cuốn sách này thôi
    Tôi cũng chỉ đọc qua quyển này, thấy khá thú vị nhưng thực sự chưa có một kiến giải riêng gì về nó.
    Ý kiến của bác về cuốn sách này và các nhân vật trong đó thế nào?

    Nowhere Man
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác cuoihaymeu oi.
    Bài viết đó của tôi chỉ để giới thiệu với mọi người về cuốn sách này thôi
    Tôi cũng chỉ đọc qua quyển này, thấy khá thú vị nhưng thực sự chưa có một kiến giải riêng gì về nó.
    Ý kiến của bác về cuốn sách này và các nhân vật trong đó thế nào?

    Nowhere Man
  3. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Liên quan đến sự ra đời của Nguyễn Trãi, sách Đại Việt sử ký toàn thư (của Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, bản dịch của Viện Khoa học xã hội VN) cũng có chép một đoạn:
    ?oNguyên Đán có hai người con gái, con trưởng tên là Thái, con thứ tên là Thai, sai nho sinh đem văn học dạy cho hai người.
    Nguyễn Ứng Long dạy Thái, Nguyễn Hán Anh dạy Thai. Ứng Long nhân gần gũi lả lơi, làm thơ ca quốc ngữ khêu gợi Thái, thông dâm với Thái, Hán Anh cũng làm thơ quốc ngữ bắt chước Ứng Long. Thái có thai, Ứng Long bỏ trốn.
    Đến ngày Thái đẻ, Nguyên Đán hỏi Ứng Long ở đâu. Người nhà trả lời là Ứng Long sợ tội trốn đi rồi.
    Nguyên Đán nói:
    "Vận nước sắp hết, biết đâu chẳng phải là trời xui nên thế, vị tất không phải là phúc".
    Bèn cho gọi hai chàng về bảo rằng:
    "Người xưa cũng đã có chuyện này. [Các ngươi] không thấy chuyện Văn Quân với Tương Như hay sao. Nếu [các ngươi] làm được như Tương Như, truyền lại danh tiếng cho đời sau thì đó là điều mong muốn của ta".
    Hai chàng cảm ơn sâu nặng, chăm chỉ học hành. Đến khi thi, cả hai đều đỗ.?
    Cụ Nguyễn thoát khỏi Đông Quan, khăn gói quả mướp lên Lam Sơn trước thời điểm chính thức dựng cờ khởi nghĩa, hay sau? Tôi cho là trước. Nhà bác học Lê Quý Đôn có một cái list anh hùng Lam Sơn tụ nghĩa ngày mồng 2 (Canh Thân), tháng Giêng, năm Mậu Tuất (1418). Trong ấy thấy có ghi danh Nguyễn Trãi, thứ 45/48.
    Không biết trong cái đêm ông vua trẻ và đa tình Lê Thái Tông ngự ở Vườn vải, Nguyễn Trãi có theo hầu không? Chắc là không! Vua rất yêu thiếp yêu Thị Lộ của cụ Nguyễn, hay vời ở bên. Chỗ này, hmm, tớ thấy cụ Nguyễn hơi bị mất điểm. Chậc, nhưng vua mà.
    Trong sự kiện Lệ Chi Viên, dù bản thân và cả ba họ bị chết oan, nhưng vẫn còn một người thiếp của cụ Nguyễn, bà Phạm Thị Mẫn, thoát được sang Ai Lao (nay là Lào). Khi ấy bà đang có thai. Sau sinh ra Nguyễn Anh Vũ. Đến thời Lê Thánh Tông, án oan của cha được cởi oan, Vũ bèn ra làm quan. Dòng dõi cụ Nguyễn vậy là không bị tuyệt.
    Sinh ra ngoài ý muốn, nhưng chết theo ý muốn của người.
    Theo lời đồn thì cụ Nguyễn có một hậu duệ là TBT ĐCS VN thời kỳ trước 45, ông Nguyễn Văn Cừ.
  4. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Liên quan đến sự ra đời của Nguyễn Trãi, sách Đại Việt sử ký toàn thư (của Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, bản dịch của Viện Khoa học xã hội VN) cũng có chép một đoạn:
    ??oNguyên Đán có hai người con gái, con trưởng tên là Thái, con thứ tên là Thai, sai nho sinh đem văn học dạy cho hai người.
    Nguyễn Ứng Long dạy Thái, Nguyễn Hán Anh dạy Thai. Ứng Long nhân gần gũi lả lơi, làm thơ ca quốc ngữ khêu gợi Thái, thông dâm với Thái, Hán Anh cũng làm thơ quốc ngữ bắt chước Ứng Long. Thái có thai, Ứng Long bỏ trốn.
    Đến ngày Thái đẻ, Nguyên Đán hỏi Ứng Long ở đâu. Người nhà trả lời là Ứng Long sợ tội trốn đi rồi.
    Nguyên Đán nói:
    "Vận nước sắp hết, biết đâu chẳng phải là trời xui nên thế, vị tất không phải là phúc".
    Bèn cho gọi hai chàng về bảo rằng:
    "Người xưa cũng đã có chuyện này. [Các ngươi] không thấy chuyện Văn Quân với Tương Như hay sao. Nếu [các ngươi] làm được như Tương Như, truyền lại danh tiếng cho đời sau thì đó là điều mong muốn của ta".
    Hai chàng cảm ơn sâu nặng, chăm chỉ học hành. Đến khi thi, cả hai đều đỗ.???
    Cụ Nguyễn thoát khỏi Đông Quan, khăn gói quả mướp lên Lam Sơn trước thời điểm chính thức dựng cờ khởi nghĩa, hay sau? Tôi cho là trước. Nhà bác học Lê Quý Đôn có một cái list anh hùng Lam Sơn tụ nghĩa ngày mồng 2 (Canh Thân), tháng Giêng, năm Mậu Tuất (1418). Trong ấy thấy có ghi danh Nguyễn Trãi, thứ 45/48.
    Không biết trong cái đêm ông vua trẻ và đa tình Lê Thái Tông ngự ở Vườn vải, Nguyễn Trãi có theo hầu không? Chắc là không! Vua rất yêu thiếp yêu Thị Lộ của cụ Nguyễn, hay vời ở bên. Chỗ này, hmm, tớ thấy cụ Nguyễn hơi bị mất điểm. Chậc, nhưng vua mà.
    Trong sự kiện Lệ Chi Viên, dù bản thân và cả ba họ bị chết oan, nhưng vẫn còn một người thiếp của cụ Nguyễn, bà Phạm Thị Mẫn, thoát được sang Ai Lao (nay là Lào). Khi ấy bà đang có thai. Sau sinh ra Nguyễn Anh Vũ. Đến thời Lê Thánh Tông, án oan của cha được cởi oan, Vũ bèn ra làm quan. Dòng dõi cụ Nguyễn vậy là không bị tuyệt.
    Sinh ra ngoài ý muốn, nhưng chết theo ý muốn của người.
    Theo lời đồn thì cụ Nguyễn có một hậu duệ là TBT ĐCS VN thời kỳ trước 45, ông Nguyễn Văn Cừ.
  5. noen2001

    noen2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cac ban oi, Neu de cap ve lich su thi cac ban phai biet rang lich su co nhieu khia cach de khao sat do la lich su huyen thoai va lich su hien thuc. Trong lich su vn chugn ta co rat nhieu chuyen huyen thoai, tuy nhien phai co cap mat nhu the nay thi chung ta moi thay duoc Vn dang yeu biet bao va de dang hieu lich su Vn hon.
  6. noen2001

    noen2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cac ban oi, Neu de cap ve lich su thi cac ban phai biet rang lich su co nhieu khia cach de khao sat do la lich su huyen thoai va lich su hien thuc. Trong lich su vn chugn ta co rat nhieu chuyen huyen thoai, tuy nhien phai co cap mat nhu the nay thi chung ta moi thay duoc Vn dang yeu biet bao va de dang hieu lich su Vn hon.
  7. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác cứ nói vòng vo về LS ở trên mạng, nhưng hình như các bác quên hết thuyết tiến hoá của dacuyn rồi thì phải, em hỏi thật có bác nào thấy cái bọc 100 trứng chưa, có thấy tài liệu y học nào ghi lại cái hiện tượng " Quái thai ngâm dấm " ấy chưa, mệt quá, nói chung theo thiển nghĩ của em thì chúng ta là con cháu của 1 số loài trong công viên Thủ lệ- HẾT!
    hu hu hu
  8. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác cứ nói vòng vo về LS ở trên mạng, nhưng hình như các bác quên hết thuyết tiến hoá của dacuyn rồi thì phải, em hỏi thật có bác nào thấy cái bọc 100 trứng chưa, có thấy tài liệu y học nào ghi lại cái hiện tượng " Quái thai ngâm dấm " ấy chưa, mệt quá, nói chung theo thiển nghĩ của em thì chúng ta là con cháu của 1 số loài trong công viên Thủ lệ- HẾT!
    hu hu hu
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hình như bác bang chủ Cái Bang không phân biệt được giữa các khái niệm cơ bản: lịch sử, thần thoại và khoa học tiến hoá.
    Ở đây có ai phản đối gì cái thuyết tiến hoá của Darwin đâu mặc dù ngày nay không phải ai cũng đồng ý với thuyết này.
    Còn cái phát kiến về mối quan hệ của con người với mấy bác khỉ, vượn gì đó thì cũng là cái "thiển nghĩ" của bác Darwin nêu ra từ mấy thế kỷ trước rồi.

    Nowhere Man
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hình như bác bang chủ Cái Bang không phân biệt được giữa các khái niệm cơ bản: lịch sử, thần thoại và khoa học tiến hoá.
    Ở đây có ai phản đối gì cái thuyết tiến hoá của Darwin đâu mặc dù ngày nay không phải ai cũng đồng ý với thuyết này.
    Còn cái phát kiến về mối quan hệ của con người với mấy bác khỉ, vượn gì đó thì cũng là cái "thiển nghĩ" của bác Darwin nêu ra từ mấy thế kỷ trước rồi.

    Nowhere Man

Chia sẻ trang này