1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh mục trí trá Nguyễn Văn Hùng làm loạn ở Đài Loan

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 17/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Theo tin đưa của tổ chức khủng bố Việt Tân, “Vào lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 15 tháng 3 tại thủ đô Đài Bắc, Đài Loan, đã có một biểu tình và họp báo trước Văn Phòng Kinh Tế, Văn Hóa Việt Nam”. Vậy là đã rõ, các vòi bạch tuộc chống phá Việt Nam của Việt Tân trải rộng trên nhiều vùng lãnh thổ. Hội nhóm trực tiếp tổ chức vụ gây rối này là “Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân và Cô Dâu VN tại Đài Loan” do Linh mục Nguyễn Văn Hùng cầm đầu.

    Cũng như một số tên tay sai nằm trong chuỗi khủng bố Việt Tân khác, Nguyễn Văn Hùng đội lốt “linh mục” để tiến hành ngụy trang cho các hoạt động chống phá. Nguyễn Văn Hùng được nhóm cầm đầu Việt Tân bên Mỹ bơm tiền để thành lập ra “Văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan”. Sở dĩ Hùng lập ra hội nhóm này tại Đài Loan bởi ở đây có đông đảo người Việt Nam lao động. Hùng đã trí trá nhào nặn ra một hội nhóm nhân danh “hỗ trợ”, “giúp đỡ” để lừa bịp, lôi kéo người vào tổ chức của y. Mưu toan này hết sức nguy hiểm, một vài sự giúp đỡ hay hỗ trợ chỉ để che mắt, ngụy trang và hướng tới âm mưu hết sức nguy hiểm là chống phá Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam.

    Qua thông tin cung cấp của một số công nhân Việt Nam lao động tại Đài Loan từng đến “Văn phòng” của Hùng cho biết, ban đầu Hùng và tay chân giao giảng về kinh thánh, giáo lý Thiên Chúa Giáo… Tiếp đó có màn chào hỏi, tư vấn, ngỏ lời giúp đỡ. Sau đó, sự giúp đỡ như “nhỏ giọt”, chỉ những ai có quan điểm tư tưởng chống phá đất nước, đồng tình với âm mưu của Việt Tân thì mới được Hùng giúp đỡ. Rõ ràng, số người được giúp đỡ rất ít so với cái mác, cái tôn chỉ mà Hùng rêu rao. Điển hình, Trần Thị Nga ở Hà Nam là một ví dụ. Chính Trần Thị Nga là đứa con đẻ quái thai của thứ văn phòng trí trá do Nguyễn Văn Hùng lập ra. Hiện giờ Nga đang làm tay sai cho Việt Tân, bù lu bù loa, ngày ngày tuyên truyền, chống phá theo sự chỉ đạo của Việt Tân. Như vậy, “Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân và Cô Dâu VN tại Đài Loan” không hơn không kém là cái nôi tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện người của tổ chức khủng bố Việt Tân.

    Thỉnh thoảng Nguyễn Văn Hùng lại lôi kéo, tụ tập đồng bọn biểu tình trước Văn phòng kinh tế, văn hóa Việt Nam tại Đài Loan. Lần này, Hùng nhằm đến việc xuyên tạc vụ việc chính quyền đàn áp giáo xứ Song Ngọc và Nguyễn Đình Thục, xuyên tạc sự cố *******… Nguyễn Văn Hùng nhận USD của Việt Tân, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân đầy công khai, trắng trợn. Tuyệt nhiên, Hùng và đồng bọn không hề có một chút động cơ tốt đẹp nào với đất nước Việt Nam, thậm chí với công nhân và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan. Nguyễn Văn Hùng chỉ nhân danh, lấy cái mác giúp đỡ, hỗ trợ để lôi kéo, quy tập, tuyển chọn tay chân tiến hành kịch bản chống phá Việt Nam theo sự chỉ đạo của Việt Tân. Nhận diện chính xác, khách quan về kẻ phản loạn Nguyễn Văn Hùng và hội nhóm trí trá “Văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan” – tổ chức ngoại vi, cánh tay nối dài của Việt Tân là hết sức cần thiết.

Chia sẻ trang này