1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu Internet mọc lên như điên ở Hải phòng là lợi nhiều hay hại nhiều hơn

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Favercode, 21/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Liệu Internet mọc lên như điên ở Hải phòng là lợi nhiều hay hại nhiều hơn

    Rõ ràng là các cửa hàng Internet ở Hải Phòng hay ở những nơi khác gần đây mọc lên như nấm. Internet là một công cụ rất rất rất rất tiện ích để giao lưu, nhưng nó lại là nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh hiện nay. Họ lo rằng con mình vùi đầu vào chat, duyệt web mà bẵng đi những công việc cần thiết khác, họ lo về luồng thông tin không ai quản lý nổi trên net sẽ nhồi vào đầu con họ những gì.
    (Câu hỏi do một phụ huynh nêu ra)
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Trong tình hình hiện nay nói chung là không có lợi rồi, chẳng những HP mà ở HN cũng vậy, hầu hết chỉ là mail, chat,... nói chung chỉ là giải trí đơn thuần, khó có thể tìm kiếm thông tin gì khi tiếng Anh không thể đọc, còn ổ mềm thì ... trống không. Nhưng lợi ích duy nhất là để làm quen với Internet, nói chung quen rồi thì các bạn sẽ thích tin học (ví dụ), sẽ tìm hiểu đến làm web, lập trình mạng, lập trình pm. v.v..
    Không dám dấu với các bác để "làm quen ' với Net, hồi trước em cũng đã tốn không ít tiền (ở nhà), thì cũng toàn trò vô bổ, hehe....

    Why don't you like my f**king ALTERNATIVE ?

  3. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Thực tế mà nói thì các cửa hàng NET ở HP mọc cũng chưa phải là "điên lắm" vì hiện nay cũng chưa thể phục vụ hết nhu cầu khi mà cao điểm, chỉ có điều nó mọc như điên một cách chưa hợplý mà thôi! Vấn đề không phải là có lợi hay có hại khi nó mọc ra mà do định hướng của người sử dụng NET thế nào! Hiện nay ở HP thì những nguời sử dụng mạng hầu như chỉ là theo phong trào. Họ gọi là chơi Internet chứ không phải là sử dụng Internet! Nếu trước đây con trai có games thì nay không những con trai mà cả con gái không phân biệt tuổi đều có thể "chơi" Net một cách hết mình. Câu hỏi mà phụ huynh nào đó đặt ra thì chỉ có họ trả lời đưoc. nếu họ định hướng được cho con cái tốt hoặc gợi mở cho con những điều có thể tìm được trên NET những gì! Bởi vì bản thân các bậc làm cha làm mẹ cũng chưa hiểu rằng Internet là cái gì và nó có ích lợi gì. Họ chỉ hiểu đưọc rằng con cái họ "chơi" Internet là không tốt. Họ chỉ giật mình khi xã hội có những chuyện buồn xảy ra và chợt lo lắng đến con cái của mình. Tôi nghĩ rằng Internet bản thân nó không có gì bất lợi như họ nghĩ và các cửa hàng mọc ra cũng không có ý khuyến khích chuyện đó. Vấn đề là phải thay đổi cách nghĩ và sự tư duy của chính mình và của những ngưòi xung quanh! Nếu như chúng ta có người thân xa quê hương, chỉ cần ra hàng và gửi nhận Email là có thể giúp họ và chính mình vơi đi nỗi nhớ, vậy há chẳng phải Internet cũng có ích đó sao! Họ có nhận ra được khôgn!!?!? Cái gì cũng có 2 mặt của nó! hãy tự suy nghĩ về những cái tốt và cái bất cập. Con ngưòi sinh ra NET, phát triển NET, điều khiển NET nhưng đừng để NEt điều khiển lại chúng ta!
    NAMBOY@
  4. ngochp

    ngochp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên án NET, mà nói cho cùng CHAT, MAIL đâu phải là vô bổ. Sẽ không có ai đi chat nếu nó không mang lại cho họ niềm vui và những giờ thư giãn đúng không?

    GemCloud
  5. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bao giờ cũng có hai mặt. Hiện nay chủ trương của Nhà nưóc cũng là mở cửa, trong Internet cũng vậy, có người sử dụng mục đích tốt, có người mục đích xấu. Vấn đề là làm sao số lượng tốt tăng lên, số lượng xấu giảm đi là ổn. Vì vậy chẳng có gì phải lo cả.
    Cu lan nhat Hai Phong
  6. blowwindblow

    blowwindblow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cái gì thì cũng có mặt lợi mặt hại của nó, đừng lên án net mà nên trách những người không biết sử dụng nó cho hợp lí thoi, như chúng ta đây tuy ngồi bàn luận như thế này nhưng chắc gì đã sử dụng nó hợp lí đâu.
    in god we trust
  7. Hoang_Kim_Cuong_new

    Hoang_Kim_Cuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng là suy nghĩ của "toàn dân"...
    Theo tôi thì NET là công cụ để học tập tuyệt vời đấy chứ... Tôi thấy học và thực hành tiếng Anh trên NET rất hiệu quả mà... Các bạn thử góp ý xem!
    Diamond_HP

Chia sẻ trang này