1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lính An Nam dưới thời pháp thuộc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    hê hê các kụ nhà ta mà xài cây này thời đó là nhất rồi - trên là những loại trung liên phú lang sa sử dụng trong CTTG1
    - Trung liên Hochtkiss - của hãng Hotchkiss - chuyên chế tạo súng lục - súng trường - đại bác to nhỏ - thành lập năm 1875 tạp ngoại ô Ba Lê - Con trung liên này là con đầu tiên được sản xuất để thay thế con trung liên Puteaux và St Etient
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Thấy xe kéo 4 bánh - phóng to cái hình thì nó là cây hochtkiss - xe sau kéo đạn
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Tiểu đoàn 10 thuộc địa - ít nhất cũng có 2 đên 3 cây HK
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hòm phía trước là dụng cụ để tháo ráp cây HK - HK là trung liên tự đông - bắn đạn 8 mm - loại đạn có sẵn từ năm 1886 - vận tốc 690 đến 710 m/s - vận tốc xoay : 3000 vòng /s.
    Nhịp bắn : do tự xạ thủ chỉnh bằng cách xoay piston - (ép bởi gas) hehhe dịch dzầy không biết hiểu không ta !!!
    HK có thể đạt từ 500 đến 600 phát /phút - Nòng rất tốt có thể đề kháng việc tác xạ lâu dài - sau này model 1914 cải tiến có thể thay nòng liên tục khi sử dụng lâu .
    Nặng 25 kg - chiều dài : 1,31m - chưa tính đế súng - Piston của model 1900 yếu hơn so vởi model 1914 - có thể chịu đến 90.000 phát - cho nên trong hòm đựng dụng cụ của model 1900 - có đến 3 piston secour .
    Do ban đầu sử dụng đạn thanh 24 viên - cho nên mấy kụ đứng chung chắc có lẻ để lắp đạn vô các thanh sau khi đã bắn hết hé hé hé - nên 1 tổ súng có nhiều người là vậy
    Được randomwalker sửa vào 02:29 ngày 16/02/2004
  7. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    nhìn hình thấy 100 năm trước thấy người Việt mình nhỏ bé nhỉ?
    Mà ngựa nữa chứ!
  8. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xin cac bac cho hoi cai nhu cai dia ma cac cu nha ta doi tren dau co tac dung gi the ah , day la lan dau tien em nhin thay , khong hieu la cai gi , mong cac bac giai dap .
    Thanghippy
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    1880-1913 - Tenues de tirailleurs et de partisans Tonkinois.
    Sur la photographie l''on voit divers modèles de salaccos, coiffures tra***ionnelles retenues pour les tirailleurs Indochinois. Formés de lamelles de bambou réunies par une plaque et un olive en cuivre, ils étaient maintenus sur la tête par une bande de cotonnade écarlate. Le Modèle pointu serait apparu vers 1913, époque où comme seuls attributs sont portées la grenade de métal (brigades d''élite de la garde indigène) ou les initiales GCL (Garde Civile Locale). L''ancre en cuivre n''apparaitra qu''après la Première Guerre Mondiale
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nguyên văn tiếng phú lang sa :
    1880 - 1913 : Đồ trang phục của lính tập và du kích quân Bắc Kỳ
    Trong hình - là các SALACCOS <-- hehhe teo còn không hiểu - nhưng có thế nó ám chỉ như sau : là mấy cái nón đó - đồ đội đầu truyền thống của các lính tập bắc kỳ .
    Được tạo bởi những thanh tre kết hợp thành 1 tấm và 1 hình trám (có lẽ là chóp ) bằng da , được giữ trên đầu bằng 1 dải vải bông màu hồng .
    Model hình nhọn chỉ xuất hiện khoảng từ năm 1913 - năm mà các nón này chỉ được đội bởi những người có mang hình lựu đạn ( đây là huy hiệu ) bằng kim khí ( toán đặc nhiệm ?? .. thuộc đội canh gác bản xứ) hay các toán gác dân sự địa phương -
    Mỏ neo - ?? ^bằng da chỉ xuất hiện sau chiến tranh TG 1 .
    .................
    Có nghĩa là cái đồ đội đầu như cái nắp nồi này được các kụ nhà ta đội từ tk19 - mà hình như teo thấy chỉ có lính tập mới đội cái quái này chứ lính thú thì đội mũ chóp - quấn xà cạp
    Được randomwalker sửa vào 11:39 ngày 17/02/2004

Chia sẻ trang này