1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hợp chống tàu sân bay

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi T_80_U, 16/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Liên hợp chống tàu sân bay


    Hôm nay đọc báo QDND có bài này, post lên để mọi người cùng tham khảo. Chúng ta chuyển từ tác chiến đô thị ra biển nhé:
     
    Bất cứ một quốc gia nào muốn trở thành một cường quốc trên đại dương thì đều phải có một lực lượng mạnh trên không và trên biển. Trung Quốc cũng đang phấn đấu để trở thành một cường quốc trên đại dương với chiến lược "Hải quân biển xa". Hải quân Trung Quốc đã hoàn thiện chiến thuật này Trung Quốc phải sử dụng các loại vũ khí trang bị hiện đại mà mình đã mua sắm được, đó là các máy bay chiến đấu Su-30MKK, tàu khu trục Xốp-rê-men-nưi và tàu ngầm Kilo. Chiến thuật được tiến hành như sau: Khi phát hiện có tàu sân bay của đối phương thâm nhập, máy bay Su-30MKK có trang bị các loại tên lửa hiện đại sẽ được lệnh cất cánh. Một chiếc Su-30MKK có thể sẽ chỉ huy và chỉ thị mục tiêu cho 4 chiếc Su-27 tấn công vào khu vực phòng ngự chính diện của tàu sân bay. Sở dĩ tàu sân bay được tăng thêm sức mạnh là nhờ có đội hình máy bay trinh sát xa,  nhằm cung cấp một cách nhanh chóng các thông tin về đối phương. Để tiêu diệt các máy bay trinh sát này, sẽ có một biên đội Su-30 bay từ bờ, bí mật, bất ngờ tập kích vào đội hình máy bay trinh sát. Các nhà nghiên cứu quân sự đã tính toán rằng, từ khi máy bay trinh sát của đối phương phát hiện ra Su-30 và gọi được máy bay chiến đấu đến cứu, phải mất ít nhất 12-14 phút. Trong khoảng thời gian đó, máy bay Su-30 với tốc độ cao tới 25m/s đã kịp thời tiêu diệt các máy bay trinh sát và thoát khỏi vùng nguy hiểm. Mất máy bay trinh sát, hiệu quả không chiến của tàu sân bay sẽ giảm đi đáng kể. Chính lúc này là thời điểm để biên đội Su-30 chỉ huy Su-27 bất ngờ tập kích tàu sân bay.
    Tàu sân bay bao giờ cũng được hộ tống bởi tàu ngầm và tàu khu trục, vì vậy muốn tiến công vào tàu ngầm của đối phương sẽ được giao cho tàu Kilo với nhiệm vụ phát hiện và chỉ thị mục tiêu. Khi được báo tin, tàu khu trục Xốp-rê-men-nưi sẽ cơ động cùng với máy bay chống ngầm K-27 tiến thẳng đến mục tiêu. Vũ khí dùng để tiêu diệt tàu ngầm là các loại ngư lôi, hỏa tiễn có thiết bị dẫn đường hiện đại, được phóng từ tàu khu trục và máy bay chống ngầm. Tác chiến chống hạm sẽ là bước cuối cùng của tác chiến liên hợp và được thực hiện trên cơ sở hai bước trên. Nhiệm vụ tiến công lúc này sẽ là đánh trực diện vào tàu sân bay từ cả ba chiều trên không, mặt nước và dưới nước. Cả ba phương tiện Su-30, tàu ngầm Kilo, tàu khu trục Xốp-rê-men-nưi sẽ tạo thành thế gọng kìm để dìm tàu sân bay của đối phương xuống đáy nước.
     
    http://www.quandoinhandan.org.vn/news.php?id_new=57039&subject=3
  2. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Tức là đây là chiến lược của Khựa để chống Mẽo hoặc Ngố hả bác. Tốt, vậy thì chả mấy mà nướng hết Su nhà nó, chả hiểu các bác nhà ta lượm lặt ở đâu chứ chả bao giờ cái tàu sân may nó đi một mình như vậy. So với kịch bản của giáo sư Tuất từng đưa ra thì còn kém xa về độ nhìn xa trông rộng, mình trách nhầm ngài giáo sư rồi.
    Thêm nữa là cái link bác đưa nó ko đưa đến bài đấy mà ra cái này:
    " Vui lòng người nhập ngũ
    Ngày 16 tháng 02 năm 2006
    Trước Tết Nguyên đán, chính quyền, cơ quan quân sự huyện Bố Trạch, Quảng Bình tổ chức đón chu đáo 140 chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về địa phương, gia đình. Đó là sự động viên lớn không chỉ đối với những người trở về mà còn cả đối với những thanh niên tiếp bước lên đường làm ..."
    Em muốn hỏi là bác copy nguyên văn trên đây xuống ạ. Nếu đúng vậy thì cái tạp chí này của các cụ lá cải quá: "máy bay Su-30 với tốc độ cao tới 25m/s", với tốc độ cỡ xe UAZ chạy trên quốc lộ 5 thế này (25m/s = 90 km/h) thì máy bay trinh sát chả cần quay đầu chạy, Su còn khướt mới đuổi kịp, bó tay luôn với các cụ. Còn nếu các cụ viết thiếu 1 số không thì tốc độ 900 km/h cũng vẫn là con rùa so với tốc độ tác chiến của jet fighter. Còn trường hợp các cụ thiếu đến 2 số không trở lên thì lại sang thành chiến tranh giữa các vì sao mất rồi, không dám bình luận thêm
  3. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Em hỏi các bác quân sự một câu thôi nhá.là tàu sân bay được tiếp tế như thế nào vậy?:
    +được tiếp tế tại bến
    +đang đi trên biển thì hết "đồ" nên dừng lại thả neo chờ tàu tiếp tế
    +vừa đi trên biển vừa tiếp đồ
    -Mời các Bác trả lời dùm em phát
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác nông dân, 25 m/s hình như là tốc độ leo cao bác ạ.
    Tiếp tế trên biển thì có 1-3 tàu đi theo đuôi, có khu trục và sub bao quanh. Một nhóm 4 Ticonderoga cần 1 tàu tiếp tế, một cụm tàu sân bay thì cần 2-3 tàu. Hải trình có đi qua các cảng thay tàu tiếp tế, giống như bọn kờ nai hành quân ngày xưa thui.
    Chiến lược của Chệt rất hay, mọi người nên vỗ tay hoan hô. Chiến thuật này có cơ hội thắng rất cao nếu dùng khoảng 4 SU squad với độ chục Kilo để chống lại một nhóm tàu sân bay
  5. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146

  6. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    hihi!Mấy bác TQ tung tin hảo mù ý mà!Nhìn vào là bít cách đó chỉ có nc nướng SU mà thôi!Như trong CTVN mí bác tung dạy phi công ta chiến thuật né tên lửa trật lất><!cung tính thời gian kiểu này may mà phi công ta nhận ra nên kô xài cách ý nếu kô thì KQND chắc giờ chẳng còn chiếc mig nào mà bay!
  7. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Nhóm tàu sân bay (Hoa Kỳ) là lực lượng tấn công toàn cầu, nhưng đồng thời có khả năng tự phòng thủ rất cao, khi tàu sân bay và các tàu đi cùng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu thì chỉ có một lực lượng quân sự có sức mạnh bằng nó hoặc hơn nó mới có khả năng gây ra những tổn thất đáng kể, làm mất sức chiến đấu của tàu sân bay! Tôi nghĩ vào thời điểm hiện nay, chỉ có hạm đội của Nga mới có khả năng này thôi!!! Chứ vài chiếc máy bay + tàu ngầm như bài tính của TQ mà làm được việc đó thì hơi viễn tưởng Vì chưa cần tính hỏa lực của tàu sân bay và các tàu chiến khác đi kèm, riêng về số máy bay trên tàu sân bay đã nhiều hơn số máy bay của lực lượng tấn công theo kịch bản của TQ rồi. Khi hạm đội bị tấn công, số máy bay của tàu hết xăng hay sao mà không lên nghênh chiến
    Vào thời kỳ cao điểm chiến tranh lạnh, Liên Xô còn từng nghiên cứu, phát triển thủy lôi hạt nhân để "nói chuyện" với tàu sân bay Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh nóng, đủ hiểu là tiêu diệt một tàu sân bay bằng vũ khí thông thường là rất khó!
  8. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Thấy năm ngoái đọc báo trên mạng không biết có tờ nào bình luận là HQ + KQ TQ có khả năng đẩy lui cuộc tấn công của 2 tàu sân bay (và các tàu đi hộ tống) nhiều hơn thì chịu.
    Đọc báo cuả Nga thấy việc đánh hỏng (ko cần chìm) đối với USSR là cả một vấn đề, theo chính họ đánh giá vào những năm 60 là gần như không thể, trừ khi lúc nào cũng cử một nhóm tàu lẽo đẽo theo sau tàu sân bay và vũ khí lúc nào cũng chĩa vào đó .
    Đến giữa thập kỷ 70 tình hình mới sáng sủa hơn cho USSR vì lúc đó họ hoàn thiện nhóm vệ tinh dẫn đường và phát triển hệ thống tên lửa P-500 Balzalt, có tầm bắn 550km, bắn được từ tàu ngầm. Theo tính toán của phía Nga để làm hỏng một tàu sân bay cần bắn trúng 8-10 quả tên lửa, đòng thời để tieu diệt số tàu hộ tóng thì cần bắn một lúc 70-100 quả ....
    Không biết có chính xác không, vì tàu sân bay từ trước đến giờ chỉ chìm khi đối đầu với nhau thôi. Thử tính xem tren biển cùng một lúc USSR có khả năng bắn được một lúc bao nhiêu quả Balzalt:
    1 - 9 tầu ngầm lớp 675KM mỗi con mang 8 quả,.
    2 - 3 tầu tuần dương lớp Slava mỗi con mang 16 quả.
    3 - Trước còn có 4 tàu sân bay lớp Kiev mỗi con mang 16 quả (có một con cuối cùng mang 24 quả) .
    Đấy là tính số học thôi, vì chưa tính các dữ liệu khác như khả năng phòng không của tàu tuần dương lớp Slava với hệ thống S-300.
  9. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1

    Cái giọng văn em nó thế bác đừng chấp, em không có ý gì đâu. Em vẫn biết là bác lấy trên báo mà, em chỉ thấy bài báo ấy vô lý quá thôi chứ em có dám nói gì bác đâu.
  10. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Ngay từ WW II, khi mà hệ thống dẫn đường, liên lạc còn rất kém thì tàu sân bay đã chứng tỏ ưu thế vượt trội của nó với các hệ tàu nổi khác trong chiến tranh trên biển ---> chính nó đã đẩy thiết giáp hạm thành hiện vật trong bảo tàng chiến tranh đấy chứ
    Hạt nhân trong hạm đội của Mỹ là tàu sân bay, hạt nhân trong hạm đội Nga là tuần dương hạm, không biết điểm mạnh và yếu giữa hai cách tổ chức biên chế hạm đội này là thế nào các bác nhỉ

Chia sẻ trang này