1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lính An Nam dưới thời pháp thuộc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
  2. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    [
    Theo tớ thì cả hai! Dân Nam ta ngay bây giờ có người đến tuổi trưởng thành mới đi giầy lần đầu, gót chân luôn bị đau khi mới xỏ chân vào giầy! Người Việt ta ai mà chẳng dính tý bùn ở kẽ chân! Như tớ đây, cụ thân sinh ra tớ đã được sinh ra ở HN, vậy mà chứng minh thư của thằng cháu nội của cụ vẫn ghi nguyên quán là Nam Định ! (Tớ thì không biết, và cũng chẳng tin rằng cái thông tin về nguyên quán ghi trong chứng minh thư có giá trị gì, giúp ích được gì nhiều cho Bộ nội vụ).
    Vậy là có 1 vế: không có giày
    Còn vế thứ 2: Thói quen. Mua giày rồi, có quen đi không ? (để xỏ vào không bị đau chân ?). Tớ thấy ngay cả các cụ quan, nhà giàu, tầng lớp trên cũng chỉ khoái đi dép (che mu bàn chân, hở gót, chỉ xỏ chân vào là xong). Kết luận: không quen. Vậy đã đủ cả hai vế chưa hả AK_M ?!
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Bắt giò cụ cường hào lý trưởng Mắt Toét tiếp nè. Quen đấy, không tin đọc lại các tác phẩm văn học như tuyển tập Nguyễn Công Hoan và Nam Cao coi. Hầu hết nhà giàu và quan chức đềy đi giày tây, tức là giày có dây cột lại.
    Truyện "cụ Chánh mất giầy" chẳng hạn.
    Còn loại dép cụ Lý Toét nhà ta nói hay dùng cũng đúng, không sai, chắc đi ở nhà. Chứ đi tiếp quan Tây mà đi dép lẹt quẹt, nó khinh cho chứ à.
    Giày có nhiều hiệu chứ không riêng giày Ý đâu anh Khoai Môn, nổi tiếng nhất là giày Gia Định. Ngoài Bắc thì có giày Ba Sao ??? ở Hải Phòng, ko nhớ tên chính xác. Kinh nghiệm trên toàn từ "Tuyển tập Nguyễn Công Hoan" mà ra.
     
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    hồi đó chắc chưa có nhà máy giày, mà giày thì toàn là giày da nên đắt. Dân đi đất thì cũng phải rồi, mà sao họ không đi guốc gỗ hay dép cỏ nhỉ. Còn lính thì là nhà nước trang bị mà cũng để họ đi đất à!
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu mì á thằng ku - đây là khoảng thời gian cuối TK19 - đầu TK20 - mặc dù đồn điền cao su phú lang sa lập ra đầy dãy nhưng mấy hăng làm giày dép này đến thập nîên 30 mới có - cũng như xà phòng hồi trước dân ta quen xài loại Mát Xây De - xà phòng để giặt đồ - tắm gội - chứ lúc đó làm quái gì có xà phòng cô Ba đâu ra mà ngửi hé hé hé
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Dân thành thị thì mang giày vải - còn dân quê thì vẫn chân quê
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hè hè hè đau bụng quá - qua LSVH có ku nói rằng Thiếu Sinh Quân (TSQ) là lực lượng đặc biêt hà hà hà
    Trở lại lịch sử tí - ku nào có thì đóng góp nhá - quá trình ra đời của TSQ (VN) dưới thời pháp thuộc 1899 - 1956 ( không đụng chạm đến sau này nhá mấy kụ quá khích )
    Trên ảnh : Thiếu sinh quân thuộc lính bản xứ - có tây coi - hình có lẽ chụp đầu TK20 tại BK - đây là 1 trong những trường TSQ đầu tiên do pháp thành lập tại đông dương theo sắc lệnh của toàn quyền Paul Doumer ký ngày 21.11.1899cho phép các lực lượng viễn chinh pháp thành lập tại HN và SG các toán TSQ phỏng theo cách tổ chức TSQ của pháp
    Mục đích nhằm đào tạo các chỉ huy người bản xứ cấp thấp - ngay từ khi còn nhỏ để sau này trở nên trung thành tuyệt đối với chế độ thực dân ......
  8. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    To Randomwalker :
    Đó là một khẩu sơn pháo thực sự, chứ không phải là khẩu Hotchkiss trên xe đâu.
    Duy chỉ không xác định được đó là khẩu sơn pháo De Reffye hay La Hitte hay De Bange .

  9. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    To AK_M : đó không phải là khẩu Hotchkiss đặt trên xe kéo.
    Bức ảnh này được ông Hocquard chụp trong khoảng 1885 đến 1886, trong khi hành binh cùng quân Pháp đánh ra Hà nội và Bắc kỳ.
    Còn khẩu Hotchkiss được trang bị cho quân đội Pháp năm 1903.
    Năm 1905 quân đội Pháp trang bị thêm khẩu Puteaux.
    Đến 1907 lại có thêm khẩu Saint Etient.
    Xin tham khảo tại đây :
    http://pageperso.aol.fr/mitraille123/France.htm
    1870 - Use of the machine-gun of Reffye in the War free-Prussian.
    1880 - L''Angleterre brings into service the machine-gun of Sir Hiram Maxim.
    1900 - Creation and manufacture of the machine-gun Hotchkiss (patent of von Odkolek, bought by the house Hotchkiss and completely transformed by Benét and Mercier).
    1903 - Startup of the Hotchkiss machine-gun in 8 battalions of Hunters. - Appearance of the machine-gun of Puteaux
    1904 - Experiments with Hotchkiss modified in 8 other battalions of Hunters.
  10. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn Pháp ngữ :
    En 1905, l''arsenal de Puteaux réussit enfin la production de sa mitrailleusé
    Chuyển sang Anh ngữ :
    In 1905, l''arsenal of Puteaux makes a success of finally the production of its machine-gun.
    Có nghĩa là năm 1905 xưởng Puteaux hoàn tất sản phẩm khẩu súng máy đó.
    Thêm nữa :
    1870 - Use of the machine-gun of Reffye in the War free-Prussian.
    1880 - L''Angleterre brings into service the machine-gun of Sir Hiram Maxim.
    1900 - Creation and manufacture of the machine-gun Hotchkiss (patent of von Odkolek, bought by the house Hotchkiss and completely transformed by Benét and Mercier).
    1903 - Startup of the Hotchkiss machine-gun in 8 battalions of Hunters. - Appearance of the machine-gun of Puteaux
    1904 - Experiments with Hotchkiss modified in 8 other battalions of Hunters.
    Khẩu Hotchkiss được sản xuất năm 1900, trang bị cho quân đội Pháp từ 1903
    Như vậy bác AK_M (và cả bác Random) đã có một chút đảo ngược thời gian.

Chia sẻ trang này