1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên dạy chữ Hán trong trường học?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TrueLie, 07/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện, tìm lại được bài của Cao Xuân Hạo, tôi rất mừng. Lâu nay đang cố tìm lại mà quên mất địa chỉ. Anh em trên ttvn đáng nể thật. cái gì cũng 'sưu tầm' được hết!
    Theo tôi biết, Bác Cao Xuân Hạo khá nổi tiếng trong giới nghiên cứu ngôn ngữ?
    Cù Lần
  2. meiyouxiangxin

    meiyouxiangxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi thôi dừng cái vụ có nên đưa hay ko đưa tiếng hán vào gd đi,Đó không phải là chuyện của chúng ta.Không phải là tôi ko quan tâm tới chuyện ấy mà thục sự là chúng ta ko có quyền để mà có quyền quyết định chuyện này.Tôi chỉ muốn nói rằng :Mỗi ngừơi đều có một sở thích và năng khiếu riêng.Cái chuyện học chữ hán thì ai thích cứ việc đi học để mở mang kiến thức,còn ai ko thích thì quay sang lĩnh vực khác.Đon giản vậy thôi.Tôi là một sv tiếng trung và tôi biết nó thế nào .Chỉ có tiếng viêt hiện đại hiện nay thôi mà cũng có biết bao nhiêu là ý kiến,hay có dở có nhưng mong các bạn hiểu rằng tiếng nào thì cũng vậy thôi,Các bạn tưởng tiếng trung hay ư,Tôi cũng nghĩ là nó hay la sâu sắc đấy nhưng các bạn có nghĩ rằng cái hay đấy cũng là cái dở của tiếng trung,đó là người ta rất khó để mà tiếp nhận được nó, các bạn cứ nói là chúng ta ko đọc được tiếng hán nôm nhưng người trung quốc cũng có mấy người đọc được chữ cổ đây,Do vậy mọi sự so sánh đều là khập khiễng hết.Các bạn thấy ý kiến của mình thế nào ,Tiện thể mình muốn trao đổi với bạn nào học tiếng trung nhé
    miss
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Muốn học gì thì học , đừng để học chữ Hán xong , mình biến luôn thành người Hán là vừa .
    Sorry nhé , tớ không muốn nói rằng suýt nữa thời phong kiến của chúng ta là bản sao của Tàu đấy .
    Ý kiến này nên cân nhắc kĩ hơn nữa . Và nhất là học đúng là để hiểu lịch sử chúng ta hơn nữa chứ không phải là để hiểu sâu thêm lịch sử của lũ Tàu cũng như lũ Nhật kia hơn cả ta .
  4. Inconnu

    Inconnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ....................xoá một đoạn vì dùng từ khá cực đoan, dễ gây xích mích giữa các thành viên ..........................
    Nghe các đ/c bảo nên đưa Hán Nôm vào nhà trường là thấy sáng tạo rồi.Chữ Nôm còn nghe được,học để nghiên cứu,hiễu rõ về cha ông thì còn chấp nhận đi(vì dù gì chữ Nôm cũng mang ít nhiều cái hồn dân tộc Việt).Chữ Hán thì.....mặc kệ,ai học thì học,thư pháp ai muốn luyện cứ luyện,ai muốn đi ngành nghiên cứu thì học,chẳng việc gì phải đưa vào trường học cả.Nói thẳng cho các đ/c luôn,làm thế chả khác nào bôi nhọ tổ tiên,nhục cho cả một dân tộc.Trong khi bao đời cha ông muốn xây dựng một nền văn hiến độc lập,không chịu lệ thuộc nước lớn,không để bị đồng hoá thì các đ/c,thế hệ sau,lại đem thứ tiếng ấy về định dạy lại cho thế hệ sau!
    Nhục biết bao nhiêu!
    Xấu cho quốc thể bao nhiêu!
    Quốc Tử Giám còn đó!Vua Quang Trung còn đó!Bao nhiêu đấng tổ tiên ngàn đời của đất Việt ngàn năm văn hiến còn đó!Thì các đ/c làm gì?Các đ/c có cảm thấy gì 0? ....................xoá một đoạn vì dùng từ khá cực đoan, dễ gây xích mích giữa các thành viên ..........................
    Học vấn tôi 0 cao,chữ Nho chữ Hán tôi cũng 0 nhiều(thậm chí mù tịt) nhưng tôi cũng mạn phép than 1chữ :
    SUY
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 03/05/2003
  5. ngochieucd

    ngochieucd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhất trí với ý kiến của bác. Tại sao đến giờ này mà vẫn có những ý tưởng đưa chữ Hán vào trường học nhỉ? Con cháu chúng ta chưa đủ khổ sở vì cải cách giáo dục hay sao? Tai sao không dành những thì giờ rỗi hơi đó vào việc nghiên cứu bảo tồn, gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt và phát triển TV lên một tầm cao mới để còn được đứng ngang hàng với các ngôn ngữ khác trên thế giới, mà lại có những ?osáng kiến? học tiếng Hán để làm ?ophong phú? cho tiếng Việt mới khổ chứ.
    Tôi đồng ý với ý kiến của ai đó về sự súc tích, ngắn gọn của chữ Hán, nhưng cái ví dụ để minh họa cho vấn đề này thì không thật chỉnh lắm:
    ?oCăn bệnh thế kỷ có tên Tây rất dài, tuy đã viết tắt cũng phải có 4 chữ AIDS (tiếng Anh), hoặc SIDA (tiếng Pháp), còn dùng tiếng Việt để diễn giải thì là Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch, trong khi tiếng Hán chỉ cần 2 chữ Liệt Kháng là đủ?.
    Mà bác Inconnu này cũng thày lay, sao không để topic này nằm chỗ của nó đi.
    Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
    Được ngochieucd sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 03/05/2003
  6. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Giáo Dục Việt Nam còn nhiều việc phải làm hơn việc này. Chữ viết hiện nay là quá tốt, Hồ Chủ Tịch có suy nghĩ táo bạo, dứt bỏ một thói quen làm trì trệ. Nếu không sử dụng chữ viết hiện nay, bây giờ vẫn còn ì ẹ học chữ như các cụ ngày xưa, khổ thân lắm. Cái gì gọi là truyền thống nhưng kìm hãm mình thì dứt hẳn luôn.
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. InLoveWithBadguy

    InLoveWithBadguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy hình như các bạn nhầm về mục đích của việc đưa môn tiếng Hán vào trường học. Vấn đề này tôi cũng đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi. Các bạn biết ko, cũng như bạn nào đó đã nói ở những trang trước là học tiếng hán ở trường fổ thông ko fải để giao tiếp mà là để hiểu rõ hơn về văn hoá VN mình hơn thôi. Thử nghĩ mà xem, trong nhà các bạn, nhà ai cũng có trang thờ, trên trang lúc nào cũng có một đôi câu đối đề từ, có khi nào các bạn nghĩ nó có nghĩa là gì ko? đi vào các đền chùa, các đình làng cũng thế... ko hiểu được chữ Hán ko fải hoá ra là người VN mù văn hoá VN sao?
    L
  8. Guest

    Guest Guest

    Bác gì đeo cái ảnh Che ha xuống đi nào.
    Che ở một nghĩa nào đó cũng là một nhà cộng sản cực đoan, nhưng cái cưu đoan của ông đã biến ông thành bất tử.
    Còn cái kiểu cực đoan của bác thì chỉ thể hiện sự nông dân trong nhận thức thôi.
    Dốt mà còn nói to, đó là bệnh của một số bác ở cái diễn đàn này.
  9. Kintaro

    Kintaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    1
    Em thấy ý??kiến này hay đấy, nhưng chả dám ủng hộ. Việc học chữ Hán làm gì có liên quan đến việc hoá rồng chứ. Bây giờ mà bắt tụi nhỏ học chữ Hán chắc nước ta hoá Jun mất á! Học chữ Hán cả tháng chưa chắc thuộc đâu bác ạ! Em kinh nghiệm xương máu với tiếng Nhật 7 năm nay rồi ! TQ tự hào là có số dân nói tiếng Trung nhiều nhất khắp TG, nhưng xem kỷ lại thì tụi nó mù chữ nhiều lắm ạ!
    Có lẻ hay nhất là mở những lớp học ở ngoài như "ai thích thì học" (cũng như thư đạo, cắm hoa...) dò xem thị hiếu của giới trẻ trước đã. Hoặc cho cộng thêm điểm như tụi nhỏ vẫn được khi có bằng A, B tin học hay anh văn ấy. Với lại cũng chỉ nên gói gọn vào những chữ thường sd trong văn bia mồ miếu thôi. Dạy nhiều quá, không có cơ hội sd cũng vất đi ạ!
    I HAVE A DREAM
    Kintaro (online from Mon to Wed)
  10. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách là người đã học chữ Hán hơn 10 năm, cũng biết chút về văn hoá, chính trị TQ (cả cổ điển lãn hiện đại), tôi cho rằng TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN DU NHẬP VĂN HOÁ TRUNG QUỐC (đáng tiếc là hiện nay đanh có xu hướng ngược lại). Nói chung, người Trung Quốc không có tư duy khoa học, không thẳng thắn, không đáng tin,thích "chiếm" hơn là thích "làm".

Chia sẻ trang này