1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên danh - liên doanh là thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 24/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    Liên danh - liên doanh là thế nào ạ?

    Có ai giải thích hộ em xem là Liên danh và Liên doanh khác nhau như thế nào ạ???
    với lại cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là như thế nào? em còn nghe thấy cả quả Công ty cổ phần một thành viên nữa hay sao ấy :D chả hiểu thế nào cả.
    Từ Liên danh là một từ mới đúng ko? tại dạo gần đây em mới ngeh thấy đến cái cụm từ đấy
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Tớ không hiểu rõ lắm đâu nhưng cứ thử trả lời, có bạn nào có ý khác thì góp ý với nhé:
    Liên danh: chỉ là dùng 2 (hay nhiều hơn) tên của công ty để thực hiện 1 công việc mang tính thời vụ. Ví dụ Liên danh nhà thầu Sumitomo-Vinaconex để đấu thầu và thi công cầu vượt Ngã Tư Sở (Ví dụ thế). Liên danh này chỉ trong khoảng thời gian thực hiện cây cầu đó, xong việc là tự động giải tán. Lợi nhuận chia theo phần vốn góp
    Liên doanh: cũng từ 2 hay nhiều hơn công ty hợp tác với nhau, tạo ra 1 công ty độc lập, có pháp nhân riêng, hoạt động theo Luật. Cái này thì nghiêm chỉnh hơn, quy củ hơn
    Công ty TNHH 1 thành viên: cái này là tên mới, chuyển từ các cty nhà nước sang. 1 thành viên đây là chỉ có ông nhà nước, nhưng nó là TNHH vì nhà nước chỉ có trách nhiệm trong phần vốn ông ấy bỏ ra thôi
    Công ty Cổ phần 1 thành viên: lần đầu tiên tớ nghe thấy. Chắc nó cũng giống như TNHH 1 thành viên nhỉ
     
  3. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Giải thích sơ sơ tí nhá, vì đây ko phải là box Khoa học pháp lý, muốn phân biệt chi tiết thì chịu khó chạy sang đó hỏi tí nhé.
    Theo Đ.63 của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 (sau đây gọi là Luật DN mới) thì "Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty"
    Chú lấp-sông-HN so sánh định nghĩa này với định nghĩa công ty tư nhân để thấy sự khác biệt nhé:
    Điều 141 của Luật DN mới: "Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp"
    Ở VN, ko có công ty cổ phần 1 thành viên. Nước ngoài thế nào, thì tui chưa rõ. Luật DN mới và Luật DN cũ đều quy định rõ: "Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
    -....
    - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;...".
    Như vậy, thì không thể có Cty CP 1 thành viên được. Vả lại, trong công ty cổ phần, người góp vốn được gọi là cổ đông, chứ có gọi là thành viên đâu.
    Công ty liên danh, không biết có phải trong luật được gọi là công ty hợp danh hay ko, nên xấu trai tiểu tử không đưa ra ý kiến. Công ty liên doanh cũng vậy, nên lấp-sông-HN chịu khó sang bên khoa học pháp lý hỏi đi.
    Được xautraitieutu sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 25/01/2006
  4. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    thank các bác nhiều
    vote mỗi bác 5*,ăn tết zui zẻ hen
  5. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từ bé nghe nhiều rồi , đến hôm nay em mới hiểu đưọc vấn đề . Cám ơn các anh chị nhêìu nhé .. liên danh - liên doanh .

Chia sẻ trang này