1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử về Man UTD(trang 1)Những thông tin nóng hổi (trang cuối)

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi madarineducks, 10/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice-dark

    ice-dark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    MU vào tứ kết Cup Liên đoàn Anh

    Silvestre tiếp tục chơi ấn tượng ở hàng thủ MU.
    Tiền đạo Forlan lại ghi bàn, đóng góp vào thắng lợi 2-0 của người khổng lồ thành Manchester trước CLB hạng Nhất Burnley, tại vòng bốn diễn ra tối thứ ba. Trong khi đó, một đội bóng khác của giải Ngoại hạng là Sunderland chịu thất bại trước Sheffield United.
    Trong lần gặp nhau đầu tiên giữa hai đội kể từ năm 1984, tiền đạo Gareth Taylor đã bỏ lỡ một vài cơ hội mở tỷ số cho Burnley ngay ở nửa đầu hiệp một. Tuy nhiên, MU dần lấy lại thế trận và có bàn phá thế quân bình ở phút 35. Forlan bắt tốc độ phá bẫy việt vị để đón đường chuyền của John O'Shea, và nhẹ nhàng hạ thủ thành Beresford. Chính O'Shea bỏ lỡ thời cơ nâng tỷ số lên 2-0 ngay trước giờ nghỉ giải lao, khi anh đánh đầu chệch cầu môn trong gang tấc. Tiền vệ trẻ Danny Pugh cũng không tận dụng được hai cơ hội làm bàn ngon ăn của MU. Phải đợi đến phút 65, đội quân của HLV Ferguson mới tìm được bàn ấn định thắng lợi. Solskjaer - thế chỗ Nistelrooy ở hiệp hai - nhận bóng từ chân Luke Chadwick trong khu cấm địa, và tung ra một cú sút sấm sét hạ đo ván thủ môn Beresford. Chiến thắng này sẽ giúp các cầu thủ MU tự tin hơn trước khi bước vào trận thư hùng với Arsenal tại giải Ngoại hạng, trên sân Old Trafford vào tối thứ bảy.
  2. ice-dark

    ice-dark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Rio Ferdinand có thể tham dự trận gặp Arsenal

    Rio Ferdinand mong ngóng được đối mặt với Arsenal.
    Trung vệ đắt giá của MU đã trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội, sau khi bị chấn thương ở đùi cách đây ba tuần. Tuy nhiên, HLV Ferguson chưa quyết định đưa tên Ferdinand vào danh sách thi đấu của trận tiếp Arsenal trên sân Old Trafford, tối thứ bảy.
    Cựu cầu thủ của West Ham và Leeds rời sân trong trận gặp Leverkusen, tại Champions League hôm 13/11. Tới hôm qua, anh cho biết đã hoàn toàn khỏe mạnh, và đủ sức đá trọn 90 phút ở cuộc chạm trán căng thẳng với đội đầu bảng Arsenal. Trung vệ kinh nghiệm Blanc nhiều khả năng cũng kịp bình phục chấn thương.
    HLV Wenger của Arsenal cũng vừa đón nhận tin mừng khi tiền vệ Ray Parlour, hậu vệ biên phải Lauren và tiền đạo Kanu đều đã khỏe mạnh. Đây là một sự củng cố đáng kể về lực lượng đối với đội bóng thành London. Bởi sau trận thư hùng gặp MU, họ sẽ phải đọ sức với Valencia ở Champions League, và tiếp đó là cuộc giáp mặt đối thủ cùng thành phố Tottenham. Điều duy nhất khiến ông Wenger lo ngại trước khi giao chiến với MU là sự thiếu vắng của trung vệ trụ cột Sol Campbell (treo giò). Rất có thể, lão tướng Keown sẽ được bố trí đá thay.
  3. Ryan_Giggs

    Ryan_Giggs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Kiểu nầy thì minh cung theo chân Giggs tham gia InterMilan Fan club mất !!
    Nếu Giggs chuyển CLB thì tôi hơi thất vọng về anh ấy !!

  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Rio Ferdinand sẽ có mặt trong trận M.U - Arsenal?
    (15:24:00 05-12-02)
    [​IMG]
    Trung vệ Rio Ferdinand (trái)
    Trung vệ Rio Ferdinand nhiều khả năng sẽ kịp bình phục trước trận cầu định của vòng 17 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào chiều ngày thứ bảy tuần này khi Manchester United nghênh chiến với Arsenal tại Old Trafford.
    M.U hiện chơi khá thành công trong vài vòng đấu gần đây, nhưng rõ ràng cuộc đụng độ với nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Arsenal sẽ là thử thách khắc nghiệt và trung thực nhất đối với tham vọng cũng như khả năng giành vương miện quán quân vào cuối mùa giải này của đội bóng chủ nhà sân Old Trafford.
    Cựu trung vệ Leeds và West Ham Ferdinand đã phải ngồi ngoài sân từ khi bị căng cơ trong trận M.U thắng Bayer Leverkusen tại Champions League vào ngày 13 tháng trước.
    Sự thực thì Ferdinand chưa hoàn toàn bình phục, nhưng trung vệ này sẽ phải trổ hết tài nghệ để thuyết phục HLV Alex Ferguson rằng mình đủ sức xung trận và làm câm lặng tiền đạo Thierry Henry và các đồng đội tại Arsenal.
    Với việc Laurent Blanc cũng không thể ra sân trong một số trận đấu gần đây, Wes Brown, John O'Shea và Mikael Silvestre đã đảm nhận nhiệm vụ trấn giữ hàng phòng thủ của M.U, và phong độ xuất sắc của các hậu vệ trẻ này đã khiến HLV Ferguson rất hài lòng. Ông nói: ''Chúng tôi thiếu vắng mất một số cầu thủ trụ cột nhưng những người khác đã thay thế họ cực tốt. Brown đã chứng tỏ mình có thể chơi tốt đến như thế nào, còn sự trưởng thành nhanh chóng của O'Shea rõ ràng là một dấu hiệu hết sức tích cực''.
    Do trung vệ kỳ cựu Blanc cũng có khả năng kịp xung trận nên HLV Ferguson sẽ phải đau đầu trong việc quyết định sẽ mạo hiểm cho Ferdinand ra sân trong cuộc chạm trán với Arsenal, hoặc lại tiếp tục trọng dụng những cầu thủ đã chơi rất tốt trong các trận vừa qua khi Ferdinand và Blanc vắng mặt.

    LOVE RUBY LAM
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Silvestre tiếp tục gắn bó với M.U
    (14:15:00 04-12-02)

    Hậu vệ Mikael Silvestre
    Theo thông tin từ Manchester United, hậu vệ Mikael Silvestre đã đồng ý ký kết một bản hợp đồng mới có thời hạn bốn năm, mà theo đó sẽ giữ chân cầu thủ này ở lại sân Old Trafford cho đến năm 2007.
    Hậu vệ quốc tế người Pháp 25 tuổi Silvestre sắp sửa trở thành cầu thủ tự do bởi bản hợp đồng hiện tại giữa anh và M.U chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc. Tuy nhiên, sau một thời gian dài thương thảo kỹ lưỡng, Silvestre đã đồng ý tiếp tục thi đấu cho M.U.
    Tin tức này đã làm HLV M.U Alex Ferguson rất vui. Những tuần vừa qua, ông đã phải nhờ vào Silvestre rất nhiều khi các trung vệ Rio Ferdinand và Laurent Blanc lần lượt bị chấn thương. HLV Ferguson cho biết: ''Chúng tôi đã thoả thuận được với Mikael một bản hợp đồng mới. Chỉ còn một số vấn đề nhỏ cần phải giải quyết nữa thôi. Thật may là cuối cùng mọi việc cũng xong. Silvestre đã hoàn toàn trưởng thành, cậu ấy luôn vào trận với quyết tâm và ý chí rất cao, và bản lĩnh trận mạc ngày càng dày dạn hơn. Đó chính là lý do khiến chúng tôi muốn giữ lại cậu ấy thêm bốn năm nữa''.
    Silvestre đã liên tục được chơi tại vị trí trung vệ ưa thích trong suốt những tuần gần đây và anh đã trình diễn lối đá cực kỳ ấn tượng và chắc chắn. Có thể bản hợp đồng mới giữa Silvestre và M.U sẽ được chính thức ký kết vào tháng giêng sang năm khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

    LOVE RUBY LAM
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Giggs sẽ ký hợp đồng 25 triệu bảng với Inter?
    (14:58:00 02-12-02)

    Liệu Giggs có chia tay M.U vì lời
    mời chào hấp dẫn của Inter.

    Trong những ngày này, cầu thủ chạy cánh Ryan Giggs đang là tâm điểm chú ý của giải ngoại hạng Anh khi có những tin tức cho biết anh đã bí mật thoả thuận với CLB Inter Milan với phí chuyển nhượng 25 triệu bảng.
    CLB Inter đang cố gắng có được bản hợp đồng với cầu thủ xứ Wales này và theo báo chí Italia, bản thân Giggs cũng đã sẵn sàng rời sân Old Trafford. Tờ báo thể thao hàng đầu Italia Corriere dello Sport đã trích lời tiền vệ này nói rằng: ''Sẽ chẳng dễ dàng gì để Manchester United đồng ý cho tôi ra đi nhưng tôi hy vọng họ sẽ chấp thuận. Tôi đã sẵn sàng với những thử thách mới và tôi biết hiện có một số CLB lớn đang quan tâm đến tôi''.
    Hiện Giggs là một trong những cầu thủ được Ngài Alex Ferguson tin tưởng nhất. Tuy nhiên, HLV CLB Inter, ông Hector Cuper là một người rất hâm mộ tiền vệ tài năng này và ông rất hy vọng sẽ có được bản hợp đồng với cầu thủ này khi thị trường chuyển nhượng được mở cửa trở lại vào năm mới.

    LOVE RUBY LAM
  7. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này chưa gì đã sợ roài,em đọc dc cái tin này từ mấy hôm trước cơ,nhưng bây giờ thấy các bác choáng lên em mới post:
    tiền vệ người xứ Wales tuyên bố sẽ kết thúc sự nghiệp tại sân Old Trafford. Việc này đã làm yên lòng các fan đội bóng thành Manchester, khi gần đây có nhiều nguồn tin cho rằng Inter quyết ký hợp đồng trị giá vài chục triệu bảng với Giggs khi thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay mở cửa.
    Cầu thủ chạy cánh trái tốc độ này thậm chí còn nói: ?oTôi không những là cầu thủ mà còn là một cổ động viên cuồng nhiệt của MU. Đây là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, và tôi có thể hoàn thành bất cứ ước nguyện nào tại MU. Ngày tôi không còn thích là người của sân Old Trafford cũng là lúc tôi giã từ bóng đá?.
    Ban lãnh đạo MU thực sự vui mừng trước sự trung thành của siêu sao này. Hậu vệ Mikael Silvestre cũng bày tỏ nguyện vọng được chơi bóng lâu dài tại đây.

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Manchester United và Chelsea tiếp tục gây ấn tượng
    (11:01:00 09-12-02)

    Cú ngã của Owen (áo sẫm) tượng trưng cho
    phong độ sa sút của Liverpool trong thời
    gian gần đây)
    (VASC Orient) - Manchester United và Chelsea đang chứng tỏ sự vươn lên mạnh mẽ tại giải Ngoại hạng Anh trong những vòng đấu gần đây, và hiện giờ họ đã bám rất sát đội đầu bảng Arsenal. Trong khi đó, Liverpool lại tiếp tục thua trận mặc dù đã cho thủ môn trẻ Chris Kirkland vào sân thay cho Jerzy Dudek.
    Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đương kim vô địch Arsenal trên sân nhà Old Trafford đã tạo điều kiện cho M.U trở lại với cuộc đua tranh giành chức vô địch giải Ngoại hạng. Giờ đây, khoảng cách về điểm số giữa M.U và Arsenal đã được rút xuống còn 3 điểm, và các học trò của HLV Alex Ferguson hoàn toàn có thể nuôi hy vọng truất ngôi Arsenal trong vài vòng đấu tới nếu họ tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như hiện nay.
    Hai thất bại liên tiếp trước Chelsea trong vòng một tuần đã khiến cho Everton bị mất vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng về tay M.U, còn bản thân đội bóng này thì rớt xuống thứ 5. Do bị đội khách Chelsea dẫn liền hai bàn chỉ trong vòng nửa tiếng đầu hiệp một, nên các cầu thủ Everton đã phải xoay sở hết sức vất vả trong thời gian còn lại của trận đấu. Gary Naysmith mang lại hy vọng lật ngược thế cờ cho đội chủ nhà bằng pha dứt điểm khéo léo ở phút 43, nhưng đó là tất cả những gì mà Everton làm được. Dù đã chơi cực kỳ cố gắng trong cả hiệp hai, nhưng tất cả các pha dứt điểm của họ nếu không qua được tay thủ môn Cudicini thì cũng bị xà ngang chặn lại.
    Thậm chí, ngay cả khi đội chủ nhà tung nốt con bài cuối là tiền đạo trẻ Wayne Rooney vào sân nhưng vẫn không sao xoay chuyển được tình thế. Quá nóng nảy trước việc đội chủ nhà bị dẫn, David Unsworth đã không kìm chế được bản thân trong một pha phạm lỗi của Jesper Gronkjaer và buộc phải trả giá bằng chiếc thẻ đỏ ở phút 90. Chỉ ít phút sau khi Unsworth rời sân, trong một pha phản công nhanh sau khi toàn bộ đội hình Everton đã dâng cao tìm bàn thắng san bằng tỷ số, Zola đã chuyền bóng cho Gronkjaer ở một tư thế cực kỳ trống trải và cầu thủ này đã dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea.
    Chuỗi ngày khốn khó với Liverpool lại bị kéo dài khi đội bóng này nếm mùi thất bại trong trận thứ hai liên tiếp. Làm khách trên sân The Valley của Charlton, Liverpool tưởng chừng vận đen sẽ từ bỏ mình sau khi thủ môn Dudek, người góp phần quan trọng trong những trận thua gần đây của Liverpool, bị thay bằng Chris Kirkland. Thế nhưng, sự thay đổi này chẳng nói lên được điều gì bởi Liverpool đã bị sút tung lưới mỗi hiệp một lần và cuối cùng phải chịu thất bại chung cuộc 0-2.
    Rio Ferdinand chắc chắn sẽ không phải ân hận về quyết định chia tay Leeds United của mình, bất chấp việc HLV Terry Venables tuyên bố sẽ biến trung vệ này thành một huyền thoại nếu Ferdinand chấp nhận tiếp tục ở lại sân Elland Road. Đội bóng này hiện đang thi đấu cực kỳ kém cỏi trong một loạt trận đấu trở lại đây và đã rớt xuống vị trí thứ 5 từ dưới bảng lên, một thứ hạng không thể tin nổi với một CLB không hề thiếu vắng tài năng và tham vọng như Leeds. Ở vòng này, Leeds lại tiếp tục thất thủ 0-1 trên sân Loftus Road của Fulham. Mặc dù bị đội chủ nhà đang bị khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trên hàng tiền đạo dẫn trước ngay từ phút thứ 10 nhờ công của trung vệ Martin Djetou, nhưng các học trò của HLV Venables không làm sao có thể đảo ngược tình thế trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.
    Tiền đạo James Beattie đang tiếp tục chứng tỏ với HLV Sven-Goran Eriksson rằng mình hoàn toàn xứng đáng có một chỗ trên hàng tiền đạo đội tuyển Anh khi liên tục ghi bàn thắng trong những vòng đấu gần đây. Chính nhờ phong độ xuất sắc và ổn định của Beattie, cầu thủ vừa làm cú đúp trong trận Southampton thắng Birmingham 2-0 hôm thứ bảy vừa qua, mà CLB này đã gia nhập tốp các đội nằm ở nửa trên của bảng xếp hạng.
    Kết quả cụ thể:
    Manchester United - Arsenal: 2-0
    Aston Villa - Newcastle: 0-1
    Bolton - Blackburn: 1-1
    Charlton - Liverpool: 2-0
    Everton - Chelsea: 1-3
    Fulham - Leeds: 1-0
    Middlesbrough - West Ham: 2-2
    Southampton - Birmingham: 2-0
    Tottenham - West Brom: 3-1

    [​IMG]
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    M.U, Arsenal tranh nhau mua Basturk?
    (16:39:00 14-12-02)

    Tiền vệ Basturk (phải) là mối
    quan tâm của cả Arsenal
    và Manchester United
    Hai gã khổng lồ ở giải Ngoại hạng Anh, Manchester United và Arsenal, lại sắp sửa bắt đầu một cuộc đua tranh mới xung quanh việc giành giật chữ ký của tiền vệ kiến thiết lối chơi người Thổ Nhĩ Kỳ đang khoác áo Bayer Leverkusen Yildiray Basturk.
    Chủ tịch Bayer Reiner Calmund chính là người đã khơi mào cho câu chuyện nói trên khi hé lộ rằng tuyển thủ 24 tuổi này nhiều khả năng sẽ sang Anh chơi bóng vào mùa giải sang năm, bởi theo ông, ''đã có rất nhiều đội bóng Anh bày tỏ sự quan tâm với Basturk, đặc biệt là M.U và Arsenal''.
    HLV Klaus Toppmoller thậm chí còn khẳng định chuyện này rõ ràng hơn nhiều với ý nghĩ Basturk sẽ không còn khoác áo Bayer trong mùa bóng năm tới: ''Khi đó, cậu ta sẽ trở thành cầu thủ tự do, và tôi sẽ phải tính đến khả năng Basturk sẽ ra đi vào mùa hè sang năm nếu có lời đề nghị thích hợp. Chẳng có cách nào để có thể giữ chân Basturk nếu như cậu ấy quyết chí ra đi để đầu quân cho một đội bóng lớn hơn''.
    [​IMG]
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    M.U sẽ san bằng cách biệt điểm số với Arsenal?
    (10:04:00 14-12-02)

    Tiền đạo Van Nistelrooy (trái) sẽ
    giúp M.U đánh bại West Ham
    (VASC Orient) - Manchester United sẽ vươn lên ngồi cùng chiếu với đội đầu bảng giải Ngoại hạng Anh Arsenal nếu như họ giành thắng lợi trước West Ham trong trận đấu sớm thuộc vòng 18 Premier League diễn ra vào 19h15 chiều nay (14/12) tại sân Old Trafford. Trong khi đó, cơ hội thắng trận của Arsenal và Liverpool xem ra lại không mấy sáng sủa bởi họ phải làm khách trên sân của những đội bóng hiện đang rất khát điểm như Tottenham, Sunderland.
    Có thể nói, trong số ba đại gia của bóng đá Anh hiện nay, M.U là đội chơi tốt nhất bởi họ đã bất khả chiến bại ở 8 trận gần đây, trong đó có tới 7 trận thắng trước hàng loạt đối thủ đáng gờm như Newcastle, Liverpool, Arsenal...Cách đây gần một tháng, M.U đã thiếu chút nữa giành trọn ba điểm ngay tại sân Upton Park của West Ham nếu như không bị đội chủ nhà san bằng tỷ số 1-1 vào phút 86. Xa hơn nữa, vào ngày 8/12 năm ngoái, M.U đã bất ngờ thất thủ 0-1 trước đội khách ngay tại sân Old Trafford trước sự chứng kiến của hơn 67.000 khán giả nhà. Cuộc chạm trán sắp tới sẽ là lần hội ngộ thứ 100 giữa hai CLB này, và chắc hẳn hơn ai hết, M.U rất khát khao thanh toán món nợ với West Ham.
    Xét cán cân lực lượng hai bên vào thời điểm hiện tại, rõ ràng các cầu thủ đội khách hoàn toàn không thể sánh với những đồng nghiệp đang có phong độ cực cao bên phía M.U. Đội quân của HLV Alex Ferguson hiện đang phô diễn một lối chơi công thủ toàn diện xuất sắc hiếm có trong hơn một tháng gần đây, kể từ thất bại 1-3 trước Manchester City trong trận derby của thành phố Manchester. Nhân tố quyết định nằm trong những thắng lợi liên tiếp của M.U ở mọi mặt trận là việc trở lại phong độ đúng lúc của các trụ cột như Ruud Van Nistelrooy, Juan Veron, Fabien Barthez, cộng với sự tiến bộ vượt bậc của những cầu thủ chơi ở các vị trí trái với sở trường như Ole Gunnar Solskjaer, Phil Neville, John O'Shea...
    Trái ngược với M.U, West Ham lại thua liểng xiểng tại tất cả các mặt trận mà họ tham dự như giải Ngoại hạng, Cúp Liên đoàn và cho tới nay vẫn chưa thể giành được một trận thắng nào tại sân nhà Upton Park. Thắng lợi gần đây nhất của West Ham trong khuôn khổ Premier League trước Fulham ngay tại London cũng đã cách thời điểm hiện nay tới gần hai tháng. Các học trò của HLV Glen Roeder hiện đang sở hữu một trong số những hàng phòng ngự kém cỏi nhất giải Ngoại hạng khi cứ trung bình 43 phút họ lại để thủng lưới một lần. Quả thật, với một tiền đạo Van Nistelrooy đang ghi bàn liên tục cho M.U thì không có thú vị hơn khi được đối đầu với một hàng phòng ngự như vậy.
    Khía cạnh tích cực duy nhất với HLV Roeder trước cuộc chạm trán với M.U là việc trong đội hình West Ham tiếp tục hiện diện Jermaine Defoe, tiền đạo rất có duyên ghi bàn vào lưới M.U và đã làm được điều này liên tiếp trong ba trận đấu gần đây nhất giữa hai CLB này. Chính vì thế, vị HLV đang chịu sức ép này có thể hy vọng Defoe sẽ tiếp tục duy trì được duyên làm bàn của mình. Mặt khác, hôm qua cũng là sinh nhật lần thứ 47 của HLV Roeder nên có lẽ ông rất mong các học trò tặng mình món quà quý giá là ba điểm lấy được từ tay đội chủ nhà M.U.
    Tuy nhiên, đây thực sự là một khả năng rất khó xảy ra bởi giờ đây M.U cũng đã biết chơi bóng lì lợm để chờ cơ hội theo kiểu như Liverpool hồi đang đạt phong độ cao, chứ không phải chỉ biết dồn lên tấn công ào ạt như trước nữa. Tất nhiên, trong cuộc đụng độ sắp tới, M.U sẽ phải chơi chủ động hơn bởi họ là chủ nhà, nhưng nếu West Ham muốn tận dụng cơ hội này để tung đòn sát thủ từ những đợt phản công nhanh thì không dễ dàng chút nào, bởi hàng phòng ngự M.U, đặc biệt là thủ môn Barthez, hiện đang chơi rất ổn định và chắc chắn. Nếu thắng được West Ham, M.U ít nhất cũng có cơ hội leo lên ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh trong vòng vài giờ, vì các đối thủ khác như Arsenal, Liverpool còn xuất trận sau họ vài giờ đồng hồ. Có thể mạnh dạn dự đoán ngay từ bây giờ rằng M.U sẽ thắng West Ham, mặc dầu đội chủ nhà sẽ có thể bị thủng lưới trước nhưng hàng tấn công sẽ giúp họ lật ngược thế cờ.
    Sau thất bại 0-2 trước M.U tại Old Trafford cuối tuần trước, Arsenal sẽ buộc phải giành thắng lợi bằng mọi giá ở vòng này nếu như không muốn bị các đội xếp sau bắt kịp. Thế nhưng, đây không hề là nhiệm vụ dễ dàng bởi đối thủ sắp tới của Arsenal lại là chủ nhà Tottenham, đội bóng cùng thành phố vừa thua Arsenal 0-3 cách đây hơn một tháng. Cần nói rằng, trong trận thua đó, Tottenham đã bị mất người từ rất sớm khi Simon Davies nhận thẻ đỏ rời sân ngay giữa hiệp một nên Arsenal mới có thể giành thắng lợi dễ dàng như thế.
    Tuy nhiên, lần này mọi chuyện sẽ khác bởi Arsenal phải chơi trên sân khách trong bối cảnh Tottenham quyết tâm trả nợ và kiếm thêm điểm nhằm mục đích giành vé tham dự Cúp châu Âu mùa sau. Cũng giống như trong mùa bóng trước, trung vệ Sol Campbell của Arsenal sẽ chắc chắn nhận được sự đón tiếp hết sức thù địch từ phía các CĐV Tottenham, những người đã từng một thời hết lòng yêu quý anh khi Campbell còn đeo băng đội trưởng Tottenham. Ở mùa giải năm ngoái, sai lầm của thủ môn Richard Wright đã làm tuột mất chiến thắng của Arsenal ngay tại sân White Hart Lane của Tottenham.
    Còn năm nay, khi Wright đã ra đi thì Arsenal sẽ không mất điểm nữa? Không thể khẳng định như vậy, bởi thực tế cho thấy, hoá ra chế ngự Arsenal cũng không phải là nhiệm vụ quá đỗi khó khăn. Chỉ cần chơi thật quyết liệt, mạnh mẽ ở khu trung tuyến, đồng thời khoá chặt hai bên cánh và không cho phép Thierry Henry có một khoảng trống nào trước mặt như M.U, Valencia từng làm được trong vài trận gần đây thì khả năng giành điểm từ tay Arsenal hoàn toàn nằm trong tầm tay với. Chắc chắn, với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, các cầu thủ Tottenham sẽ chơi bằng 200% nỗ lực của mình trước một đối thủ hơn mình rất nhiều về danh tiếng cũng như khả năng chuyên môn. Có thể dự đoán một kết quả hoà có tỷ số cho trận derby hấp dẫn nhất vùng Bắc London giữa Tottenhamv và Arsenal này.
    Liverpool tiếp tục cho thủ môn Jerzy Dudek ra rìa, và đội bóng này vừa giành quyền lọt vào vòng 4 Cúp UEFA sau khi giành chiến thắng thuyết phục với tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt đi và về trước CLB Hà Lan Vitesse Arnhem. Ở vòng này, Liverpool sẽ chơi trận thứ hai liên tiếp trên sân khách ở giải Ngoại hạng khi họ phải hành quân tới The Light của Sunderland. Trước khi bước vào vòng đấu này, cả Liverpool và Sunderland đều muốn giành thắng lợi để kết thúc chuỗi ba trận liên tiếp toàn thua. Năm ngoái, Sunderland từng thất thủ trước Liverpool ngay tại sân nhà và nhiều khả năng kịch bản này sẽ được tái lập vào năm nay. Rõ ràng The Light chưa bao giờ là một chảo lửa mà khiến các đội bóng tại giải Ngoại hạng phải e ngại, nhất là Liverpool.
    Mặc dù đội quân của HLV Gerard Houllier không có được phong độ cao trong thời gian gần đây, nhưng việc lấy trọn ba điểm trước một đội chủ nhà hiện đang đứng trong tốp ba đội bét bảng hẳn cũng không phải là một nhiệm vụ quá khó với Liverpool. Chỉ có điều, tiền đạo Micheal Owen cần phải lấy lại khả năng săn bàn thính nhạy vốn có như đang thể hiện tại Cúp UEFA, nếu không, ngoài Owen, hiện nay Liverpool không còn chân sút nào đáng tin cậy để có thể chọn mặt gửi vàng.
    Lịch sử đang đứng về phía Liverpool bởi đội bóng này chưa bao giờ thua trận trước Sunderland trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, hơn nữa, thất bại gần nhất của họ tại sân The Light cũng đã cách đây 44 năm, chính xác là từ ngày 14/11/1953. Thế nên, có thể dự đoán Liverpool sẽ có trận thắng đầu tiên sau ba trận thua liên tiếp, mặc dầu cách đây gần một tháng, Sunderland đã cầm chân Liverpool ngay tại Anfield với tỷ số 0-0. Thế nhưng, trong trận đấu đó, Sunderland đã chơi phòng ngự với gần như cả 10 cầu thủ trước vòng cấm địa đội nhà khiến các chân sút Liverpool chịu bó tay. Tuy vậy, lần này Sunderland chơi trên sân nhà trong bối cảnh cũng rất cần một chiến thắng để cải thiện thứ hạng nên chắc chắn họ sẽ không thể áp dụng chiến thuật phòng ngự triệt để như vậy. Và đó chính là cơ hội dành cho Liverpool, nhưng điều này sẽ chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như các chân sút đội khách dứt điểm thật tốt, nếu không, nhiều khả năng chuỗi trận không thắng liên tiếp của Liverpool sẽ được kéo dài lên con số 4.
    Lịch thi đấu vòng 18 giải Ngoại hạng Anh:
    Thứ bảy (14/12):
    M.U - West Ham (19h15)
    Aston Villa - West Brom (22h00)
    Charlton - Manchester City
    Everton - Blackburn
    Middlesbrough - Chelsea
    Southampton - Newcastle
    Chủ nhật (15/12):
    Fulham - Birmingham (21h00)
    Tottenham - Arsenal
    Sunderland - Liverpool (23h05)
    Thứ ba (17/12):
    Bolton - Leeds (3h00)

    [​IMG]

Chia sẻ trang này