1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu pháp điều trị oxy cao áp và bệnh đột quỵ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tho7782, 09/11/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tho7782

    tho7782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đột quỵ là một sụt giảm thần kinh do sự gián đoạn nguồn cung cấp máu lên não. Nó là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật và vẫn là một trong những bệnh kháng thuốc nhất để điều trị.

    Loại phổ biến nhất là đột quỵ huyết khối nơi một cục máu trong một động mạch lớn do bệnh của động mạch. Điều này là rất tương tự như nhồi máu cơ tim, cũng được biết đến như một cơn đau tim. Loại ít phổ biến của đột quỵ bao gồm đột quỵ tắc mạch ở nơi một cục máu đông di chuyển từ tim hoặc động mạch chính tắc lại trong một động mạch não và xuất huyết đột quỵ ở nơi gây vỡ động mạch não và chảy máu.

    Liệu pháp oxy cao áp – HBOT cho đột quỵ cấp tính và mãn tính được dựa trên Henry’s Law, trong đó nói rằng số lượng của một chất khí, ví dụ như oxy, được hòa tan trong một dung dịch chất lỏng, ví dụ: máu, tỉ lệ với áp lực của khí giao tiếp với giải pháp đó. Gần như 98-99% các hemoglobin trong máu được bão hòa với oxy ở mực nước biển tất cả oxy bổ sung được thêm bằng cách tiếp xúc với oxy cao áp được hòa tan trong phần plasma lỏng của máu. Oxy hòa tan này có tác dụng như của một loại thuốc trên các bệnh lý học và sinh lý bệnh trong đột quỵ và các bệnh lý thần kinh. Trong lịch sử y học cao áp hơn 30 nghiên cứu trên động vật và 25-30 nghiên cứu trên con người đã được công bố về HBOT trong đột quỵ. Bản giới thiệu tốt nhất trong số đó là ở chương 17 của Giáo trình các Hyperbaric Medicine bởi KK Jain, 3rd E***ion, 1999. Các dữ liệu là rất tích cực trong các nghiên cứu trên động vật và hầu hết là tích cực trong nghiên cứu trên con người, nhưng các thử nghiệm trên con người đã thiếu sự nghiêm ngặt. Khác biệt này là động lực cho thử nghiệm HOTFAST (Hyperbaric Oxygen Therapy For Acute Stroke) mới ra đời mà bắt đầu vào mùa thu năm 2000 tại một số trung tâm ở Hoa Kỳ. Dự án bao gồm ba giai đoạn đó sẽ kéo dài từ 5-10 năm nếu được tài trợ: giai đoạn đầu tiên để đánh giá tính khả thi và an toàn, giai đoạn thứ hai để đánh giá liều thích hợp, và giai đoạn thứ ba để đánh giá hiệu quả.

    Phối hợp nghiên cứu thông qua Trung tâm nghiên cứu đột quỵ quốc gia ở Winston–Salem, North Carolina và Cục thống kê sinh học tại Đại học Alabama, Birmingham với các tiến sĩ. James F. Toole và Paul G. Harch như các nhà nghiên cứu chính và Tiến sĩ Richard Neubauer là nhà tư vấn danh dự cao cấp. Trong khi một số nghiên cứu đang được tiến hành trong đột quỵ mãn tính, thì ngày càng có nhiều dữ liệu được tích lũy mạnh mẽ cho thấy rằng đột quỵ mãn tính có thể điều trị với liệu pháp điều trị oxy cao áp – HBOT.

    Trung tâm điều trị oxy cao áp Việt – Nga / Sưu tầm và lược dịch

Chia sẻ trang này