1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool - Tiếp tục những vụ mua bán quyền lực

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Liverpool - Tiếp tục những vụ mua bán quyền lực

    The wrong Thai-up


    Season 2003-04 | Author: Steve Horton | Date: 19.5.2004



    Nếu như lời tuyên bố của phía Thái Lan ngày thứ 3 vừa qua là thật thì có vẻ như ban lãnh đạo đã muốn lơ đi đề nghị của Steve Morgan. Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ đi đúng hướng...

    Hãy để cho tôi nói đến hai lý do để tôi phản đối lại vụ mua bán của người Thái và thích dự án của Morgan hơn. Tôi không phải là kẻ bài ngoại, Liverpool cần tiền để khôi phục lại và tất cả những khoản tiền ở bất cứ đâu cũng đều chấp nhận được cả. Nhưng nếu Morgan thành công, đồng nghĩa là Houllier sẽ phải ra đi - đó mới là lý do chính đáng!

    Tôi đồng ý rằng lời đề nghị của Morgan là không hấp dẫn đối với bất kỳ cổ đông nào, giá trị của các cổ phiếu thấp hơn hẳn 1 nửa (1,750 bảng/cổ phiếu) trong khi giá trị thực của nó phải là 4,000 bảng. Nhìn nhận từ phía David Moores thì ông sẽ phải đổ thêm khoảng 30 triệu bảng vào để duy trì 51% cổ phần trong khi đó Morgan có thể có nhiều nguồn khác để có thể tăng phần của mình lên bằng cách phát hành mọi thứ ông ta muốn.

    Tuy nhiên tôi tin rằng chúng ta nên mời ông quay trở lại để đàm phán thêm về dự án của ông. Bởi vì Morgan - người có trong tay khoảng 200 triệu bảng tiền mặt theo như trong danh sách những người giàu có của tờ Sunday Times, vẫn có đủ khả năng để chi trả. Khi đó câu lạc bộ vẫn nằm trong sự kiểm soát của một fan cho Liverpool, điều sẽ không thể xảy ra với "Thai deal".

    David Moores đang cân nhắc với đề nghị từ phía Thái. Về cơ bản câu lạc bộ sẽ phát hành thêm 15,000 cổ phiếu trong khi đã có 35,000 cố phiếu đã sẵn sàng được chi với giá 4,000 bảng trong vụ mua bán này. Điều đó có nghĩa là giá trị của cổ phần của Moores sẽ giảm xuống còn 36%, tuy nhiên giá trị tiền mặt thì vẫn thế và ông vẫn sẽ điều hành câu lạc bộ.

    Điều đáng lưu ý ở đây là the Thais chỉ muốn đầu tư một khoản tiền ở một câu lạc bộ Anh nào đó và để thu lại "một khoản tiền khác", quá dễ dàng cho một vụ làm ăn. Đông Nam Á có thể là nơi mà Liverpool vẫn chưa khai thác hết, nhưng chúng ta vẫn là câu lạc bộ được ủng hộ lớn nhất sau Manchester, kể cả Real đã nổi lên trong năm vừa qua với cái chữ ký của Beckham. Tuy nhiên nếu ban lãnh đạo đồng ý ký "marketing right" (bản quyền tiếp thị và kinh doanh) ở một khu vực đông dân này thì chúng ta sẽ bị tổn hại khá lớn. Đây có thể là một "chi tiết nhỏ" mà phía Thái nói rằng sẽ được giải quyết trước khi vụ mua bán được thông qua, nhưng tôi quả quyết rằng đó là vấn đề khá lớn.

    Và hãy xem the Thais biết về Liverpool như thế nào? Ông Thủ tướng (tôi không thể nhớ tên, cũng giống như việc ông ấy sẽ chẳng biết đến tên các cầu thủ của chúng ta) có vẻ như chẳng phải là fan của câu lạc bộ. Ông không đến xem một trận đấu nào của chúng ta ở Bangkok năm 2001 và 2003, nhưng lại xuất hiện khi Manchester ở đó, nhận chiếc áo có chữ ký của Beckham bên đường pít. Thậm chí khi ông gặp Rick Parry tuần trước để đàm phán, ông cũng chẳng biết nói gì với đám phóng viên về kết quả chúng ta đã có với Birmingham

    Người cộng tác Jakrokob Pankair đã nói rằng nếu Liverpool không cần đến tiền của họ, thì họ sẽ đi tìm một nơi khác, với Fulham và Manchester City - hai câu lạc bộ đang rất quan tâm.

    Một vấn đề khác nữa mà phía Thái rất quan tâm là Liverpool"s coaching staff sẽ giúp họ phát triển hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ, với cả hy vọng các cầu thủ Thái có thể có mặt trong đội hình của The Reds. Quả thực là chúng ta không cần phải đi xa đến nửa vòng trái đất để tìm các tài năng, tài năng của chúng ta ở trên những con phố ở Merseyside....

    Morgan với dự án của ông là một lời trả giá không nghiêm túc. Nhưng nếu sự thoả hiệp giữa hai bên có thể giải quyết được, tôi hy vọng ông ấy và ban lãnh đạo sẽ cùng ngồi vào bàn và đưa ra một giải pháp nào đó. Với đề nghị chỉ dành cho Liverpool, ông không dùng tiền của mình để làm việc khác, và ông mong muốn Liverpool trở lại ngôi vị xưa kia ở Châu Âu. Ông cũng đưa ra một lời để ngỏ dành cho các cổ động viên: mỗi ngày họ có thể mua ít nhất là 175 bảng vào câu lạc bộ. Liverpool lúc đó sở hữu những cổ động viên - cổ đông cùng một lúc và chính vì thế tôi muốn thúc giục ban lãn đạo từ chối lời đề nghị từ Thái Lan và thương lượng lại với Morgan.
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thể Thao Văn Hoá ngày hôm qua có đưa bài về những diến biến mới nhất, tóm tắt lại như sau:
    - Phía Liverpool đã đồng ý với phía Thái Lan đầu tư 35,4 triệu bảng
    -Thủ tướng Thaksin tuyên bố với các phóng viên rằng nếu vụ mua bán này thành công, cổ phần của Moores sẽ chỉ còn 35% vì thế "tỷ lệ ghế dành cho chúng tôi trong ban lãnh đạo Liverpool phải tương đương"
    - Phía Thái muốn nắm toàn bộ bản quyền tiếp thị và kinh doanh của CLB ở thị trường Viễn Đông - ban lãnh đạo Liverpool ko dễ chấp nhận
    - Mở trường đào tạo tại ChiangMai - quê hương của ông Thaksin
    ...
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0

    "Thủ tướng Thaksin tuyên bố với các phóng viên rằng nếu vụ mua bán này thành công, cổ phần của Moores sẽ chỉ còn 35% vì thế "tỷ lệ ghế dành cho chúng tôi trong ban lãnh đạo Liverpool phải tương đương" "
    ---- >thật là quá quắt . Hôm nọ tôi có nói tôi favor bác Thủ tướng chỉ là vì đọc được bài viết về con đường đi lên mà thôi. Còn trong vụ mua bán này thì với tất cả những gì tôi biết được cho đến ngày hôm nay thì tôi phản đối. Không biết ban lãnh đạo sẽ xem xét thế nào hic hic
  4. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , tham gia với madam cho vui !
    Em cũng kô ủng hộ hộ việc mua sắm này cho lắm , tiền không phải là của riêng lão PM này , mà là tiền của dân chúng thái , một bài báo vừa đăng tin , chính phủ thái đã phát hành gấp rút một loaị vé số đặc biệt nhằm "tích luỹ" tiền để mua lại 30% cổ phiếu của Liverpool , chắc chúng ta sẽ phải đợi ít nhất là 10 năm nữa mới có được số tiền từ Thái - len .
    Tay "playboy" nửa mùaThaksin Shinawatra đã hiện rõ bộ mặt là một kẻ thích "ăn chơi" nhưng " ngại" chi tiền jerky , tình hình hiện tại tiền sẽ khó mà đến được với Liverpool ( có thể cũng sẽ vẫn đến , nhưng bao lâu ? )
    Trong khi Steve Morgan , trùm xây dựng , fan ruột của Liverpool hứa sẵn sàng , tiền trao cháo múc 73 triệu bảng , mục đích tạo ra một cú hích nhăm Liverpool trở lại thời hoàn kim thì lại bị từ chối . BBC vừa cho biết , Morgan đã chính thức rút lui , sau khi gặp mặt Rick Parry , trong một buổi nói chuyện "nghiêm túc" khác giữa hai bên .
    Lợi ích của việc Morgan mua cổ phần của Liverpool với 73 triêu bảng thật quá nhiều :
    + Đầu tiên đó là việc "anh trai" Houllier sẽ phải , đúng hơn là bắt buộc , rời khỏi sân Anfield , không một lời chăn chối .

    + Thứ hai , Morgan là một đứa con của thành phố Liverpool , nên ông biết rõ truyền thống của CLB , Liverpool phải chú trọng vào khâu đào tạo cầu thủ trẻ , những cầu thủ mà theo Morgan , sẽ mang một niềm kiêu hãnh khi được khoác áo và thi đấu cho Liverpool , chứ không phải cứ vung tiền qua cửa sổ mua những anh chàng ngoại bang như hiện nay.

    + Thứ ba , Morgan theo đường lối mở , đó là bán cổ phần cho tất cả mọi thành phần trong dân chúng , điều này có thể sẽ tạo ra một dòng tiền khổng lồ chảy vào ngân khố của Liverpool . Hiện nay , chủ tịch David Moore đã hai lần liên tiếp từ chối Morgan mua lại cổ phần của CLB , vì với 73 triệu bảng , Morgan sẽ là người nắm nhiều cổ phần nhất trong CLB , khi đó ông đương nhiên trở thành tân chủ tịch Liverpool FC , đá đít Moore xuống chỉ làm một cổ đông bình thường .
    Với những lợi ích như thế , sự rut lui của Morgan quả thật đáng tiếc .
    Trong khi Liverpool đang cần tiền để mua sắm , Playboy Thái thì đang gặp sự cố , không thể chuyển tiền được , còn Morgan thì bị các ông chủ "dở hơi" của Liverpool liên tiếp từ chối , liệu tiền đâu mà mua với sắm nữa , liệu bộ mặt của Liverpool mùa giải mới sẽ ra sao ?
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nếu hỏi một fan Liv rằng: Thái hay Morgan thì chỉ trừ những người Thái hay thân với Thái ra thì chẳng phải cân nhắc gì ai cũng muốn 1 Liverpoodian như Morgan đầu tư vào đội bóng. Tuy nhiên ban lãnh đạo, những người đang nắm Liverpool lại phải cân nhắc đến những yếu tố khác và quyết định thuộc về họ chứ không phải các fan.
    Có 1 lý do tôi nghĩ tại sao chủ tịch Moore ưu ái Thạt sỉn hơn:
    Người Thái chỉ muốn rằng với số tiền cụ thể như thế bỏ ra sẽ đổi lại những lợi ích gì cho Thái Lan và bóng đá Thái Lan. Chính vì Thạt không biết gì về Liv nên có lẽ sẽ không can thiệp vào chuyện lãnh đạo đội, tất cả cứ căn cứ theo hợp đồng mà làm -->> Ban lãnh đạo vẫn yên tâm dẫn dắt đội theo những kế họach đã vạch .
    Nhưng nếu Morgan tham gia thì lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn, là một cổ động viên nhiệt huyết với Liv, với 1 số tiền lớn bỏ ra như thế tham vọng của ông sẽ rất lớn và sẽ không có chuyện Morgan để cho ai muốn làm gì thì làm. Ảnh hưởng của gia đình Moore với LIV sẽ và phải giảm sút . Đó cũng chính là lý do tại sao BLĐ Liv từ chối Morgan không chỉ là lần đầu tiên.
    Cổ động viên luôn muốn những gì tốt nhất với đội bóng, BLD cũng vậy nhưng còn phải cân nhắc đến lợi ích cá nhân nữa và Quyết định là ở họ.
  6. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải vote cho Amore 5* vì bài dịch rất chi tiết đó.
    Phải công nhận với Hoangop rằng thủ tướng Thái chẳng biết một cái gì về Liverpool ngoài những tư vấn về khoản lợi khi đầu tư cho đội bóng này. Ông ta có được rất nhiều cái lợi từ khoản hợp đồng này... Ông ta thừa biết rằng số lượng người Thái cổ vũ cho đội bóng áo đỏ này nhiều hơn bất cứ đội bóng nào, do đó ông sẽ chắc chân trong các cuộc bầu cử vì được lòng dân. Cái lợi thứ 2 đó là những khoản tiền sẽ chảy vào tài khoản của ông ta, bởi kinh doanh về bóng đá luôn thu lại lợi nhuận. Và chỉ cần 2 cái lợi<cả về tài chính lẫn tinh thần> đó cũng là quá đủ dành cho ông.
    Còn nói về Morgan, là một fan đích thực của LFC, tất nhiên ông không muốn clb cứ phải lẹt đẹt mãi, ông muốn sự thay đổi trong ban huấn luyện. Mà điều này thì như mọi người đã đề cập ở trên.
    Là một CĐV của LFC tôi không hề muốn LFC sẽ về tay người Thái một chút nào, nhưng mà ý kiến của CĐV đâu có được hội đồng chấp nhận, họ chỉ biết đến cái lợi của cá nhân mà thôi... thật là ích kỷ
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Triệu phú Mỹ muốn mua Liverpool
    Vừa qua, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất đảo quốc sương mù, Liverpool đã nhận được lời đề nghị mua lại CLB từ 2 nhà sản xuất phim người Mỹ.
    Vụ liên hệ này vừa được tiết lộ trên thị trường chứng khoán vào hôm thứ Hai, một công ty đã tiến hành thảo luận các điều khoản và đứng đằng sau họ là các thương nhân giàu tiềm lực. Về phần mình, BLĐ Liverpool không thừa nhận thông tin này và đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn cho rằng, giám đốc điều hành Rick Parry đã có buổi gặp gỡ các đối tác người Mỹ hôm thứ hai vừa qua. Mặc dù vậy, theo giới thạo tin, Liverpool đang cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị và điều này đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" có thể tiến tới bản hợp đồng chuyển giao quyền lực. Hiện tại, việc trả giá vẫn nằm trong vòng bí mật và sau cuộc thảo luận này, Liverpool mới tính đến chuyện làm ăn với thương nhân người địa phương Steve Morgan - người đang muốn đầu tư 70 triệu bảng hoặc từ phía đối tác thứ 3.
    8/12/04 - Thể thao hàng ngày
    Liverpool xác nhận lời đề nghị của L4 Group

    Cổ đông của Liverpool vừa mới nhận được thư xác nhận của câu lạc bộ về kế hoạch của "L4 Group" đang được BLĐ xem xét. Liverpool cũng đồng thời thông báo một đối tác khác (chưa tiết lộ danh tính) cũng đang đệ trình lên một kế hoạch đầu tư.
    L4 Group được lãnh đạo bởi Mike Jefferies và Stuart Ford. Trong đó Jefferies với tư cách là người đại diện cùng với Robert Kraft - một fan hâm mộ Liverpool - owner of U.S. N.F.L. side New England Patriots and an investor in soccer side New England Revolution.
    Trong lá thư gửi đến các cổ đông, GĐ ĐH Rick Parry viết rõ câu lạc bộ đang xem xét những lời đề nghị và chắc chắn một điều rằng chúng được cam kết cùng với những lợi ích tốt nhất về lâu dài của câu lạc bộ và sẽ đi đúng hướng đối với những kế hoạch trước mắt.
    Những cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục giữa L4 Group và Hawpoint - nhà tư vấn tài chính của câu lạc bộ.
    Một điều thú vị là Steve Morgan hay Thaksin đều không nhận được những lá thư này, điều này có nghĩa là lời đề nghị từ L4 Group rất nghiêm túc
    9/12/04 - thisisanfield.com

    (U.S. N.F.L là giải bóng đá nhà nghề Mỹ hay sao ý nhỉ, mình ko bít nên cứ để nguyên, nhờ mấy người hiểu biết giải thích nhé)
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Những dấu hỏi lớn!
    Mỗi cổ động viên cho đội bóng áo đỏ và con chó của anh ta đều công nhận với nhau rằng chung một sân vận động với nửa xanh của Merseyside là một ý kiến chẳng hay ho gì. Sự thực là Rick Parry là người đã giơ tay đầu tiên bỏ phiếu chống lại những động thái đó, chỉ đơn giản là chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ giữa tuần này với Bộ trưởng Thể thao Richard Caborn, The North West Development Agency (NWDA) và Everton là điều gì đó thật hiển nhiên. Bởi LFC đã có vẻ như đã tự quyết định cho mình rằng họ sẽ xây một sân vận động cho riêng họ.

    Những cổ động viên thì vẫn còn chưa quyết định và còn đang nghe ngóng về những vụ đầu tư..
    Chỉ có một số ít nghi ngờ vụ đầu tư của người Thái rất có thể sẽ là một sai lầm lớn cũng như vẫn còn một đống câu hỏi không lời đáp về những động lực thực sự đằng sau vụ mua bán đó.
    Và đến nay thì có quá ít thông tin về lời đề nghị của L4 Group. Thật lạ lùng là mọi người ở trong forum (thisisanfield) đều rất hào hứng với L4 trong khi họ lại quan tâm rất ít, hoặc gần như không để ý đến sự thật của lời đề nghị. Hầu hết các fan đều hy vọng họ sẽ đổ một núi tiền vào câu lạc bộ và không kèm theo LFC sẽ mất đi tính cách riêng và giá trị của chính LFC. Phải tỉnh táo để thấy rằng những hậu quả từ những tập đoàn kinh tế lớn, những tin đồn sẽ trở thành Kraft Group, muốn đầu tư một cách đáng kể vào một câu lạc bộ như LFC. Cái giá phải trả có thể là quá lớn so với những gì mà đa số các cổ động viên đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận nó.
    Có rất nhiều người chống lại Steve Morgan, nhưng có một vài sự thực mà chẳng ai có thể phủ nhận được:
    1- Ông đã được sinh ra và lớn lên để là một Liverpudlian và ông thường xuyên xem những trận đấu của Liverpool trên sân nhà - điều đó khiến ông trở thành một fan đích thực trong mọi định nghĩa về thế nào là một "cổ động viên".
    2 - Ông là một doanh nhân thành đạt với nguồn tài chính rất vững.
    Một số fan nói rằng Morgan sẽ không ủng hộ cho sân vận động mới cũng như là Rafa Benitez.. Tuy nhiên, Morgan đã nói rõ rằng, 70 triệu bảng Anh sẽ nằm trong nhà băng trước lễ Giáng sinh để dành cho sân vận động mới và để Benitez có thể mua thêm cầu thủ trong vụ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1 tới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Morgan đã có những hành động rất vô lý và không theo thói thông thường khiến Moores và Parry gần như không muốn cộng tác với ông ta. Ông ta phải cần thêm sự ủng hộ của các fan và ít nhất cũng phải thoát khỏi sự xa lánh của họ hiện nay.

    Một sự thật hiển nhiên là chúng ta sẽ chẳng tìm đâu ra được một cổ động viên cho câu lạc bộ lớn hơn David Morres, nhưng giống như những điều tốt đẹp khác, liệu thời của ông đã hết? Câu lạc bộ có trở lại vinh quang như xưa với David Morres là người cầm lái, hay là một ban lãnh đạo mới, được hậu thuẫn bởi những đồng tiền, đủ để cho Liverpool đủ sức cạnh tranh với những câu lạc bộ khác ở Châu Âu? Người ta nói về việc David Morres đã mất 14 năm để mang lại những danh hiệu về Anfield và có thể đây chính là thời điểm để cần một gương mặt mới. Thế nhưng một số ý kiến lại cho rằng ông là một người đáng kính và đã phục vụ cho câu lạc bộ một cách hoàn hảo trong suốt thời gian làm Chủ tịch. Về mặt tình cảm thì ai trong số chúng ta cũng vẫn muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp và David Moores vẫn có thể tiếp tục triều đại của ông trong nhiều năm nữa.
    Thế nhưng trên thực tế, mọi thứ có tốt đẹp hay không lại phụ thuộc vào việc liệu LFC có được NWDA thông qua việc xây dựng sân vận động mới mà không cần đến những nguồn đầu tư khác. Thế mà những nguồn đầu tư đó thì sẽ không bao giờ xảy ra khi mà vị trí của David Moores nay đã trở nên lung lay hơn bao giờ hết......
    (... nói tóm lại đoạn cuối là nếu ko có tiền thì ko làm đc gì cả, và vụ L4 này thì cũng chẳng sáng sủa gì. Hết)

Chia sẻ trang này