1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệt kê các thông báo về CTĐT chuyên viên bất động sản của Steve Brown

Chủ đề trong 'Rao vặt Khu Vực Hà Nội' bởi tungace273, 22/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungace273

    tungace273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2015
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian sắp tới hiệp hội môi giới quốc gia Mỹ cùng với Hội môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo "Chuyên viên kinh doanh bất động sản cấp cao" tại Hà Nội và Tp.HCM. Người sẽ giảng dạy trong chương trình đó là ông Steve Brown, là cựu Chủ tịch Hiệp hội môi giới quốc gia Mỹ. Tại chương tình, ông Steve Brown sẽ cập nhật những kiến thức về kinh doanh và môi giới bất động sản mới nhất từ Hiệp hội môi giới Quốc gia Mỹ nói chung và dự án http://winland.vn/du-an/lacasta-van-phu nói riêng
    Nếu tham dự, thì học viên có cơ hội trở thành một thành viên của Hiệp hội môi giới Quốc gia Mỹ, được cấp và sử dụng chứng nhận của hiệp hội đó. Thời gian diễn ra của chương trình là ngày 26/6 tại Tp.HCM và ngày 28/6 tại Hà Nội. Nội dung chính của chương trình đó là nêu ra xu hướng, thách thức của thị trường địa ốc thế giới; vai trò mới của nhà môi giới, chuyên viên kinh doanh bất động sản; xử lý vi phạm quy tắc và nâng cao tính chuyên nghiệp. Đồng thời, các chuyên gia cũng cung cấp thêm những kỹ năng, kinh nghiệm trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
    [​IMG]
    Hội môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá rằng trong thời gian qua, tại Việt Nam, kinh doanh bất động sản thu hút sự quan tâm của giới nhà đầu tư. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5-10 năm trở lại đây số lượng các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư kinh doanh lĩnh vực không ngừng gia tăng. Từ đầu năm 2017 đến nay, thị trường chứng kiến hàng loạt các thương vụ M&A các dự án tại Tp.HCM và Hà Nội với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế như Keppel Land, Vime FullLand, tập đoàn Daewoo...
    "Hiện không ít chủ đầu tư Việt Nam muốn tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. Trong khi đó, nhiều dự án nước ngoài bắt đầu tiếp cận giới người Việt giàu có", đại diện VARs bày tỏ. Điều này buộc các doanh nghiệp kinh doanh địa ốc, sàn giao dịch và chủ đầu tư dự án ở Việt Nam cần chuẩn bị thông tin, kiến thức để kết nối với thị trường toàn cầu.
    Xem thêm : Hình ảnh thực tế tại công trường thi công La Casta Văn Phú Hà Đông
    Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cũng như môi giới bất động sản tại Việt Nam chưa có sự chuẩn bị để tiếp cận khách hàng, đối tác nước ngoài hiệu quả. Lãnh đạo của Lacasta Văn Phú cho rằng điều quan trọng là những chuyên viên môi giới cần được đào tạo kiến thức chuyên sâu và cơ bản về các mô hình bán bất động sản cũng như cách thức giao dịch... với khách nước ngoài.
    Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của dự án La Casta Văn Phú chia sẻ, sự không đồng đều về trình độ, chuyên môn, kỹ năng của các nhà môi giới ở Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá lớn so với chuẩn mực chung của thế giới. 3 nguyên nhân cơ bản gồm:
    Thứ nhất, hệ thống đào tạo về nghề còn chưa được thống nhất và nhất quán, chưa có một sự chuẩn mực về hệ thống đào tạo chung.
    Thứ hai, Việt Nam chưa có hệ thống cấp chứng chỉ nhiều cấp độ khác nhau. Ví dụ như Hiệp hội Bất động sản Mỹ hoặc Hiệp hội môi giới của Mỹ, họ có tới hàng trăm khóa đào tạo khác nhau với nhiều cấp độ. Có cấp độ rất cao, tương đương với Tiến sỹ về môi giới địa ốc.
    Thứ ba, chính bản thân những người làm nghề môi giới vẫn coi đây là một nghề tạm thời, trong khi chưa tìm được nghề nào đó ổn định hơn. Xét về thái độ, họ chưa thực sự tự coi trọng nghề mà mình đang làm.
    Theo : winland.vn

Chia sẻ trang này