1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool FC - Những điều bạn chưa biết : Truyền thống là thứ mà tiền không mua được...

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 12/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Những danh thủ một thời
    Kenny Dalglish: trái tim dũng cảm
    Không còn nghi ngờ gì nữa, Kenny Dalglish là sản phẩm ưu việt nhất mà bóng đá Scotland sản sinh ra trong thế kỷ 20. ?oHoàng đế? Beckenbauer từng trầm trồ khen rằng ông chưa từng thấy cầu thủ nào chơi hấp dẫn như Dalglish. Graeme Souness, bạn đồng lứa và sau này trở thành ?olính? của Dalglish thì đánh giá chỉ có Pele và Johan Cruyff là đứng trên được Dalglish. Trên đường phố vùng Merseyside hay Glasgow, tên của ông luôn được nhắc tớI trong những hổi ức về bóng đá.
    Dalglish cũng có một thời gian thi đấu thành công cho Celtic nhưng trái tim anh hướng trọn về Liverpool. Mọi con mắt hướng về Dalglish khi anh tới Anfield, vì CLB phải mua anh với giá kỷ lục thời ấy (440 ngàn bảng) và vì anh là người thay thế huyền thoại Kevin Keegan. Và tất cả đã ngay lập tức bị anh quyến rũ: ngay năm đầu tiên chơi cho Liverpool, anh đã ghi bàn duy nhất trong trận chung kết Cúp C1 năm 1978! Đó là một trong 172 bàn thắng mà Dalglish ghi cho Liverpool trong hơn 500 lần khoác áo CLB này.
    Anh mang trong mình một trái tim Scotland dũng cảm. Trên sân cỏ, anh là một ?okẻ lanh lùng? trước khung thành đối phương, luôn ghi những bàn thắng làm xoay chuyển cục diện. Nhưng không chỉ có vậy, HLV bob Paisley, người quyết định mua Dalglish về, cho rằng anh có khả năng làm người khác chơi tốt hơn. Người chơi ăn ý nhất với Dalglish là Ian Rush ?" hai người đã hợp thành một cặp tiền đạo khét tiếng, thậm chí còn hiệu quả hơn cả cặp Keegan-Toshack trước đó.
    Trong vòng có 8 năm, Dalglish đã có được mọi danh hiệu mà một cầu thủ Anh mơ ước, 3 chiếc Cúp C1 và 6 lần VĐQG. Cùng thời điểm đó, anh cùng ĐT Scotland dự 3 World Cup liên tiếp từ 1978 tới 1986 và trở thành cầu thủ Scotland đầu tiên vượt qua con số 100 lần khoác áo ĐTQG. Bởi vậy, tại Liverpool và khắp Scotland, người ta gọi anh là ?oVua Kenny?.
    Nhưng không chỉ có thế?
    Tài cẩm quân của Kenny Dalglish không kém tài năng trên sân cỏ. Năm 1985, anh được ban lãnh đạo nhất trí bầu là HLV kiêm cầu thủ. Một quyết định quá sáng suốt: trong vòng 5 năm dẫn dắt Liverpool, anh 3 lần được bầu là ?oHLV xuất sắc nhất trong năm?. Cho tới nay, anh vẫn là người duy nhất giành ?ocú đúp? trong cương vị cầu thủ lẫn HLV. Ngoài cú đúp năm 1986, anh còn dẫn dắt Liverpool giành chức VĐQG năm 1988 và 1990. Danh hiệu vô địch cuối cùng mà Dalglish tặng cho Liverpool cũng là danh hiệu VĐ cuối cùng mà Liverpool được tận hưởng cho tới ngày nay.
    Chính Dalglish là người đã mua về Liverpool những ngôi sao sáng như John Barnes, Peter Beardsley hay John Aldridge và phát hiện ra tài năng trẻ Jamie Redknapp. Một trong những quyết định quan trọng của Dalglish là trao cho lão tướng Alan Hansen chiếc băng đội trưởng và Hansen đã đáp lạI bằng việc chơi hay hơn cả thời trẻ.
    Dalglish ra đi trong sự nuối tiếc của các CĐV ?oáo Đỏ? vào năm 1991. Quyết định chia tay của Dalglish cũng gây sốc không kém sự ra đi của Shankly. Rời Anfield, anh cũng có những năm tháng làm HLV tại Blackburn hay Newcastle và từng làm giáo đốc kỹ thuật của Celtic ?" CLB đã phát hiện ra anh. Cũng có nơi thành công (như tại Blackburn), cũng có nơi thất bại (tại Newcastle), nhưng mãi mãi cái tên Dalglish gắn với đội bóng ?oáo Đỏ? , với sân Anfield.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    (Tiếp theo)
    Graeme Souness: Tôi xin lỗi khán giả Anffield
    Trong 6 năm đầy thành công ở Anfield (1977-1984), Souness - một trong bộ ba lừng danh cùng Dalglish và Hansen ?" luôn là trung tâm mọi chiến thắng của Đoàn quân đỏ. Những người cùng thời mô tả: Souness - cầu thủ mảnh mai có bộ ria rậm đầy ấn tượng ?" là ?omột con người ngoan cường với sự tinh tế của một nghệ sĩ Violon? với lối chơi đầy sức mạnh pha trộn sự huyền bí của một ảo thuật gia.
    Souness gia nhập Liverpool vào tháng 1/1978 từ Middlesbrough với giá 352.000 bảng. Sự hội nhập của anh không thua kém Dalglish: chỉ 5 tháng sau, anh chuyền đường bóng quyết định cho Dalglish ghi bàn duy nhất trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu. HLV Bob Paisley đã biến Souness từ một người thô lỗ, cục cằn thành một ?onhà thơ trên sân cỏ? với những phẩm chất mà hiếm có một cầu thủ Scotland nào thể hiện được. Trưởng thành từ Liverpool, Souness trở thành trụ cột của ĐT Scotland và được mang băng độI trưởng trong một thờI gian dài. Cùng Dalglish, Souness phục vụ cho ĐT Scotland qua các World Cup ?T78, ?T82, và ?T86.
    Souness là một trong những cầu thủ đầu tiên của Vương quốc Anh chinh phục các giải VĐ khó khăn như Serie A: chuyển sang chơi cho Sampdoria năm 1984. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu đó khá ngắn ngủi, anh lại trở về Glasgow chơi cho Rangers.
    Tại Rangers, Souness bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình. Chính Souness là người đã đưa Rangers vượt qua Celtic, khởi đầu cho sự thống trị suốt 9 năm của Rangers tại giải VĐQG Scotland. Sau khi Dalglish từ chức vào năm 1991, Souness là người thay thế hiển nhiên. Trong thời gian dẫn dắt Liverpool, Souness bị chỉ trích về thành tích kém cỏi của đội, về những sai lầm trong phương pháp huấn luyện và về những vụ mua bán không hiệu quả. Nhưng chính thời Souness, những cầu thủ như McManaman và Fowler đã được phát hiện. Souness cũng giúp Liverpool giành được Cúp FA năm 1992, thành tích đáng giá cuối cùng Liverpool có được cho tới ngày nay. Khi đội nhà bước lên bục vinh quang thì Souness phải nằm viện vì một cơn nhồi máu cơ tim tưởng không qua khỏi.
    Một trong những quyết định sau lầm nhất của Souness tạI Liverpool là việc dẹp bỏ ban huấn luyện ?oBoot-Room?, một sản phẩm đặc trưng của Liverpool từ thời Shankly. Sau này, Souness có viết bài xin lỗi những người hâm mộ Liverpool về những sai lầm của mình trong thời gian dẫn dắt đội và mong tất cả thông cảm vì ?okhi đối diện với cái chết, tinh thần tôi không thể tỉnh táo?.
    Souness là một con người thông minh, rành mạch và luôn có những động cơ thúc đẩy trong công việc của mình. Anh đã hiến trọn đời mình cho bóng đấ, trong đó phần lớn là cho Liverpool. Ngoài đội bóng ?oáo Đỏ? và Rangers, Souness từng dẫn dắt các CLB Gatalasaray, Southampton và Benfica nhưng không thành công lắm.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    (Tiếp theo)
    Kevin Keegan: Tới Anfield để trở thành siêu sao
    Trong buổi tiệc buồn sau ngày Liverpool bị thua trong trận chung kết Cúp FA năm 1971 trước Arsenal. Kevin Keegan kết thúc tuần lễ đầu tiên của mình với Liverpool bằng việc đứng lên và nói với những người ngồi cùng bàn: ?oTôi tới Anfield để trở thành một siêu sao?. Sự tự tin sôi sục của tân binh mới tới từ S****horpe có thể làm nhiều người phải ngạc nhiên. Nhưng chỉ sau vài ngày tập luyện trước khi bước vào mùa giải mới, không ai nghi ngờ về khả năng tiến xa của Keegan.
    Keegan không chỉ thuyết phục mọi ngườI bằng kỹ thuật cá nhân và khả năng kiểm soát bóng mà còn là sự hăng hái và tận tâm. Anh không tập một mình mà luôn tập cùng hậu vệ lực lưỡng Larry Lloyd để thích nghi với môi trường bóng đá đầy căng thẳng. Nhưng sự nhiệt tình thái quá của Keegan khiến anh gặp hoạ: trong trận tranh Charity Shield năm 1974 với Leeds, anh cùng Billy Bremmer của Leeds trở thành những cầu thủ Anh đầu tiên bị đuổI của Charity Shield.
    Nhưng chỉ ba tuần sau, HLV Shankly khẳng định Keegan đã đủ khả năng để chơi cho ĐT Anh. Giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực; Keegan đã được chơi trận đầu tiên trong 63 trận cho ĐT Anh trong năm đó.
    Keegan tới Anfield để thay thế cho lão tướng Callaghan ở hàng tiền vệ, nhưng cuổi cùng anh lại trở thành một tiền đạo xuất sắc. Biệt tài của Keegan là kiểm soát bóng rất giỏi khi đang ở tốc độ cao. Cầu thủ có mái tóc xù từ vùng Doncaster này như có trái tim lớn gấp đôi người thường, có khả năng chạy như điên cả trận không biết mệt. Mặc dù tầm vóc bình thường nhưng Keegan lại là người chơi đầu rất tốt.
    Cầu thủ chơi ăn ý nhất với Keegan là John Toshack, từng là HLV của Real Madrid. Đây là một trong những cặp tấn công hay nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Trong trận đầu tiên hau cầu thủ này chơi cùng nhau, Keegan đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho Liverpool, vào lưới Nottingham Forest. Anh ghi hơn 100 bàn cho Liverpool và chia tay với đội bóng bằng việc giành chiếc Cúp C1 năm 1977. Sang Hamburg, tài năng của Keegan tiếp tục nở rộ và anh đã hai lần giành Quả bóng Vàng châu Âu năm 1978 và 1979 (cầu thủ Anh duy nhất thực hiện được điều này), thành tích chỉ có Johan Cruyff mới thực hiện được trước đó.
    Sau khi giải nghệ, Keegan bắt đầu sự nghiệp HLV tại Southampton. Anh bắt đầu được biết khi đưa Newcastle từ một đội bóng hạng Hai trở thành một đại diện hàng đầu của giảI ngoạI hạng Anh. Những năm dưới thời Keegan, Newcastle đã chơi một thứ bóng đá quyến rũ, làm mê hoặc lòng người nhưng không có may mắn giành chức VĐ. Một thành tích nữa: đưa Fulham từ hạng Hai lên hạng nhất năm 1999. Khi dẫn dắt đội tuyển Anh, Keegan không có được những thành công như vậy và vừa phải từ chức. Sự ra đi của ông để lại nhiều luyến tiếc trong lòng các cầu thủ.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 24/03/2003
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Ian Callaghan: ?oNgười chạy marathon? vĩ đại
    Sinh ngày 10/4/1942 tại Liverpool, chơi cho Liverpool FC từ 1959-1978, 856 lần khoác áo, ghi 69 bàn, 4 lần khoác áo ĐT Anh. Thành tích: Cúp C1 ?T77, Cúp C3 ?T73 và ?T76; 5 lần VĐ Anh, 2 lần giành Cúp FA.
    Một hiện tượng độc nhất vô nhị của sân Anfield; người duy nhất có mặt trong đội hình Liverpool lận đận ở giải hạng Hai năm 1959 và gắn bó với đội bóng ?oáo Đỏ? cho tới ngày vinh quang nhất, ngày giành Cúp C1 tại Roma năm 1977. Người ta gọi ông là người chạy marathon cùng với sự phát triển của Liverpool, từ chốn tối tăm tới ánh hào quang chiến thắng.
    Người lữ hành không mệt mỏi ấy đang giữ một kỷ lục khó vượt qua: 856 lần khoác áo Liverpool. Trong cuộc ?otrường chinh? ấy, thật kỳ lạ là ông chỉ một lần duy nhất bị phạt thẻ. Với thành tích ấy, Callaghan được coi là một quý ông trong bóng đá và được trao tặng Huân chương MBE.
    Ngày Bill Shankly tới Anfield năm 1959, Callaghan đang trong đội trẻ của Liverpool, ở vị trí tiền vệ phải. Một chấn thương nặng tưởng đã chấm dứt sự nghiệp của ông vào năm 1970. Nhưng ông vẫn tiếp tục cống hiến cho Anfield, ngay cả khi người cha tinh thần Bill Shankly ra đi vào năm 1974. Trong những năm cuối ở Liverpool, ông chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và nâng cao Cúp C1 khi đã 35 tuổi.
    Sau khi rời Liverpool năm 1978, ông chơi cho các đội bóng hạng Hai là Swansea City, Cork Hibermian, Soudifjord (Na Uy) và Crewe trước khi từ biệt sân cỏ.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    (Tiếp theo)
    Alan Hansen: Vũ khí phòng vệ hay nhất thế kỷ
    Sinh ngày 13/6/1955 tại Clackmannanshire (Scotland), 599 lần khoác áo Liverpool FC, ghi 13 bàn, 26 lần khoác áo ĐT Scotland. Thành tích: Cúp C1 châu Âu ?T78, ?T81, ?T84; 8 lần VĐ Anh; 2 Cúp FA.
    Cho tới nay, rất nhiều chuyên gia vẫn cùng chung nhận định: Alan Hansen là trung vệ xuất sắc nhất mà bóng đá vương quốc Anh có được trong thế kỷ 20. Cặp mắt tình tường của Bob Paisley đã phát hiện ra Hansen năm 1977 tại CLB Partick Thistle (Scotland). Bản hợp đồng với Hansen là một trong những bản hợp đồng hời nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
    Hansen từng đeo băng đội trưởng Liverpool khi đội giành ?ocú đúp? năm 1986. Anh rất tự tin trong thi đấu và có khả năng điều khiển trái bóng điều nghệ, một phẩm chất quý của một hậu vệ. Không chỉ phòng ngự rất tốt, Hansen còn rất hiệu quả trong các pha phát động tấn công nhờ khả năng phán đoán. Khi mới tới Anfield, anh đá cặp trung vệ với Phil Thompson và sau này chơi cặp với Mark Lawrence. Cho tới nay, cặp Hansen ?" Lawrence vẫn là cặp trung vệ hay nhất mà bóng đá Anh có được. Hansen giã từ sân cỏ vào năm 1991, chỉ một tuần sau khi Kenny Dalglish, người bạn thân của anh, từ chức HLV Liverpool.
    Không chỉ nổi danh trong môn bóng đá, Hansen còn chơi rất tốt các môn bóng chuyền, bóng rổ, squash và golf.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    (Tiếp theo)
    Tommy Smith ?" ?oSinh ra đã là một gã đàn ông?

    Sinh ngày 5/4/1945 tại Liverpool, 637 lần khoác áo Liverpool, ghi 48 bàn, 1 lần khoác áo ĐT Anh. Thành tích: Cúp C1 năm ?T77, Cúp UEFA ?T73 và ?T76, 4 lần VĐ Anh, 2 Cúp FA.
    Thân hình như một hòn đá tảng và những cú ?olắc? bóng mạnh mẽ khiến Tommy Smith được người ta gọi là ?ochất sắt của Anfield?. HLV huyền thoại Bill Shankly nói vệ Smith: ?oAnh ta chưa bao giờ là một cậu bé cả, anh ta sinh ra đã là một gã đàn ông?.
    Sinh ra cách sân Anfield có một dặm đường bộ, anh tới Liverpool FC khi mới có 15 tuổi (1960) và 13 năm sau, anh trở thành đội trưởng đầu tiên của Liverpool nâng cao một chiếc Cúp châu Âu (Cúp UEFA năm 1973). Smith gây ấn tượng mạnh lần đầu tiên vào cuối năm 1964, trong một trận đấu với Anderlecht tại Cúp C1, anh chơi rất xuất sắc mang lại chiến thắng 3-0 cho Liverpool. Thật trùng hợp là trận xuất thần đầu tiên của Smith cũng là trận đầu tiên Liverpool ra sân với trang phục toàn đỏ.
    Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Smith chính là trận chung kết Cúp C1 năm 1977. Ở lần ra quân thứ 600 trong màu áo Liverpool, anh đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai giúp Liverpool thắng Moenchengladbach 3-1.
    Smith cũng nhận được Huân chương MBE của Nữ hoàng Anh. Sau khi chia tay Liverpool, anh chơi một thời gian ngắn cho Swansea trước khi trở về Liverpool làm công tác đào tạo cầu thủ trẻ.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    (Tiếp theo)
    John Toshack ?" Nhà thơ trên sân cỏ

    Sinh ngày 22/3/1949 tại Cardiff (xứ Wales), chơi cho Liverpool từ năm 1970-1978, khoác áo 236 lần và ghi 96 bàn thắng, 26 lần khoác áo ĐT xứ Wales. Thành tích: Cúp C1 ?T77, Cúp UEFA ?T73, ?T76, 3 chức VĐQG, 1 Cúp FA.
    Khi còn là cầu thủ, Toshack gầy và cao lêu nghêu. Người ta gọi bộ đôi Keegan - Toshack là ?oanh béo và anh gầy?. Bộ đôi ấy đã thay thế xứng đáng bộ đôi Hunt - St.John. Không chỉ là một cầu thủ giỏi, Toshack còn nổi tiếng nhờ tài làm thơ.
    Toshack là cầu thủ trẻ nhất chơi bóng tại giải chuyện nghiệp xứ Wales khi xuất hiện trong màu áo Cardiff ở độ tuổi 16. Năm 21 tuổi (1970), Toshack được Shankly mua về với giá 110 ngàn bảng và ngay lập tức được đá chính thức. Với sự xuất hiện của Keegan một năm sau đó, Toshack đã tìm được ?ongười hiểu mình nhất trong cuộc đời?. Bộ đôi này chơi với nhau như đã được chơi cùng từ bé, hiểu từng đường chạy của nhau và liên tục giúp nhau ghi bàn.
    Sau khi ghi cho Liverpool 96 bàn, Toshack trở về quê hương làm cầu thủ kiêm HLV của Swansea, đưa CLB này từ giải hạng Tư lên hạng Nhất trong vòng có 5 năm.
    Được châu Âu biết đến, Toshack đã trải qua sự nghiệp HLV tại các CLB Sporting Lisbon, Real Sociedad (2 lần), Real Madrid (2 lần), Deportivo và Besiktas. Hiện tại, Toshack đang dẫn dắt CLB St.Etience của Pháp. Toshack cũng từng là HLV ĐT xứ Wales.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    (Tiếp theo)
    Ian Rush: Ông vua của những kỷ lục
    Sinh ngày 20/10/1961 tại St. Asaph (xứ Wales) chơi cho Liverpool từ năm 1980-1987 và 1988-1996, khoác áo 658 trận, ghi 346 bàn, 73 lần khoác áo ĐT xứ Wales, thành tích: Cúp C1 ?T84, 5 chức VĐQG, 3 Cúp FA.
    Người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Liverpool FC là một cầu thủ người xứ Wales mảnh khảnh có tên là Ian Rush - mối đe doạ với bất kỳ khung thành nào. Cặp tiền đạo Dalglish ?" Rush được coi là hay nhất trong lịch sử bóng đá Vương quốc Anh.
    Anh trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất khi Bob Paisley bỏ 300.000 bảng mua anh từ Chester năm 1980. Trong hai quãng thời gian chơi cho Liverpool (chỉ bị ngắt quãng một mùa 1987-1988 chơi cho Juventus), Rush ghi tới 346 bàn thắng ở tất cả các giải đấu.
    Đó không phải là điều kỳ diệu duy nhất. VớI 44 bàn thắng(39 cho Liverpool), Rush là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Cúp FA trong thế kỷ 20. 5 bàn thắng trong các trận chung kết Cúp FA cũng là một kỷ lục, Rush chia sẻ với Geoff Hurst kỷ lục ghi bàn tại Leage Cup với 49 bàn thắng và là cầu thủ đầu tiên 5 lần giành Cúp này. Trong 18 lần tới Wembley tham dự chung kết các Cúp, Rush ghi 10 bàn thắng.
    Những kỷ lục không dừng lại ở đó. Với 32 bàn thắng trong mùa 1983-1984, anh được nhận Chiếc giày Vàng châu Âu. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận ?oderby? thành phố Liverpool với 25 lần làm tung lưới Everton. Nhiều năm làm đội trưởng ĐT xứ Wales, ghi 28 bàn trong 73 trận.
    Trong những năm cuối của sự nghiệp, Rush chơi cho các CLB Leeds, Newcastle, Wrexham và Sydney Olympic
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    (Tiếp theo)
    John Barnes: Người làm nổ tung Maracana

    Sinh ngày 7/11/1963 tại Jamaica, khoác áo Liverpool từ năm 1987-1997, chơi 406 trận, ghi 107 bàn, 79 lần khoác áo ĐT Anh. Thành tích: 2 chức VĐQG, 2 Cúp FA.
    Barnes được tất cả biết tới nhờ bàn thắng duy nhất cho ĐT Anh trong trận thắng ĐT Brazil 1-0 ngay trên sân Maracana năm 1984. Một bàn thắng sau cú đi bóng tuyệt vời mà sau này có người tuyên bố rằng John Barnes đã dạy người Brazil cách sử dụng kỹ thuật. Năm 1987, HLV Dalglish đã mua Barnes từ Watford với giả 900.000 bảng để thay thế Ian Rush vừa chuyển sang Juventus.
    Barnes trở thành sức mạnh tấn công mớI của Liverpool bên cạnh những tân binh khác như Beardsley, Ray Houghton và John Aldridge. Ngay mùa bóng đầu tiên, Barnes đã ghi 15 bàn góp phần quan trọng cho chức VĐ của Liverpool - một chức VĐ rất thuyết phục khi Liverpool không thua trong 29 trận liền. Barnes được cả các phóng viên và các cầu thủ chuyên nghiệp bầu là Cầu thủ hay nhất trong năm. Mùa bóng sau đó, anh ghi được 22 bàn.
    Barnes được coi là cầu thủ Anh chơi kỹ thuật nhất lúc bấy giờ. Lối chơi của anh đậm chất Nam Mỹ nhưng cũng đầy sức mạnh. Cùng với ĐT Anh, Barnes đã tham dự EURO?T88 và World Cup ?T90. Trong những năm Souness làm HLV, Barnes luôn đeo băng đội trưởng và chuyển từ vị trí chơi cánh sang vị trí tiền vệ dẫn dắt. Sau khi giành Cúp Coca ?" cola cùng Liverpool năm 1995, anh chuyển sang chơi cho Newwcastle năm 1997.
    Sau một thời gian ngắn đá cho Charlton, Barnes bắt đầu sự nghiệp HLV với Celtic năm 1999 nhưng không thành công và đã bị sa thải vào đầu năm 2000.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, mình nhớ không nhầm thì hôm qua Amore gửi một bài rất hay lên topic này cơ mà. Chắc lại mấy bác admin chuyển đổi máy chủ làm mất bài rồi... chán thế không biết.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này