1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lộ tuyến cổ tử cung là bệnh gì?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyenminhdan91, 09/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminhdan91

    nguyenminhdan91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì không phải bạn gái nào cũng có khả năng hiểu được. Việc tìm hiểu về viêm lộ tuyến cổ tử cung là vô cùng cần thiết để nữ giới có thêm kiến thức để nhận ra và phòng chống bệnh. Sau đây, các chuyên gia phòng khám phụ khoa sẽ giải đáp cho câu hỏi trên.

    Viêm lộ tuyến hiện nay đang là nỗi lo ngại của không ít phụ nữ. Do số lượng người bị phải căn bệnh phụ khoa này ngày một nhiều, làm cho họ e ngại bên người bạn đời của mình, không những thế bệnh lại hay tái phát dù đã được chữa.

    [​IMG]

    Bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì?

    Bình thường, cổ tử cung của bạn gái thường có đường kính khoảng tầm từ 1.5-2cm, hình tròn, có một lỗ ở giữa và có màu hồng vô cùng đẹp do tế bào lát tầng phủ ở đó giúp cho cổ tử cung vô cùng tròn trịa, và láng mịn. Nhưng mà vì một lý do nào đó làm tế bào lát tầng biến mất, thế vào đó một tế bào ở phía trong tử cung lộ ra ngoài và tiếp tục phát triển tại cổ tử cung, gây tình trạng cổ tử cung lộ tuyến. Lúc xét nghiệm, ta thấy lộ tuyến không khác như cổ tử cung đang chịu một sự thương tổn nhất định, những tế bào bị viêm dẫn tới viêm lộ tuyến tử cung.

    Triệu chứng viêm lộ tuyến tử cung

    - Ra không ít huyết trắng, có dịch màu vàng hoặc xanh, cùng với mùi hôi khó chịu.

    - Người bị bệnh cảm thấy đau đớn trong và sau khi giao hợp.

    Các triệu chứng của viêm lộ tuyến cổ tử cung thường không điển hình nên hay bị nhầm lẫn với một số chứng bệnh phụ khoa khác.

    Trị viêm cổ tử cung lộ tuyến bằng cách nào?

    điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung tốt nhất cần phải khởi đầu từ việc điều trị viêm trước rồi chữa trị lộ tuyến sau. Và với từng trường hợp, quy trình chữa trị cũng không giống nhau.

    - Với các chị em bị viêm nhẹ, mức độ viêm hẹp, bệnh nhân sẽ được bác sĩ chỉ dẫn đặt thuốc điều trị viêm mà không cần đốt lộ tuyến. Có các ca đặt thuốc chữa viêm thôi cũng có khả năng trị khỏi bệnh do bệnh mới ở giai đoạn đầu và mức độ tổn thương còn ít. Cơ quan sinh dục của chị em phụ nữ vốn cũng tự sinh ra một số chất có khả năng đề kháng và miễn dịch do đó có khả năng hỗ trợ vào vấn đề trị tốt.

    - Đối với những ca bị viêm nặng nề, tình trạng thương tổn rất lớn, thậm chí toàn bộ bề mặt cổ tử cung thì cần điều trị viêm trước tiếp đó đốt lộ tuyến sau. Những cách đốt lộ tuyến bao gồm: áp lạnh, đốt điện và đốt laser là các cách được nhiều địa chỉ sử dụng để diệt trừ tế bào lộ tuyến. Các cách này cần phải giải quyết một cách an toàn và chuẩn xác để không tác động đến khả năng sinh sản của bạn gái về sau.

Chia sẻ trang này