1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Littoral and maritime warfare

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi viser, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Các kịch bản trên là dạng chiến tranh tổng lực rồi . Vậy Tôi sẽ đánh tổng lực cho các Bác đỡ nè .
    1 - Tôi tập trung quân bộ và AF tại Thái , HKMH tại Phi và Sing , Tầu ngầm dọc tuyến miền trung . Khu trục và Tuần dương bên ngoài TS , HS .
    2 - Tôi bay Awacs bên ngoài biển đông 24/24 , trên trời Thái 24/24 vậy là có thể kiểm soát hoạt động của KQ bên PT . Tôi bay SEAD tối đa .
    3 - Tôi dùng F-22 với JDAM tầm 70Km tấn công mục tiêu sâu . F các dạng với JOSW , JASSM , JASSM-ER , SLAM , SLAM-ER , F-15 E bay cực thấp có thể mang bom đa dạng đánh gần hơn .
    4- Mục tiêu : Toàn tuyến giao thông vận tải Thuỷ , Bộ và hàng không . Giao thông dọc miền trung , dẫn vào SG , HN , HP , ĐN ....đặc biệt đánh kỹ . Đảm bảo không còn cây cầu nào tồn tại . Toàn bộ kho tàng bến bãi , kho xăng dầu , nhà máy điện , trạm biến thế thậm chí đường dây cao thế tất đều đánh rụi . Toàn bộ đầu mối liên lạc viễn thông đảm bảo tê liệt hệ thống cell phone , chấm dứt hoàn toàn việc dùng vệ tinh viễn thông . Đài truyền thanh , truyền hình đánh rụi hết .
    4 - Tên lửa chiến thuật lục quân tầm 300Km , đạn hải quân tầm 100km , tên lửa hành trình từ tầu và bomber dùng tối đa .
    5- giã thuyết 1 trái S-300 diệt 2 tên lửa hành trình các Bác cũng không đủ tiền mua S-300 bắn cho đủ hêê...
    5 - Khi kinh tế hoàn toàn kiệt quệ , giao thông , liên lạc hoàn toàn gián đoạn Tôi mới sang giai đoạn 2 .
    Thử đỡ trước đi và chuẩn bị nhịn đói đi là vừa hehêê...
    Tuy nhiên cá nhân tôi không hy vọng chuyện như vậy bị xảy ra .
    Được Andrewtran sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 12/08/2007
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bác cho tui cái định nghĩa của "tiền duyên". Tui cứ tưởng tuyến giữa 2 bên là "phòng tuyến" chứ. Mà trên biển thì có biết cái tiền duyên (của bác) nó nằm chỗ nào.
    Tui tra tự điển, thấy "Duyên nợ có bởi nhau từ kiếp trước, theo quan niệm của Phật giáo." Chắc là theo quan niệm này, 2 nước choảng nhau vì có tiền duyên từ nhiều kiếp. Thế mà tui lại nghĩ tiền duyên choảng nhau là giữa nước mà ai cũng biết với mấy chú con trời, đâu có biết là nước có cụm HKMH.
    Thêm từ mới nữa, ""Đối hải" - tên lửa chuyên đánh chặn trên biển, khác với đôi không - tên lửa phòng không. nó có thể lắp đạt trên xe cơ giới, máy bay, ... hay trận địa cố định." Cảm ơn bác cho biết tên lửa đối hải là tên lửa chuyên đánh chặn. Kiến thức quân sự của bác thật quá cao siêu!
    "Còn đánh tàu của đối phương thì tui có nói là sử dụng đặc công đâu, dùng không quân và lực lượng tên lửa, pháo lớn đó chớ."
    Chà, sao chiến lược của bác thay đổi như chong chóng thế. Mới hôm qua muốn đánh bọn HKMH, hôm nay chỉ qua đánh tàu. Vậy bác muốn đánh tàu hầm, khu trục, hay tàu đánh cá?
    KQ lè tè của nước ai cũng biết, mà bác đòi đem ra biển đánh tàu để bọn F22 tập bắn à? Đệ tử của bác Tuân chuyến này phải học sách của cách phi đội Thần Phong Nhật quá.
    "Chủ yếu là tạo những cứ điểm phòng ngự mạnh ngăn chặn đối phương đổ bộ, và tạo những cái bẫy để thu hút binh lực đối phương vào để diệt gọn."
    Lão AndrewTran ác quá, lão đánh kiểu này làm sao tướng Jickle có cơ hội để cho quân của lão vào bẫy đây? Lão phải mau đổ quân vào, tiến quân vào cái bẫy, mà phải vài sư đoàn cùng 1 lúc, đừng đem máy bay, ra đa, vệ tinh, đừng chụp hình, thám thính, các đơn vị của lão phải sắp hàng 4, 5 càng đông càng tốt rồi tiến vào bẫy của bác ấy nhé.
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Mục đích chính của các loại hình chiến tranh bao giờ cũng hướng tới đánh tổng lực.
    Riêng về chiến tranh duyên hải, theo em nghĩ nó là một mảng được xác định riêng. Trong trạng thái hoà bình, có mâu thuẫn hay xung đột cục bộ trên biển, nó là hình thức tác chiến chủ yếu. Trong chiến tranh tổng lực, nó sẽ là một mảng hoạt động độc lập và tác chiến song song với các hoạt động khác nếu có đủ nguồn lực trang bị, có thể tác chiến hiệu quả nếu được tăng cường về hoả lực đối hải, ko quân yểm trợ và tấn công.
    Địch tìm cách kiểm soát ko gian duyên hải cả trên ko, mặt biển và lòng biển là để tạo hành lang tấn công đường ko, từ đó áp sát bắn phá và đổ bộ, nhiệm vụ cơ bản là cơ động tàu bè nhanh chóng theo bờ biển, cùng ko quân yểm trợ và lực lượng mặt đất tiêu diệt các đơn vị thâm nhập sâu vào gần bờ ( tàu ngầm hoặc đổ bộ), zone pressing trên ko và mặt biển để ngăn chặn mềm tấn công của địch...
    Về tổ chức, có 3 cách tiếp cận:
    Thứ nhất là xây dựng các task force với trang bị đặc biệt chuyên về nhiệm vụ này, được yểm trợ bởi ko quân, có thể hoạt động độc lập hoặc dưới sự điều động của các đơn vị khu vực
    Thứ 2, hải quân xây dựng theo hướng tác chiến duyên hải, tập trung chỉ huy và có thể huy động tăng cường từ phòng ko - ko quân, phòng thủ bờ biển.
    Thứ 3 nữa là hải quân xây dựng cách 2 nhưng dưới sự chỉ huy của Ko quân
    Tuỳ theo nguồn lực mà xây dựng thành đơn vị phối thuộc, chỉ huy hay độc lập...
    Từ yêu cầu nhiệm vụ trên, sẽ xem đến yêu cầu trang bị cơ bản và tác chiến cục bộ (chống ngầm, chống tàu, chống đổ bộ, chống ko quân...) rồi từ đó sẽ đi đến mô hình tăng cường trong chiến tranh tổng lực... Mời các bác
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Các tướng ngụy cũng vẽ như thế nên để "cô gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi" cứ nằm hầm ngay nách Sài Gòn mà cóc làm gì được.
    Bác Ăn diu thử tính Mỹ đủ bom đạn để làm các việc bác đề xuất không, tiến độ công việc thế nào.
    Ở vùng cán xoong Vĩnh Linh - Quảng Bình, trong tầm cả TSB, pháo hạm và B-52 cắt mãi không xong, giờ còn đòi cắt giao thông toàn bộ PT, kinh quá thể.
    Quân sự mà như bác thì nước giầu mấy cũng vài năm là sụp
    Chưa kể đánh diện như thế thì thiệt hại của phía TC mức độ nào là chấp nhận được. Khi các tuyến bay đánh phá vào phía North của PT luôn phải bay trên đất địch? Ảnh hưởng của đồi núi tác động thế nào đến kết quả đánh phá?
    Thôi, đánh cả nước Nào chắc bác khó tính, bác tạm estimate cho TC phải mất bao nhiêu kinh phí để đạt kết quả 5 của bác chỉ trên vùng 3 tỉnh từ cố đô H của PT ngược ra North thôi!
  5. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    XIn các bác hãy tạm bỏ qua những chuyện vĩ mô để tập trung vào đúng ven biển đánh cá gần bờ nhà em thôi, cám ơn. Đến ăn còn phải từng miếng, nếu cứ tổng lực e ko nuốt hết, còn mỗi món cá bể gần bờ ko ai ăn thì hỏng...
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Ở đây có luật kỵ huý chiện Ziệt Lam Tôi không muốn bàn . Nhưng Bác thừa biết chiến tranh VN vấn đề là không có mục tiêu ném bom . Miền B kinh tế nông nghiệp thuần tuý . Vũ khí từ Nga , Trung vào . Hậu phương chính như thế là Nga, Trung và khối XHCN . Ném bom 1 trăm năm cũng không ngăn được vũ khí vào như nước lũ . Vũ khí lúc đó hơn 90% là bom đạn ngu ngốc . máy bay phải liều chết nhào vô mục tiêu dễ ăn đạn AAA như chơi chưa nói SAM . Vũ khí trinh sát ĐT còn phôi thai thua đồ chơi con nít . B-52 ném trải thảm lung tung rất kém chính xác . Ngày nay B bay từ 400Km cách mục tiêu đã có thể bắn tỉa và tiêu diệt . Đánh du kích chiến kiểu Chechnya , Iraq thì OK . Ngày nay trừ Nga , Trung bọn khác không khả năng đối đầu trực diện với Nhật-Mỹ-Nato . Kinh tế kiệt quệ khiến NT đầu hàng tấm gương còn đó ạ . Trừ phi NC là bãi chiến trường cho Nga-Trung-Mỹ đối đầu lợi dụng sinh mạng dân Ziệt thì lại là chuyện khác .
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Tập trung vào chuyên môn nào
    Để đạt được mục tiêu bác đề ra, hãy estimate lượng vũ khí cần dùng và thời gian hoàn thành!
    Với hiện tại nước Nào bây giờ, bao nhiêu nghìn vũ khí thông minh cần sử dụng để đạt được mục tiêu đó. Thời gian bao nhiêu? SEAD trong vùng tiền duyên hay cả hậu phương PT? Nỗ lực SEAD cần đạt mục tiêu thế nào để bắt đầu giai đoạn 2?
    Phía TC phải huy động lực lượng đổ bổ, lực lượng cover cỡ nào để đảm bảo chiếm được đầu cầu ?
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bác cho tui cái định nghĩa của "tiền duyên". Tui cứ tưởng tuyến giữa 2 bên là "phòng tuyến" chứ. Mà trên biển thì có biết cái tiền duyên (của bác) nó nằm chỗ nào.
    Tui tra tự điển, thấy "Duyên nợ có bởi nhau từ kiếp trước, theo quan niệm của Phật giáo." Chắc là theo quan niệm này, 2 nước choảng nhau vì có tiền duyên từ nhiều kiếp. Thế mà tui lại nghĩ tiền duyên choảng nhau là giữa nước mà ai cũng biết với mấy chú con trời, đâu có biết là nước có cụm HKMH.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Các bác óanh nhau toàn tàu to, súng lớn nên tớ hãi chả dám lạm bàn!
    Chỉ thêm một ý bé tí thế này: "Tiền duyên" theo nghĩa của văn học, nghệ thuật thì đúng là "duyên nợ ba sinh" từ kiếp trước như bác khikho007 đã nêu nhưng trong QS (khái niệm tiền duyên chỉ xuất hiện trong phòng ngự-nên chính xác ra thì phải gọi nó là tiền duyên phòng ngự) thì nó có nghĩa là "đường quy ước nối liền các hố bắn, các đoạn chiến hào ở mép trước trận địa cơ bản của khu vực (dải) phòng ngự. Tuyến hào phòng ngự ở phía trên cùng của trận địa phòng ngự, trực tiếp với quân địch tiến công. TDPN do cấp trên chỉ định hoặc người chỉ huy tự chọn". Cái "tiền duyên" này là nơi bố trí lực lượng thê đội 1 của bên phòng ngự, nơi bố trí các hệ thống vật cản, mìn...
    Thế thôi, tớ lại rút để các bác "óanh nhau" tiếp!
  9. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hồi Falkland, Argen hầu như chỉ dùng máy bay để đánh nhau với hạm đội Anh. Do đó, ta cũng nên tập trung phát triển năng lực của không quân tác chiến trên biển, đặc biệt là nên xây dựng 1 mạng lưới các sân bay trên các đảo, nếu có 1 con giữa TS càng tốt.
    Thêm tàu ngầm lượn lờ tìm thời cơ đánh lén, hoặc ít nhất là gây áp lực.
    Phát triển các hệ thống chống hạm trên bờ.
    Còn tàu nổi thì ko nên đua đòi, cỡ nào cũng đi xuống ngắm san hô thôi.
  10. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Có đánh sẽ có đỡ
    Tóm tắt bài của bác cho dễ theo dõi nhé:
    Lực lượng KQ.
    Bố trí làm 2 cánh: hướng từ Thái Lan sang, trên biển dùng Phi, Ma, Indo làm bàn đạp OK?
    Mục tiêu: Khống chế tiêu diệt các lực lượng PK-KQ, đánh phá các cơ sở hạ tầng chiến lược (điện, đường, trường, trạm), khủng bố tính thần người dân.OK?
    Phương án:
    KQ: vẫn trốn cho kỹ, việc quái gì phải bay lên cho mất công, cơ động dùng các sân bay bay bí mật và sân bay của Laos chọn thời cơ thích hợp để đột kích.
    PK: Kiên quyết không dùng S-300 đánh Tomato , món ấy cứ để cho lưới lửa tầm thấp làm. Phát huy cao độ lưới lửa tầm thấp bắn bất kỳ thứ chết tiệt nào bay ở độ cao 3000m trở xuống,
    Các trang thiết bị hiện đại ẩn nấp, chờ thời cơ đột kích.
    Hạ tầng cơ sở: Dùng phương án CCCP (dịch Các Chú Cứ Phá, đừng hiểu nhầm nhé)
    - Nền sản xuất: Về cơ bản đất em vẫn chưa có bất kỳ cơ sở công nghiệp nặng nào có tầm cỡ, các bác có phá thì cũng chỉ phá được các nhà máy công nghiệp nhẹ, các nhà máy trong khu chế xuất, khu công nghiệp (100% vốn nước ngoài) Các nhà máy, kho tàng quan trọng dùng phương thức phân tán lên các khu vực rừng núi.
    - Lương thực, nhu yếu phẩm, năng lượng (xăng dầu): Sao bác không thêm trò ném bom napan đốt hết các đồng lúa, nhưng dù sao nhiều ănm được mùa, bọn em cũng tích trữ được đáng kể, nghe đâu mất mùa 2-3 năm chưa đói, nhất là phân phối theo khẩu phần thời chiến.
    Nhu yếu phẩm, xăng dầu mua từ phía bắc, trừ khi bác phong tỏa luôn biên giới phía bắc của em, còn không thì em vẫn không lo thiếu.
    - Hạ tầng viễn thông: Ờ có thể hạ tầng dân sự bị hủy diệt nhưng muốn em không liên lạc được với xung quanh, tham vọng của bác hơi bị to tát đấy
    - Hạ tầng giao thông: Mặc kệ bác, phá cầu em đi ngầm, phá đường em sửa đường, làm như bọn em chưa bao giờ sửa đường ý Bác muốn ngăn bọn em e có hơi vấn đề nhỉ?
    Người dân: Sơ tán khỏi các thanh phố lớn, phân tán vào vùng nông thôn, ở các vùng trọng điểm chuyển hết hoạt động của người dân xuống đất (trong các địa đạo), tổ chức chế độ phân phối tem phiếu thời chiến.
    Tuyên truyền: Tuyên bố "Tổ Quốc lâm nguy" động viên toàn bộ nhân lực vật lực cho chiến đấu. Cộng với việc bác ném bom phóng tên lửa làm chết nhiều người, em tin rằng sẽ không khó động viên người dân.
    Trang thiết bị duy trì và bổ xung cho quân đội: Mua từ những nơi có thể mua được, vân chuyển theo biên giới phía bắc.
    Tiền chỉ cần cho người đến gặp mấy tay cỡ như Nguyễn Việt Tiến, nói: "Chào anh! Em biết khi làm dự án ABC, anh đã lấy khoản tiền là XYZ $, hiện ở tài khoản mang số @$# tại ngân hàng NM, nay Tổ Quốc lâm nguy, đề nghị anh giúp đỡ, đó mới là yêu nước" Kiểu gì cũng có một mớ, bác yên tâm.
    Bố trí quân đội: Đưa lực lượng mạnh, cỡ 2 quân đoàn sang Laos để giúp bạn giữ gìn an ninh trật tự (tất nhiên là theo yêu cầu của CP bạn)
    Bố trí lực lượng cứng ở biên giới Tây Nam và khu vực Tây Nguyên.
    Các hoạt động khác xem lại bài trước của em. Thêm vào trò đưa lực lượng tinh nhuệ, cảm tử sang đáng vào đầu não địch (đã từng làm)
    Chiến thuật cơ bản của em là cái gì dấu được thì dấu, không dấu được thì để mặc cho nó phá, chủ yếu là bảo tồn thực lực, tìm mọi cách tiêu hao thực lực đối phương. Để xem sức chịu đựng của em lớn hơn hay nguồn lực của bác là vô tận.
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 12/08/2007
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 12/08/2007

Chia sẻ trang này