1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liquid or Solid

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi datvn, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại có 2 loại nhiên liệu nhỉ? Loại nào ưu việt hơn hả các bác. Động cơ của chúng có khác nhau nhiều không? SAM của ta ngày xưa dùng loại nguyên liệu nào?
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tên lửa sử dụng hai loại nhiên liệu chính: Solid Propellant (đặc), Liquid Propellant(lỏng).
    Nhiên liệu đặc: hỗn hợp cháy đã được chuẩn bị trước, sắn sàng tự cháy, được làm theo những hình dáng giúp điều khiển sự cháy: bột, thanh, ống, hay nhiều lớp mỏng. Lớp ngoài khối thuốc có thể thẩm chất điều khiển sự cháy: cách lửa hay tăng tốc bắn cháy.
    Nhiên liệu lỏng: hỗn hợp cháy, thông thường là hai chất được trộn lúc cháy (trong buồng đốt động cơ). Thông thường có hai chất: ôxy hoá và nhiên liệu. Chất ôxy hoá là ôxy lỏng, ôxít nitơ, perôxit hidrô (ôxi già). Nhiên liệu là hiđrocacbon (xăng, propan, axêtylen) nhiên liệu và chất ôxy hoá được trộn thêm phụ gia phục vụ việc điều khiển phản ứng cháy. Tỷ lệ nhiên liệu/chất ôxy hoá không nhất định theo tỷ lệ phản ứng mà theo mức ưu việt nhất (thường là thiếu chất ôxy hoá).
    Như vậy nhiên liệu đặc có ưu điểm là dễ vận chuyển bảo quản, Động cơ đơn giản (có mỗi cái ống và tuye). Nhưng tỷ lệ năng luợng/khối lượng nhỏ, dễ điều khiển phản ứng cháy (nhưng chỉ điều khiển theo chu trình cứng ngắc, vì động cơ bật lên là chạy đến lúc hết thì thôi, không tắt được). Nhiên liệu lỏng dễ thay đổi công suất động cơ, tỷ lệ năng luợng/khối lượng rất cao. Nhưng động cơ và việc vận chuyển bảo quản phức tạp.
    Trong những vũ khí nhỏ, hay cần công suất lớn (súng lớn bé, tên lửa nhỏ) thì hay dùng Solid Propellant (đặc). Còn nếu cần tăng độ ưu việt thì Liquid Propellant(lỏng).
    SAM trước đây nhiên liệu là axêtylen.
    Ngày nay, các dự án cho tương lai có nhiều ý tưởng mới: súng nhiên liệu lỏng, kết hợp dùng không khí (khi tốc độ thấp ) và không dùng không khí (tốc độ cao).
    Tuy nói chung nhiên liệu lỏng nhiều năng lượng hơn nhưng chất nổ khiếp nhất lại là những hỗn hợp của hidra-liti, ở dạng rắn.
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    bác Huy Phúc liệu có thể thí dụ về sức công phá của cái loại thuốc nổ mạnh nhất không?
    "Những việc cần làm ngay"
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Em qua ít thông tin về những loại thuốc nổ mới.
    Tạm lấy vài loại cổ điển nhé.
    Thuốc nổ đen. Là hỗn hợp nhiên liệu (bột than) và chất ôxy hoá (nitơrat-kali, còn gọi là diêm tiêu). Trộn thêm các chất cải thiện sự cháy: lưu huỳnh, bột nhôm (cháy nhanh và sáng). Hồng hoàng (dễ kích nổ, làm ngòi đập nổ). Sau chất ôxy hoá được thay bằng nitơrat-amôn thời công nghiệp. Thuốc nổ này rẻ nhưng nặng (tỷ lệ năng lượng / khối lượng nhỏ), nên được dùng nhiều trong công nghiệp. Cũng có thể thay chất ôxy hoá bằng các clorat.
    C4, có lẽ là loại thuốc nổ công nghiệp đầu tiên. Thành phần chính là tơri-nitrô-glyxêryl (ở dạng lỏng). Có tốc độ cháy nhanh (do không đòi hỏi việc trộn kỹ). Người ta giảm tốc độ cháy và làm rắn lại bằng trộn thêm phụ gia (đầu tiên là đất sét).
    TNT, thành phần chính là tơri-nitrô-tôluel. Người ta hoà nó vào dung môi, làm khô để tạo dáng. Hình dáng viên thuốc giúp điều khiển phản ứng nổ. Người ta cũng hoà thêm các chất làm chậm để dược tốc độ cháy như ý.
    Một sản phẩm gần giống, trong một số điều kiện dễ tìm nguyên liệu hơn là tơri-nitrô-xeluloza. Dung môi của nó là các axit hữu cơ.

Chia sẻ trang này